PDA

View Full Version : Bài toán đơn giản nhưng hơi lộn xộn



kt22027
12-01-2012, 01:45 PM
Tuấn mua đôi giày 15 đồng về bán kiếm tiền. Tuấn treo giá là 21 đồng. Có khách đến mua đôi giày và đưa Tuấn tờ 50 đồng. Vì không có tiền lẽ tuấn sang tiệm cạnh bên đổi thành 50 đồng lẽ và thối tiền cho khách. Ngày hôm sau chủ tiệm kế bên sang cho biết là tiền Tuấn đưa là tiền giả nên Tuấn phải tra ông này lại 50 đồng. Hỏi Tuấn mất tất cả bao nhiêu tiền?

laototphilao
12-01-2012, 01:56 PM
Mất 56 co pếch, 50 vì không kiểm tra kỹ phải nhận tiền giả + 6 co pếch tiền lãi

kt22027
12-01-2012, 01:58 PM
Mất 56 co pếch, 50 vì không kiểm tra kỹ phải nhận tiền giả + 6 co pếch tiền lãi

Thấy đơn giản nhưng đáp án đầu sai rồi. Đúng là lộn xộn thật. Nếu không tính tiền lãi thì Tuấn mất bao nhiêu?

laototphilao
12-01-2012, 02:01 PM
ah quên mất có 50 - 21-6 = 23 mất có 23 thôi nếu o kể tiền lãi nếu ông này nhận lại 23 không phải tiền giả

kt22027
12-01-2012, 02:02 PM
ah quên mất có 50 - 21 = 29 mất có 29 thôi nếu o kể tiền lãi nếu ông này nhận lại 29 không phải tiền giả

Thấy chưa! lại sai nữa. ;)

jayjay
12-01-2012, 02:12 PM
44 đúng không bạn?

laototphilao
12-01-2012, 02:12 PM
nó chỉ mất 35 thôi hi hi

mum mum
12-01-2012, 02:12 PM
Có phải mất 44 đồng :-??

laototphilao
12-01-2012, 02:19 PM
tóm lại là thằng cha này mất
- Vốn bỏ ra mua dày 15 đồng
- 50 tiền giả vô giá trị
lão nhận được duy nhất tiền lãi : 21-15=6
vậy số tien mất là 50+15 - 6 = 59 đồng

jayjay
12-01-2012, 02:22 PM
tóm lại là thằng cha này mất
- Vốn bỏ ra mua dày 15 đồng
- 50 tiền giả vô giá trị
lão nhận được duy nhất tiền lãi : 21-15=6
vậy số tien mất là 50+15 - 6 = 59 đồng

ở trên đã trừ 15 ở dưới lại cộng 15 là sai rồi anh,e nghĩ là 44

vuhongson
12-01-2012, 02:23 PM
Theo mình mất 15 + 29 = 44

laototphilao
12-01-2012, 02:26 PM
Thôi KT vào xem thế nào đói lắm rồi đi măm đã

chotlut
12-01-2012, 02:31 PM
44 đồng là chính xác. Cụ thể là mất đi 29 đồng tiền thối +15 đồng đầu tư đôi dày ban đầu = 44 đồng.

toan2324
12-01-2012, 03:35 PM
Theo em người đó được -44 đồng:
Tiền lãi từ bán giày +6
Tiền giả -50 đồng
=> Tổng là -50 + 6 = -44. Hay nói cách khác là lỗ 44 đồng :D

anhlanggieng
12-01-2012, 07:55 PM
mất: 15đ mua giày + 29đ trả lại cho khách + 50đ phải đền cho ông hàng xóm = 94đ (vì chẳng thu lại đc đồng nào)

6789
12-01-2012, 08:13 PM
Mất 94 đồng http://beat.vn/forum/images/smilies/win.gif

nhachoaloiviet
12-01-2012, 08:21 PM
94 đồng mà huynh kêu là win, chán huynh quá bị bài toán lừa rồi.
Cách đơn giản nhất để biết anh ta bị mất bao tiền,chúng ta đừng quan tâm đến ông hàng xóm,bởi vì ông ấy không lời lỗ gì ở vụ buôn bán trên,ông ấy xuất hiện để làm lú mọi người.
-Vấn đề chính ở đây là thằng tiêu thụ tiền giả : Nó cầm 50 ngàn tiền giả ( có giá trị là 0) ,sau khi lừa được nhân vật chính nó có 1 đôi dép trị giá 15 đồng +29 đồng tiền thật thối lại > nó lời 44 đồng.
Suy ra nhân vật chính mất 44 đồng. Hết!!!!!

6789
12-01-2012, 08:22 PM
Mất 100 đồng http://beat.vn/forum/images/smilies/win.gif

laototphilao
12-01-2012, 08:30 PM
Cái này là toán ứng dụng mà dễ như ăn chuối thôi, Bài này mấy bà bán dau ngoài chợ tìm ra ngay, nhưng em thì hơi khó chiệu 1 chút nhưng cũng bít giải mặc dù cũng là dân chuyên toán xịn của SP 1 hồi trước

laototphilao
12-01-2012, 08:33 PM
ở trên đã trừ 15 ở dưới lại cộng 15 là sai rồi anh,e nghĩ là 44

Anh đùa mà he he! cho xôm thôi, không hỉu ah

trungchinh
12-01-2012, 09:01 PM
56d. win. [-X[-X\:D/

Minh Ngọc
12-01-2012, 10:00 PM
Tính toán làm gì cho mệt 50 đồng giả phải đền thì mất 50 đồng chứ sao?
Còn tiền lãi thì là lãi thôi. Không trừ vì nếu tiền thật thì vẫn lãi thế mà có thêm 50 đồng.

robben245
12-01-2012, 10:00 PM
Kết quả của em là Tuấn lãi được 6d.Vì sau khi Tuấn đổi lại cho ông tiệm kế bên 50d tiền giả thì khi đó Tuấn sẽ lỗ 44d + 1 tờ tiền giả 50d Tuấn giữ.Tuấn mang 50d tiền giả đi lừa đổi được 50d tiền thật.Vây Tuấn lãi duoc 6d >:D<=))

6789
12-01-2012, 10:35 PM
94 đồng mà huynh kêu là win, chán huynh quá bị bài toán lừa rồi.
Cách đơn giản nhất để biết anh ta bị mất bao tiền,chúng ta đừng quan tâm đến ông hàng xóm,bởi vì ông ấy không lời lỗ gì ở vụ buôn bán trên,ông ấy xuất hiện để làm lú mọi người.
-Vấn đề chính ở đây là thằng tiêu thụ tiền giả : Nó cầm 50 ngàn tiền giả ( có giá trị là 0) ,sau khi lừa được nhân vật chính nó có 1 đôi dép trị giá 15 đồng +29 đồng tiền thật thối lại > nó lời 44 đồng.
Suy ra nhân vật chính mất 44 đồng. Hết!!!!!

Có vẻ suy luận này thuyết phục , thằng được lời thì có thằng bị lỗ ...Nhưng nhân vật chính của chúng ta mất 6đ tiền lãi nữa (đáng lẽ được hưởng) ==> mất 50đ http://beat.vn/forum/images/smilies/win.gif

mum mum
12-01-2012, 10:56 PM
Có vẻ suy luận này thuyết phục , thằng được lời thì có thằng bị lỗ ...Nhưng nhân vật chính của chúng ta mất 6đ tiền lãi nữa (đáng lẽ được hưởng) ==> mất 50đ http://beat.vn/forum/images/smilies/win.gif

You win....cho you 10 điểm về chổ quỳ gối :D

Nguay
13-01-2012, 12:21 AM
theo em thì thế này:
-Nếu suôn sẻ thì Tuấn sẽ có 21-15= 6đ sau khi bán đôi giày.
-Do bị cầm tiền giả nên tổng thiệt hại của Tuấn là :50đ(trả cho hàng xóm)+21đ(giá đôi giày)=71đ.
Trừ đi 6đ thu được do chênh lệch => số tiền Tuấn bị mất là :71-6=65đ.(1 bài toán về giá trị thặng dư trong môn Kinh Tế Chính Trị :D).

kt22027
13-01-2012, 01:44 AM
Đúng là thấy dễ nhưng rõ ràng là lộn xộn vì có biết bao nhiêu đáp án khác được đưa ra.

Nhiều bạn đưa đáp án đúng. Tuấn mất 44 đồng. Bác nhachoaloiviet giải thích đúng nhất: Lý do làm bài toán này lộn xộn là tiền đền 50 đồng.

Suy luận này nghe rất hợp lý, nhưng nghĩ kỷ lại thì sai:
mất 15 mua giày, mất 29 tiền thối, mất 50 tiền đền, tổng cộng mất 94

số 50 không thể tính là mất được, vì nếu cho là "mất" thì bắt buộc tiền nhận phải là thật. Mình chỉ có thể mất tiền thật thôi. Nói chung, một số tiền không thể bị mất vào 2 nơi được. Tôi mất 1 đồng vì bị ăn cắp, hay vì làm rơi, không thể nào vì cả hai lý do.

Một lý do làm lộn xộn thêm nữa là tiền lãi. Mình không thể tính là mất lãi được cũng như lý do trên. Nếu lãi được cho là "mất" thì cuộc trao đổi phải được cho là thành công. Mình không thể vừa thất bại trong một cuộc trao đổi và có lãi để mất!

nhachoaloiviet
13-01-2012, 11:10 AM
theo em thì thế này:
-Nếu suôn sẻ thì Tuấn sẽ có 21-15= 6đ sau khi bán đôi giày.
-Do bị cầm tiền giả nên tổng thiệt hại của Tuấn là :50đ(trả cho hàng xóm)+21đ(giá đôi giày)=71đ.
Trừ đi 6đ thu được do chênh lệch => số tiền Tuấn bị mất là :71-6=65đ.(1 bài toán về giá trị thặng dư trong môn Kinh Tế Chính Trị :D).

Sâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))

hp007hp
13-01-2012, 11:17 AM
Tính toán làm gì cho mệt 50 đồng giả phải đền thì mất 50 đồng chứ sao?
Còn tiền lãi thì là lãi thôi. Không trừ vì nếu tiền thật thì vẫn lãi thế mà có thêm 50 đồng.

Mình thấy đây là ý kiến nhanh nhất, nếu ko tính lãi thì mất 50d tiền giả. nếu tính lãi thì mất 50-6 lãi=44d.

6789
13-01-2012, 11:28 AM
Một lý do làm lộn xộn thêm nữa là tiền lãi. Mình không thể tính là mất lãi được cũng như lý do trên. Nếu lãi được cho là "mất" thì cuộc trao đổi phải được cho là thành công. Mình không thể vừa thất bại trong một cuộc trao đổi và có lãi để mất!

Hồi đi học thầy giáo dạy em câu này: Không được có nghĩa là mất :))

nhachoaloiviet
13-01-2012, 11:33 AM
Em lại nghĩ nhân vật Tuấn chả mất gì nhiều, ngược lại còn được 1 kinh nghiệm quý báu là trước khi nhận tiền phải soi kỹ không thì hao lắm!

doccocuukiem
13-01-2012, 11:45 AM
Mình cũng nghĩ là chả mất gì hết, tóm lại là lãi được 6 đồng. Còn 50 đồng tiền giả thì bỏ vào phong bì đem mừng đám cưới con bồ cũ mà đá mình, vừa được bữa ăn vừa trả thù được chúng nó vì tội sử dụng tiền giả ( đùa tý cho vui...)

Chuot Dua
13-01-2012, 12:00 PM
Mình cũng nghĩ là chả mất gì hết, tóm lại là lãi được 6 đồng. Còn 50 đồng tiền giả thì bỏ vào phong bì đem mừng đám cưới con bồ cũ mà đá mình, vừa được bữa ăn vừa trả thù được chúng nó vì tội sử dụng tiền giả ( đùa tý cho vui...)

Pác này ác thật. Không biết gọi đây là: "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Hay gọi là gì gì đây???

kt22027
13-01-2012, 12:06 PM
Hồi đi học thầy giáo dạy em câu này: Không được có nghĩa là mất :))

Đúng rồi trong trường hợp này một là lời hai là lỗ. Nhưng tính "mất lãi" là bị lỗi logic rồi, vì thế đáp án nào có liên quan tới 50 đều bị lỗi này.

Trong cuộc buôn bán này chỉ có 2 trường hợp có thể xãy ra.

1. lời 6 đồng, tiền thật
2. lỗ 44 đồng, tiền giả

ra được số 50 bằng cách lấy lời + lỗ, đây là lỗi logic, lỗ và lời không thể xãy ra cùng một lúc, chỉ có một trong hai mà thôi ;)

kt22027
13-01-2012, 12:10 PM
Mình cũng nghĩ là chả mất gì hết, tóm lại là lãi được 6 đồng. Còn 50 đồng tiền giả thì bỏ vào phong bì đem mừng đám cưới con bồ cũ mà đá mình, vừa được bữa ăn vừa trả thù được chúng nó vì tội sử dụng tiền giả ( đùa tý cho vui...)

Còn cách này thì chắc là lời. Nhưng có thể "lỗ"... đầu ;)

6789
13-01-2012, 12:14 PM
Đúng rồi trong trường hợp này một là lời hai là lỗ. Nhưng tính "mất lãi" là bị lỗi logic rồi, vì thế đáp án nào có liên quan tới 50 đều bị lỗi này.

Trong cuộc buôn bán này chỉ có 2 trường hợp có thể xãy ra.

1. lời 6 đồng, tiền thật
2. lỗ 44 đồng, tiền giả

ra được số 50 bằng cách lấy lời + lỗ, đây là lỗi logic, lỗ và lời không thể xãy ra cùng một lúc, chỉ có một trong hai mà thôi ;)

Em hỏi khí không phải: Bác có bao giờ cờ bạc không? Nhất là cá độ đá banh?

chotlut
13-01-2012, 12:16 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

kt22027
13-01-2012, 12:18 PM
Em hỏi khí không phải: Bác có bao giờ cờ bạc không? Nhất là cá độ đá banh?

Thỉnh thoảng cũng có cá độ banh cà na. Chắc ý bác 6789 là đáng lẽ thắng nhưng bị thua đau, vì thế mất gấp đôi? hehehe

kt22027
13-01-2012, 12:19 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

Tôi cũng tìm bí quyết này, nhưng chưa ra bác nào biết được làm ơn giúp giùm, cám ơn ;)

nhachoaloiviet
13-01-2012, 12:21 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

Có phải nghề thông cống không bác?

kt22027
13-01-2012, 12:26 PM
Có phải nghề thông cống không bác?

Hay nghề bán lỗ? ;)

nhachoaloiviet
13-01-2012, 12:29 PM
Hay nghề bán lỗ? ;)

Chắc không có nghề này!

laototphilao
13-01-2012, 12:41 PM
Kiểu toán này là toán ứng dụng, nó rất có ứng dụgn thực tiễn, các bro serch có rất nhiều ở google, ví dụ đưa ra giải pháp tắt bật bóng đèn hiệu quả để tiết kiệm điện , độ thỏa dụng khi có 1 số tiền nhất định vvv trước biết qua qua lúc nào ôn lại thôi

Nguay
13-01-2012, 02:20 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.
Nghề này còn có 1 câu mô tả là "dưới làm hàm nhai" đúng không anh? =))=))=))=))=))

aof_k42
13-01-2012, 02:28 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

Khả năng là nghề "Bắn Lỗ Tai". :)

vanhai.bsg
04-02-2012, 03:58 PM
Bài này có 02 đáp án. Đáp án thứ 1 tuấn lấy lại tờ 50 đồng tiền giả nhưng tuấn lại tiêu được 50 đồng đó thì tuấn lãi 6 đồng. Đáp án thứ 2 tuấn ko tiêu được 50 đồng tiền giả tuấn mất 44 đồng.

haihi2
04-02-2012, 08:22 PM
- đầu tiên bỏ 15 đồng mua đôi giày, tức là -15(1)
- sau khi đem 50 đồng giả đổi 50 đồng thật, cầm 21 đồng thật, đưa cho thằng ác ôn phần còn lại, tức là +21 đồng(2)
- hôm sau cầm 50 đồng thật trả cho hàng xóm, tức là -50(3)
- Từ (1,2,3) suy ra 21-15-50=-44, tức là mất 44!
P/S:có gì phức tạp đâu nhỉ, khúc nào ra khúc đấy,cộng vào là xong!

Doatmenhdao
04-02-2012, 09:44 PM
Cuối cùng Tuấn mất 44 đồng . Mình thấy đáp án đó đúng rồi còn bàn cãi gì nữa . Chẳng qua mỗi người có một cách lập luận thôi . Cũng như theo mình thì :
Chi ra : 15 đồng ( mua giày ) + 50 đồng (đền cho ông hàng xóm )
Thu về : 21 đồng ( tiền bán đôi giày )

vampirelord
04-02-2012, 11:35 PM
Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

chắc là nghề làm dâu trăm họ :)

haibei
14-02-2012, 05:52 AM
Bài này có 02 đáp án. Đáp án thứ 1 tuấn lấy lại tờ 50 đồng tiền giả nhưng tuấn lại tiêu được 50 đồng đó thì tuấn lãi 6 đồng. Đáp án thứ 2 tuấn ko tiêu được 50 đồng tiền giả tuấn mất 44 đồng.

đáp án này hay và chuẩnb-)

Guava
14-02-2012, 10:47 AM
Tuấn mua đôi giày 15 đồng về bán kiếm tiền. Tuấn treo giá là 21 đồng. Có khách đến mua đôi giày và đưa Tuấn tờ 50 đồng. Vì không có tiền lẽ tuấn sang tiệm cạnh bên đổi thành 50 đồng lẽ và thối tiền cho khách. Ngày hôm sau chủ tiệm kế bên sang cho biết là tiền Tuấn đưa là tiền giả nên Tuấn phải tra ông này lại 50 đồng. Hỏi Tuấn mất tất cả bao nhiêu tiền?

-Vốn 15 đ
-Bán 21 đ ==> lãi 6 đ
-Tiền thối = 50 đ - 21 đ = 29 đ
Ta thấy ở đây vấn đề như sau :
+Ông mua giày lời đôi giày và 29 đ ( nhưng đôi giày ông là đôi giày 21 đ chứ ko phải đôi giày giá gốc 15 đ, ông ta là người đi mua và dù đi quán nào thì cũng làm ji có được giá gốc 15 đ, vậy nên đôi giày ông khách là đôi giày giá 21 đ }
+Tiền Tuấn mất : Đôi giày giá gốc 15 đ + 6 đ tiền lãi ( vì sao tính, vì tiền đã thay đổi so với ban đầu, đã qua 1 chu trình và về lại túi của Tuấn )
===>Tiền mất tất cả phải là 50 đ . Các bạn ko thể nói tiền lãi ko tính, vì nó đã qua 1 chu trình và đã quy ra thóc rồi chứ ko phải chỉ là tiền ảo khi mới treo giá.


Nhân nói chuyện lỗ, lãi, em lại có câu đố:
Đố các bác nghề nào lấy lỗ làm lãi. Người trả lời nhanh nhất sẽ được phần quà là một tràng vỗ tay.

Nghề này nước mình cấm nhưng các nước khác có chứng chỉ đàng hoàng, nghề " Mại Dâm " :))

nndzung
14-02-2012, 11:03 AM
- Tổng chi phí: mua giầy: 15đ, thối lại 29đ, trả tiền giả 50đ
- Tổng thu về: bán giầy 21đ

Như vậy tiền mất là: (15đ + 29đ + 50đ) - 21đ = 73đ

Guava
14-02-2012, 11:15 AM
Bạn tính quá 50 đ là đã sai rồi, nó chỉ gói gọn trọng 50 đ thôi :D

nndzung
14-02-2012, 12:35 PM
Bạn tính quá 50 đ là đã sai rồi, nó chỉ gói gọn trọng 50 đ thôi :D

50td mất không vì là tiền giả, tiền tính ở đây là tiền chạy ra khỏi túi đồng chí bán giầy mà

nguyen_gmhp
14-02-2012, 12:42 PM
hihi em nghĩ nếu mang tờ tiền giả đi chỗ khác tiêu thì chắc cũng có thể dc, đến khi người ta biết đc thì cũng ko biết mình là ai giống như Tuấn đã bị lừa lúc trước ( đa phần mọi người mà bị lấy nhầm tiền giả đều cố gắng tiêu nó bằng mọi giá thôi ) . thế nên Tuấn không mất đồng nào cả. hihih ko biết khả năng này có thể xẩy ra không?

phuhaipham
11-05-2012, 04:22 AM
94 đồng
50(tiền giả phải trả) + 15(vốn đôi giày) + 29(tiền thối lại) = 94 (chín mươi bốn)
OK?

v0dka
11-05-2012, 07:48 AM
Đệ có suy tính như thế này cụ thể nhé :
Giả sử ban đầu vốn là 100k , ok?
+Mua đôi giày 15K
+Sau khi đổi tiền cho hàng xóm Tuấn thu về 21K
Vậy còn lại tiền trong túi là trước khi trả hàng xóm là :100K-15K+21K = 106K
+Trả cho ông hàng xóm 50k. vậy còn 106K -50K =56K
Suy ra nếu ko tiêu thụ được tiền giả và không tính lãi khi bán giày thì tiền lỗ là :
100K -56K =44K

haibei
11-05-2012, 07:59 AM
Đệ có suy tính như thế này cụ thể nhé :
Giả sử ban đầu vốn là 100k , ok?
+Mua đôi giày 15K
+Sau khi đổi tiền cho hàng xóm Tuấn thu về 21K
Vậy còn lại tiền trong túi là trước khi trả hàng xóm là :100K-15K+21K = 106K
+Trả cho ông hàng xóm 50k. vậy còn 106K -50K =56K
Suy ra nếu ko tiêu thụ được tiền giả và không tính lãi khi bán giày thì tiền lỗ là :
100K -56K =44K
bạn tinh đúng nhưng mà phức tạp quán.
buôn đôi giày lãi 6 đồng.trả 50d tiền giả->lỗ 44 đ.hết

v0dka
11-05-2012, 08:08 AM
Mình cũng có thể nói ngắn gọn nhưng cách giải thích của mình cực cụ thể . Trả lời ngắn như bạn e rằng mọi người mơ hồ>

haibei
11-05-2012, 08:12 AM
các bạn cộng trừ nhân chia nhiều làm bài toán phức tạp.giống bài này
-trong 1 giải cờ có 1 tỷ kỳ thủ tham dự.hình thức thi đấu là chia cặp đánh loại trực tiếp,ai thắng vào vòng trong.sau đó lại tiếp tục bốc thăm chia cặp,nếu số người lẻ thì 1 người vào thẳng vòng tiếp...cứ như vậy đến khi chọn được ra nhà vô địch.hỏi có bao nhiêu trận đánh đc diễn ra.

vbkpro
11-05-2012, 08:22 AM
tuan mat 29+15=44 dong

haibei
11-05-2012, 08:23 AM
Mình cũng có thể nói ngắn gọn nhưng cách giải thích của mình cực cụ thể . Trả lời ngắn như bạn e rằng mọi người mơ hồ>
:D mình thì ko thấy cụ thể đâu,mà chỉ thấy phức tạp.cách giải của mình là vừa đủ.do cách nghĩ thôi.thế này nhé:Tuấn mua đôi già 15k,bán 21k(->ông khách bỏ 21 k ra mua giày)-lãi 6k.hôm sau mất oan 50k tiền giả->lỗ 44k
còn 50k tiền giả thì:tùy lương tâm

haibei
11-05-2012, 08:29 AM
Úp lại cho các pro giải


]rong 1 giải cờ có 1 tỷ kỳ thủ tham dự.hình thức thi đấu là chia cặp đánh loại trực tiếp,ai thắng vào vòng trong.sau đó lại tiếp tục bốc thăm chia cặp,nếu số người lẻ thì 1 người vào thẳng vòng tiếp...cứ như vậy đến khi chọn được ra nhà vô địch.hỏi có bao nhiêu trận đánh đc diễn ra.[/COLOR]

v0dka
11-05-2012, 08:31 AM
Uh cách bạn đơn giản thật, nhưng lối suy nghĩ tuỳ từng người mà>:D

haibei
11-05-2012, 08:34 AM
đọc kỹ lại câu hỏi bài toán thì đây là câu hỏi mở,nên sẽ có nhiều đáp án(tùy mốc thời gian),có 2 đáp án chính là
-mất 50d
-mất 44d

haibei
11-05-2012, 08:36 AM
Uh cách bạn đơn giản thật, nhưng lối suy nghĩ tuỳ từng người mà>:D

:))giải câu hỏi của tôi đi,bạn có 10s sau khi đọc hết đề để đưa ra đáp án

v0dka
11-05-2012, 08:41 AM
1 tỷ -1 trận đấu.ok?

haibei
11-05-2012, 08:44 AM
1 tỷ -1 trận đấu.ok?

ok:))giải thích luôn

v0dka
11-05-2012, 08:51 AM
Cách tính của mình cực phức tạp. Hoàn toàn toán học :
Số trận đấu là tổng phần nguyên của N (với N=1 tỷ) / luỹ thừa của 2. ( Định nghĩa phần nguyên học http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_nguy%C3%AAn)
Số trận đấu A = [N/2^1]+[N/2^2]+[N/2^3]+.....+[N/2^n] = N- [N/2^n] = N-1
Cách giải đơn giản hơn mình ko nghĩ ra :))

haibei
11-05-2012, 09:06 AM
Cách tính của mình cực phức tạp. Hoàn toàn toán học :
Số trận đấu là tổng phần nguyên của N (với N=1 tỷ) / luỹ thừa của 2. ( Định nghĩa phần nguyên học Phần nguyên – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_nguy%C3%AAn))
Số trận đấu A = [N/2^1]+[N/2^2]+[N/2^3]+.....+[N/2^n] = N- [N/2^n] = N-1
Cách giải đơn giản hơn mình ko nghĩ ra :))
=))lại quá phức tạp rồi,các bạn khác cho cách giải đơn giản hơn đi.

haibei
11-05-2012, 09:12 AM
bạn học toán siêu quá,đọc phần nguyên bạn đưa ra vẫn còn hiểu mơ hồ

haibei
11-05-2012, 10:11 AM
Cách tính của mình cực phức tạp. Hoàn toàn toán học :
Số trận đấu là tổng phần nguyên của N (với N=1 tỷ) / luỹ thừa của 2. ( Định nghĩa phần nguyên học Phần nguyên – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_nguy%C3%AAn))
Số trận đấu A = [N/2^1]+[N/2^2]+[N/2^3]+.....+[N/2^n] = N- [N/2^n] = N-1
Cách giải đơn giản hơn mình ko nghĩ ra :))

ko ai đưa ra lời giải đơn giản hơn ah:D

v0dka
11-05-2012, 10:57 AM
Do đấu loại trực tiếp nên mỗi trận thua tương đương với 1 người bị loại. Vậy số trận đấu bằng số người bị loại. Có (1tỷ - 1)người bị loại nên có từng đấy trận đấu.
Nói 1 cách khác là : mỗi trận đấu đều loại 1 người. Coá 1 tỷ - 1 người bị loại tương đương 1 tỷ -1 trân đấu. =)).

haibei
11-05-2012, 10:59 AM
Do đấu loại trực tiếp nên mỗi trận thua tương đương với 1 người bị loại. Vậy số trận đấu bằng số người bị loại. Có (1tỷ - 1)người bị loại nên có từng đấy trận đấu.

ok,bạn pro quá:))

v0dka
11-05-2012, 07:53 PM
Bình thường mà bạn :))

fuliver123
21-06-2012, 12:21 AM
THeo quan điểm riêng của tôi thì ta tránh đi những dữ kiện gây nhiễu mà chỉ tính xem những dữ kiện mà Tuấn đã nhận tiền và bỏ tiền ra cho đơn giản, cụ thể như sau:
- Tuấn mua giày mất 15đ
- Tuấn đưa cho người mua tiền thối 29đ
- Hôm sau tuấn phải trả người hàng xóm 50đ
- Tuấn nhận được hôm mua 21đ từ tiền lẻ của người hàng xóm

Tổng cộng là 15đ+29đ+50đ-21đ= 73đ tiền lỗ

redtn2002
21-06-2012, 01:13 AM
Bài toán đơn giản nhưng vẫn dễ sai nhỉ.
Thu: 21 đồng tiền bán giày.
Chi: 15 đồng mua vào + 29 đồng trả lại + 50 đồng tội không kiểm tra tiền trước khi nhận = 94 đồng.
Thế thôi.

rubikfcb
21-06-2012, 03:48 AM
44 đồng.................