Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 29 của 29
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (13): "Khai cuộc lãnh môn phần 1: Tây Tạng cuộc"

    Khai cuộc lãnh môn là những dạng khai cuộc hiếm gặp, thường có cách bố trí quân lực khác với các nguyên tắc ra quân thông thường tuy nhiên lại chứa đựng nhiều cạm bẫy bất ngờ, thường được sử dụng trong các trận đấu giang hồ, cờ chấp. Tây Tạng cuộc là một trong những khai cuộc lãnh môn nổi bật nhất, được sử dụng nhiều trong cả thực chiến giang hồ và chính quy, đặc biệt là trong các cuộc cờ chấp.



    Buổi thảo luận về Tây Tạng cuộc của CLB Kỳ Phong sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật cuối tuần này 12/11/2017, lúc 14g30 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3. Kính mời các bạn yêu cờ gần xa tới tham quan và tham gia thi đấu giao lưu cùng các anh em Kỳ Phong!
    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 29-11-2017 lúc 11:15 PM.

  2. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (13): "Khai cuộc lãnh môn phần 1: Tây Tạng cuộc"

    - Khai cuộc Uyên ương pháo còn gọi là Tây Tạng Quyền, là một khai cuộc lãnh môn sử dụng hai quân pháo làm đòn công kích do danh thủ Thượng Hải là Chu Uỷ Nguyên sử dụng vào những năm 50. Sau đó, danh thủ Từ Thiên Lợi là người cải tiến và sử dụng nhiều trong các giải đấu chính thức. Sau này, danh thủ Hồ Vinh Hoa đã tiếp thu và sáng tạo nhiều cái mới trong thế trận này, đưa nó lên một tầm cao hơn.

    - Bố cuộc Uyên ương pháo chủ yếu dựa vào sự linh hoạt của hai quân pháo được điều động về một cánh, kết hợp với xe và mã tạo nên nhiều đòn phản kích bất ngờ, dễ khiến đối phương lúng túng phạm phải sai lầm. Uyên ương pháo trước kia vốn hay sử dụng tiến chốt 7 làm biến hóa chính, sau này Hồ Vinh Hoa là người đã sáng tạo thêm biến hóa tiến chốt 3 khiến bố cục trở nên đa dạng và linh hoạt hơn.

    - Uyên ương pháo thường được sử dụng nhiều trong các cuộc cờ chấp, cờ độ giang hồ giữa hai kỳ thủ có trình độ chênh lệch nhau vì tính chất phản đòn và nhiều cạm bẫy của nó. Nhược điểm của uyên ương pháo là tốc độ xuất quân chậm, quân xe bị cản trở vào lúc đầu, điều này khiến nó không gặt hái được nhiều hiệu quả trong thực chiến đỉnh cao.

    Hứa Ngân Xuyên – Tiên thua - Hồ Vinh Hoa (1992)

    - Ván đấu này diễn ra vào năm 1992, khi Hứa Ngân Xuyên 17 tuổi, đang là một trong những tài năng trẻ nổi tiếng lúc bấy giờ trạm chán với huyền thoại Hồ Vinh Hoa.


  4. Thích tamthaplucke, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (14): "Tìm hiểu về ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên"

    Đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên hay còn gọi là thiếu niên Khương Thái Công, Dịch Lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên là một danh thủ cờ tướng rất nổi tiếng của Trung Hoa và cũng là thần tượng rất được mến mộ với đông đảo người yêu cờ Việt Nam. Kể từ khi ra mắt kỳ đàn cho tới nay, đã hơn hai mươi mấy năm, cái tên Hứa Ngân Xuyên vẫn là một đề tài nóng hổi mỗi khi được đề cập tới, không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn ở những phẩm chất đáng trân trọng của một kỳ thủ chân chính. Phong cách kỳ nghệ trầm tĩnh, lẳng lặng như mặt nước không khuấy động nhưng lại chứa đựng kình phong, nội lực sâu thẳm khiến cho các ván đấu của Hứa gia luôn có một nét hấp dẫn lạ thường. Đặc biệt, trình độ tàn cuộc đã đạt tới cảnh giới thần sầu quỷ khốc, ít ai sánh bằng của Hứa Ngân Xuyên vẫn là một thách thức rất lớn cho bất cứ cao thủ trẻ tuổi nào muốn thống trị được kỳ đàn như Hứa gia đã từng làm được.



    Chủ nhật tuần này, vào lúc 14 giờ 30 ngày 3/12/2017, CLB Kỳ Phong sẽ có buổi thảo luận chuyên đề tìm hiểu về vị đặc cấp đại sư lẫy lừng này. Kính mời các bạn yêu cờ gần xa đến tham dự vào giao lưu cùng với anh em trong CLB Kỳ Phong. Đặc biệt, các bạn tham dự buổi thảo luận sẽ được thân tặng một ấn phẩm "Tự truyện Hứa Ngân Xuyên" do chính danh thủ Hứa Ngân Xuyên viết về sự nghiệp kỳ nghệ của mình! Xin trân trọng kính mời!
    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 29-11-2017 lúc 11:21 PM.

  6. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (14): "Tìm hiểu về ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên"

    ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thuở nhỏ đã được thân phụ dạy chơi cờ và sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Năm 12 tuổi được nhận vào đội tuyển cờ tướng Quảng Đông, một trong những đội tuyển có truyền thống hùng mạnh nhất Trung Hoa. Tại đây, Hứa Ngân Xuyên được học tập và tập luyện cờ trong một môi trường nghiêm ngặt, chính nơi đây là bước nền căn bản vững chắc để vươn lên đỉnh cao của Hứa gia sau này. Một năm sau, khi mới 13 tuổi, Hứa Ngân Xuyên lần đầu xuất chiến tại giải cờ tướng vô địch thiếu niên toàn quốc và xuất sắc giành được ngôi quán quân, bắt đầu gây được sự chú ý của kì đàn. Kể từ thời điểm đó, lực cờ Hứa ngày càng tiến bộ không ngừng, được coi như một ngôi sao sáng trong thế hệ đương thời.

    Năm 17 tuổi, Hứa Ngân Xuyên có cuộc gặp gỡ với thiên tài Hồ Vinh Hoa. Hai người đã giao tranh với nhau một trận mang tính chất biểu diễn giao lưu. Trong ván đầu này, Hồ Vinh Hoa hậu thủ dùng bố cục giang hồ “Uyên Ương Pháo” muốn thử tài tiểu Hứa. Hứa Ngân Xuyên tuổi trẻ tài cao, bình tĩnh hóa giải từng bước dần định hình ưu thế chiến thắng. Chỉ tiếc rằng, chỉ vì khao khát chiến thắng nhanh chóng, Hứa Ngân Xuyên quyết không ăn quân mà chọn biến hóa tấn công gấp đã tạo cơ hội cho Hồ Vinh Hoa trả đòn, lật ngược tình thế. Dù thất bại nhưng Hồ lão tiên sinh đánh giá rất cao ván đấu này, chứng tỏ tiểu Hứa đã đủ sức tranh đoạt ngôi vương kỳ nghệ.

    Đúng như dự đoán, vào năm sau 1993, khi mới 18 tuổi, Hứa Ngân Xuyên đã đánh đông dẹp bắc, giành chức quán quân toàn quốc một cách xứng đáng, trở thành nhà vô địch trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử sau Hồ Vinh Hoa. Kể từ đó, Hứa Ngân Xuyên chính thức được tấn phong danh hiệu Đặc cấp đại sư, gia nhập hàng ngũ Kì Vương danh giá, mở ra một thời kỳ hoàng kim thống trị kỳ đàn kéo dài hơn 20 năm.

    Hứa Ngân Xuyên là một kỳ thủ có phong cách kỳ nghệ rất đặc trưng trên kì đàn. Hứa vốn có tính cách điềm đạo, kín đáo, thường có nhiều suy nghĩ trong nội tâm cùng với thiên tư thiên bẩm về cờ khiến cho phong cách kỳ nghệ của Hứa ngay từ nhỏ vốn đã thiên về sâu xa, lão luyện. Chính tính cách và lối đánh này cộng với sự chỉ bảo của ân sư Dương Quan Lân, người vốn dĩ là tấm gương tiêu biểu về phong cách chơi cờ tàn hàng đầu Trung Quốc đã khiến Hứa Ngân Xuyên trở thành một kì thủ vô cùng tinh tế, khéo léo trong xử lí trung, tàn. Đặc biệt, tàn cuộc Hứa Ngân Xuyên đã trở thành một thương hiệu riêng, nổi tiếng với lối đánh “kín kẽ đến từng giọt nước không qua”.

    Mời các bạn cùng thưởng thức phong cách cờ tàn của Hứa gia qua một ván cờ tàn thực chiến rất lắt léo, sâu sắc:




    Tới lượt Xanh đi, diễn biến như sau:

    1. S5.4! X6-7

    2. T3.1 S5/6

    3. T1.3 X7-3

    4. B7.1! T5/3

    5. X2-4 S6.5

    6. X4-8 M2/4

    7. X8-2 X3/1

    8. X2.2 X3-4

    9. P4.1 X4-9

    10. P4-5 M4.5

    11. T5/3 Tg5-6

    12. P5-4 S5.6

    13. X2.1 Tg6.1

    14. X2-6 T3.5

    15. X6/2 M5.7

    16. X6-5 (0/1)
    Lần sửa cuối bởi hungmap0090, ngày 04-01-2018 lúc 01:57 PM.

  8. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (14): "Tìm hiểu về ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên"


  9. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (15): "Những kỹ thuật cơ bản phần 1: Nước Nhấp"

    Chiều chủ nhật tuần này, ngày 07/01/2018, CLB Kỳ Phong sẽ có buổi sinh hoạt đầu tiên trong năm mới 2018 với chủ đề: "Những kỹ thuật cơ bản phần 1: Nước Nhấp" với sự hướng dẫn của Thầy Bùi Văn Hiếu. Đây là một chủ đề rất bổ ích vì nước nhấp là một kỹ thuật thường hay được sử dụng trong thực chiến.

    Buổi sinh hoạt sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 tại lầu 3 nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, Quận 3. Kính mời các bạn yêu cờ gần xa cùng tới dự khán và giao lưu với các anh em CLB Kỳ Phong!


  11. Thích hduc2012, laoxaocongio, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (16): Bố cục "Khí mã hãm xa"

    Khai cuộc là tinh hoa của cờ tướng, chứa đựng rất nhiều kết tinh đặc sắc và cũng không ít những cạm bẫy khó lường. Chính vì thế, so với các giai đoạn trung - tàn, khai cuộc vẫn là đề tài nghiên cứu chính của các danh thủ hàng đầu. Trong số các loại bố cục hiện đại, có một loại bố cục có tên gọi là " Khí mã hãm xa" được đông đảo những người yêu cờ qua các thế hệ yêu thích sử dụng bởi tính chất cạm bẫy thú vị, nhiều ý tứ sâu sắc của nó. Mặc dù, còn có nhiều điểm hạn chế nhưng bố cục "Khí mã hãm xa" vẫn giữ được một sức hấp dẫn khá lạ lùng với nhiều kỳ thủ, nhất là đối với các kỳ thủ nghiệp dư, mới làm quen với các loại hình ra quân.

    Chiều chủ nhật này, ngày 01/04/2018, vào lúc 14 giờ 30, CLB Kỳ Phong sẽ có buổi sinh hoạt chuyên đề về bố cục "Khí mã hãm xa" trong thế trận Trung pháo quá hà xa đối Bình Phong Mã bình pháo đổi xe. Một trong những trận hình áp dụng bố cục khí quân chiếm không gian thường gặp nhất trong thực chiến.

    Sau buổi thảo luận, sẽ là thời gian diễn ra giải cờ nhanh hằng tuần dành cho các thành viên CLB Kỳ Phong và các bạn yêu cờ gần xa tới tham quan. Xin mời các bạn kỳ thủ gần xa cùng tới tham dự với anh em CLB Kỳ Phong!


  13. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (17): Nước dừng

    Kỹ thuật nước dừng là cách sử dụng một nước cờ nhằm đạt đến mục đích nhường quyền chủ động. Kỹ thuật nước dừng có thể xem là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng vô cùng quan trọng của người chơi cờ. Tại sao phải nhường quyền chủ động cho đối thủ và sử dụng khi nào? Buổi thỏo luận chuyên đề này sẽ được thầy Bùi Văn Hiếu hướng dẫn đến mọi người.

    Ngoài ra, để xem lại các bài giảng của Thầy Bùi Văn Hiếu và CLB Kỳ Phong, các bạn có thể truy cập trang web cotuongquan3.com.vn tại mục "CLB Kỳ Phong", đây là những bài giảng về những vấn đề rất cơ bản, những kĩ năng cần thiết để có thể tự nâng cao sức cờ dành cho các bạn yêu cờ phong trào.


  14. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
  15. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thảo luận chuyên đề (18): Xe Chốt đối Xe Sĩ

    Sau hai tuần tạm nghỉ để theo dõi giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc năm 2018 tại Bình Dương, vào lúc 14 giờ 30 chủ nhật 03/06/3018, CLB Kỳ Phong sẽ sinh hoạt trở lại với buổi sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: "Xe Chốt đối Xe Sĩ" do Thầy Bùi Văn Hiếu, HLV đội tuyển TPHCM hướng dẫn.

    Tàn cuộc: "Xe Chốt đối Xe Sĩ" là một trong những tàn cuộc thực chiến kinh điển thường gặp nhất. Trong loại hình tàn cuộc này, đa số các kỳ thủ nghiệp dư thường hay mắc những sai lầm nghiêm trọng và chưa nắm rõ được các dạng nên không xác định được đâu là hình thắng - hình hòa. Hy vọng qua buổi sinh hoạt lần này, các anh em CLB Kỳ Phong sẽ bổ sung thêm những kiến thức mới bổ ích trong dạng tàn cuộc này.

    Cuối buổi sinh hoạt sẽ là giải cờ nhanh hằng tuần dành cho các thành viên và các bạn yêu cờ gần xa tập luyện.


Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68