PDA

View Full Version : PV Thanglongkydao phỏng vấn nhanh Nguyễn Hoàng Lâm



CXQ
07-11-2011, 12:49 PM
Nhân sự kiện ĐC.QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm đạt thành tích vang dội tại giải vô địch cờ tướng châu Á 2011, PV thanglongkydao đã có bài phỏng vấn nhanh với anh qua Y!M :D

http://nf5.upanh.com/b4.s2.d2/b2d45e9a9286d931753bbbf92a32e6ee_37635195.img0796.jpg
Nguyễn Hoàng Lâm trả lời phỏng vấn của HTV7 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ván đầu nào làm anh nhớ nhất tại giải lần này?
Ván đấu mà Lâm nhớ nhất tại giải lần này chính là ván tranh bán kết với Mã Trọng Uy (Đài Loan). Đây là một đối thủ rất mạnh, đương kim Á quân của giải, đã từng thắng Hồng Trí ở giải lần trước và lần này đi hậu đã kích bại Lữ Khâm. Có lợi thế đi trước do may mắn khi bốc thăm, Lâm đã nhập cuộc với khí thế cao nhất. Mục tiêu là dứt điểm ngay trong trung cuộc. Ván cờ đôi công rất quyết liệt, hai bên bỏ quân tranh thế, giành giật từng nước. Tuy nhiên, cũng phải kéo đến cờ tàn Lâm mới giành được thắng lợi trước đối thủ này. Giai đoạn trung cuộc, Mã Trọng Uy đi một nước cờ rất hay khiến Lâm bị bất ngờ và phải ngồi suy nghĩ gần 20 phút. Cuối cùng khi đã tính toán chuẩn xác, Lâm đã quyết định thực hiện 1 đòn phối hợp “bỏ trước lấy sau”. Lúc này, người bị bất ngờ lại chính là Mã Trọng Uy. Ông khá lúng túng trong việc nắm bắt thế trận và ứng phó với cá lắt léo trung cuộc. Chiến thắng này cùng với chiến thắng tuyệt vời của a Trân trước đối thủ rất khó chịu Trang Hoàng Minh (Philippines) đã tạo nên trận chung kết lịch sử của giải châu Á, chung kết toàn Việt Nam.

Anh đánh giá như thế nào về phong độ của 2 kỳ thủ Trung Quốc tại giải lần này?
Phong độ của 2 kỳ thủ Trung Quốc tại giải lần này có thể nói ngắn gọn là không đạt điểm rơi phong độ. Có vẻ như các giải trong nước đã lấy đi rất nhiều sức lực của Lữ Khâm và Vương Dược Phi, dẫn đến tình trạng thể lực không sung mãn. Bên cạnh đó, hình như cũng có một chút tư tưởng chủ quan, khinh địch khi đối đầu với các VĐV đẳng cấp kém hơn trong suy nghĩ của Lữ Khâm và Vương Dược Phi. Không thể phủ nhận Trung Quốc vừa là cái nôi vừa là đỉnh núi nghệ thuật của cờ tướng, nhưng độ chênh về trình độ đang ngày một rút ngắn với sự giúp sức của khoa học kỹ thuật và sự tiến bộ, đổi mới không ngừng trong cách tiếp cận và trau dồi kỳ nghệ của các kỳ thủ ngoài Trung Quốc. Thất bại lần này của các kỳ thủ Trung Quốc tuy bất ngờ nhưng là một kết quả tất yếu của sự phát triển cờ tướng thế giới. Giờ đây, các VĐV Trung Quốc sẽ phải có cái nhìn tôn trọng và e dè hơn khi đối đầu với bất kỳ đối thủ nào trong các giải đấu quốc tế sau!

Anh muốn giành tặng chiến thắng này cho ai?
Chiến thắng này của Lâm có được là do sự động viên và kỳ vọng của BHL, của gia đình, của bạn bè, của các kỳ thủ và người hâm mộ cờ tướng Việt Nam trong và ngoài nước. Tình cảm đó giúp anh có được sự tự tin và quyết tâm vượt bậc để có thể tập trung cao độ, trau chốt trong từng nước đi, thận trọng, sáng suốt khi lựa chọn các phương án, thế biến để chiến thắng và chiến thắng!

Vinh quang này Lâm xin giành tặng cho tất cả mọi người như một lời tri ân, cảm ơn mọi người đã góp sức rất nhiều cho thành công của đội tuyển cờ tướng Việt Nam nói chung và bản thân Lâm nói riêng. Xin cảm ơn

(CXQ thực hiện)

CXQ
07-11-2011, 12:49 PM
Còn đây là bài PV trên Báo Dân trí: Các kỳ thủ Việt Nam về nước với niềm vui khôn xiết - Thể thao - Dân trí (http://dantri.com.vn/c26/s26-535368/cac-ky-thu-viet-nam-ve-nuoc-voi-niem-vui-khon-xiet.htm)

trung_cadan
07-11-2011, 12:53 PM
Cám ơn phóng viên chiến trường CXQ rất nhiều !!!

trung_cadan
07-11-2011, 12:56 PM
Các kỳ thủ Việt Nam về nước với niềm vui khôn xiết


(Dân trí) - Thi đấu xuất sắc tại giải VĐ cờ tướng châu Á lần thứ 15, đoàn Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành 2 HCV ở cả hai nội dung nam, nữ. Ngay sau khi đoàn trở về, Dân trí đã có cuộc phỏng vấn khá thú vị về đoàn lần này...

PV: Chào HLV Hoàng Đình Hồng, đã 31 năm rồi cờ tướng Việt Nam mới có 1 thành tích “vô tiền khoáng hậu” như vậy. Với tư cách là HLV trưởng đội tuyển Quốc gia, người đã theo sát các kỳ thủ tại giải đấu lần này, thầy có đánh giá gì về thành tích của đoàn lần này?


HLV Hoàng Đình Hồng: Bất ngờ, đó là hai từ mà tôi có thể nói vào lúc này. Trước lúc lên đường, tôi cũng như các anh em khác trong đoàn chỉ hy vọng có vàng ở bảng nữ, còn bảng nam chỉ hy vọng có bạc & đồng. Tuy nhiên, việc thi đấu không tốt của Vương Dược Phi trước Thái Chí Cường (Indonesia), đã dẫn đến nước cờ sai cho BHL đội tuyển Trung Quốc. Họ không có cơ hội gặp Việt Nam ở vòng bảng và cả Lữ Khâm & Vương Dược Phi đều bị loại ở vòng bảng.

http://dantri4.vcmedia.vn/UjQgQgjU2baoHmB2Oa5Y/Image/2011/10/Cotuong071111_1ba87.jpg

Niềm vui của Ngô Lan Hương và Nguyễn Hoàng Lâm

Ngoài ra, tôi cũng đánh giá Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân đã thi đấu khá tốt tại giải lần này. Việc cả hai vượt qua hai đối thủ rất mạnh là Trang Hoằng Minh (Philippines) và Mã Trọng Uy (Đài Loan), đã đưa trận chung kết trở thành trận chung kết nội bộ của Việt Nam.
Hy vọng sau thành tích này, bộ môn cờ tướng sẽ được các quan chức lãnh đạo, cũng như các tổ chức Xã hội quan tâm đầu tư để có thể cải thiện được đời sống của các VĐV cờ tướng.

Chúc mừng Ngô Lan Hương & Nguyễn Hoàng Lâm, Bùi Dương Trân đã đạt thành tích cao tại giải lần này. Có thể nói thành tích này khó có thể lập lại. Cảm giác của cả 3 người sau khi đạt thành tích cao ấy như thế nào?

Nguyễn Hoàng Lâm: Trước khi vào bước vào giải đấu, dù trong nước hay quốc tế, Lâm luôn đặt cho mình mục tiêu cao nhất và cố gắng hết sức để thực hiện. Mục tiêu đó có thể đạt được hay không thì chưa biết, nhưng khi ta đã nỗ lực hết mọi khả năng thì nếu không đạt được điều đó, ta sẽ không ân hận. Thế mạnh của Lâm khi thi đấu chính là tinh thần và quyết tâm cao, nên trong mọi ván đầu dù gặp bất kỳ đối thủ nào đi chăng nữa, Lâm cũng không hề bị khớp hay e ngại gì. Các tên tuổi chưa đạt được không có nghĩa là Việt Nam mãi mãi xếp sau Trung Quốc trên kỳ đàn quốc tế!

Ngô Lan Hương: Hiện tại thì Hương rất xúc động sau thành tích này của mình. Hương đã gặp Trần Lệ Thuận tổng cộng 3 lần. Lần thứ nhất tại Indoorgame 2 (tổ chức tại Macau năm 2007) và Hương đã hòa. Do hơn hệ số phụ nên Hương đã vô địch giải lần đó. Lần thứ hai là tại giải vô địch cá nhân cờ tướng châu Á vừa mới diễn ra, Hương đã bị thua nhanh chóng ở vòng loại nhưng trong trận tái đấu ở chung kết Hương đã giành chiến thắng. Theo Hương nghĩ, do các kỳ thủ nam của Trung Quốc thất bại hoàn toàn nên áp lực vô tình đã đè nặng lên vai của Trần Lệ Thuần. Điều này đã làm cho cô ấy đi sót nước (dù lúc đó cô ấy vẫn còn vài phút suy nghĩ) và thua Hương ở giai đoạn quyết định.

Bùi Dương Trân: Thực ra, trong giải tuyển chọn nội bộ để được thi đấu giải lần này, Trân suýt không được tham dự. Tuy nhiên, do may mắn nên Trân đã đủ điểm để được đi thi đấu. Và lần đầu tiên đánh giải quốc tế nên mục tiêu của Trân cũng cố gắng đạt HCĐ. Tuy nhiên nếu có cơ hội thì ta nên tận dụng nó. Và Trân đã biết tận dụng cơ hội đó để có mặt trong trận chung kết.

Theo như PV được biết, lương của 1 kỳ thủ cờ tướng khá bèo bọt, đối với giới kỳ thủ nữ thì càng tệ hơn. Vậy nếu cho chị chọn lại nghiệp của mình thì chị có muốn thay đổi không? Vì sao?
Ngô Lan Hương: Với thị trường kinh tế hiện nay, có lẽ lương của 1 VĐV chuyên nghiệp vừa đủ để tự xoay sở cho riêng mình. Nhưng ngược lại, nếu VĐV thi đấu tốt tại giải quốc tế thì Sở TDTT TP.HCM sẽ có chế độ đãi ngộ riêng..nhưng 1 năm thì có bao nhiêu VĐV nhận được chế độ đãi ngộ đó? Và giải thưởng của VĐV nữ luôn thấp hơn VĐV nam.

Cờ tướng là môn thể thao mà từ nhỏ Hương đã yêu thích. Lúc đánh cờ, Hương cũng chưa nghĩ được là sẽ nhận được lương bổng gì hết, chỉ là đam mê nên đánh thôi. Nếu mà có thể chọn lại thì Hương vẫn thấy cờ là một môn trí tuệ mà Hương yêu thích.

P/v : Chiến thắng này có phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả 3 không?

Mọi chiến thắng hay thất bại đều có những chuyện đáng nhớ của nó, nhưng lần này quả là một kỷ niệm đáng nhớ nhất, không chỉ riêng Hương, Lâm, Trân mà còn mọi người hâm mộ cờ Việt Nam đều mong chờ về thành tích của đoàn hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như vậy nữa, hy vọng giải thế giới sắp tới Việt Nam sẽ lập 1 kỷ lục hoành tráng.

cotuongvn
07-11-2011, 03:18 PM
Chà lúc phỏng vấn nhanh,mà Lâm thêm câu " Kỳ nghệ tôi ngày 1 tiến nhanh là góp phần không nhỏ của việc thường xuyên vào thanglongkydao " hehe
Chém gió chút :))

phatruhi
07-11-2011, 05:22 PM
Các bạn có thể cho mình biết sao lại chọn Ng HOang LAm va Bùi Dương Trân đi thi ko ạ? Nguyen Thanh Bao, Lai Ly Huynh hay một số anh em khac?

themgaidep
07-11-2011, 05:31 PM
Tuyển thủ được cử đi thi giải quốc tế (Châu Á, Thế giới) thông qua kết quả thi đấu để lựa chọn của 6 đương kim tuyển thủ Quốc Gia.