PDA

View Full Version : Giải cờ vua đồng đội châu Á 2018 - Thiếu vắng Quang Liêm, Kim Phụng



zzz
27-07-2018, 03:21 PM
ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á 2018 - ĐỘI NAM THIẾU VẮNG QUANG LIÊM, MINH LÊ


BTC giải Đồng đội châu Á 2018 (giải đấu từ 27 tháng 7 đến 4 tháng 8) vừa công bố danh sách dự giải mở. Nội dung này năm nay "đìu hiu" hơn năm trước khi chỉ có 14 đội tuyển tham dự (trong đó chủ nhà đã có 3 đội), so với 22 đội của giải năm ngoái.

Sự vắng mặt đáng chú ý của tuyển Việt Nam là tay cờ số 1 Quang Liêm, do bận dự giải Đam Châu, giải đấu trình độ cao, vào cùng thời điểm. Danh sách của tuyển Việt Nam giải này là Trường Sơn (2618), Minh Trần (2520), Thiên Hải (2476), Anh Khôi (2454) và Đức Hòa (2441). Đội hình này có Elo trung bình 2517 và đứng hạt giống số 5 trong danh sách ban đầu. Ngoài Quang Liêm vắng mặt do lý do bất khả kháng thì một kỳ thủ khác không có mặt một cách đáng tiếc là Minh Lê. IM này Elo đang đứng thứ tư Việt Nam và có thành tích rất tốt ở giải HDBank năm nay (đứng đầu trong số kỳ thủ nước nhà) nhưng không được triệu tập vào tuyển.

Giải đấu này với nhiều nước không quan trọng lắm nên không có kỳ thủ nào trong nhóm 2700+ như các kỳ thủ TQ, Ấn Độ. Ấn Độ là hạt giống số 1 với Sasikiran, Adhiban, Ganguly, Sethuraman. TQ cũng chỉ cử một đội hạng hai với Lu (2629) ngồi bàn đầu.

Vắng Quang Liêm, việc cạnh tranh huy chương với các kỳ thủ Việt Nam trở nên khó khăn. Ngoài Ấn Độ và TQ, chủ nhà Iran cũng là đối thủ đáng gờm với đội hình mạnh nhất gồm nhiều GM trẻ. Ngoài ra còn có Kazakhstan, Uzbekistan, Iran B... Nhắc là là giải năm trước dù biết Quang Liêm vắng mặt ở nội dung tiêu chuẩn nhưng liên đoàn vẫn chỉ đưa 4 kỳ thủ đánh đồng đội. Kết quả không thành công như đội nữ ở Olympiad 2016 (cũng chỉ 4 người suốt cả giải) mà thảm hại nhất trong lịch sử khi tụt xuống tận hạng 9 chung cuộc, dưới cả những đội yếu như Bangladesh, UAE. Hi vọng giải năm nay có kết quả khá hơn năm ngoái.


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/34782474_1926184384067708_394339583308857344_n.jpg?_nc_cat=0&oh=de8516f7e4321e94d33de16de78782f3&oe=5C12A9C9

Đội nữ tại giải Đồng đội châu Á lần trước ở Iran

ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á 2018 - ĐỘI NỮ KHÔNG CÓ KIM PHỤNG

Sau giải mở, BTC giải Đồng đội châu Á 2018 đã công bố danh sách dự giải nữ. Nếu như nội dung mở có 12 đội tuyển tham dự thì nội dung nữ chỉ có 8 (chủ nhà 2 đội).

Nếu đội nam vắng kỳ thủ số 1 thì đội nữ cũng không có kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện tại Kim Phụng mà không rõ lý do. Danh sách của tuyển Việt Nam giải này là Bảo Trâm (2364), Thảo Nguyên (2334), Thanh An (2257), Mai Hưng (2226) và Phương Hạnh (2141). Đội hình này có Elo trung bình 2295 và đứng hạt giống số 4 trong danh sách ban đầu. Có thể thấy bộ khung của tuyển là đội hình dự Olympiad 2016, cùng với một kỳ thủ dự bị.

TQ dù chỉ cử đội hình hai (không có các kỳ thủ 2500+ như Ju, Tan, Zhao...) với chủ công là GM duy nhất của tuyển Lei nhưng vẫn đủ để là hạt giống số 1. Bất ngờ nền cờ số 2 châu Á Ấn Độ của GM Harika lại không phải là hạt giống số 2 mà chỉ là số 3, sau Kazakhstan với hai chủ công ngấp nghé GM Saduakassova (Elo đã từng vượt 2500) và Abdumalik (có 3 chuẩn GM nhưng thiếu chút Elo). Nước chủ nhà và đương kim á quân Uzbekistan là những hạt giống dưới Việt Nam

Việc cạnh tranh huy chương với các nữ kỳ thủ Việt Nam sáng hơn đội nam khi TQ chỉ cử đội hình hai, Ấn Độ mất kỳ thủ số 4 vì phản đối việc đội khăn ở Iran, Iran không có kỳ thủ số 2 cựu vô địch châu Á Pourkashiyan, một đội nữ mạnh khác là Mông Cổ không tham dự. Tuy nhiên việc thiếu vắng Kim Phụng sẽ khiến đội tuyển không có được đội hình mạnh nhất. Năm ngoái nữ Việt Nam hạng 5 chung cuộc, tuy không tệ trước sự vươn lên của các quốc gia Trung Á, nhưng cũng là thấp nhất trong lịch sử. Ở giải đồng đội châu Á, Việt Nam từng 2 lần vô địch (đều vắng TQ), 2 HCB và 2 HCĐ đồng đội.

zzz
27-07-2018, 03:26 PM
Giải đồng đội châu Á 2018 sẽ bắt đầu từ 27 tháng 7, với sự tham gia của 14 đội nam và 8 đội nữ.

Vào giờ chót có thêm 2 đội nam tham dự là Liban và Afghanistan. Tuy nhiên hai đội này chỉ thêm mâm thêm bát vì trình độ của họ nằm ở top cuối cùng, và hai đội này cũng không đủ làm thay đổi thể thức của giải.

Do có ít hơn 16 đội nên các giải bên nam chỉ diễn ra 7 vòng Thụy Sĩ thay vì 9 vòng. Còn bên nữ vừa vặn 8 đội nên sẽ đánh vòng tròn, số vòng đấu cũng là 7 như nam.

Hôm nay bắt đầu 7 vòng giải cờ nhanh từ 9 giờ 30 (giờ địa phương) đến hết ngày.

Từ 28 tháng 7 đến 3 tháng 8 là 7 vòng đấu cờ tiêu chuẩn, không có ngày nghỉ, từ 15 giờ mỗi ngày.

Riêng ngày cuối 3 tháng 8 đấu cờ chuẩn từ 10 giờ sáng, sau đó là 7 vòng giải cờ chớp từ 16 giờ.

Các giải đấu chỉ 7 vòng, nên cần phải cố gắng từng ván, nếu một ván sẩy chân có thể dẫn tới mất huy chương.

zzz
27-07-2018, 03:32 PM
Bo.
3

Vietnam
Rtg
-
9

Iraq
Rtg
4 : 0


3.1
GM




Nguyen, Ngoc Truong Son



2666
-
IM




Noah, A .H. Al-Ali



2361
1 - 0


3.2
GM




Tran, Tuan Minh



2512
-
IM




Al-Ali, Hussein Ali Hussein



2270
1 - 0


3.3
IM




Nguyen, Anh Khoi



2122
-
FM




Abdulwahhab, Ahmed Abdulsattar A



2219
1 - 0


3.4
GM




Nguyen, Duc Hoa



2490
-





Taleb, Salem Hatam



2091
1 - 0






Bo.
1

Uzbekistan
Rtg
-
8

Vietnam
Rtg
2 : 2


1.1
WGM




Tokhirjonova, Gulrukhbegim



2283
-
IM




Pham, Le Thao Nguyen



2456
1 - 0


1.2
WGM




Kurbonboeva, Sarvinoz



2140
-
WGM




Hoang, Thi Bao Tram



2329
½ - ½


1.3
WIM




Gevorgyan, Irina



2142
-
WGM




Nguyen, Thi Mai Hung



2278
½ - ½


1.4
WIM




Nadirjanova, Nodira



2091
-
WGM




Nguyen, Thi Thanh An



2248
0 - 1




Giải nam Việt Nam là hạt giống số 3 (sau Ấn Độ và TQ). Vòng 1 xếp theo hệ Thụy Sĩ Việt Nam cầm trắng gặp Iraq (cầm trắng có nghĩa bàn 1 và 3 cầm trắng, bàn 2 và 4 cầm đen; cầm đen thì ngược lại). Không bất ngờ khi Việt Nam thắng trắng 4-0. Bàn 2 TQ mạnh bị Uzbek non trẻ hạ với tỉ số sát nút. Kazakh thua Iran C cũng là một bất ngờ khác.


Giải nữ Việt Nam cũng là hạt giống số 3, đánh vòng tròn, ván 1 cầm đen gặp Uzbekistan.Hơi bất ngờ khi Việt Nam chỉ hòa 2-2 dù đã đưa ra đội hình mạnh nhất. Các đội mạnh TQ, Ấn Độ đều ra oai với 4 trắng, trong khi đó bất ngờ khác là chủ nhà Iran vượt qua Kazakh mạnh với tỉ số sát nút.

zzz
27-07-2018, 03:36 PM
Ván 2 nữ Việt Nam cầm trắng gặp đối thủ ngang sức Kazakhstan, nam Việt Nam cầm đen gặp Uzbek vừa hạ được TQ.



Bo.
8

Uzbekistan
Rtg
-
3

Vietnam
Rtg
3 : 1


2.1
IM




Yakubboev, Nodirbek



2272
-
GM




Nguyen, Ngoc Truong Son



2666
½ - ½


2.2
FM




Khoroshev, Nikita



2286
-
GM




Tran, Tuan Minh



2512
1 - 0


2.3
IM




Sindarov, Javokhir



2287
-
IM




Nguyen, Anh Khoi



2122
1 - 0


2.4
FM




Abdisalimov, Abdimalik



2135
-
GM




Nguyen, Duc Hoa



2490
½ - ½






Bo.
8

Vietnam
Rtg
-
5

Kazakhstan
Rtg
1½:2½


1.1
IM




Pham, Le Thao Nguyen



2456
-
IM




Abdumalik, Zhansaya



2426
½ - ½


1.2
WGM




Hoang, Thi Bao Tram



2329
-
IM




Saduakassova, Dinara



2360
½ - ½


1.3
WGM




Nguyen, Thi Mai Hung



2278
-
WGM




Nakhbayeva, Guliskhan



2279
0 - 1


1.4
WGM




Nguyen, Thi Thanh An



2248
-
WIM




Dauletova, Gulmira



2153
½ - ½



Việc cả hai đội nam nữ cùng thua trước các đối thủ cạnh tranh khiến việc giành được huy chương trở nên khó khăn hơn.

Sau vòng 2 thì đội nữ đang đứng 6/8 với 1 điểm (=1 -1), tuy nhiên chưa gặp hai kho điểm là hai đội Iran B và C. Còn đội nam đứng hạng 6 với 2 điểm (+1 -1).

zzz
27-07-2018, 05:06 PM
Đội nam cầm trắng gặp chủ nhà Iran, hứa hẹn một trận đấu căng thẳng, còn đội nữ cầm đen gặp Iran B, là cơ hội kiếm điểm.



Bo.
3
Vietnam
Rtg
-
6
Iran Green
Rtg
1 : 3


3.1
GM



Nguyen, Ngoc Truong Son



2666
-
GM



Maghsoodloo, Parham



2393
0 - 1


3.2
GM



Tran, Tuan Minh



2512
-
GM



Tabatabaei, M.Amin



2306
0 - 1


3.3
IM



Nguyen, Anh Khoi



2122
-
GM



Firouzja, Alireza



2367
1 - 0


3.4
GM



Nguyen, Duc Hoa



2490
-
GM



Mosadeghpour, Masoud



2375
0 - 1






Bo.
2
Iran Red
Rtg
-
8
Vietnam
Rtg
2 : 2


1.1
WFM



Asadi, Motahare



1825
-
IM



Pham, Le Thao Nguyen



2456
1 - 0


1.2




Alavi, Homa



1978
-
WGM



Hoang, Thi Bao Tram



2329
0 - 1


1.3
WFM



Mahdian, Anousha



1789
-
WGM



Nguyen, Thi Thanh An



2248
1 - 0


1.4
WCM



Sebt Rasoul, Seyede Setare



1656
-
WIM



Luong, Phuong Hanh



2173
0 - 1



Nam tiếp tục thua Iran 1-3 với 3 bàn thua, cả Sơn, một kết quả khá tệ, có mỗi điểm sáng là Khôi thắng được Firouzja. VN nữ chỉ hòa Iran B 2 đều, một kết quả phải nói là đáng thất vọng, trong đó có ván thua của Nguyên trước đối thủ kém mình 600 Elo.

Sau vòng 3 đội nam đứng hạng 8/12 với 2 điểm (+1 -2), đội nữ vẫn đứng hạng 6 với 2 điểm (=2 -1).

zzz
27-07-2018, 06:31 PM
Ván 4 Việt Nam cầm đen gặp Bangladesh. Hơi lạ là 3 ván đã qua không thành công nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình Sơn, Minh Trần, Khôi và Hòa mà không đưa Hải vào thay thế. Nữ cầm đen gặp Ấn Độ.

Các kỳ thủ nghỉ trưa, đến 16 giờ (tức 18 giờ 30 giờ HN) mới thi đấu tiếp.



Bo.
7

Bangladesh
Rtg
-
3

Vietnam
Rtg
0 : 4


4.1
GM




Hossain, Enamul



2491
-
GM




Nguyen, Ngoc Truong Son



2666
0 - 1


4.2
IM




Mohammad, Minhaz Uddin



2380
-
GM




Tran, Tuan Minh



2512
0 - 1


4.3
FM




Islam, Kh. Aminul



2319
-
IM




Nguyen, Anh Khoi



2122
0 - 1


4.4
FM




Mohammad Fahad, Rahman



2108
-
GM




Nguyen, Duc Hoa



2490
0 - 1






Bo.
8

Vietnam
Rtg
-
6

India
Rtg
2 : 2


1.1
IM




Pham, Le Thao Nguyen



2456
-
GM




Harika, Dronavalli



2480
½ - ½


1.2
WGM




Hoang, Thi Bao Tram



2329
-
IM




Padmini, Rout



2417
1 - 0


1.3
WGM




Nguyen, Thi Mai Hung



2278
-
IM




Karavade, Eesha



2356
½ - ½


1.4
WIM




Luong, Phuong Hanh



2173
-
WIM




Vaishali, R



2062
0 - 1




Cả hai đội đã có vòng đấu đầy cố gắng. Nam thắng trắng Bangladesh 4-0, còn nữ cầm hòa được Ấn Độ 2-2 (Trâm thắng).

Sau vòng 4 đội nam đứng hạng 7 với 4 điểm (+2 -2), đội nữ hạng 5 với 3 điểm (=3 -1)

zzz
27-07-2018, 10:17 PM
Việt Nam cầm trắng gặp TQ, một trận đấu khó, còn nữ Việt Nam cầm đen gặp Iran C, cơ hội có trận thắng đầu tiên.

zzz
28-07-2018, 02:07 AM
Nội dung cờ nhanh thi đấu trong ngày hôm nay, từ 10 giờ sáng (giờ địa phương), tức 12 giờ 30 (giờ HN).

Giải nam và nữ Việt Nam đều là hạt giống số 3 (sau Ấn Độ và TQ) trước khi thi đấu. Tuy nhiên kết quả sau giải đấu thì có thể thấy rằng cả hai đội chúng ta đều không có phong độ tốt trong ngày thi đấu này.

Không rõ do lý do sức khỏe, di chuyển xa xôi hay lâu nay không cọ xát cờ nhanh mà kết quả không được như ý.

Đội nữ có một lịch đấu tương đối thuận lợi khi gặp các đội mạnh yếu xen kẽ. Tuy nhiên họ đã có khởi đầu nan khi chỉ hòa Uzbekistan. Tiếp đến là thua Kazakhstan. Gặp Iran B, một đội được coi là kho điểm, các cô gái cũng chỉ có một kết quả hòa. Trận đấu hòa Ấn Độ là một điểm sáng. Đến trận thứ năm họ mới có trận thắng đầu tiên trước Iran C. Trận thứ sáu thì Việt Nam thua nặng trước TQ, trước khi kết thúc giải bằng chiến thắng trước chủ nhà Iran. Dường như khi họ bắt nhịp vào guồng thì giải đấu đã kết thúc.

Với 7 điểm (+2 =3 -2), Việt Nam kết thúc ở vị trí 5/8, bằng điểm nhưng kém điểm ván với Uzbekistan. TQ dù chỉ cử đội hình hai cũng vô địch sớm một vòng đấu. Ấn Độ tận dụng việc Iran thất bại trước Việt Nam để vươn lên hạng nhì, đẩy chủ nhà xuống hạng ba.

Về cá nhân, chủ công Thảo Nguyên chỉ đạt 1,5/6, mất 44 Elo. Các kỳ thủ khác cũng mất từ 10 đến 20 Elo.

Đội nam có khởi đầu thuận lợi khi thắng 4 trắng trước đội yếu Iraq. Tuy nhiên những ván sau họ không có được những kết quả tốt như vậy. Những ván đấu gặp các đối thủ mạnh cạnh tranh huy chương họ đều thua đậm, thường là 1-3 (trước Ấn Độ, Iran, Uzbekistan) và nặng nhất trước TQ 0,5-3,5, dẫn tới việc tuyển tụt xuống tận hạng 8/12 với 6 điểm (+3 -4), kém cả đội C của chủ nhà, chỉ trên vài nền cờ yếu kém của khu vực!

Về cá nhân, một điều đáng ngạc nhiên là Việt Nam có 5 kỳ thủ nhưng chỉ cử đúng 4 người ra đấu cả 7 trận (Sơn, Minh, Khôi, Hòa). Còn kỳ thủ lão làng Thiên Hải là người duy nhất không chơi ván nào trong số tất cả các kỳ thủ dự giải cờ nhanh. Nếu vì lý do sức khỏe (đau bụng, đau đầu, mệt mỏi vì di chuyển...) thì không kể, chứ nếu khỏe khoắn mà ngồi chơi thì nên đặt dấu hỏi ở đây, vào tuyển để làm gì khi đồng đội cày ải full ván mà kết quả không tốt, nếu không thì cử những kỳ thủ như Minh Lê đi còn hữu ích hơn.

Ngày mai bắt đầu ván 1 nội dung tiêu chuẩn. Hi vọng các kỳ thủ bỏ lại những thất bại của ngày hôm nay để giành được những kết quả tốt đẹp hơn.

zzz
29-07-2018, 03:51 AM
Nội dung tiêu chuẩn giải đồng đội châu Á bắt đầu từ ngày hôm nay, với 7 vòng đấu hệ Thụy Sĩ của nam và 7 vòng đấu vòng tròn của nữ.


Nữ có 8 đội nên đấu vòng tròn. Theo lịch đã lên sẵn thì Việt Nam không gặp thuận lợi như ở nội dung nhanh. Vòng 1 đội ta đụng ngay TQ, ứng viên vô địch. Vòng 2 tiếp theo gặp Kazakhstan hạt giống số 2. Tiếp đến vòng 3 là đối thủ cân tài chủ nhà Iran. Vòng 4 là đối thủ nhẹ ký hơn một chút Uzbekistan thì đến vòng 5 lại đụng Ấn Độ. Vòng 6 và 7 mới đến hai kho điểm Iran B và Syria.


Có nghĩa cả ta gặp cả 5 đối thủ mạnh, theo chiều hướng gặp mạnh nhất rồi giảm dần. Nếu thắng ở những trận đầu thì sẽ gặp lợi thế tâm lý, còn nếu thua thì có khi sẽ ảnh hưởng thua cả những trận tiếp sau. Việc gặp hai đối thủ yếu cuối cùng lúc đó không còn nhiều ý nghĩa. Thêm nữa, hình như Syria đã không kịp cử đội sang tham dự, vì bên nam vòng 1 đội này đã bị gạch tên. Do vậy đội nào gặp Syria xem như có một ngày nghỉ, trong khi đó ta gặp Syria cuối cùng thành ra chẳng có ngày nghỉ nào cả so với các đội khác. Đó là lý do tại sao nói rằng lịch đấu bất lợi cho đội nữ nước ta.


Bên nam đội ta là hạt giống số 5 theo Elo trung bình. Vòng 1 ta được xếp cặp với Liban. Một chiến thắng 4-0 là điều có thể dự đoán trước, cày điểm ván để có thể so hệ số phụ vào cuối giải.

zzz
29-07-2018, 03:54 AM
Bo.
12

Lebanon
Rtg
-
5

Vietnam
Rtg
½ :3½


5.1
FM




El Jawich, Amro



2259
-
GM




Tran, Tuan Minh



2520
½ - ½


5.2
FM




Najjar, Ahmad



2235
-
IM




Nguyen, Anh Khoi



2454
0 - 1


5.3





Hariri, Nizar



2070
-
GM




Nguyen, Duc Hoa



2441
0 - 1


5.4





Khairallah, Ralph



1793
-
GM




Dao, Thien Hai



2476
0 - 1






Bo.
1

Vietnam
Rtg
-
8

China
Rtg
1½:2½


1.1
WGM




Hoang, Thi Bao Tram



2364
-
GM




Lei, Tingjie



2473
0 - 1


1.2
IM




Pham, Le Thao Nguyen



2334
-
WGM




Wang, Jue



2377
½ - ½


1.3
WGM




Nguyen, Thi Thanh An



2257
-
IM




Guo, Qi



2361
½ - ½


1.4
WGM




Nguyen, Thi Mai Hung



2226
-
WGM




Zhai, Mo



2350
½ - ½




Ván 1 nam VN thắng Liban 3,5-0,5 không có gì phải nói nhiều. Còn nữ VN thua TQ 1,5-2,5 có nhiều nuối tiếc. Bàn của Nguyên có ưu lớn mà bỏ lỡ, bàn Hưng cũng có thời điểm ưu. Cuối cùng bàn 1 của Trâm thua, 3 bàn còn lại hòa dẫn đến thua sát nút. Mai nữ chúng ta gặp Kazakhstan cũng mạnh lại còn được nghỉ hôm nay. Bên nam cầm trắng gặp TQ.

Dự đoán: nam hòa TQ, nữ thua Kazakhstan 1 bàn.

zzz
30-07-2018, 11:46 AM
Đội nữ Việt Nam khởi đầu vòng 2 với nhiều nghi ngờ về khả năng chiến thắng sau khi thua TQ sát nút ở vòng 1, đối thủ lại là hạt giống số 2 của giải Kazakhstan. Dù vậy các cô gái đã vượt qua được khó khăn khi hạ đối thủ mạnh với tỉ số 2,5-1,5. Công đầu thuộc về lão tướng Thanh An khi chị hạ được á quân châu Á Nakhbayeva. Hai bàn đầu Bảo Trâm và Thảo Nguyên cầm hòa được hai đối thủ mạnh. Chỉ có ở bàn cuối cùng, Dauletova có những lúc ưu lớn trước Mai Hưng nhưng bỏ lỡ cơ hội, dẫn tới Việt Nam có chiến thắng chung cuộc.


Sau trận đấu này thì con đường đến với bộ huy chương đồng đội đã thấy sáng sủa hơn. Tuy vậy vẫn chưa nên vội mừng vì thực tế vẫn còn 3 đội mạnh trên đường đến với huy chương là Iran, Uzbekistan và Ấn Độ.


Về bên nam thì không vui lắm khi đội nam 1,5 của ta (ý là thiếu Quang Liêm, không phải đội mạnh nhất) lại thua tận đội 3 của đối phương (có thể dễ dàng lập ra 2 đội 5 người trong top 100 của TQ) với tỉ số 1,5-2,5. Đức Hòa ghi điểm ở bàn 4 vẫn không cứu được trận thua của đội do Minh Trần và Anh Khôi thất bại.


Hiện tại đội nữ và đội nam đều xếp hạng 5 với 2 điểm (+1 -1). Vòng 3 nữ gặp chủ nhà Iran đã có 2 trận toàn thắng còn nam gặp Uzbekistan, một đội trẻ đang đánh khá tốt.



https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37991828_2008342519185227_7209484768231030784_n.jpg?_nc_cat=0&oh=67f98db661d4028a4fbf748bcca7f3b1&oe=5BD80725

Đội nữ trong trận gặp Kazakhstan ở giải cờ nhanh

zzz
30-07-2018, 03:11 PM
Uzbekistan - Việt Nam



Bo.
7

Uzbekistan
Rtg
-
5

Vietnam
Rtg
0 : 0


3.1
IM




Yakubboev, Nodirbek



2512
-
GM




Nguyen, Ngoc Truong Son



2618



3.2
FM




Khoroshev, Nikita



2424
-
GM




Tran, Tuan Minh



2520



3.3
IM




Sindarov, Javokhir



2474
-
GM




Nguyen, Duc Hoa



2441



3.4
FM




Abdisalimov, Abdimalik



2331
-
GM




Dao, Thien Hai



2476







Iran - Việt Nam



Bo.
3

Iran Green
Rtg
-
1

Vietnam
Rtg
0 : 0


2.1
IM




Khademalsharieh, Sarasadat



2408
-
WGM




Hoang, Thi Bao Tram



2364



2.2
WGM




Hejazipour, Mitra



2276
-
IM




Pham, Le Thao Nguyen



2334



2.3
WIM




Alinasab, Mobina



2281
-
WGM




Nguyen, Thi Thanh An



2257



2.4
WIM




Hamedi Nia, Vesal



2066
-
WGM




Nguyen, Thi Mai Hung



2226






Dự đoán nam Việt Nam hòa, nữ Việt Nam thắng một bàn.

zzz
01-08-2018, 05:58 AM
https://i.imgur.com/9kTdwEk.jpg


Sau trận hòa may mắn trước chủ nhà Iran vòng 3, đội nữ Việt Nam đã có một chiến thắng quan trọng trước đối thủ Uzbekistan ở vòng 4. Điều thú vị hai bàn ghi điểm là hai bàn cầm đen, vẫn là hai người lập công ở vòng 3, Thảo Nguyên và Mai Hưng. Bảo Trâm và Thanh An hòa để có tỉ số 3-1 trước đối thủ.


Nếu trận đấu ngày mai gặp Ấn Độ tỉ số hòa trở lên thì cơ hội có huy chương cao, vì hai trận cuối cùng đội nữ chỉ phải gặp hai đội lót đường là Iran B và Syria. TQ quá mạnh chắc đã giành HCV. Việc tranh HCB và HCĐ chỉ trong 5 đội Ấn Độ, Iran, Việt Nam, Kazakhstan và Uzbekistan. Việt Nam đã gặp 3 trong 4 đội này với kết quả 2 thắng 1 hòa. Chỉ cần hòa Ấn, nữ Việt Nam có cơ hội kết thúc giải đấu với 10 điểm, điểm số an toàn để nằm trong top 3.


Tuy đội nam thắng trận thứ hai liên tiếp trước Iran C với tỉ số 2,5-1,5 và đang tạm đứng thứ hai sau 4 vòng, nhưng khả năng họ có huy chương thấp hơn đội nữ. Cả hai đội Việt Nam thắng hai vòng vừa qua đều không nằm trong nhóm tranh chấp huy chương là Uzbekistan và Iran C. Trong nhóm tranh huy chương Việt Nam mới chỉ gặp TQ và thua 1,5-2,5. Ngày mai đội gặp Iran đang đứng đầu bảng và có thực lực mạnh. Phải vượt qua hoặc ít nhất hòa đội này thì Việt Nam mới nên nghĩ đến chuyện tranh chấp huy chương.

zzz
02-08-2018, 05:13 PM
HQRZ_8V7oow

Video ngắn ván 5

Chiến thắng trước Ấn Độ ở vòng 5 là kết quả quan trọng để Việt Nam có thể tiến đến chiếc huy chương bạc. Bàn 4 của đối thủ đánh dở và bị Mai Hưng khai thác, mở điểm 1-0. Tiếp theo, chị của tiểu Anand có vẻ chưa đủ kinh nghiệm và sức mạnh khi ngồi bàn 2 ở đấu trường này, thất bại trước Thảo Nguyên. Bị dẫn trước hai bàn khiến hai bàn còn lại của Ấn Độ phải dồn sức tìm đường thắng. Tuy nhiên lúc này cờ ở bàn Thanh An đã hòa đặc. Chỉ còn Harika thể hiện trình độ khi vần tàn thành công trước Bảo Trâm. Chiến thắng sát nút 2,5-1,5 khiến đội nữ Việt Nam mở toang đường tới huy chương bạc.


Trong 5 đội mạnh đua tranh huy chương bạc thì Việt Nam thắng 3 hòa 1 với 4 đội còn lại. Hiện chúng ta 7 điểm, hơn Iran 1 điểm và 3 đội kia 2 điểm. Việc giành trọn điểm ở 2 trận cuối cùng trước hai đội lót đường hoàn toàn khả thi.


Ngược lại, đội nam gần như hết hi vọng huy chương sau khi thua chủ nhà Iran cũng chỉ một bàn. Đức Hòa sớm thất thế trước tài năng trẻ Firouzja. Hai bàn đầu hòa, còn bàn của Anh Khôi có cơ hội gỡ hòa thì lại bỏ lỡ không dứt điểm được, khiến Việt Nam dậm chân tại chỗ với 6 điểm. Dù đang đồng điểm hạng ba, nhưng hai trận gặp hai đội đua tranh huy chương (TQ và Iran) toàn thua, hôm nay gặp Ấn Độ team full 2650+, với phong độ này dự rằng sẽ là một trận thua tiếp.


Đội hình ván 6


Ấn Độ - Việt Nam
3.1 GM Adhiban, B. 2671 - GM Nguyen, Ngoc Truong Son 2618
3.2 GM Sethuraman, S.P. 2657 - GM Tran, Tuan Minh 2520
3.3 GM Sasikiran, Krishnan 2666 - IM Nguyen, Anh Khoi 2454
3.4 GM Ganguly, Surya Shekhar 2652 - GM Dao, Thien Hai 2476


Việt Nam - Iran B
2.1 IM Pham, Le Thao Nguyen 2334 - WFM Asadi, Motahare 2157
2.2 WGM Nguyen, Thi Thanh An 2257 - WCM Asgharzadeh, Mitra 1985
2.3 WGM Nguyen, Thi Mai Hung 2226 - WFM Mahdian, Anousha 2004
2.4 WIM Luong, Phuong Hanh 2141 - WCM Sebt Rasoul, Seyede Setare 1993

zzz
04-08-2018, 05:03 AM
Nội dung tiêu chuẩn đã kết thúc hôm nay sau 7 vòng đấu. Không ngoài dự đoán, đội nữ đã giành huy chương bạc sau khi vượt qua hai đối thủ yếu Iran B và Syria ở hai vòng đấu cuối cùng.


Dù chiến thắng sát nút trước Iran B không thật sự thuyết phục nhưng kết quả thắng mới là điều quan trọng. Do đó đội nữ thảnh thơi thắng đối thủ yếu nhất Syria ở vòng cuối cùng. Kết thúc với 11 điểm (+5 =1 -1), nữ Việt Nam giành huy chương bạc. Đây là chiếc huy chương bạc châu Á thứ ba trong lịch sử, cũng là thành tích tốt nhất của nữ Việt Nam kể từ năm 2009 (năm chúng ta vô địch ở Ấn Độ). Hai kỳ gần đây nhất nữ Việt Nam không có huy chương.


Dù cử đội hình 2 dự giải nhưng TQ vẫn quá mạnh với 6 thắng 1 hòa. Do đã vô địch sớm một vòng nên ván cuối họ lỏng tay đánh hòa với Uzbekistan. Ấn Độ an ủi với chiếc huy chương đồng.


Về cá nhân, hai kỳ thủ thi đấu tốt nhất của đội ta là Thảo Nguyên và Mai Hưng giành huy chương bạc bàn 2 và bàn 4. TQ áp đảo với 3 huy chương vàng bàn. Tấm huy chương vàng bàn 1 thuộc về Khadem của Iran. Mặc dù Iran không thành công nhưng kỳ thủ chủ nhà này đánh rất hay với 5/6 điểm, đạt Rp lên tới 2661.


Trong khi đội nữ thành công thì đội nam ngược lại, lập kỷ lục nhưng là kỷ lục ngược khi về thứ 10 chung cuộc, tệ nhất trong lịch sử, phá kỷ lục hạng 9 giải lần trước. Biết là thua Ấn Độ ở vòng 6 là điều dễ hiểu nhưng không hiểu vì sao đội lại thua tiếp Iran B tới 1-3 ở vòng đấu cuối. Có lẽ một phần là do tâm lý buông xuôi khi đã không còn mục tiêu.


Như vậy với chỉ 6 điểm (+3 -4), ăn được các đội nhóm dưới còn thua toàn bộ các đội cạnh tranh huy chương, nam Việt Nam tụt xuống hạng 10 chung cuộc, kém cả Bangladesh hay thậm chí Syria, đội còn bỏ cuộc vòng 1. Tất nhiên do hệ Thụy Sĩ, những đội kia chỉ gặp loanh quanh nhóm dưới, nếu đánh đến 9 ván thì ta lại vươn lên, nhưng rõ ràng khi thiếu Quang Liêm là đội nam gặp vấn đề lớn. Việc này cho thấy cần phải có sự cọ xát rèn luyện nhiều hơn, nghiêm túc hơn trong khâu tuyển chọn và cũng nên có sự lên dây cót tinh thần cho các kỳ thủ.


Chủ nhà Iran lần đầu vô địch với đội hình trẻ đánh rất tốt, cùng 2 huy chương vàng cá nhân. Hai hạt giống số 1 2 là Ấn Độ và TQ chia nhau hai vị trí còn lại trên podium. Đây là lần đầu tiên Iran vô địch châu lục, cũng là lần đầu tiên trong thế kỷ 21 chức vô địch ra ngoài tay hai ông lớn TQ và Ấn Độ.


Về cá nhân, chỉ có Trường Sơn giữ được phong độ khi đạt Rp 2637, giành huy chương đồng bàn 1. Đức Hòa thi đấu cũng khá tốt khi đạt 3,5/5 ở cả 5 ván đều phải cầm đen.


Nội dung chớp diễn ra trong cùng ngày, sau khi kết thúc ván 7 tiêu chuẩn.