Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
GCT St Louis - Quang Liêm 3,5/6 điểm, trong nhóm thứ hai sau hai ngày thi đấu
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 83

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định GCT St Louis - Quang Liêm 3,5/6 điểm, trong nhóm thứ hai sau hai ngày thi đấu


    Lê Quang Liêm vừa về nhì giải World Open vào buổi sáng thì buổi đêm một tin vui đến với anh nói riêng và làng cờ Việt Nam nói chung khi anh được ban tổ chức Grand Chess Tour (GCT) mời tham dự giải nhanh chớp ở Saint Louis.

    Xin nhắc lại Grand Chess Tour là giải đấu do Kasparov cùng các cộng sự (các BTC giải Sinquefield, London cùng một số thành viên khác) lập ra, là hệ thống giải đấu quy tụ các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Năm nay hệ thống GCT có 9 kỳ thủ chính thức dự 2 giải cờ tiêu chuẩn (Sinquefield, London) và 3 giải cờ nhanh chớp (Paris, Leuven, Saint Louis). Mỗi giải cờ có 10 kỳ thủ tham dự, trong đó mỗi giải tiêu chuẩn có đủ 9 kỳ thủ chính thức cùng 1 kỳ thủ mời (thường là của BTC quyết định, ví dụ ở London thường là Adams), còn mỗi giải nhanh chớp có 6 kỳ thủ chính thức cùng 4 kỳ thủ mời. 4 kỳ thủ mời ở 3 giải nhanh chớp BTC lại mời những kỳ thủ khác nhau, do vậy tổng cộng có 12 người được mời. Hai giải nhanh chớp đã diễn ra tại Paris và Leuven, còn lại một giải ở Saint Louis và Liêm được mời dự giải này.

    Đặc biệt giải này có sự tham dự của chính Kasparov khi BTC GCT vừa xác nhận: "BREAKING: @Kasparov63 will come out of retirement to play in the Saint Louis Rapid and Blitz" (Kasparov sẽ tái xuất giang hồ khi tham dự Saint Louis). Do mỗi kỳ thủ chính thức chỉ tham dự 2/3 giải nhanh chớp nên đáng tiếc là Carlsen, So và MVL, 3 người chơi hay nhất 2 giải vừa qua vắng mặt, nhất là Carlsen, mới chỉ được coi một trận đụng độ blitz kinh điển giữa hai người tại Giải vô địch thế giới nhanh chớp 2014. Như vậy Liêm sẽ đọ sức cùng Kasparov, Nakamura, Caruana, Aronian, Nepomniachtchi, Anand, Karjakin và 2 kỳ thủ mời khác. Đó là Dominguez (số 1 Cuba, cựu vô địch chớp thế giới) và Navara (số 1 Séc).


    Danh sách tham dự GCT St Louis (trong ngoặc là Elo URS tháng 7)
    Kasparov (ngoại hạng)
    Nakamura (2798)
    Aronian (2787)
    Caruana (2774)
    Anand (2771)
    Karjakin (2770)
    Nepomniachtchi (2767)
    Dominguez (2750)
    Le (2734)
    Navara (2722)

    Theo tiêu chí mời 4 người khác nhau ở mỗi giải (tức 12 người tổng cộng) thì Liêm đứng hạng 6 trong những người còn lại chưa được mời trong BXH URS (BXH của GCT, tổng hơp cả 3 loại Elo), lại ở ngay gần nơi tổ chức giải St. Louis, có cái mác cựu vô địch cờ chớp thì khả năng mời cao không có gì lạ. Những Jobava, Bacrot được mời mà bỏ sót Liêm thì quả là BTC "không có mắt".

    Giải sẽ diễn ra từ 14 đến 18 tháng 8, với 3 ngày đầu thi đấu cờ nhanh (3 vòng/ngày) và 2 ngày cuối đấu cờ chớp (9 vòng / ngày). Tổng cộng có 9 vòng cờ nhanh và 18 vòng cờ chớp, điểm cờ nhanh nhân đôi nên điểm tối đa là 36.

    Tiền thưởng cao với nhà vô địch $37,500, á quân $25,000 và hạng ba $20,000, đến bét bảng cũng lĩnh $7,500; chia đều tiền thưởng giữa những người đồng hạng.

    Không tính về thể loại nhanh chớp mà tính về thành phần tham dự đây là giải đấu danh giá nhất từ trước đến nay mà Liêm được mời. Mong đợi 3 ván đấu Lê Quang Liêm vs Garry Kasparov. Chúc Liêm thi đấu thành công để là cánh cửa mở tới những giải mời danh giá khác!

    Kết quả thi đấu

    Ngày đầu tiên cờ nhanh
    Quang Liêm 1 - 0 Caruana
    Karjakin 1 - 0 Quang Liêm
    Quang Liêm 1 - 0 Nakamura


    Ngày thứ hai cờ nhanh
    Dominguez 1 - 0 Quang Liêm
    Quang Liêm 1 - 0 Aronian
    Nepomniachtchi 1/2 Quang Liêm
    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 16-08-2017 lúc 12:57 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cụ Caruri ơi. Sắp chiến rồi

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo xếp cặp, ngày hôm nay (từ 1 giờ đêm) sẽ thi đấu 3 ván cờ nhanh: Liêm (trắng) gặp Caruana ván 1, tiếp theo là cầm đen gặp Karjakin và cầm trắng gặp Nakamura. Như vậy Liêm sẽ được cầm 5 trắng (một lợi thế nhỏ) ở giải cờ nhanh.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Caruri Xem bài viết
    Theo xếp cặp, ngày hôm nay (từ 1 giờ đêm) sẽ thi đấu 3 ván cờ nhanh: Liêm (trắng) gặp Caruana ván 1, tiếp theo là cầm đen gặp Karjakin và cầm trắng gặp Nakamura. Như vậy Liêm sẽ được cầm 5 trắng (một lợi thế nhỏ) ở giải cờ nhanh.
    3 ván này được 1,5 điểm là thành công, còn 1 điểm cũng không tệ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    16
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sapa2015 Xem bài viết
    3 ván này được 1,5 điểm là thành công, còn 1 điểm cũng không tệ.
    Ván đầu 1d rồi..

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Video lễ khai mạc giải

    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 14-08-2017 lúc 02:43 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 1 Lê Quang Liêm (2761) vs Caruana (2700)

    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 14-08-2017 lúc 02:43 PM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dẫn lại bài trên VnExpress về giải đấu.


    |

    Hôm nay Quang Liêm tranh tài ở giải cờ hấp dẫn nhất hành tinh


    Lần đầu tiên kỳ thủ số một Việt Nam được mời tham dự hệ thống Grand Chess Tour (GCT), diễn ra từ 14/8 đến 18/8 ở Mỹ.



    Lê Quang Liêm (elo 2.739) sẽ đối đầu cựu vua cờ Garry Kasparov (2.812) ở ván thứ tám cờ nhanh, và ván thứ năm và thứ 14 cờ chớp. Kỳ thủ của Việt Nam có đôi chút thiệt thòi khi phải cầm đen ở hai trong ba ván.

    Kasparov là nhà vô địch thế giới giai đoạn 1985-2000. Kể từ khi tuyên bố giải nghệ năm 2005, đây là lần đầu tiên ông tái xuất ở một giải đấu chính thức. Chia sẻ với VnExpress, Quang Liêm từng khẳng định đối với cá nhân anh, Kasparov là kỳ thủ hay nhất mọi thời đại.



    Quang Liêm (thứ hai từ trái sang) tham dự giải theo suất đặc cách. Ảnh: GCT.

    Tại GCT chặng St. Louis, 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới sẽ chỉ tham dự nội dung cờ nhanh và cờ chớp theo thể thức đấu vòng tròn, cờ chớp đấu hai lượt. Hệ số elo tiêu chuẩn trung bình của các kỳ thủ là 2.773.

    Các ván đấu đều bắt đầu từ 13h (giờ địa phương), tức 1h sáng hôm sau (giờ Hà Nội). Trong ba ngày thi đấu đầu tiên, các siêu đại kiện tướng đấu cờ nhanh (25 phút và 10 giây đồng hồ dừng trước mỗi nước đi).



    Danh sách và lịch đấu ở ván một. Ảnh: GCT.

    Ở ván đầu, Quang Liêm cầm trắng tiếp kỳ thủ số ba thế giới Fabiano Caruana (2.807). Kế đó là ván cầm đen gặp Sergey Karjakin (2.773) – người thách đấu tranh ngôi “Vua cờ” với Magnus Carlsen năm 2016. Cuối ngày anh có lợi thế đi trước, gặp Hikaru Nakamura (2.792).
    Để chuẩn bị cho giải đấu tầm cỡ thế giới, Quang Liêm tập luyện cùng Ray Robson (2.653), đồng đội của anh tại đội tuyển trường Webster. Cả hai đều được kỳ thủ nữ lừng danh - Susan Polgar hướng dẫn.
    Trước đó, nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 tham dự hai giải đấu ở Trung Quốc với những kết quả khả quan, giúp anh vươn tới vị trí 23 thế giới và elo 2.739 – đỉnh cao của kỳ thủ người TP HCM.



    Kasparov tái xuất sau 4.539 ngày. Ảnh: Chess.com.

    GCT là hệ thống cờ vua quy tụ những kỳ thủ hàng đầu thế giới, thi đấu nhiều chặng trong năm (cờ tiêu chuẩn hoặc cờ tốc độ). Mới thành lập từ năm 2015, nhưng GCT đã nhanh chóng vượt mặt Chess Grand Prix để trở thành giải cờ hấp dẫn nhất hành tinh. GCT càng có thêm uy tín khi mời thành công Garry Kasparov trở lại thi đấu sau 4.539 ngày kể từ lần cuối ông tham dự một trận cờ tính elo.
    “Để chuẩn bị cho giải đấu, tối nay có lẽ tôi sẽ xem Games of Thrones”, ông tiết lộ. “Cảm ơn Chúa vì giải chỉ diễn ra trong năm ngày. Tôi chưa hề nghĩ đến kế hoạch sau đó. Đừng quá kỳ vọng vào tôi nhé”. Trong một cuộc thăm dò được thực hiện bởi GCT, 40% người hâm mộ nghĩ Kasparov lọt vào Top 3, 23% tin kỳ thủ 54 tuổi giành chức vô địch.
    Nhà vô địch sẽ giành 37.500 đôla tiền thương trong khi các vị trí từ thứ hai đến thứ sáu lần lượt nhận 25.000 đôla, 20.000 đôla, 15.000 đôla, 12.500 đôla và 10.000 đôla. Các vị trí còn lại cùng nhận 7.500 đôla.



    Các siêu đại kiện tướng dự họp báo trước giải. Ảnh: GCT.

    Thông tin trước giải
    Kỳ thủ Quốc tịch Elo
    Garry Kasparov Nga 2.812
    Fabiano Caruana Mỹ 2.807
    Levon Aronian Armenia 2.799
    Hikaru Nakamura Mỹ 2.792
    Viswanathan Anand Ấn Độ 2.783
    Sergey Karjakin Nga 2.773
    Ian Nepomniachtchi Nga 2.751
    Lê Quang Liêm Việt Nam 2.739
    Leinier Dominguez Cu Ba 2.739
    David Navara Czech 2.737
    Những nhà vô địch GCT trong quá khứ: Magnus Carlsen (2015), Wesley So (2016).
    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 14-08-2017 lúc 02:34 PM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Video ngày đầu tiên


  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    16
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2d đầu bảng rồi anh em ơi...
    Lần sửa cuối bởi anhyeuemttt, ngày 15-08-2017 lúc 06:11 AM.

GCT St Louis - Quang Liêm 3,5/6 điểm, trong nhóm thứ hai sau hai ngày thi đấu
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68