Liên quan đến vụ tố cáo Mihaela Sandu gian lận ở Giải vô địch châu Âu 2015 (đạt điểm tối đa sau 5 vòng), Natalia Zhukova (sau trở thành vô địch giải đó) là người cầm đầu đã phải chịu một án phạt cấm tham dự mọi giải đấu được FIDE công nhận 3 tháng kể từ hôm nay 10 tháng 5. Theo điều luật của FIDE, nếu tố cáo sai coi như tội vu khống và bị phạt. BTC giải đã không tìm được bằng chứng chứng tỏ Sandu có tội ở giải đó, nên Ủy ban Đạo đức của FIDE đến nay lật lại vấn đề và ban lệnh cấm với Zhukova. 14 "đồng phạm" của cô, những người cùng ký tên vào bản tố cáo, bị hình thức kỷ luật "khiển trách" và "nhắc nhở". Như vậy Zhukova sẽ bỏ lỡ giải Đồng đội thế giới tổ chức vào cuối tháng 6.



Sandu (trái) và Zhukova (phải)