Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bình luận chuyên sâu: Phế 3 cây tuyệt sát vô địch châu Á
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bình luận chuyên sâu: Phế 3 cây tuyệt sát vô địch châu Á

    Bình luận chuyên sâu: Phế 3 cây tuyệt sát vô địch châu Á - Nguyễn Hoàng Lâm vs Vũ Hữu Cường - Vòng 5 Giải đấu thủ mạnh quốc gia 2016


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. Thích luongdangxuan, Tây Phương Thất Bại, redtn2002 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván đầu quá hay, bình luận sâu sắc, thanks amind.

  4. Thích luongdangxuan, bjbj007, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho ai lười xem clip :

    Vòng 5 giải đấu thủ mạnh quốc gia năm 2016 - Diễn ra ngày 12-11 tại khách sạn Kiều Anh - Thành phố Vũng Tầu .

    Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) 0-1 Vũ Hữu Cường ( HNO ) :



    Trước hết xin được phép nói qua về hệ thống các giải đấu của Việt Nam trong năm , về cơ bản trong 1 năm liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức 3 giải lớn , giải thứ nhất là giải vô địch đồng đội toàn quốc ( gọi tắt là A2 ) - Giải này các vận động viên thi đấu dưới đơn vị tỉnh thành ngành ( hoặc clb trực thuộc liên đoàn cờ ) . Các VDV đăng ký số lượng không hạn chế , tranh giải đồng đội - đồng thời 44 VDV xếp hạng đầu tiên sẽ giành quyền tham dự giải vô địch cá nhân toàn quốc - gọi tắt là A1 .

    24 VDV đứng đầu giải vô địch cá nhân toàn quốc sẽ giành quyền tham dự giải đấu thủ mạnh thông thường tổ chức vào cuối năm , giải đấu thủ mạnh có giá trị quan trọng gần tương đương với giải vô địch cá nhân , 3 VDV xếp hạng đầu đấu thủ mạnh và 3 VDV đứng đầu giải vô địch cá nhân quốc gia thông thường sẽ được xét vào đội dự tuyển quốc gia để tập huấn tham gia các giải đấu quốc tế . Do vậy giải đấu thủ mạnh có mục đích khá quan trọng với các kỳ thủ .

    Trận đấu giữa vô địch châu Á năm 2012 Nguyễn Hoàng Lâm và Trạng cờ đất Bắc 2016 Vũ Hữu Cường trực thuộc vòng 5 giải đấu thủ mạnh quốc gia . Sau 4 ván đấu mỗi VDV đều giành được 2 ván thắng và 1 ván hòa . VDV giành được điểm tối đa trong trận đấu này sẽ có cơ hội lớn để tranh chấp top đầu , sở hữu lối chơi tấn công vũ bão và đẹp mắt , cả hai chắc chắn đều không hề mong muốn một kết quả hòa và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn .

    Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo với phần bình luận được phụ trách bởi Phạm Thanh Trung - xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn ván đấu nói trên .

    - Nguyễn Hoàng Lâm tiên thua Vũ Hữu Cường , trung pháo quá hà xa đối bình phong bỏ mã .

    1- P2-5 , M8.7 2- M2.3 , B7.1 3- X1-2 , X9-8 , 4- X2.6 M2.3 5- B7.1

    Song phương hình thành thế trận pháo đầu quá hà xa công bình phong mã hiện đại , đến đây thông thường bên hậu có những nước đi đối phó như sau .

    5... M7.6 ( tả mã bàn hà )
    5... P8-9 ( bình phong mã bình pháo đổi xe )
    5... X1.1
    5... S4.5
    5... P2.1

    Trong bộ khai cuộc phi đao của học viện Thăng Long Kỳ Đạo , biến thông thường được chọn là M7.6 ( tả mã bàn hà ) , tuy nhiên có lẽ muốn đưa đối thủ vào thế trận đôi công kịch liệt , đánh thẳng vào điểm mạnh của đối phương , đồng thời gây bất ngờ cho đối thủ , Vũ Hữu Cường chọn biến V3.5 , bước đầu hình thành bố cuộc Bình phong bỏ mã .

    6- X2-3 ( bắt mã ) ... P2.4 ( trong trường hợp bên tiên sai lầm X3.1 ăn mã , hậu đi P2-7 bắt xe bắt tượng , xe buộc phải bình 4 thì pháo 7.3 , phản tiên nặng và tiên dễ thua .

    Đến đây tiên thông thường có 2 phương án lựa chọn , 7- B5.1 hoặc B3.1 , nếu B5.1 hậu sẽ đi S4.5 mở đường X1-4 rồi tiến 6 phong tỏa phòng tuyến đối phương cũng là 1 bố cục ưa thích của bên hậu , Nguyễn Hoàng Lâm lập tức đi B3.1 thí chốt chứng tỏ cực kỳ tự tin trước đối thủ .

    7- B3.1 , B7.1 8- X3.1 ăn mã .. B7.1 9- M3/5 , P8.7 10- M5.7 X8.8 ( phục X8-7 bắt tượng ) 11- P5-1 P2-3 12- M8.9 X1-2 13- X8-9 ...

    Nước cờ hợp lý nhất của bên xanh tại thời điểm này sẽ là 13... X8-7 . 14- V7.5 X7-1 ăn lại ngựa - cân bằng ...


    Trong thực chiến ngoài việc tinh thông khai cuộc và chắt chiu từng cơ hội nhỏ , còn có 1 cách khác là sử dụng đòn công phá mạnh để phá tan hàng phòng ngự đối phương hay nói cách khác là nước cờ mạo hiểm ( nước cờ mạo hiểm này nếu đối phương khai thác được sẽ ưu thế trở lại , tuy nhiên nếu trong bị bất ngờ không chống trả chính xác thì nước cờ đó sẽ phát triển thành nước tuyệt đại ưu thế ) . Sau nước thứ 12 thế trận khá cân bằng và Vũ Hữu Cường chứng tỏ sự dũng cảm khi không đi X7-1 mà quyết định phế cây lần thứ 2 ( sau lần thứ nhất phế mã ) .

    13... P2.3 14- X8-7 X8-7 15- X3-2

    Đến đây nước đi hợp lý sẽ là 15... X7/1 16- X2/7 X2.7 Hậu ăn pháo bắt đôi kém 1 cây tuy nhiên hơn đôi tượng kèm 1 chốt sang sông , cờ chơi được ...

    Như các bạn đã biết , Nguyễn Hoàng Lâm là người đầu tiên của Việt Nam vô địch châu Á , là một trong những kỳ thủ hàng đầu , tin rằng nếu Vũ Hữu Cường chọn phương án nói trên thì sẽ rất nguy hiểm nếu kém cây bởi Lâm đặc biệt mạnh khi phản đòn , đến đây kiếm báu đã rút ra là không thể tra vào vỏ , trong lúc mọi người theo dõi trực tiếp chờ đợi phương án X7/1 thì danh tướng Hà Nội tiếp tục đi 1 nước cờ có thể nói là rợn tóc gáy , tiếp tục phế cây lần thứ 3 .

    15... P8-6 16- Tg-4 X7.1 17- Tg.1 X2.4

    Nước cờ quan trọng của bên hậu , tiến xe tuần hà nhằm chuyển sang cánh trái phối hợp với xe chốt lập công , vào thời điểm này nếu tiên tỉnh táo vào tướng sử dụng cặp pháo gánh đỡ gạt thì bên đen còn gặp khá nhiều khó khăn , tuy nhiên Hoàng Lâm quyết định phế chốt ngăn mặt xe , thoáng nhìn có vẻ là nước hay nhưng lại tạo điều kiện cho bên hậu ăn thông chốt chuẩn bị sang sông , đồng thời mở đường mã 3 đang tương đối bí có thể rộng bước tung hoành vào thời điểm sắp tới ...

    18- B7.1 B3.1 19- X2/3 B7.1 ( Tiến chốt dọa chiếu tướng , đồng thời cắt đôi làn pháo gánh , hiện Xe 2 của bên đen đang dọa sát pháo 8 của bên đỏ .

    20- X7-8 B3.1 :

    Thêm 1 nước đi quá chính xác của bên hậu , hiện nay binh 3 chuẩn bị đè vào đầu mã của đối phương , nếu đến đây đỏ sai lầm đi X3-7 ăn chốt thì lập tức bên đen sẽ đi X7/1 chiếu tướng rồi Xe 2-6 tuyệt sát .

    21- P8/1 , B7-6 22- Tg 4-5 , B6-5 23- Tg 5.1 X7/2 24- Tg 5/1 X7-3 . 25- P1-5 , X3-1

    Giờ là lúc đen lấy lại cây đồng thời ổn định tình hình tiếp tục tấn công , tiên gắng gượng chuyển pháo vào trung lộ tìm đường phản công , tuy nhiên xe pháo bị cô đồng thời vỡ tung sĩ tượng tình thế vô cùng nguy ngập , giờ chỉ còn trông đợi vào nước sót đến từ đối thủ .

    Xét cho kỹ lại thì nước X3-1 của bên tiên vẫn khá vội vàng , nước đề xuất nên là 22. X2.2 bắt chốt đầu ưu thế tuyệt đối , tỏ rõ quan điểm cây chết chưa cần ăn , tăng cường áp lực đồng thời vẫn giữ được con tốt 3 thần thánh đã sang sông ...

    26- X2-7 , V 5.3 , 27- P8.3 , X1/1 28- X7-6 S4.5 , 29- X6.2 , X1-5 , 30- X6-7 M3/4 31- X7-9 V3/5 32- X9-6 M4.2 33- X8.2 M2.4 34- Tg 5-6 B5.1

    Nhìn lại tổng thể sau những nước chuyển cay có thể thấy bên đỏ cực kỳ vất vả trong việc sửa hình tránh xe pháo bị cô , trong khi đó bên đen hơn binh 5 chuẩn bị sang sông công thành , đến lúc này bàn cờ trở thành bên tiên cứ đỡ cho đến chết , tình thế trở nên bất khả kháng .

    Mời các bạn tiếp tục theo dõi những nước đi cuối cùng của ván cờ này ...

    Kết thúc ván đấu quan trọng này , Vũ Hữu Cường có thêm 1 điểm quý giá , quá trình sau đó leo cao tranh chấp top đầu , đáng tiếc trong ván đấu quyết định thúc thủ trước QTDS Đào Quốc Hưng ( đồng thời danh thủ Đào Quốc Hưng cũng giành ngôi vô địch ) . Tuy không thành công tại đấu thủ mạnh 2016 , tuy nhiên danh tướng Hà Nội thể hiện được thực lực ngày một thăng tiến , là một bước chuẩn bị khá tốt cho hành trình tranh đoạt vinh quang tại giải vô địch quốc gia năm 2017 , giải đấu hết sức hấp dẫn mà chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu với quý vị khán giả vào những chương trình bình luận chuyên môn sắp tới .

    Kênh youtube diễn đàn xin được gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ , theo dõi và giúp đỡ của các khán giả yêu cờ trong thời gian vừa qua , đặc biệt cảm ơn đến tổng công ty Xi Măng Long Sơn , Karaoke Palace 135 Nghi Tàm , Salon Hồng Hải 33 Quang Trung Hà Nội , những đơn vị tài trợ đồng hành cùng diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo . Xin chào và hẹn gặp lại ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. Thích luongdangxuan, cuongpy123, tamthaplucke, hao nam dong, phieumien đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ước gì có phần mềm chuyển được từ video thành văn bản cho đỡ mất thời gian nhỉ.
    Phải tâm huyết lắm mới ngồi làm được như a Trung.

  8. Thích luongdangxuan, trung_cadan đã thích bài viết này
    Không thích passion272 không thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận a Cường rất nhiều trận đánh bão táp còn Lâm tay dài mấy năm gần đây phong độ phập phù, năm Lâm vô địch châu Á bọn TQ đánh quá tệ, Lữ Khâm với 1 ông nào nữa ko qua nổi vòng bảng. Thế là Lâm với bác Trân lĩnh, bên nữ thì trận CK bên TQ sợ Lan Hương quá hay sao mà đi xe vào mồm. Thế là cũng lĩnh nốt keke... Em hỏi thêm các bác cái ông đánh với Lũ Khâm năm đó hình như sau đấy nghỉ cờ luôn hay sao ấy nhỉ?

  10. Thích luongdangxuan, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    956
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hehehe Xem bài viết
    Công nhận a Cường rất nhiều trận đánh bão táp còn Lâm tay dài mấy năm gần đây phong độ phập phù, năm Lâm vô địch châu Á bọn TQ đánh quá tệ, Lữ Khâm với 1 ông nào nữa ko qua nổi vòng bảng. Thế là Lâm với bác Trân lĩnh, bên nữ thì trận CK bên TQ sợ Lan Hương quá hay sao mà đi xe vào mồm. Thế là cũng lĩnh nốt keke... Em hỏi thêm các bác cái ông đánh với Lũ Khâm năm đó hình như sau đấy nghỉ cờ luôn hay sao ấy nhỉ?
    Năm đó Lữ khâm và Vương dược phi. 2 ông này không nhưòng nhau để lấy 1 ông vào bán kết nên sau ván 2 ông này hoa cưa điểm thỉ cả 2 đều không đủ điểm vào bán kết. Lần hiếm hoi Việt nam vô địch và cả á quân mà không đụng phải ông trung quốc nào.

  12. Thích luongdangxuan, trung_cadan đã thích bài viết này
Bình luận chuyên sâu: Phế 3 cây tuyệt sát vô địch châu Á

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68