PDA

View Full Version : Lợi Ích Cho Bà Mẹ & Đứa Bé Khi Cho Con Bú



Tontu
31-07-2012, 04:02 AM
Chào các thành viên @};-

I. Lợi Ích Của Sữa Mẹ

1. Khi các bà mẹ bắt đầu cho con bú, cơ thể sẽ tiết ra một dạng chất màu vàng (colostrums) mà được tạo ra trong quá trình mang thai và chỉ ngay sau khi sanh. Trong sữa mẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng và những kháng thể cần thiết để bảo vệ đứa bé. Sữa mẹ là liệu pháp duy nhất mà có thể đảm bảo sức khoẻ cho đứa bé. Trong sữa mẹ có chứa khác thể IgA, và IgG. Hai kháng thể này được tạo ra từ B cells. Sau đó B cells sẽ hoán chuyển sang Plasma cells để tạo ra kháng thể. Một điều đáng chú ý rằng kháng thể IgA thường tìm thấy trong sữa mẹ, tuyến nước bọt, nước mắt và trong chất nhờn. Sau khi sinh, đứa trẻ không hề có được IgA antibodies, vì vậy chúng cần phải được các bà mẹ cung cấp cho cháu bé. Cơ thể của cháu bé chỉ có thể tạo ra kháng thể IgA khi cháu bé phải từ 2 tuổi trở lên, hoặc sớm lắm thì cũng phải 1 tuổi thì cơ thể mới có khả năng tạo ra sức đề kháng cho riêng mình. Kháng thể IgA giúp cho cơ thể chống lại các bệnh thuộc về đường hô hấp. Kháng thể IgG giúp cô lập và tiêu diệt các vi khuẩn, virus và các độc tố mà được bài tiết bởi những vi khuẩn tạo ra. Hai kháng thế này đều có memory cells (tế bào ghi nhớ) giúp cho antibodies “nhận diện” ra vi khuẩn, virus và toxin được hiệu quả mau chóng hơn.

2. Những tế bào, các hormones, và kháng thể có trong sữa mẹ giúp bé bảo vệ cơ thể khỏi bị ốm đau, cụ thể là ngăn ngửa các bệnh viêm đường ruột, viêm dạ dày, tiêu chảy và nguy cơ bệnh chàm (eczema/atopic dermatitis). Một số cuộc nghiên cứu cho thấy rằng breastfeeding cũng giúp giảm nguy cơ tiểu đường loại 1, ung thư máu ở trẻ em, và hội chứng đột tử ở infants.

3. Một điều rất quan trọng mà các bà mẹ phải cố gắng “nhớ” in sâu vào máu, vào tim, vào óc cho tôi là: Formula-fed babies không bao giờ có “kháng thể” đâu nhé. Formula-fed milk chỉ có các thành phần dinh dưỡng, nhưng không hề có kháng thể. Vì thế tuyệt đối “không bao giờ” dùng formula-fed milk để thay thế cho sữa mẹ một cách thường xuyên được. Formula-fed chỉ dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ chẳng hạn như bà mẹ đang mắc phải các chứng bệnh truyền nhiễm (i.e measle, mump, Sexual Transmitted Diseases, etc), hay hoặc tạm thời phải ngưng cho con bú trong thời gian làm việc. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn “khuyên” các bà mẹ “PHẢI” dành trọn thời gian cho con “bú” một các đầy đủ và đúng cữ. Phải cho cháu bé bú đủ 1 năm. Formula-fed chỉ dùng trong những lúc bất khả kháng mà thôi. Thật ra, trong một số loại formula-fed babies, chúng thường gây ra chịu chứng tiểu chảy và nhiễm trùng ở tai. Formula-fed babies cũng gây ra nguy cơ viêm đường ruột, nhiễm trùng đường hô hấp, suyễn, mập phì và tiểu đường loại 2.

4. Sữa mẹ giúp trẻ tiêu hoá tốt hơn sữa bò, đặc biệt là các trẻ “sơ sinh”. Sữa mẹ chứa rất ít lượng muối và các khoáng chất phosphorus vì thế an toàn hơn là dùng sữa bò hay các loại formual-fed babies.

5. Một tuần sau khi sanh, sữa mẹ có chứa đủ lượng protein, fat, sugar và nước để giúp cho trẻ được tăng trưởng mau hơn. Cho con bú sữa mẹ cũng là một các tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình. Các bà mẹ nên cố gắng làm vệ sinh đầu vú trước và sau khi cho con bú, và cũng không quên làm vệ sinh ở miệng của bé sau khi bú nhé.

6. Sữa mẹ còn là một cách giúp cho trẻ tránh được chứng béo phì (obesity) ở trẻ em và những nguy cơ bệnh tiểu đường sau này. Ngoài ra sữa mẹ cũng giúp chống lại chứng táo bón (constipation).

7. Sữa mẹ “PHẢI” là nguồn thức ăn chính cho bé. Phải cho bé bũ đúng cữ. Trước khi các bà mẹ đi ngủ, nên cho bé bú cho no nê để tránh tình trạng bé bị đói và làm khổ bạn vào ban đêm.

8. Trong thời gian cho con bú, các bà mẹ nên tránh mắc phải bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường “tình dục” và một số bệnh liên quan tới tử cung. Ngoài ra sữa mẹ còn giúp cơ thể của bé làm giảm đi các hormone gây ra béo phì một cách không cần thiết.

9. Sữa mẹ còn giúp tăng trưởng chỉ số thông minh cho bé và giúp nuôi dưỡng các tế bào não và bảo vệ hệ thống thần kinh được tốt hơn.


II. Lợi Ích Của Việc Cho Con Bú

1. Việc dùng formula-fed milk khá tốn kém. Việc cho con bú sẽ giúp gia đình tiết kiệm hàng trăm USD mỗi tháng. Hơn nữa các bà mẹ đỡ phải mất thời gian phải tẩy rửa bình sữa và thay núm vú thường xuyên. Bạn có thể cho bú bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

2. Việc cho con bú sẽ tạo tình thân thiện giữa trẻ và bà mẹ. Qua đó cũng tạo ra sự gần gũi và tình “mẫu tử” giữa mẹ con. Điều này cũng cho thấy rằng bạn là người mẹ “tuyệt vời”. Việc cho bé bú sẽ giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt về chính người mẹ của mình. Đứa trẻ sẽ ít có nguy cơ đánh mất đi niềm tin “mistrust” vào người mẹ. Khi lớn, bé sẽ yêu mến người mẹ của mình hơn. Ngoài ra khi cho con bú, sự kích thích giữa “núm vú” và miệng của bé sẽ giúp kích thích oxytocin hormone tăng cao và tạo ra dòng sữa cho bé. Oxytocin hormone còn tạo ra sự hưng phấn và làm giảm stress cho bà mẹ. Ngoài ra oxytocin cũng giúp làm cho bà mẹ trở nên “thuần tính” hơn.

3. Ngoài ra việc cho con bú cũng giúp các tuyến hạch ở vú hoạt động được thông suốt hơn. Qua đó sẽ giúp cho bà mẹ làm giảm đi nguy cơ tiểu đường loại 2, ung thư ngực, ung thư buồng trứng và hội chứng trầm cảm sau khi sanh.

4. Sau khi sanh, lượng estrogen và progesterone bị tụt xuống đáng kể vì thế sẽ làm giảm đi sự ức chế của estrogen và progesterone trên oxytocin hormone. Khi đó chức năng của oxytocin sẽ hoạt động tối đa để sản suất ra sữa cho bé. Cũng vì lợi điểm estrogen bị giảm nên nguy cơ bị ung thư vú và ung thư buồng trứng (gây ra bởi những rối loạn hàm lượng estrogen khi tác dụng trên những receptors ở vú và buồng trứng) cũng có khuynh hướng giảm đi.

5. Qua kinh nghiệm lâm sàng cũng cho thấy rằng những bà mẹ không cho con bú và những phụ nữ chưa có con bao giờ cũng có xác suất bị ung thư buồng trứng và ung thư ngực cao hơn là những phụ nữ đã có con và cho con bú. Mặc dù đây không phải là tuyệt đối, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

PS: Nếu bạn quan sát hai ly sữa: ly sữa bò hay bất cứ loại formula-milk và 1 ly sữa mẹ. Sau một thời gian chừng vài chục phút, bạn sẽ thấy được sự khác biệt đáng kể. Ly sữa bò hay formula-milk thì không đổi màu, trong khi đó ly sữa mẹ sẽ ngả sang màu sậm. Why? Ly sữa mẹ có chứa huyết tương, trong đó có chứa kháng thể IgA vì thế khi tiếp xúc với môi trường không khí, IgA sẽ tấn công các vi khuẩn mà đã ngự vào trong sữa để bảo vệ hệ thống sinh học. Chính vì điểm này mà ly sữa mẹ "đổi màu" là vậy. Ly sữa bò hay formula type không bao giờ có khả năng làm được điều này. Sữa mẹ quả là "tuyệt vời" !!!


Lời bàn:

Xã hội thời nay có không ít những phụ nữ “trốn tránh” trách nhiệm và vai trò của một người mẹ. Họ viện cớ đủ mọi lý do như: Sợ hư ngực, mất nét thẩm mỹ, công việc quá bận rộn, etc. Họ bào chữa một cách “vô trách nhiệm”. Điều này thường thấy ở các cô gái trẻ “tân thời” coi quá nặng về hình thức và sự nghiệp. Họ đâu biết rằng việc cho con bú không những có lợi cho sức khỏe người mẹ và cả cho bé.

Vì tương lai con em của chúng ta, các bà mẹ hãy chứng tỏ vai trò “thiêng liêng & cao quý” của mình đi nhé!

Đây là một “thiên chức” của người phụ nữ đấy. Xin đừng quên!