PDA

View Full Version : Khai trận và khai cuộc



mimi14970
12-03-2012, 10:15 AM
Bài viết của mimi chỉ dùng cho các bạn mới chơi cờ thôi các cao thủ thì chắc không cần ngó qua vì đã quá thuôc.
Mimi viết bài này thay lời cảm ơn diễn đàn đã tin tôi viết vì tương lai của cờ tướng VN.

Khi các bạn mới chơi cờ đều phải qua khai cuộc nhưng khó nhớ được hết các nước cờ tiếp diễn. Khai cuộc diễn ra trong khoảng 10 nước cờ đầu tiên của trận đâu.
Tôi không nói điều đó mà chỉ nói về 01 nước đầu tiên khi bạn đi cờ nó được gọi là khai trận hay mở trận tùy theo từng nơi
(nó là nước cờ đầu tiên bạn sẽ đi để đưa đến các khai cuộc).

Vậy thì có bao nhiêu cách khai trận? Cách nhanh nhất là chúng ta cùng đếm nhé.

KHAI TRẬN PHÁO
1/ P2-1 (ly pháo)
2/ P2-3 (liễm pháo)
3/ P2-4 (pháo giác sĩ)
4/ P2-5 (Trung pháo)
5/ P2-6 (quá cung pháo)
6/ P2-7 (kim câu pháo)
7/ P2/1 (quy bối pháo)
8/ P2.1 (Điệp pháo)
9/ P2.2 (tuần hà pháo)
10 P2.3 (kỵ hà pháo)
11 P2.4 (quá hà pháo - quá quan pháo)
12 P2.7 (phi thiên pháo)

KHAI TRẬN MÃ
13/ M2.1 (mã biên - ly tâm mã)
14/ M2.3 (mã hộ tâm - mai hoa mã)

KHAI TRẬN TƯỢNG
15/ V3.5 (phi tượng cuộc)

KHAI TRẬN SĨ
16/ S4.5 (hộ tâm sĩ)

KHAI TRẬN TƯỚNG
17/ Tg.1 (Khang hy vi hành)

KHAI TRẬN TỐT
18/ B1.1 (nhất dương chỉ)
19/ B3.1 (tiên nhân chỉ lộ)
20/ B5.1 (thượng phương bảo kiếm)

Không có khai trận xe vì sẽ mất cả mã và sĩ (như vậy chấp mã trước sẽ có lợi hơn). Trong đây có nhiều khai trận không tốt nhưng dựa vào sức cờ của hai bên dù đi tiên hay hậu thì vẫn có thể vận dụng.
Mong rằng các bạn mới chơi cờ có thể dùng thử và tự lữa chọn cho mình cách khai trận và sau đó đưa về một khai cuộc thuận lợi
Chỉ là mấy lời trao đổi với tâm huyết của một kỳ thủ gắn bó với môn cờ và mong muốn các bạn ngày càng phát triển.

THÂN THIỆN!

vanhoang_tt
12-03-2012, 11:47 AM
Có khai trận xe bạn ạ - nó gọi là thiết hoạt xa - x1 tiến 1 hoặc x9 tiến 1 . Vài dòng góp ý cùng bạn .

lylaiquan
14-03-2012, 11:34 AM
Bài viết của mimi chỉ dùng cho các bạn mới chơi cờ thôi các cao thủ thì chắc không cần ngó qua vì đã quá thuôc.
Mimi viết bài này thay lời cảm ơn diễn đàn đã tin tôi viết vì tương lai của cờ tướng VN.

Khi các bạn mới chơi cờ đều phải qua khai cuộc nhưng khó nhớ được hết các nước cờ tiếp diễn. Khai cuộc diễn ra trong khoảng 10 nước cờ đầu tiên của trận đâu.
Tôi không nói điều đó mà chỉ nói về 01 nước đầu tiên khi bạn đi cờ nó được gọi là khai trận hay mở trận tùy theo từng nơi
(nó là nước cờ đầu tiên bạn sẽ đi để đưa đến các khai cuộc).

Vậy thì có bao nhiêu cách khai trận? Cách nhanh nhất là chúng ta cùng đếm nhé.

KHAI TRẬN PHÁO
1/ P2-1 (ly pháo)
2/ P2-3 (liễm pháo)
3/ P2-4 (pháo giác sĩ)
4/ P2-5 (Trung pháo)
5/ P2-6 (quá cung pháo)
6/ P2-7 (kim câu pháo)
7/ P2/1 (quy bối pháo)
8/ P2.1 (Điệp pháo)
9/ P2.2 (tuần hà pháo)
10 P2.3 (kỵ hà pháo)
11 P2.4 (quá hà pháo - quá quan pháo)
12 P2.7 (phi thiên pháo)

KHAI TRẬN MÃ
13/ M2.1 (mã biên - ly tâm mã)
14/ M2.3 (mã hộ tâm - mai hoa mã)

KHAI TRẬN TƯỢNG
15/ V3.5 (phi tượng cuộc)

KHAI TRẬN SĨ
16/ S4.5 (hộ tâm sĩ)

KHAI TRẬN TƯỚNG
17/ Tg.1 (Khang hy vi hành)

KHAI TRẬN TỐT
18/ B1.1 (nhất dương chỉ)
19/ B3.1 (tiên nhân chỉ lộ)
20/ B5.1 (thượng phương bảo kiếm)

Không có khai trận xe vì sẽ mất cả mã và sĩ (như vậy chấp mã trước sẽ có lợi hơn). Trong đây có nhiều khai trận không tốt nhưng dựa vào sức cờ của hai bên dù đi tiên hay hậu thì vẫn có thể vận dụng.
Mong rằng các bạn mới chơi cờ có thể dùng thử và tự lữa chọn cho mình cách khai trận và sau đó đưa về một khai cuộc thuận lợi
Chỉ là mấy lời trao đổi với tâm huyết của một kỳ thủ gắn bó với môn cờ và mong muốn các bạn ngày càng phát triển.

THÂN THIỆN!

có khai cục là thiết hoạt xa đó bạn à. Bạn vào link này tham khảo nhé !

Thiết hoạt xa - Danh thủ đối cuộc (http://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/co-tuong-2011/thiet-hoat-xa-1)

mimi14970
17-03-2012, 02:07 AM
Thanks anh em nhưng Thiết hoạt xa thì người mới chơi cờ không bao giờ dám đánh. Cả chiêu Voi chạy ra biên V3.1 và X1.2; P2/1 cũng có mà. mimi chỉ muốn giúp các bạn mới học chơi cờ thôi, đâu dám làm gì to lớn đâu. Kê hết ra thì anh em sẽ không tập trung vào chuyên môn được. hì hì.
THANKS YOU!

bovainhan
23-03-2012, 01:03 PM
Thanks anh em nhưng Thiết hoạt xa thì người mới chơi cờ không bao giờ dám đánh. Cả chiêu Voi chạy ra biên V3.1 và X1.2; P2/1 cũng có mà. mimi chỉ muốn giúp các bạn mới học chơi cờ thôi, đâu dám làm gì to lớn đâu. Kê hết ra thì anh em sẽ không tập trung vào chuyên môn được. hì hì.
THANKS YOU!
Có thế trận Thiết hoạt xa, mà cũng rất hữu dụng đấy (ít nhất hơn trận Khang Hy vi hành).

Hồi còn sinh viên tôi có thằng bạn sức cờ cũng ngang ngửa nhưng hắn chơi pháo cực hay nên cứ trận nào đổi được pháo của hắn sớm thì có cơ hội thắng. Không đổi được toàn thua. Sau có ông cụ gần nhà bày cho trận thiết xa. Hắn tham ăn mã nên toàn thua. Sau không dám ăn mã nữa cũng vẫn thua. Vì bên đi tiên sau khi hoành xa liền bình vào đường 4 hoặc 6 sau tùy cơ tiến lên trấn mắt tượng chiếm ưu.

Tuy nhiên muốn chơi được trận thiết xa phải nghiên cứu chơi trung tàn xe pháo và đặc biệt nắm chắc cờ tàn song xe thì mới chơi được

Còn có cả các yếu quyết (không rõ trong sách Tàu ghi như thế nào). Nhưng tôi áp dụng và tự sáng tác bài khẩu quyết (giữ bản quyền) để dễ nhớ :

Gặp kể định mạnh Pháo
Bày ra Thiết xa trận
Hoành xa chiếm yếu đạo (đường 4 và 6)
Xuất song long đoạt châu (tiến hai xe chặn mắt tượng)

Không ngừng thế tấn công
Cấm mã địch vượt hà
Song xa làm chủ công
Khuyết sỹ nên đổi xa (đổi 2 pháo lấy 1 xe là tốt nhất).

Cụ thể diễn giải ra như sau:
1. Gặp những đối thủ chơi pháo hay (cỡ như Hà Quang Bố chẳng hạn) thì bày trận thiết xa, mời đổi Mã lấy Pháo làm giảm bớt sở trường của đối thủ.
2. Đối thủ có đổi hay không thì cũng tranh thủ hoành xa sang đường 4 hoặc 6 rồi thừa cơ tiến lên chiếm mắt tượng.
3. Sau khi đã đổi 2 mã lấy 2 pháo của đối thủ rồi thì lực phòng thủ của bên ta hơi yếu (không có mã), vì vậy phải khẩn trương lợi dụng ưu thế tấn công tạm thời của cặp xa pháo tấn công liên tục.
4. Tìm cách cản mã vượt hà không cho địch tấn công vì năng lực phòng thủ bên không mã hơi yếu
5. Nếu khuyết sỹ thì nên đổi bớt xa của địch (khuyết sỹ kỵ song xa) đổi 2 pháo lấy 1 xe là tốt nhất.
6. Đưa về cờ tàn song xa giành chiến thắng.

Muốn chơi tốt nên tham khảo cờ tàn: https://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/sach-co-tuong (i) quyển 80 Xa tắc tượng yêu (Xe chặn eo/mắt tượng) (ii) quyển 34 song xa loại tổ hợp sát pháp thực chiến.
Lưu ý không áp dụng trận này với các đối thủ cao cờ hơn vì nếu khi họ đỡ được và tung cặp mã lên phản công là thua.

Mời tất cả các bạn thảo luận topic Thiết xa trận

lylaiquan
25-03-2012, 03:52 PM
hồi tôi mới biết thế trận THX này có đem áp dụng đánh thử với những người ngang cờ mình. Kết quả là tôi thua nhiều hơn thắng,thường chỉ thắng đc 1,2 ván đầu sau đó ko thắng đc nữa. Có thể do tính chất bất ngờ của thế trận này nên đối phương ban đầu tỏ ra lúng túng mà đi sai.
Theo tôi ưu điểm của THX là xuất xe nhanh giống như thế trận Nhượng Song Mã,khả năng ép quân đối phương rất lớn.
Nhược điểm :bị thiệt cây,có thể mất ko quân sĩ mà bên kia còn 2 xe thì rất nguy hiểm.
Muốn sử dụng đc thế trận này thì phải am hiểu rõ về thế trận và sử dụng tốt con pháo. Nếu đối phương là người đánh cẩn thận,phòng thủ chặt chẽ thì đánh về lâu về dài theo kiểu giằng co bên Thiết Hoạt Xa sẽ bất lợi rất nhiều. Lợi thế khi xuất xe sớm sẽ mất đi và hay bị thua.
Có lẽ THX nên dùng khi đánh vui,giao lưu và ko coi trọng thắng thua. Nếu dùng để phân thắng bại theo tôi ko nên mạo hiểm

sushivn
04-05-2012, 03:15 PM
Tôi muốn học trận Khang Hy Vi Hành.

tuanhelo
06-05-2012, 06:25 PM
ván cờ hay


C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 "

cuongkhoat2011
20-05-2012, 10:03 AM
cám ơn mọi người. em mới học cờ bài viết rất hay