PDA

View Full Version : Bảy trận thức của bố cục quá cung pháo



thuylinh
10-11-2009, 09:31 AM
Bảy trận thức của bố cục quá cung pháo

■ Trương Hoằng
________________________________________
Tạp chí Kỳ Nghệ số 18 năm 2005



  Nhắc đến quá trình phát triển của bố cục quá cung pháo hiện đại phải bắt đầu từ giải kỳ vương quá cung pháo cúp Thượng Dũng. Những năm 90 của thế kỷ trước, nhằm khuyếch trương và phát triển bố cục cổ quá cung pháo. Dưới sự tổ chức trù hoạch của các nhà hoạt động cờ tướng nổi tiếng, phó chủ tịch hiệp hội các loại cờ khu Thuận Đức ngài Khổng Quảng Tích, đã tổ chức thành công ba kỳ giải kỳ vương quá cung pháo cúp Thượng Dũng tại Thượng Dũng Thuận Đức. Tám vị quán quân tòan quốc đương thời là Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Hứa Ngân Xuyên và Đào Hán Minh đã nhận lời tham gia giải đấu, điều này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển và lưu hành về sau của bố cục quá cung pháo. Từ năm 2003 đến năm 2005 Ngài Khổng Quảng Tích lại liên tiếp tổ chức gần mười giải hội chiến kỳ vương nhưng cúp Tùng Nghiệp, cúp Niệm Hải. Đồng thời nhiều lần mở ra các giải đối khàng bố cục quá cung pháo mang tính mới mẻ và độc đáo, tổ chức cái giải nghiên cứu bố cục quá cung pháo, giải tìm hiểu thăm dò những biến mới của bố cục quá cung pháo và với sự giúp sức của những bảo đao lâu năm như Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình, các cao thủ hải ngoại Ngô Qúy Lâm, Triệu Nhữ Quyền, Lý Cẩm Hoan và Tân khoa trạng nguyên Vu Âú Hoa đã làm tăng thêm khí thế cho những giải đấu quá cung pháo vốn đã vô cùng sôi nổi. Càng khó thì càng đáng quý là toàn bộ những đối cục thi đấu sau giải đã được các kỳ vương cùng tiến hành bình chú, lý giải tỉ mỉ. Đặc biệt là đã đưa ra nhiều thử nghiệm hữu ích đối với bố trận khai cục và đưa ra những kiến giải có tính xây dựng đối với những thử nghiệm này đóng góp to lớn vào sự hoàn thiện của hệ thống bố cục quá cung pháo. Chúng tôi đá tiến hành chỉnh lý và phân loại một cách hệ thống đối với gần 100 đối cuộc của các kỳ vương, chắc lọc ra bẩy định thức thường gặp của bố cục quá cung pháo. Trong đó đưa vào những chú thích và bình giải của các kỳ vương, rất có giá trị nghiên cứu. Hi vọng tất cả những thử nghiệm này của chúng tôi được các bạn độc giả ghi nhận.   
  
  Qúa cung pháo đối phi tượng
  
  Dùng phi tượng đối phó quá cung pháo là một kiểu cấu tứ bố trận tương đối ổn kiện, bảo thủ. Đặc điểm của nó là sau khi lên tượng phải xong nhanh chóng xuất hoành xe trái chiếm lộ 4, nhưng sau mã trái lên biên hình thành gần giống trận đơn đề mã. Trận thế này các quân bên Đen đều có căn, hình thành thế bảo vệ lẫn nhau, phòng thủ rất kiên cố. Sau này phương châm chiến lược của Đen là khuyếch trương thế và lực bên cánh phải gây sức ép lên cánh trái binh lực xuất động chậm của Đỏ, trong phòng ngực tùy cơ phản công dùng sách lược phát triển quân chắc chắn từng bước ổn định hậu phương trước rồi mới tấn công địch.  
  1. P2-6 T3.5 Đen nếu đổi thứ tự ra quân chơi X9.1 Đỏ sẽ M2.3, T3.4, X1-2, X9-4, S6.5, M8.9, M8.7, B9.1, B7.1 Tiếp theo quay lại giống biến chính. Đây cũng cách chơi bố cục từng khá được lưu hành. 2. M2.3 X9.1 Trong thực chiến từng xuất hiện biến P8-6 nhưng Hứa Ngân Xuyên cho rằng tốc độ xuất quân như vậy quá chậm, không dùng được.  
  3. X1-2 X9-4 4. S6.5 M8.9 5. M8.7 B9.1 6. B7.1 X4.5 Hình vẽ.
  Như hình vẽ Hứa Ngân Xuyên ở chỗ này bình chú như sau: Đen nếu đổi X4.3, M9.8, X2-6, X4.1( Từ Thiên Hồng bổ sung nếu X4-6 tránh đổi Đỏ sẽ B3.1, B3.1, T7.5, M2.3, P8/2 tiếp theo phục P8-7 cục diên bên Đỏ hơi ưu), M7.6, M2.3, B3.1 Đỏ duy trì tiên thủ.
  7. P7-4 M2.4 8. T7.5 X1-3
 Nếu đổi B3.1, B7.1, X1-3, X2.4, X3.4, X2-6, X4/1, M7.6, X3-4, M6/7, M4.3, P8-9 cục thế giàu tính biến hóa, Đỏ hơi tốt hơn một chút( Đào Hán Minh bình chú).  
  9. X9-6 X4.3 10. S5/6 B3.1 11. X2.4 B3.1 12. X2-7 X3.5 13. T5.7 Đỏ tốt hơn một chút.
  
  Kết luận: Thông qua diễn biến ở trên, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ là cánh trái của Đỏ là chiến trường chính trong giai đoạn khai cuộc. Hai bên tranh đoạt lộ 3,7 và lộ 4,6 rất kịch liệt. Trong thế giằng co phải tiến hành đổi quân với số lượng lớn, cục thế dần chuyển sang hướng bình ổn.。
  
  Qúa cung pháo đổi bình phong mã
  
 Dùng bình phong mã chống lại quá cung pháo, chiến pháp chú trọng dùng nhàn rỗi chống cực nhọc. Giai đoạn khai cuộc hai mã cùng tiến, giống bình phong mã giữ chặt trận địa. Trận thức bình phong mã chắc chắn chỉnh tề, khả năng phản công khá tốt, mang đặc điểm linh hoạt nhiều biến, công thủ tùy theo tình hình chiến cuộc mà định. Đặc biệt là có khả năng phản kích rất mạnh đối với kiểu tấn công quá hà xe của Đỏ, được giới cờ công nhận là bố trận chính quy của bên hậu thủ.    
  1. P2-6 M8.7 2. M2.3 X9-8
  
  Ngỏai ra có thể đổi B7.1, X1-2, X9-8, X2.6, M2.3, B7.1Đến đây Đen có hai cách ứng đối, Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên kết hợp với thực chiến tâm đắc của bản thân có bình luận như sau: (1) P2-1, M8.7, X1-2, X9-8, X2.6, P8-9, X2.3, M7/8 cục diện binh ổn; (2) P8-9, X2-3, P9/1, M8.7, P9-7, X3-4, M7.8, X4.2, P7.5, T3.5 tiếp theo X9.1 Đỏ tiên thủ.  
  3. B3.1 B3.1 4. M8.9 Hình vẽ……
  
  Như hình vẽ Đỏ nếu P8.4( Từ Thiên Hồng cho rằng có thể suy nghĩ chơi T7.5 về sau có thủ đoạn X1.1 hoặc M8.6), M2.3, P8-7( Lúc này Kỳ vương Vu Âú Hoa đặc biệt nhấn mạnh nếu P8-3 tham ăn tốt Đen sẽ T7.5, M8.7, M3.2 Đen hình thế lạc quan), X1-2, M8.7, P2.2, X9-8, B7.1, X8.4, B7.1( Đen nếu không chủ động đổi tốt thì sẽ thế nào? Xin xem Vu Âú Hoa phân tích biến hóa: nếu T3.5, B7.1, B7.1, B7.1, B7.1, B7-8, B7.1, X1-2 Đỏ thắng thế), X8-3, M7.6, X1-2, T3.5, B7.1, B3.1, X3-7 Đỏ hơi tốt hơn một chút Đen cũng có thể giữ cân bằng.  
  4.…………M2.3 5. X9.1 …………
  
  Lúc này Từ Thiên Hồng bình chú nên đổi lại P8.4, M3.2, P8-3, T7.5, P6.3 Đỏ có lợi. Biến này cũng là sự lựa chọn tốt nhất đảm bảo Đỏ có thể không bị mất tiên.
  
  5.…………B1.1 cũng có thể đổi lại P2-1, X9-4, X1-2, P8-7, X2.5, X4.3, X2-6, M3.4, P1.4, P6.1, P1-4, M4/6, M3.4, M6.7, S4.5 Đen mãn ý( Kỳ vương Từ Thiên Hồng bình chú).
  
  6. X9-4 B1.1 7. B9.1 X1.5 8. X4.3 X1-6 9. M3.4 P2.4 10. M4/3 P8-9 Đen phản tiên Hứa Ngân Xuyên kết luân.  
  Kết luận: Tổng kết tất cả ở trên thì thấy bố cục quá cung pháo đối bình phong mã bao hàm hai biến hóa. Một cách chơi Đỏ hoãn khai xe, Đỏ muốn tùy chọn thời cơ để phóng pháo quá hà, phát huy tác dụng pháo lộ 8. Đây là mấu chốt cho việc liệu có thể củng cố địa vị bên tiên thủ không. Hai là cách chơi xe quá hà, do thiếu sự phối hợp của trung pháo, cũng là chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện phát động thế công từ trung lộ. Nhưng Đỏ có thể tận dụng ưu điểm trận thức kiên cố để áp dụng sách lược tiến chắc từng bước, kiên nhana tìm cơ hội khuyếch đại tiên thủ.  
 Qúa cung pháo đối hữu pháo phong xe
  
 Dùng tả pháo phong xe đối quá cung pháo cái thể hiện là một loại mưu lược bố cục cố tranh chủ động. Bên hậu thủ khai cục chưa bao lâu đã tiến pháo phong xe, tiếp theo ép đổi xe xong bàn đồ vào pháo giữa hình thành thế phản công. Hai bên sau khi hòan thành xong vai trò, đổi quân xong cục diện đi vào giai đoạn trung cục ý đồ chiến lược bên hậu thủ đã được thực hiện, giành đựợc quyền chủ động phát động thế công. Nhưng bên tiên dựa vào phòng tuyến kiên cố có thể chờ đợi cơ hội trong khi phòng thủ.    
  1. P2-6 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 P8.4 4. B3.1 P8-7 5. T3.5(Hình vẽ )……

 Như hình vẽ Đỏ còn một sự lựa chọn tương đối tích cực khác.  Hứa Ngân Xuyên bình chú: Lên tượng tuy ổn nhưng hiệu suất tiên thủ không lớn, trong các giải lớn đa phần chơi M8.7, X8.9, M3/2, P2-5, X9-8 Đỏ gan dạ cho Đen chơi pháo trống tranh xuất động xe cục diện rất phức tạp. Từ Thiên Hồng bình chú: Nếu đổi B7.1, P2-5, M8.7, X8.9, M3/2, P5.4, M2.1, P7-6, X9-8, P5/2, Tg5.1 Đen tuy có pháo trống những xe ra muộn cục diện mỗi bên một vẻ. Lữ Khâm bình chú: Lên tượng giữa tương đối bình ổn nhưng dễ mất tiên thủ. Các kỳ thủ Quảng Đông đa phần áp dụng cách chơi B7.1 tiếp theo P2-5, M8.7, X8.9, M3/2, P5.4, X9-8, X1.1, P8.6, P5/1, Tg5.1, P7-4, P6-3 hình thành cục diện đối công.
  Liễu Đại Hoa bình chú: nếu đổi B7.1, P2-5, M8.7, X1.1( nếu X8.9, M3/2, P5.4 hai bên đối công tương đối kịch liệt), X9-8, X1-8( cấu tứ mới mẻ, Đen liên kết xe ép xe Đỏ trở về vị trí ban đầu. Trước đây đa phần chơi X8.9, M3/2, X1-4 hình thành biến hóa phức tạp khác), X2-1, Xt-4, S4.5, X8.4, P8/1, X4.5, P8-7 Đỏ hơi ưu.  
  5.…………X8.9 6. M3/2 P2-5
  
  Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình luận nước này như sau: Bình trung pháo nhằm đột quá trung lộ, thuộc cách chơi tấn công mạnh mẽ. Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên bình luận nước này là nếu đổi B3.1, M8.9, M2.3, X9.1, T3.5, X9-4, P7-3, P8.4, P3-9, M2.3, P9-1, X4.7, S4.5, P8-3, T7.9, X4-3, M3.2, P6/1, X1-4, P6-2, X4.4, P2.8, T9/7, P2-1 Đỏ có thế công. 7. M2.3 X1.1
  
  Khởi hoành xe chuẩn bị chiếm lộ 4 hoặc lộ 6 quan trọng phối hợp với trung pháo triển khai thế công. Nếu B5.1, M8.7, B5.1( cách chơi cấp công), B5.1, M7.5, P6/1, P5.3, P6-5, S4.5, M2.3 hai bên bằng thế( Kỳ vương Lý Lai Quần bình chú).
  
  8. M8.9 B5.1
  
 Nếu chơi nước cờ chậm M2.3, X9-8, B5.1, P8.5( đổi pháo giảm làm yếu đi thế công trung lộ của Đen, sáng suốt! nếu không Đen mã nhảy trong sẽ hình thành thế công rất mạnh, Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình chú), M7.5, P8-5, T7.5, X8.4, X1-8, B5.1, X8.3, B9.1 hai bên đối công.  
  9. P8-7 M2.3 10. X9-8 M3.5 11. X8.4 X1-4 12. S4.5 B5.1 13. B5.1 X4.3 Đen chủ động.
  
  Kết luận: Đây là một lộ biến hóa bố cục tương đối lưu hành, trong các giải lớn thường xuyên xuất hiện. Đỏ ở nước thứ 5 đối diện hai sự lựa chọn (1) T3.5 tuy mất tiên nhưng đạt được cục diện tương đối ổn chắc; (2) M8.7 về sau thí cho pháo trống hình thành cuộc chiến hỗn loạn, kiểu chơi này phù hợp với phong cách của những kỳ thủ thích công sát.
  
  Qúa cung pháo đối tam bộ hổ
  
  Dùng tam bộ hổ chống lại quá cung pháo là kiểu chơi khai cục mang phong cách cởi mở thanh thoát. Bên đi sau trong ba nước xuất động xe, nhằm nhanh chóng phát huy tác dụng của quân chủ lực. Cánh còn lại thì tạm thời án binh bất động, về sau tùy theo động hướng bố cục của Đỏ mà đưa ra đối sách tương ứng. Đây là điển hình của kiểu thao lược bố trận địch không động minh cũng không động, dĩ bất biến ứng vạn biến.   1. P2-6 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. B3.1 P8-9 4. M8.7 …
  
  cách chơi lưu hành trong thập niên 90 thế kỷ trước là M8.9( Hứa Ngân Xuyên cho rằng nhảy mã biên thiên về phòng thủ, không có lợi cho việc phát huy ưu thế tiên thủ), B1.1 tiếp theo Đỏ đại thể có ba cách chơi (1) P8-7, M2.1, X9-8, X8.4, X8.6, P2-4, T3.5, X1-2, X8.3, M1/2 cục thế bình ổn( Liễu Đại Hoa kết luận) (2) X1.1, M2.1, X1-4, X8.4, X4.3 hai bên đối công( Hứa Ngân Xuyên kết luận): (3) X9.1, M2.1, X9-4, P2-4( nước giữ biến hóa, cũng có thể đổi M1.2, P8.5, P9-2 cục thế bình ổn), X4.3, X1-2, P8-7, X2.4 hai bên trận thế chỉnh tề, cả hai đều khó tiến thủ.  
  4.…………B3.1
  
  Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên trong một ván thực chiến của bản thân từng bình chú nếu đổi X8.4, X1-2, X8.5, M3/2, P2-5, M2.3, M2.3, X9-8, B5.1, P6-5, M7.5, P8.4, B5.1, P8-5, M3.5, B7.1 Đen mã giữa bị công Đỏ chiếm ưu.  
  5. P8.4 …Lúc này phóng pháo qúa hà thăm dò là cách ứng phó hay nhất mấy năm gần đây tổng kết được. 5….T7.5 hình vẽ.  
  Như hình vẽ Đen còn hai cách chơi khác (1) M2.1, T7.5, P2-3, P8.1, T7.5, X9-8, X1.1, P6.5, X1-7, M3.4 Đỏ ưu( ván Vu Âú Hoa – Cát Duy Bồ giải đồng đội vòng tròn cấp Giáp năm 2003); (2) M2.3, P8-7, X1-2, X9-8, T3.5, X8.4, P7-3, P2-1, X8.5, M3/2, X1.1, M2.3, X1-8, M3.4, X8.3 Đỏ tốt hơn một chút( Từ Thiên Hồng kết luận) 6. P8-3 P2-3  
  Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh trong thực chiến từng áp dụng qua biến hóa này. Nếu đổi M2.3, X9-8, X1-2, X8.4, P2-1, X8.5, M3/2, X1.1( Khởi hoành xe công kích cánh phải của Đen, từ đó thực hiện ý đồ chiến thuật tập trung quân lực bên cánh trái phát động thế công, Vu Âú Hoa bình chú), M2.3, X1-8, X8.4, X8.3 Đỏ tốt hơn một chút.  7. T7.5 M2.1 8. X9-8 X1.1 9. X8.4 …nếu đổi X8.7, X1-4, S6.5, X4.5 Đen mãn ý( Liễu Đại Hoa kết luận).  9.…………X1-4 10. S6.5 X4.3 Đến đây hai bên đối công ven hà, hình thành trận địa chiến. Về sau làm thế nào phát huy tác dụng của mã là đề bài cần giải quyết mà hai bên cùng gặp phải.
  
  Kết luận: Qúa cung pháo công tam bộ hổ, phần lớn là mượn một số cầu tứ chiến thuật của Ngũ bát pháo. Đỏ đợi Đen lên tốt 3 xong, pháo lộ 8 phóng quá hà thực hiện kế hoạch gây rối hoặc phong tỏa áp chế hoặc giành thực lợi, sức uy hiếp đối với bên Đen là tương đối lớn, là một phương án tiến thủ rất lý tưởng. Xét từ diến biến ở trên Đỏ có thể giành được chiến quả từ cân bằng trở lên.
  
  Quá cung pháo đối tả trung pháo hoãn khai xe.
  
 Dùng tả trung pháo hoãn khai xe giữ cân bằng với quá cung pháo, chủ trương phát triển đều cả hai cánh, có đặc điểm bố trận ổn định, chỉnh tề, hàm súc. Loại trận thức này tuy có thêm pháo giữa nhưng ngược lại không nên phát động thế công một cách tùy tiện mà phải tiến dần từng bước, đánh chắc tiến chắc, mở ra thế trận địa chiến. Hai bên điều động trọng binh ven hà, cùng đối công, bên đi tiên rất khó khuyến đại tiên thủ.
  1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 M2.3 4. M8.7…. Hình vẽ.
  Như hình vẽ Đỏ nếu đổi X2.4, X9-8, X2-7( nếu X2.5 đổi xe, M7/8, B7.1, P2-1, M8.7, X1-2, X9-8, X2.6 Đen có thể giữ cân bằng Từ Thiên Hồng bình chú) T3.1, X7.2, X1-3, P8-7, M3/5, X7-8( nếu đổi X7-9 Đen có thể X3.6 phản kích Liễu Đại Hoa bình chú), P2-3, P7.5, M5.3, Đen có thể chiến đấu: Còn nếu đổi B7.1, P2-1, M8.7, X1-2, X9-8, X2.6, P8-9, X2-3, X8.2, B5.1 hai bên đối công (Triệu Quốc Vinh bình chú)
  4.…………B3.1 Nếu đổi B7.1( Liễu Đại Hoa cho rằng tiến tốt 7 về sau mã lộ 3 trở thành nhược điểm), B7.1, P2.4, X2.4, P2-7, T3.5 Đỏ tiên thủ. 5. X2.4 ….. Nếu đổi X2.5, T3.1, P8.4, B5.1, P6-5, S4.5 tiếp theo phục X1-4 Đen có thể giữ cân bằng ( Từ Thiên Hồng bình chú).
  
    5.……………X9-8 6. X2-6…………
 Hứa Ngân Xuyên cho rằng kiểu biến hóa này Đỏ có thể đạt được hiệu quả từ hòa cờ trở lên.
  6.…………X8.4 7. B7.1 S4.5 8. B3.1 P5-4 9. P6.5 P2-4 10. B7.1 X8-3 11. M7.8 B7.1 12. B3.1 X3-7 13. T7.5 T3.5 14. X9-7 M3.2 15. X6.1 Đỏ hơi ưu.
  
  Kết luận: Từ những biến hóa ở trên có thể rút ra kết luận: Sách lược bố cục của Đen có 2. Một là dụ địch vào sâu, vận dụng thủ đoạn đổi quân làm giảm tiên thủ của Đỏ. Hai là có thể chống địch từ ngoài, triển khai giao tranh ở trung tâm hà giới. Nếu theo tiêu chuẩn bên hậu thủ có thể giữ cân bằng thì bố cục tả trung pháo hoãn khai xe đã đạt được thành công.  
   Qúa cung phaớ đối tả trung pháo hoành xe
  
 Dùng tả trung pháo chống lại quá cung pháo là một trong những bố cục đối công kịch liệt nhất, biến hóa phức tạp nhất hiện nay. Từ xưa tới nay, kiểu trận thức này được các kỳ thủ công nhận là sự lựa chọn tốt nhất chống lại tiên thủ quá cung pháo, vừa khai chiến bên hậu thủ liền biến khách thành chủ, áp dụng trận hình hoành xe phối hợp pháo, mã xung kích. Do quân lực bên Đỏ ở cánh trái quá trật trội khó mà điều chỉnh trong một lúc một nhát, đây cũng là cơ hội cho Đen điều quân trợ công. Vì điều này mọi người cho rằng trong điều kiện Đen có thiên thời, địa lợi sẽ có rất nhiều cơ hội.    
  (一)
  
  1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 …………
  Đối với nước này Kỳ vương Đào Hán Minh có bình chú như sau: Xe trấn hà khẩu ổn chắc, cũng có thể đổi X2.6, X9-4, S4.5, B3.1, X2-3, M2.3, T7.5, P5/1, P8.2 Đỏ tiên thủ.
  4.…………X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 Hình vẽ. …
  Như hình vẽ loại trận thức này trong Mai Hoa Phổ của Vương Tái Việt thời nhà Thanh đã có bình luận chi tiết. Lúc đó kết luận rút ra là Qúa cung pháo bị khống chế bởi trung pháo. Thời đại đang phát triển, lý luận kỳ nghệ cũng đang phát triển từng bước. Ngày này rất nhiều kỳ vương đã cùng nhau tiến hành gải tiến và đổi mới loại biến hóa cổ này, nhằm mang lại những khám phá mới , sức sống mới cho bố cục. tiếp theo xin đưa ra hai cách ứng đối chính của Đen.
  
 (1) X4.2
  
  6.…………X4.2 Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình luận nước này như sau: Mục đích nước tiến xe giữ tốt là nhằm ổn định đội hình thế trận trước rồi tìm cơ hội tiến thủ. Đây là nước ứng đối mà bản thân thích sử dụng. Trong Mai Hoa Phổ biến chính là B5.1, X7.2, X1.2 tiếp theo Đỏ có P8-7, P6-7, T7.5 vv, đều có biến hóa phức tạp. Kỳ vương Đào Hán Minh đối với biến P6-7 trong đó đưa ra kết luận như sau: P6-7, X4.7, M8.9, P2.4, X7.1, X4-2, X7-9, T3.1, P7-4, X2/1, T7.5, X2.1 Đen phản tiên. 7. P6/2 …nước này là cách chơi do Lữ Khâm, Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng đề nghị trong thời gian diễn ra giải Kỳ vương Qúa Cung Pháo cúp Thượng Dũng.
    7.…………B5.1 8. P8-6 X4-6 9. M8.7 X1-2 10. X9-8 P2.4 11. Pt-5 S6.5 Hứa Ngân Xuyên thông qua diễn biến thức chiến tổng kết ra. Đen nếu đổi X6-4, P5.3, S4.5, T7.5, M3.5, P5.2, T3.5, X8.2 Đỏ nhiều tốt chiếm ưu. 12. P5.3 X2.4 13. B5.1 P2-7 14. M3.5 X2.5 15. P6-8 Tg5-6 Đến đây hình thành thế đối công, mỗi bên một vẻ( Lữ Khâm kết luận).
    
  (2) P2/1
  
  6.…………P2/1 7. X7.2 X1.2 8. P8-7 X4.1 9. X7-8 P2-7
  Nếu đổi chơi P2-5, T7.5, B7.1, P6/2, Pt.4. M3.5, P5.5, X9.1, P5-6, X9-6, X4.6, M8.6 sau khi đổi xong xe lộ 4 của Đen , vị trí xe còn lại của Đen kém mã lộ 3 bị khiên chế Đỏ chiếm ưu. Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình chú.
  10. P7/1…………
  Thoái pháo một nước chuẩn bị bình bắt chết xe Đen. Đồng thời mở đường cho mã trái là nước hay điều chỉnh trận hình, Kỳ vương Triệu Quốc Vinh bình chú.
  10.…………X4.2 11. B7.1 P5-6 12. M8.7 T3.5 13. X9-8 B7.1 14. T3.5 …Lúc này Kỳ vương Triệu Quốc Vinh bình chú, bay tượng nước ổn chắc nếu đổi B7.1, T5.3, M7.8, X4-6 Trắng mất không một tốt không thể mãn ý.
    14.…………M7.6 15. B7.1 T5.3 16. M7.8 X4/3 17. P7.6 X1-3 18. Xt-5 X3-5 hai bên đối công Kỳ vương Triệu Quốc Vinh kết luận.
    
  Kết luận: Về kỳ lý mà nói giai đoạn khai cuộc Đỏ nhiều quân chưa xuất động mà xe lại xâm nhập vào sâu đây cũng là đại kỵ của nhà bình. Cho dù công kích mã lộ 3 cục bộ giành được chút lợi ích nhưng nhìn toàn cục Đỏ quân lực triển khai chậm, trận hình tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Sách lược chiến đấu như vậy ít nhiều giống như bỏ gốc lấy ngọn.
  
  (二)
  
  1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 M2.3 5. M8.7 nếu đổi X2-7, T3.1( Nên đổi X9-4 trở lại giống biến hóa như cục trên), X7.2, X1-3, P8-7, M3/5, P6.6, X3.3, P7.4, X9.1, M8.7, B7.1, X9-8, P2-3, T7.5, M7.6, B7.1, M5.7, P6-9 Đen cánh phải trống rỗng, Đỏ chiếm ưu. Biến này là kết luận thống nhất do ba vị Kỳ vương Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Hứa Ngân Xuyên thông qua thực chiến tổng kết ra.  5.…………X9-4 6. B7.1 X4.5 7. P6-4 X1.1 8. S6.5 B5.1 9. T7.5 M3.5 10. P8.4 …Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình chú: thủ đoạn cướp công nếu đổi X2-6, X4/1, M7.6, B5.1, M6.5, M7.5, B5.1, P5.3, X9-6, X1-4 dễ hòa cờ.
    10.…………B5.1 Hình vẽ.
  Như hình vẽ Kỳ vương Liễu Đại Hoa dựa vào một lần thực chiến trên mạng kiểm nghiệm, đưa ra Đen nếu đổi X1-6, X2-6, X4/1, M7.6, B5.1( Nếu B3.1, M6.5, M7.5, X9-6, Đỏ ưu), M6.5, B5.1, T5/7, X6.3, B3.1 Đỏ nhiều quân chiếm ưu.  11P4.1 …………
  
  tiến pháo bắt xe tránh mã lộ 7 bị công, nước tranh tiên. Kỳ vương Hồ Vinh Hoa bình chú.
  11.…………X4/2 12. P4.4 …………
 Hiến pháo đổi mã cướp công, tiêu trừ khả năng phản công trung lộ của Đen. Đây là cách chơi Hồ Vinh Hoa áp dụng khi cầm tiên gặp Hứa Ngân Xuyên tại giải Kỳ Vương cúp Tùng Nghiệp lần thứ 5 năm 2004.
  12.…………P2-6 13. P8-5 S6.5 14. X2-5 P6.6 15. X9-6 X4.5 16. S5/6 X1-2 17. S4.5 X2.3 18. P5-9 Đỏ nhiều tốt chiếm ưu.
  
  Kết luận: Cục này Đỏ nhằm đối phó lại sách lược cưỡng công của Đen đã linh hoạt thay đổi trận hình, bố trí thành trận thế bình phong kèm pháo có lợi cho phòng ngự. Cứ như vậy, đổi từ thụ định chống địch thành chủ động nghênh địch, giành được hiệu quả rất tốt.  
 Qúa cung pháo hoãn khai xe đối trung pháo tuần hà xe. Trận Qúa cung pháo hoãn khai xe từ khá sớm đã có người sử dụng. Nhưng từ đó đến nay, mọi người cho ràng cầu tứ thông xe của bố cục này là xuất động quá chậm. Đi ngược lại lý thuyết trong giai đoạn khai cục phải sử dụng phương thức nhanh nhất để xuất động quân chủ lực. Cho đến giải cờ nhanh truyền hình tháng 7 năm 2002, trong ván Hứa Ngân Xuyên cầm tiên đột nhiên sử dụng loại trận pháp này, và nhất cử kích bại sư huynh Lữ Khâm. Nhân mượn hiệu ứng của cao thủ này, các kỳ thủ bắt đầu tiến hành nghiên cứu lại bố cục này. Trong các giải đấu năm 2003, 2004 trận pháp này đã trở thành trận pháp được ưa chuộng trong bố cục quá cung pháo, có được sự phát triển rất lớn. Nó có đặc điểm ngăn cản hữu hiệu thế công trung lộ của Đen, được các nhân sĩ chuyên nghiệp công nhận và ưu chuộng. Hiện đã trở thành một trong những bố cục trào lưu mới.
  
  
  1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. S4.5 X9-8 4. T3.5 X8.4 Nếu đổi B3.1, X1-4, M2.3, X4.5( kỵ hà chiếm yếu đạo, nước hay. Nếu X4.4, X8.4 Đỏ khó khuyếch đại tiên thủ, Kỳ vương Liễu Đại Hoa bình chú), B5.1, M8.9, B7.1, X4.1 xe Đỏ chắn giữa yếu đạo, Đen khó mà tổ chức thế công có hiệu quả. 5. X1-4 M2.3   Cách chơi Kỳ vương Từ Thiên Hồng áp dụng trong giải đồng đội vòng tròn cấp Giáp năm nay là B3.1, M8.9, M2.3, P8.4, B7.1( Nếu M3.2 phong xe, P8-3, T7.9, B3.1 Đen cục diện hơi kém), P8-7, X1-2, X9-8, P2.5 Đen đủ để giữ cân bằng. 6. X4.7 M7/8 Hình vẽ.   
  Như hình vẽ Đen lúc này còn cách chơi M3/5( Kỳ vương Vu Âú Hoa cho rằng chiêu này khả năng phản công không mạnh bằng M7/8), X4.1( Đây là chiêu sáng tạo được Hứa Ngân Xuyên sáng tạo và áp dụng trong thực chiến. Trước đây nước hay chơi là X4/3, B3.1, X4-6, M5.3 Đỏ không có cơ hội lợi dụng), P2/1, X4/4, M5.3, M8.9, B3.1, X4.3 Đỏ xe thoái rồi tiến cướp được tiên cơ.  7. M8.9 B3.1 8. P8-7 S4.5 9. X4/3 M3.2 10. B9.1 M8.7 11. M9.8 P2/1 12. M8/6 P5-3 13. P7.3 T3.5 14. P7.1 Hai bên giằng co lẫn nhau.  
  Kết luận: Biến hóa của loại khai bố cục này còn có không gian phát triển rất lớn. Biến hóa công thủ hai bên vẫn cần nghiên cứu và hoàn thiện.

Manh991
10-11-2009, 04:26 PM
Sao không thấy có hình gì hết vậy bạn.

taituthattinh
10-11-2009, 06:28 PM
Theo mình thấy,các kì thủ lấy QCP chống Phi Tượng và đã gây nhiều khó khăn cho bên Tiên.Bây giờ làm điều ngược lại thì thế trận của Hậu chắc chắn sẽ bị bế tắc.Vả lại xem trong bố cuc của sw,phương án Phi Tượng chống QCP thì thấy bên Hậu bị động hoàn toàn.
Lấy Trung Pháo hoành Xa chống QCP là phương án tốt nhất.Trong phương án này,nếu Tiên đi Xe quá hà thì bị động,con nếu Xe tuần hà thì đối công mãnh liệt.