Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xếp hạng chung cuộc ( Trang 46 ) - đội tuyển quốc gia năm 2017 !!! - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 480
  1. #71
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Caruri Xem bài viết
    HLV Hoàng Đình Hồng post trên FB của Lại Lý Huynh là đề xuất trả về địa phương, vì Huynh không tập trung tuyển (đi thi đấu bên TQ), chỉ lúc nào đấu tuyển chọn thì tham gia. Bạn post thông tin nhập nhèm như thế này để đả kích cá nhân hay làm đội tuyển thêm rối ren vậy?
    Thầy Hồng buồn cười quá Xếp Caruri .Chính thầy trong thời gian tập trung cũng dẫn đệ tử đi Đài Loan thi đấu đó thì sao ? Kỉ luật chỉ có hiệu quả khi người ra kỉ luật phải giỏi về chuyên môn và tác phong cũng phải nghiêm túc .Mình phá rào mà đòi phạt người khác gọi là

  2. Thích hongdoan, laoxaocongio, heodat9202, QuachThanhAG đã thích bài viết này
  3. #72
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào buổi sáng mọi người.
    Vấn đề đang rất nóng và có vẻ vượt tầm kiểm soát dù chỉ mới là thông tin chưa chính thức.
    Trên face của Lại Lý Huynh tràn ngập thông tin không hay về LLH từ thầy Hồng. Mong là sự việc dừng lại kịp thời và nền cờ nước nhà chọn được những nhân tài tốt nhất để tham gia thi đâu.

  4. Thích Conan, hongdoan, Hiếu nguyễn đã thích bài viết này
  5. #73
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    297
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi mà là Lại Lý Huynh thì tôi cũng bức xúc.
    Đang đánh ở Hàng Châu vừa có tiền vừa thu được nhiều kinh nghiệm xương máu, tự nhiên bị gọi để tập trung cho vui (bởi vì ai cũng dấu bài ).
    Mà nếu không đánh ở những vòng này sẽ có hệ lụy là năm sau chắc gì Hàng Châu đã giám thuê lại Huynh, không ai thuê 1 người mà cứ đến giai đoạn quan trọng là nó xin nghỉ việc đâu.
    Năm nay đội Hàng Châu rất tin tưởng Huynh, cho Huynh ra sân 10/11 vòng.

    Nói chung năm nay tập trung đôi tuyển quốc gia kiểu nay là tào lao hết sức. Còn dọa kỉ luật Huynh nữa, đúng là trò trẻ con

  6. #74
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laoxaocongio Xem bài viết
    [SIZE=5]
    Nói chung năm nay tập trung đôi tuyển quốc gia kiểu nay là tào lao hết sức. Còn dọa kỉ luật Huynh nữa, đúng là trò trẻ con

    Tôi mà là Huynh tôi cho chai rượu là im ngay đó mà .Lạ gì cái lối ỷ quyền vòi vĩnh đây mà .Thách ông Hồng dám loại Huynh .Ông có làm được gì đâu kì thủ thi đấu thành công thì ông hưởng ké vinh quang ,không thành công thì ông được đi chơi ,đằng nào cũng lợi lại còn giở trò xấu quá

  7. Thích phamconghaulx, QuachThanhAG đã thích bài viết này
  8. #75
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Conan Xem bài viết
    Tôi mà là Huynh tôi cho chai rượu là im ngay đó mà .Lạ gì cái lối ỷ quyền vòi vĩnh đây mà .Thách ông Hồng dám loại Huynh .Ông có làm được gì đâu kì thủ thi đấu thành công thì ông hưởng ké vinh quang ,không thành công thì ông được đi chơi ,đằng nào cũng lợi lại còn giở trò xấu quá
    Tôi đề nghị mọi người đừng nói "thêm dầu vào lửa".
    Tôi là người quý Huynh cũng như thầy Hồng. Huynh và thầy Hồng đều là những người rất đáng quý. Mọi chuyện xảy ra chỉ là 1 vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng chính khán giả chúng ta là người đã làm to chuyện ra.
    Mọi bức xúc hãy để họ giải quyết.
    Nói công khai như vậy sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến tất cả các phía, trong khi chúng ta chỉ là khán giả, những gì ta viết sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các phía.
    Hãy bình tĩnh, thông cảm cho suy nghĩ, tâm tư tất cả mỗi phía, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Hãy vì nền cờ tướng nước nhà. Người ngoài, ngành ngoài nhìn vào họ sẽ thấy 1 đống bồng nhồng ở môn cờ tướng. Cho nên tốt nhất ta hãy đoàn kết để thi đấu quốc tế cho tốt.

  9. Thích ThangDuocGi, Tiểu Nhị, langel đã thích bài viết này
    Không thích phamconghaulx không thích bài viết này
  10. #76
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi imagination Xem bài viết
    Tôi đề nghị mọi người đừng nói "thêm dầu vào lửa".
    Tôi là người quý Huynh cũng như thầy Hồng. Huynh và thầy Hồng đều là những người rất đáng quý. Mọi chuyện xảy ra chỉ là 1 vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng chính khán giả chúng ta là người đã làm to chuyện ra.
    Mọi bức xúc hãy để họ giải quyết.
    Nói công khai như vậy sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến tất cả các phía, trong khi chúng ta chỉ là khán giả, những gì ta viết sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các phía.
    Hãy bình tĩnh, thông cảm cho suy nghĩ, tâm tư tất cả mỗi phía, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Hãy vì nền cờ tướng nước nhà. Người ngoài, ngành ngoài nhìn vào họ sẽ thấy 1 đống bồng nhồng ở môn cờ tướng. Cho nên tốt nhất ta hãy đoàn kết để thi đấu quốc tế cho tốt.
    Đúng vậy, chuyện của họ hãy để họ chọn cách giải quyết tốt nhất. Chúng ta là người ngoài cuộc ko hiểu hết nội tình thì đừng nên làm thánh phán. Chán nhất cái kiểu chưa chơi đã sợ đủ thứ, mà toàn thuyết âm mưu.

    Ngoài ra ủng hộ Huynh đánh giáp cấp liên tái, đó mới là nơi thuộc về Huynh và giúp e tiến bộ. Trường hợp vì thế mà bị loại thì cũng chả có gì phải tiếc nuối, cuộc sống là những lựa chọn mà.

  11. Thích godfather20093, laoxaocongio đã thích bài viết này
  12. #77
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mang tiếng tập trung tuyển QG mà có tập tành gì đâu, tốn công tốn sức, Huynh cứ sang TQ chơi những giải vừa với sức mình để nâng cao kỳ nghệ, loại thì loại sợ gì, lúc không có ai chơi sòng phẳng với TQ lại gọi lên tuyển ngay ý mà. Lạ gì.

  13. Thích phamconghaulx, QuachThanhAG đã thích bài viết này
    Không thích tuan_tvkg không thích bài viết này
  14. #78
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Conan Xem bài viết
    Thầy Hồng buồn cười quá Xếp Caruri .Chính thầy trong thời gian tập trung cũng dẫn đệ tử đi Đài Loan thi đấu đó thì sao ? Kỉ luật chỉ có hiệu quả khi người ra kỉ luật phải giỏi về chuyên môn và tác phong cũng phải nghiêm túc .Mình phá rào mà đòi phạt người khác gọi là
    khi HLV Hoàng Đình Hồng làm như vậy thì tất nhiên ông ấy không sơ hở mức độ vậy đâu nhé. Thực tế là theo như ông ấy nói trên facebook, kế hoạch đi Đài Loan là đã có từ trước kế hoạch tập trung đội tuyển và cơ quan chủ quản cử đi. như ông Hồng dùng từ là bắt buộc phải đi.
    Còn Lại Lý Huynh thì sao ? thử hỏi đang trong thời gian tập trung- tập huấn đội tuyển, hưởng chế độ VĐV quốc gia, anh ấy lại tự đi tham gia giải Liên tái, vẫn là câu hỏi phục vụ mục đích kinh tế - chính trị cho ai, nước nào ? Nếu anh ấy thấy mình đúng, sao không làm đơn đàng hoàng , đợi các cấp phê duyệt xong. nếu được duyệt thì lúc đó thì ai nói được mình, ai có quyền xâm phạm quyền lợi mình ở cấp quốc gia hoặc nó này nói nọ.
    Còn về HLV Hồng, thực tế ông ấy đã dẫn dắt đội tuyển nhiều năm, cũng có khi thất bại, cũng có khi thành công. nếu xét đến hiện tại , trình huấn luyện ông ấy lỗi thời thì hãy nhờ cấp trên nữa can thiệp chứ không thể tự đặt bản thân mình trên hết và gây tác động bằng con đường truyền thông mạng xã hội. Dù ông ấy có dở, nhưng lần này ông ấy đúng khi phán xét việc tự ý bỏ đội tuyển của anh Huynh thì càng phản ứng ông Hồng về việc Huynh thì càng bất lợi cho Huynh mà thôi.
    Hiện nay Huynh đang là đứa con cưng của làng cờ tướng, vì xét về mặt thành tích trong thời gian gần đây. Nhưng chẳng phải trong giải có những trận đấu anh đã thua và mất chức vô địch về tay đối thủ hay sao. vậy anh ấy đâu phải là bất bại. Ngoài ra, giải Liên tái là của người ta, mình có hay thì cũng vang danh người ta, huống chi giải này thi đấu mang tính chiến thuật đồng đội và địa phương. Những cái tên như Hàng Châu , Nội Mông, Quảng Đông có thân thương bằng tên Việt Nam hay không. thời gian thi đấu thì cũng không phải tiêu chuẩn, đấy là còn chưa nói chuyện, nó kêu qua rồi sau đó sắp xếp không trong đội hình thi đấu thì càng tẽn tò.
    hãy nhìn anh Trang anh Cường, đúng sai hiệu quả hay không thì trước mắt hãy nghiêm túc với bản thân mình. tuân theo quy chế tập trung. Kỷ luật ở trước tiên.
    Nếu mình là kỳ thủ hàng đầu , thì hãy nên làm gương cho đàn em. cách thi đấu, cách chấp nhận thua, cách phục tùng tổ chức.

  15. Thích onglao1983 đã thích bài viết này
    Không thích anhmos, phamconghaulx, QuachThanhAG, tero không thích bài viết này
  16. #79
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế này thì cho thi đấu cờ vua để chọn đi đánh giải cờ tướng đã là may đấy nha, có khi sẽ cho thi bơi để chọn. Thằng nào không biết bơi sặc nước gần chết cho đi giải TG, thằng bơi khá hơn cho giải Châu Á. Hehe...

  17. Thích ThangDuocGi đã thích bài viết này
  18. #80
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các kỳ thủ được gọi lên đội tuyển để tuyển chon cứ tẩy chay vài năm không chơi cho đội tuyển quốc gia cho biết mặt,cứ vài năm liền không ai thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì khi ấy mới nhảy dựng hết cả lên

  19. Thích hongdoan, QuachThanhAG đã thích bài viết này
Xếp hạng chung cuộc ( Trang 46 ) - đội tuyển quốc gia năm 2017 !!!
Trang 8 của 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68