Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 32 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 319
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định (HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    Chuyên đề cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    Tổng kết các chuyên đề:

    1. Chuyên đề Pháo Đầu tấn tam binh đối Bình Phong Mã : Vô Địch Nguyễn Hưng Hải
    2. Chuyên đề Trung pháo tấn thất binh đối bình phong mã: Vô Địch Dương Văn Long
    3. Chuyên đề Phi Tượng Cuộc đối Quá Cung pháo: Vô Địch Nguyễn Đức Thuận
    4. Chuyên đề Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Quá Cung Pháo: Vô Địch Phạm Tuấn Ngọc
    5. Chuyên đề Thuận Pháo: Vô Địch Nguyễn Nhật Quang

    Năm nay chúng ta đã trải qua nhiều chuyên đề, và chưa có ai vô địch 2 lần. Lần này CLB sẽ tổ chức giải đánh tự do nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo và các cuộc thế mà mọi thành viên đã được trau dồi!


    Thể thức thi đấu: Thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 ván, mỗi bên có 45 phút, các kỳ thủ phải ghi biên bản. Các nước đi khai cuộc: tự do!

    Các ván đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào 19 giờ tối thứ 5 hàng tuần tại Thăng Long Kỳ Đạo Quán - số 19 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng. Các kỳ thủ muốn đến muộn cần thông báo cho đối thủ và ban tổ chức. Tất cả các ván đấu sẽ phải kết thúc trước Thứ 2 của tuần sau để có bốc thăm mới! Vòng cuối cùng sẽ diễn ra đồng loạt mà không có các ván đấu muộn!!

    Danh sách đăng ký:

    1. Nguyễn Hải Vương
    2. Chu Nhật Huy
    3. Nguyễn Hữu Anh
    4. Trần Thanh Giang
    5. Ngô Xuân Gia Huy
    6. Nguyễn Hợp Hải
    7. Nguyễn Hữu Hoàn
    8. Nguyên Văn Hợp
    9. Nguyễn Văn Trình
    10. Phạm Văn Thuận
    11. Nguyễn Tùng Lâm
    12. Phạm Tuấn Ngọc
    13. Nguyễn Anh Quỳnh
    14. Nguyễn Thành Trung
    15. Đỗ Phúc Thành
    16. Nguyễn Đức Thuận
    17. Nguyễn Ngọc Quân
    18. Trần Duy Tuấn
    19. Nguyễn Hưng Hải
    20. Vũ Minh Châu
    21. Nguyễn Việt Tuấn


    ( danh sách sẽ chốt trước thứ 4 để có bốc thăm)

    ...

    Dự kiến giải thưởng:

    Cơ cấu giải thưởng:

    Nhất: 1.000.000 + giấy chứng nhận đoạt giải
    Nhì: 500.000 đ
    Ba: 300.000 đ
    Tư: 200.000 đ
    Năm: 100.000 đ


    Cơ cấu giải thưởng sẽ tăng lên tùy thuộc vào sự tài trợ!! - Hiện mới chỉ có Mr. Tuấn Anh - CLB Hà Thành tài trợ 300.000 vào Quỹ Bia cuối giải.

    Trân Trọng!!!!
    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 19-11-2016 lúc 09:46 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như đã trao đổi hôm trước, dự kiến chúng ta sẽ có thêm một buổi sinh hoạt nữa ngoài buổi đấu giải. Mục đích: đấu tập, thẩm các biến, giao lưu ... dưới sự hướng dẫn của thày Vũ Huy Cường và sự tham gia của anh em CLB.

    Chúng ta cùng Bỏ phiếu để chọn ra ngày giờ thích hợp!!! Lịch sẽ chốt sớm để mọi người có thêm thời gian và cơ hội sinh hoạt!!!!

    Theo như một số anh em, có một số lịch có thể sinh hoạt như sau:

    - Tối thứ 2
    - Ngày Chủ Nhật
    - Ngày thứ 7

    ...

    Mọi người cùng cho ý kiến!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    177
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Chuyên đề cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

    Tổng kết các chuyên đề:

    1. Chuyên đề Pháo Đầu tấn tam binh đối Bình Phong Mã : Vô Địch Nguyễn Hưng Hải
    2. Chuyên đề Trung pháo tấn thất binh đối bình phong mã: Vô Địch Dương Văn Long
    3. Chuyên đề Phi Tượng Cuộc đối Quá Cung pháo: Vô Địch Nguyễn Đức Thuận
    4. Chuyên đề Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Quá Cung Pháo: Vô Địch Phạm Tuấn Ngọc
    5. Chuyên đề Thuận Pháo: Vô Địch Nguyễn Nhật Quang

    Năm nay chúng ta đã trải qua nhiều chuyên đề, và chưa có ai vô địch 2 lần. Lần này CLB sẽ tổ chức giải đánh tự do nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo và các cuộc thế mà mọi thành viên đã được trau dồi!


    Thể thức thi đấu: Thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 ván, mỗi bên có 45 phút, các kỳ thủ phải ghi biên bản. Các nước đi khai cuộc: tự do!

    Các ván đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào 19 giờ tối thứ 5 hàng tuần tại Thăng Long Kỳ Đạo Quán - số 19 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng. Các kỳ thủ muốn đến muộn cần thông báo cho đối thủ và ban tổ chức. Tất cả các ván đấu sẽ phải kết thúc trước Thứ 2 của tuần sau để có bốc thăm mới! Vòng cuối cùng sẽ diễn ra đồng loạt mà không có các ván đấu muộn!!

    Danh sách đăng ký:

    1. Nguyễn Hải Vương
    2. Chu Nhật Huy
    3. Nguyễn Hữu Anh
    4. Trần Thanh Giang
    5. Ngô Xuân Gia Huy
    6. Nguyễn Hợp Hải
    7. Nguyễn Hữu Hoàn
    8. Nguyên Văn Hợp
    9. Nguyễn Văn Trình
    10. Phạm Văn Thuận
    11. Nguyễn Tùng Lâm
    12. Phạm Tuấn Ngọc
    13. Nguyễn Anh Quỳnh
    14. Nguyễn Thành Trung
    15. Đỗ Phúc Thành
    16. Nguyễn Đức Thuận
    17. Nguyễn Ngọc Quân
    18. Trần Duy Tuấn
    19. Nguyễn Hưng Hải
    20. Vũ Minh Châu
    21. Nguyễn Việt Tuấn


    ( danh sách sẽ chốt trước thứ 4 để có bốc thăm)

    ...

    Dự kiến giải thưởng:

    Cơ cấu giải thưởng:

    Nhất: 1.000.000 + giấy chứng nhận đoạt giải
    Nhì: 500.000 đ
    Ba: 300.000 đ
    Tư: 200.000 đ
    Năm: 100.000 đ


    Cơ cấu giải thưởng sẽ tăng lên tùy thuộc vào sự tài trợ!! - Hiện mới chỉ có Mr. Tuấn Anh - CLB Hà Thành tài trợ 300.000 vào Quỹ Bia cuối giải.

    Trân Trọng!!!!
    Hải bổ sung tên anh vào danh sách đăng ký nhé!

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em ủng hộ quỹ giải 500k a Hải nhé

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranducluong Xem bài viết
    Em ủng hộ quỹ giải 500k a Hải nhé
    Cám ơn Trần Đức Lương, như vậy trước mắt có thể tăng 3 giải đầu lên rồi!

  6. Thích tunhantuongquan8888, tranducluong, Hoanbeo đã thích bài viết này
  7. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Danh sách đăng ký cập nhật:

    Danh sách đăng ký:

    1. Nguyễn Hải Vương
    2. Chu Nhật Huy
    3. Nguyễn Hữu Anh
    4. Trần Thanh Giang
    5. Ngô Xuân Gia Huy
    6. Nguyễn Hợp Hải
    7. Nguyễn Hữu Hoàn
    8. Nguyên Văn Hợp
    9. Nguyễn Văn Trình
    10. Phạm Văn Thuận
    11. Nguyễn Tùng Lâm
    12. Phạm Tuấn Ngọc
    13. Nguyễn Anh Quỳnh
    14. Nguyễn Thành Trung
    15. Đỗ Phúc Thành
    16. Nguyễn Đức Thuận
    17. Nguyễn Ngọc Quân
    18. Trần Duy Tuấn
    19. Nguyễn Hưng Hải
    20. Vũ Minh Châu
    21. Nguyễn Việt Tuấn
    22. Lê Minh Thanh
    23. Hoàng Anh Tú


  8. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đặt trước chỗ Trang 1 link nhanh đến các vòng:


    Vòng 1: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 2: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 3: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 4: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 5: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 6: Bốc thăm - kết quả - biên bản
    Vòng 7: Bốc thăm - kết quả - biên bản

    Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 04-01-2017 lúc 12:27 AM.

  9. Thích TuyenNinhBinh, Hải Bình Đà, Hoanbeo đã thích bài viết này
  10. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyên đề cuối năm 2016 thiếu vắng Nguyễn Nhật Quang người luôn là chướng ngại vật cho ai muốn lên ngôi cao nhất...

    Tôi xin confirm lại kèo giữa tôi và Lê Minh Thanh như đã thống nhất tại buổi liên hoan tổng kết Thuận Pháo như sau:
    + Nếu sau khi kết thúc giải đấu:
    Lê Minh Thanh nằm trong Top 8 tôi sẽ trao cho Lê Minh Thanh giải thưởng 1 triệu vnđ.

    + Nếu Lê Minh Thanh nằm ngoài top 8 thì Lê Minh Thanh trao cho tôi giải thưởng 500K vì tôi đã đoán đúng.

    Với kèo này, và nhìn vào danh sách các kỳ thủ đk thi đấu, thì tôi tin tưởng đến 99% là Minh Thanh sẽ có cơ hội lớn trao cho tôi 500K.

    Giải thưởng 500k Lê Minh Thanh trao cho tôi, tôi sẽ ủng hộ 300K vào quỹ bia.

    Về phần thưởng nóng: giải này tôi xin trao 2 phần quà, mỗi phần quà có trị giá 200K cho 2 thủ Nguyễn Hưng Hải, và Nguyễn Hữu Hoàn nếu 2 kỳ thủ đạt được thành tích như sau:
    Nguyễn Hưng Hải: Nằm trong Top 2.
    Nguyễn Hữu Hoàn: nằm trong Top 10.

    P/S: Giải thưởng này được trích từ 200K trong giải thưởng Lê Minh Thanh trao cho tôi.

    Chúc tất cả AE kỳ thủ thi đấu tốt.
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 20-11-2016 lúc 11:44 PM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

  11. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    177
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Chuyên đề cuối năm 2016 thiếu vắng Nguyễn Nhật Quang người luôn là chướng ngại vật cho ai muốn lên ngôi cao nhất...

    Tôi xin confirm lại kèo giữa tôi và Lê Minh Thanh như đã thống nhất tại buổi liên hoan tổng kết Thuận Pháo như sau:
    + Nếu sau khi kết thúc giải đấu:
    Lê Minh Thanh nằm trong Top 8 tôi sẽ trao cho Lê Minh Thanh giải thưởng 1 triệu vnđ.

    + Nếu Lê Minh Thanh nằm ngoài top 8 thì Lê Minh Thanh trao cho tôi giải thưởng 500K vì tôi đã đoán đúng.

    Với kèo này, và nhìn vào danh sách các kỳ thủ đk thi đấu, thì tôi tin tưởng đến 99% là Minh Thanh sẽ có cơ hội lớn trao cho tôi 500K.

    Giải thưởng 500k Lê Minh Thanh trao cho tôi, tôi sẽ ủng hộ 300K vào quỹ bia.

    Về phần thưởng nóng: giải này tôi xin trao 2 phần quà, mỗi phần quà có trị giá 200K cho 2 thủ Nguyễn Hưng Hải, và Nguyễn Hữu Hoàn nếu 2 kỳ thủ đạt được thành tích như sau:
    Nguyễn Hưng Hải: Nằm trong Top 2.
    Nguyễn Hữu Hoàn: nằm trong Top 10.

    P/S: Giải thưởng này được trích từ 200K trong giải thưởng Lê Minh Thanh trao cho tôi.

    Chúc tất cả AE kỳ thủ thi đấu tốt.
    Tôi xin xác nhận kèo trên với Lê Tuấn Anh.

    Tôi nghĩ Tuấn Anh khoan hãy nói về việc tôi hay Tuấn Anh được nhận giải thưởng. Cứ cho là 99% Tuấn Anh có thể đoán đúng, nhưng 1% còn lại đôi khi lại là quyết định, cũng như giải trước tôi chỉ dự kiến vào top 15 (Top trung bình), nhưng yếu tố may mắn đôi khi lại quyết định, tôi đã lọt vào được Top 12 nằm ngoài dự đoán của Tuấn Anh. Vì thế Tuấn Anh cứ xác định chuẩn bị 1,4 triệu nếu như 3 việc xảy ra: Tôi vào top 8, Hưng Hải vào Top 2, Hoàn vào Top 10. Và Tôi cũng sẵn sàng 500k để trao cho Tuấn Anh nếu tôi nằm ngoài Top 8.

    Lọt vào Top 8 là một thử thách lớn, dù chỉ 1% như Tuấn Anh nhận định, nhưng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của Thầy và anh em. Nếu nhận được giải thưởng 1000k Tuấn Anh trao, tôi sẽ trích lại 500k vào quỹ bia cuối giải của Clb. Phần còn lại tôi xin phép tự thưởng cho mình, vì 2 năm tham gia Câu lạc bộ tôi vẫn chưa bao giờ có giải nào, nếu tôi vượt qua được thử thách này, cũng là một sự động viên lớn đối với tôi

    Cuối cùng, cũng phải cảm ơn Tuấn Anh, vì nhờ có sự góp mặt của Tuấn Anh mà Clb sôi động hơn hẳn, nhất là những phần thưởng và những bài viết khích trí của Tuấn Anh đã giúp anh em thi đấu cố gắng và nghiêm túc hơn.

  12. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    215
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Danh sách đăng ký cập nhật:

    Danh sách đăng ký:

    1. Nguyễn Hải Vương
    2. Chu Nhật Huy
    3. Nguyễn Hữu Anh
    4. Trần Thanh Giang
    5. Ngô Xuân Gia Huy
    6. Nguyễn Hợp Hải
    7. Nguyễn Hữu Hoàn
    8. Nguyên Văn Hợp
    9. Nguyễn Văn Trình
    10. Phạm Văn Thuận
    11. Nguyễn Tùng Lâm
    12. Phạm Tuấn Ngọc
    13. Nguyễn Anh Quỳnh
    14. Nguyễn Thành Trung
    15. Đỗ Phúc Thành
    16. Nguyễn Đức Thuận
    17. Nguyễn Ngọc Quân
    18. Trần Duy Tuấn
    19. Nguyễn Hưng Hải
    20. Vũ Minh Châu
    21. Nguyễn Việt Tuấn
    22. Lê Minh Thanh
    23. Hoàng Anh Tú

    Hải ơi anh Đỗ Kim Chung đăng ký nhé. Thanks

(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 1 của 32 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68