IMG20170730085609 by văn nguyễn, trên Flickr
IMG_20170730_082917 by văn nguyễn, trên Flickr
IMG_20170730_082535 by văn nguyễn, trên Flickr
20472166_778779882329140_1845072608_n by văn nguyễn, trên Flickr
IMG_20170730_093241 by văn nguyễn, trên Flickr

“Sáng lướt face thấy bàn cờ soạn dở
Đăng trên dòng status bậc tri âm
Nhìn bàn cờ lòng dâng trào cảm xúc
Làm bài văn bàn luận việc đánh cờ

Khai cuộc cờ lấy bày binh làm trọng
Xuất quân đều, thăm dò ý đối phương
Khi lên quân nhẹ nhàng từ tốn
Vội vàng chi để chuốc lấy sai lầm?
Thời khai cuộc cũng là nền móng
Để định hình trung cuộc thủ hay công ?!”

Đài chủ Phan Quang Doanh lần này tiếp đón 2 kỳ thủ có lực cờ mạnh đến từ Quỳnh Phụ là Nguyễn Văn Bài và Nguyễn Xuân Soạn. Ở ván đấu thứ nhất, gặp Nguyễn Văn Bài, Doanh bị dính bẫy khai cuộc và chịu buông cờ chỉ sau có 28 nước đi quân. Mình đang phục hồi lại biên bản ở ván đấu thứ nhất. Bước sang trận đấu thứ 2, gặp Nguyễn Xuân Soạn, những nước đi đầu tiên đưa chúng ta trở về trận hình quen thuộc- song pháo quá hà. Trung pháo cấp tấn trung binh đối bình phong mã song pháo quá hà luôn mang lại những màn đối công kịch liệt, bên đỏ thúc bình 5, sau đó lại đi sĩ lên sớm tạo nên mâu thuẫn của sự tấn công nhanh, nước lên sĩ làm giảm nhịp trận đấu, ở nước thứ 7, thay bằng nước lên sĩ 6, đỏ đi X9.1 sẽ tạo nên những màn đối công ác liệt hơn, nước X9.1 vẫn được sw đánh giá cao hơn. Khai cuộc rất quan trọng, 1 nước đi quân làm ảnh hưởng lớn đến cuộc diện trận đấu. Bên đen cũng kịp củng cố trung lộ bằng nước s4.5, trận hình trở nên hòa hoãn. Những nước tiếp theo, a Soạn xử lý tốt hơn, nhanh chóng lấy được 1 voi làm cho trận đấu trở nên ưu thế, ở nước thứ 26, Doanh đi X8-7 với 2 mục đích, đưa chốt 7 qua sông nhưng thực chất muốn giăng cho Soạn 1 cái bẫy, không ngờ lại bị mắc mưu, Soạn nhanh chóng cầm xe ăn pháo, sau đó cầm mã đuổi đôi xe, ăn lại 1 quân, nước đổi quân này xem ra bên đen rơi vào thế bất lợi. “khuyết sĩ kỵ mã, khuyết tượng kỵ pháo” con pháo của bên đỏ từ đây vùng lên phát huy tác dụng, sau những nước dụng quân tinh tế, Nguyễn Xuân Soạn đã lấy thủ cấp của Phan Quang Doanh ở nước thứ 48, chính thức trở thành đài chủ Kỳ Hội Quán. Ngay sau khi biết tin Nguyễn Xuân Soạn chiến thắng, mình nhận được thư công đài, trận đấu vào cuối tuần này sẽ rất hấp dẫn. Thông tin chi tiết sẽ có ở bài viết lần sau. Bây giờ mời anh em kỳ hữu thưởng thức lại ván cờ.