Đăng nhập

View Full Version : Lại Lý Huynh



CXQ
03-01-2010, 09:35 AM
Hiện nay và trong tương lai, có thể cậu này sẽ là kỳ vương của làng cớ tướng Việt Nam. Để có được những giọt nước mắt hạnh phúc đó, Lại Lý Huynh (biệt danh “Âu Dương công tử”) đã trải qua gần 10 năm rèn luyện chuyên cần.

Tài năng của em không ngừng phát triển, thành tích tăng lên qua từng năm: 5 năm liền vô địch toàn quốc nhóm tuổi U10-U15; 2 năm liền đoạt HCB U16-U17; HCV U18; HCV giải các kỳ thủ mạnh toàn quốc năm 2008 và một số thành tích xuất sắc trong các giải mở rộng quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, tại giải trẻ cờ tướng châu Á năm 2008, Lại Lý Huynh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh và giành Á quân.


Hiện tại, Mới 19t, Lại Lý Huynh là kỳ thủ cờ tướng xuất sắc nhất đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những kỳ thủ xuất sắc của đội tuyển quốc gia. Ưu điểm của cậu này là biết tận dụng máy tính để nâng trình độ của mình lên.


http://svthanhhoa.info/up/images/63732972124338628053.jpg
(Ảnh chụp mới nhất nhân dịp Huynh lên Q9 uống Cafe và Test soft)
http://www.baocamau.com.vn/database/newsimg/NAM%202009/thanh%2008/ngay%2006/kythu.jpg
http://www.sotdtt.hochiminhcity.gov.vn/websotdtt/data/news/2008/9/1890/Imagethethaohcm1.jpg
(Kỳ thủ trẻ Lại Lý Huynh xuất sắc giành chức vô địch nam tại giải các kỳ thủ mạnh toàn quốc năm 2008)

hungmap0090
04-01-2010, 05:26 PM
anh Huynh theo em biết thì rất hiền và ít nói,đánh cờ lại rất hay, chúc anh Huynh sẽ sớm giành đuọc chức vô địch Việt Nam ^^

khong_ten
04-01-2010, 09:31 PM
Mình thì rất thik phong cách đánh cờ của em Huynh nhưng chuyện Huynh thắng a Bảo 6 ván nghe hơi vô lý - hoặc có gì khúc mắc (mặc dù được chấp 1 tiên) bởi vì theo mình nghĩ cứ cho là đánh đều đi thì 3 ván Huynh đi tiên thắng cả ba, vậy 3 ván còn lại chỉ cần Huynh thủ hòa (mà cái này thì Huynh dư sức) là tính xác định được Huynh trên cơ a Bảo rồi? vậy Huynh là số 1 Việt Nam??? nghe chưa ổn, mong các bác vào bình luận thêm.

LỮ KHÂM
04-01-2010, 10:35 PM
LLH tiến bộ thần tốc.liên tục có mặt trong những hạng đầu cờ tướng VN . công nhận phong cách tập luyện, chuyên ngiep nhất trong các kỳ thủ hiện nay .sô1 vn cũng là đương nhiên rồi .ko cần bàn cãi . còn thông tin chuyện kia phải có dẫn chứng ..vì là thế giới ảo ai nói chẳng được ..trước có nge bác LONG TRÀ ĐÁ nói 1lần.. nhưng bác này thấy nói ko tin tưởng lắm .

CXQ
05-01-2010, 09:02 AM
Một ngày, LLH bỏ khoảng 10 tiếng đồng hồ để vào các trang web Trung Quốc cập nhật các giải đấu bên đó. Ngoài ra, cậu này còn thường xuyên dợt Software và cũng như NVQ, đi du đấu khắp nơi..

honglinh_hue
05-01-2010, 07:35 PM
chúc mừng LLH
kỳ nghệ thăng tiến không ngừng
tương lai có thể chọi với TQ
tuy nhiên LLH chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều, cần rèn thêm độ "lỳ" khi chạm trán với các kỳ thủ hàng đầu thế giới

reporter
05-01-2010, 08:23 PM
Tôi lại không cho rằng Lại Lý Huynh thiếu kinh nghiệm thi đấu. Em từng dự giải đồng đội toàn quốc từ lúc 15 tuổi (2005, ấy là theo lý lịch) và thắng Trềnh A Sáng 1 ván ngay tại giải trên. Kể từ đó đến nay, Huynh không chỉ góp mặt tại các giải trẻ mà cả các giải A1, A2 toàn quốc, vô địch giải Đồng Bằng Sông Cửu Long. Về độ "lỳ đòn", Huynh cũng tôi luyện khá nhiều bằng những cuộc cờ độ. Về tính chuyên nghiệp, Huynh tự xác lập cho mình chương trình tập luyện hiệu quả với máy tính, tìm tài liệu trên mạng, tập luyện với các đàn anh trong đội tuyển... Chớ quên rằng Huynh đã thủ hòa đại cao thủ Hứa Ngân Xuyên khi đi hậu tại Indoor Games và thủ hòa Triệu Quốc Vinh tại giải VĐTG - chừng ấy đủ cho thấy em đã vươn tới đẳng cấp của các kỳ sư hàng đầu rồi.

Nói chung là ở Huynh hiện đã hội đủ mọi điều kiện cần để trở thành cao thủ bậc nhất VN. Cái thiếu, có chăng là chế độ đãi ngộ cho tương xứng để em chuyên tâm rèn luyện cờ (đỡ đi mối lo "cơm áo gạo tiền"). Sợ nhất là để tình trạng này kéo dài, thì một tài năng như Huynh có thể không thể phát triển thêm, và rồi một thời gian sau, sức cờ của em sẽ sớm xuống dốc (chơi cờ độ nhiều, nhất là cờ chấp cũng ảnh hưởng xấu tới sức cờ của rất nhiều danh thủ)!

HuaNganXuyen
05-01-2010, 08:30 PM
Tôi lại không cho rằng Lại Lý Huynh thiếu kinh nghiệm thi đấu. Em từng dự giải đồng đội toàn quốc từ lúc 15 tuổi (2005, ấy là theo lý lịch) và thắng Trềnh A Sáng 1 ván ngay tại giải trên. Kể từ đó đến nay, Huynh không chỉ góp mặt tại các giải trẻ mà cả các giải A1, A2 toàn quốc, vô địch giải Đồng Bằng Sông Cửu Long. Về độ "lỳ đòn", Huynh cũng tôi luyện khá nhiều bằng những cuộc cờ độ. Về tính chuyên nghiệp, Huynh tự xác lập cho mình chương trình tập luyện hiệu quả với máy tính, tìm tài liệu trên mạng, tập luyện với các đàn anh trong đội tuyển... Chớ quên rằng Huynh đã thủ hòa đại cao thủ Hứa Ngân Xuyên khi đi hậu tại Indoor Games và thủ hòa Triệu Quốc Vinh tại giải VĐTG - chừng ấy đủ cho thấy em đã vươn tới đẳng cấp của các kỳ sư hàng đầu rồi.

Nói chung là ở Huynh hiện đã hội đủ mọi điều kiện cần để trở thành cao thủ bậc nhất VN. Cái thiếu, có chăng là chế độ đãi ngộ cho tương xứng để em chuyên tâm rèn luyện cờ (đỡ đi mối lo "cơm áo gạo tiền"). Sợ nhất là để tình trạng này kéo dài, thì một tài năng như Huynh có thể không thể phát triển thêm, và rồi một thời gian sau, sức cờ của em sẽ sớm xuống dốc (chơi cờ độ nhiều, nhất là cờ chấp cũng ảnh hưởng xấu tới sức cờ của rất nhiều danh thủ)!

he he em Huynh bây giờ tiến thần tốc tầm năm 2004 hay 2005 lúc đó em Huynh cũng cao nhưng chưa thực sự chín cũng như khả năng phân tích cờ theo chiều sâu ( bởi ko phải cứ ôm máy với SW là vươn lên hàng đầu được đâu ) nó còn phụ thuộc vào sức nghĩ cũng như khả năng phân tích ván đấu ( mang yếu tố con người ) thì ko SW nào thay được và nó đã trưởng thành theo từng năm của Huynh .

reporter
05-01-2010, 08:33 PM
Ít người biết rằng Lại Lý Huynh mới chỉ tiếp xúc với software lần đầu tiên vào cuối năm 2005, đầu 2006. Đấy là phần mềm Xiangqi Master 2.2 do Reporter (khi ấy còn là trưởng Ban PV báo Thể Thao TPHCM) cung cấp thông qua HLV Nguyễn Thanh Khiết. Trước đó, thầy Khiết đã thử đấu với XQM2.2, kết quả: thua 7, hòa 1, thắng 0!

abc
05-01-2010, 08:39 PM
Giờ LLH đã biết xài Cyclone.Hôm đánh giải TP mở rộng với tôi xong hắn ra tiệm NET bật SW test liền -->Thế sao đỡ nổi!

CXQ
05-01-2010, 10:06 PM
Giờ LLH đã biết xài Cyclone.Hôm đánh giải TP mở rộng với tôi xong hắn ra tiệm NET bật SW test liền -->Thế sao đỡ nổi!

Đúng rồi. Cậu này biết học hỏi Hà Trung Tín (Nick là ongthan trên CXQ) về software. Lão ongthan này chơi cờ cũng tà tà nhưng về lĩnh vực software lão này khá pro. Hiện lão đang tham gia giải SW do club Kỳ Đài Đông Dương tổ chức và hiện đang đứng hạng 3 :)>-

that's why
03-02-2010, 01:16 PM
năm nay 19t, thế là Lại Lý Huynh sinh năm 91 ah...
thế là bằng tuổi Lê Quang Liêm bên cở vua (bằng cả tuổi e nữa), giỏi quá nhỉ

CXQ
03-02-2010, 01:23 PM
năm nay 19t, thế là Lại Lý Huynh sinh năm 91 ah...
thế là bằng tuổi Lê Quang Liêm bên cở vua (bằng cả tuổi e nữa), giỏi quá nhỉ

Không hẳn thế đâu, nhìn LLH bạn đoán được cậu ta bao nhiêu tuổi rồi. Còn chuyện đánh độ thắng anh Nguyễn Thành Bảo 6 ván là không có thật. Mình hỏi LLL, cậu ta bảo không có chuyện đó. Hiện tại, ở VN hiện nay lực cờ của anh Bảo vẫn là số 1 :) Còn tương lai thì chưa biết..

cuongsym
03-02-2010, 04:27 PM
ko biết LLH hay chơi với sw loại nào pác nhỉ, và kết quả ra sao

kaka222
08-05-2010, 11:29 PM
tôi cũng đã tùng xem chu huynh thi đấu.quả thực phong cách thi đấu đươc.sớm là đệ nhất vn và có thể là thế giới.nhưng nói thực nhìn chú ăn mặc bẩn va luộm thuộm quá.anh bảo cũng thế.phải học tập mấy anh tq ăn mặc ấy

kaka222
08-05-2010, 11:55 PM
đánh cờ thì được.ít năm nữa có thể vô địch vn va tg.nhưng nói thực tôi thấy huynh ăn mặc bẩn và luộm thuộm quá.anh bảo cũng thế.ai đông ý với tôi nhận xét thế kô.

sadmelody
09-05-2010, 01:38 AM
Đánh cờ hay trình diễn thời trang hả bác

cuongsym
09-05-2010, 04:19 PM
đánh cờ thì được.ít năm nữa có thể vô địch vn va tg.nhưng nói thực tôi thấy huynh ăn mặc bẩn và luộm thuộm quá.anh bảo cũng thế.ai đông ý với tôi nhận xét thế kô.

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" pác nhỉ

thailawer
09-05-2010, 10:14 PM
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" pác nhỉ

Nghe nói Huynh 21 tuổi rồi! cũng nghe nói Huynh thắng Bảo 6 ván là có thật - ván 500k, chấp 1 tiên. Nhưng đánh đồng Huynh vẫn lép - có đúng o ta?

chan_doi2810
11-05-2010, 10:41 AM
Trong nhung ngay tham du cap Phuong Trang lan thu 4 vua qua. Toi co dip gap LLH va Nguyen Thanh Bao tai ks vao 1 buoi trua. hai ky thu nay chuan bi rat nghiem tuc , luon chiu kho phan tich tung van co ma minh da bi lep ,bi thua tran va sau do nho may tinh phan tich de tim ra cac nuoc toi uu. Tinh than cac ky thu do khi chuan bi cho giai dau that nghiem tuc va dang ne ( cac ban ay con phan tich , theo doi he so cua cac ky thu khac dang co diem so so ke voi minh ). Day la 1 dieu ma duong nhu cac ky thu noi danh o TPHCM chua lam duoc ( khong biet toi co chu quan hay khong? ) . Nhung voi quan dem ca nhan cua toi , voi tinh cach thi dau va ren luyen nghiem tuc, chuyen nghiep nhu vay.Toi nghi rang LLH va NTB se van la nhung danh thu manh nhat VN trong giai doan hien nay.
Toi chi la 1 nguoi yeu thich mon co va trong tham tam minh toi cung rat mong muon rang lang co TPHCM se co duoc nhieu danh thu co tinh than luyen tap nghiem tuc , trung thuc trong thi dau nhu 2 vdv NTB va LLH ma toi da tung duoc gap.
Hy vong rang trong tuong lai that gan anh HDH , huan luyen vien truong doi tuyen QG va doi tuyen co tuong TP
cung se dao tao duoc nhung lop ky thu co tinh CHUYEN NGHIEP va se luon thi dau TRUNG THUC bang chinh nang luc va trinh do THAT cua minh.
10/5/2010.

Em hơi khó hiểu một chút, anh yêu cầu các kỳ thủ thi đấu trung thực 8-> nghĩa là trước giờ có những trận đấu không trung thực ah? nghĩa là bán độ ah?? Em chỉ là người hâm mộ nên thấy hơi thất vọng cho cờ tướng VN

alex2001
12-05-2010, 03:38 AM
ông này viết không có dấu má gì cả, toét hết mắt mà không dịch được, edit bài đi không block nick đấy.
* mấy kỳ thủ hạng a1 vn thì ku em lyhuynh may ra còn biết về súng ống hạng nặng( qua tên ông thần), mấy bác khác chắc toàn chơi với súng nhựa thôi nên toàn nói là anh chém hòa với thắng được cyclone 3.0. xin đính chính là: không ai thắng được sw cả kể cả GM CHINA chứ đừng nói đến VN. phần mềm mạnh phải đi kèm cấu hình máy tính mạnh và không dùng book khi đấu với người.(dùng book đánh hoài 1 thế ắt sẽ thuộc bài nên người chơi nghĩ mình hòa sw). mấy bác GM VN nếu có đọc bài này thì thông cảm nhé, đúng là trình độ con người vô tận nhưng riêng lĩnh vực phần mềm cờ tướng thì... các bác chơi với sw 8u cũng như em mà thôi( thua dưới 50 nước)

cuongsym
12-05-2010, 10:27 AM
Theo em thì chơi với sw tâm lý cũng đã khớp rùi, sw quá lỳ.......hehe

alex2001
12-05-2010, 01:32 PM
sw khi bạn chơi với nó mà không cho book vào nó sẽ đánh theo kiểu của nó, chơi không theo chiến pháp nào cả mà nó tính toán nước đánh ở trung cuộc rất mạnh. thường thì nếu kẻ chơi cờ tay mạnh khi đánh với sw xài book hay bắt bài nên có thể cầm hòa, nhưng nhắc book ra thì.... không bao giò hòa được đâu, vả cũng chả học được gì cả vì sw sẽ đánh lung tung xoèng. cứ thử đi tốt 9 tiến 1 lên rồi cho sw tự đánh xem các pác chơi được nó 50 nước không.kakaka

thongdoanvan
12-05-2010, 01:36 PM
Tôi thấy sw rất mạnh. Nhưng tôi chi thích chơi cờ tay. Thật vẫn là nhất.

alex2001
12-05-2010, 01:41 PM
đúng vậy, bạn chơi tay mới thú vỵ. ai cũng có quan điểm giống bạn thôi. cá nhân tôi rất thích chơi cờ nhưng chơi trên mạng thì .... họ chơi gì mình không biết được nên ta thà phụ người còn hơn để người phụ ta.

thongdoanvan
12-05-2010, 01:45 PM
Có một hồi tui cũng sử dụng Sw de chem. Lúc dầu thấy rất khoái. Sau này thì thấy rằng. Cờ mình ngu di. The nen thua cũng chả sao.

bechip
13-05-2010, 08:58 PM
đánh cờ thì được.ít năm nữa có thể vô địch vn va tg.nhưng nói thực tôi thấy huynh ăn mặc bẩn và luộm thuộm quá.anh bảo cũng thế.ai đông ý với tôi nhận xét thế kô.

Đó là phong cách riêng của ngươi ta.

havyrain
13-05-2010, 09:18 PM
sw khi bạn chơi với nó mà không cho book vào nó sẽ đánh theo kiểu của nó, chơi không theo chiến pháp nào cả mà nó tính toán nước đánh ở trung cuộc rất mạnh. thường thì nếu kẻ chơi cờ tay mạnh khi đánh với sw xài book hay bắt bài nên có thể cầm hòa, nhưng nhắc book ra thì.... không bao giò hòa được đâu, vả cũng chả học được gì cả vì sw sẽ đánh lung tung xoèng. cứ thử đi tốt 9 tiến 1 lên rồi cho sw tự đánh xem các pác chơi được nó 50 nước không.kakaka

Khi nào VN có người đi cờ lắt léo mà vô cùng hiệu quả như sw thì mới có hi vọng giành giải với TQ

doquydat
13-05-2010, 09:27 PM
Khi nào VN có người đi cờ lắt léo mà vô cùng hiệu quả như sw thì mới có hi vọng giành giải với TQ

TQ còn chưa có huống chi VN :)

thanhhatinh
15-05-2010, 05:16 PM
Đó là phong cách riêng của ngươi ta.

bechip đúng đó, hôm nọ gài đc 1 cái độ, do lâu ngày ko tắm, kèo đc thiết lập qua điện thoại nên đối thủ ko biêt, hôm đó đánh đc 10 phút thì đối thủ ko thở được và lăn ra ngất, thế là bỏ túi 2 lít, trả vài chục tiền nước thuốc, từ đó đến giờ vẫn chưa tắm! \:D/

The_Kiss
15-05-2010, 07:02 PM
Lại Lý Huynh thi đấu quốc tế chỉ làm hậu vệ cầm chân đối phương được thôi, còn dùng Lại Lý Huynh làm tiền đạo tranh giành huy chương với mấy anh Tàu thì vứt. Lại Lý Huynh học phong cách của Lý Tuyết Tùng bên Tàu

CXQ
20-11-2010, 10:34 PM
Lại Lý Huynh - Gương mặt triển vọng của ĐTQG


“Không biết thì phải học”

Lúc 18 tuổi, 3 tháng và 5 ngày, Lại Lý Huynh lần đầu tiên đoạt hạng nhất bảng nam tại giải cờ tướng vô địch đồng đội toàn quốc tháng 9/2008. Đây cũng là năm đầu tiên Lý Huynh được tập huấn ĐTQG hơn 4 tháng với toàn cao thủ đàn anh, nhằm chuẩn bị cho giải VĐ lứa tuổi 18 châu Á vào tháng 10/2008. Thành tích này là bước ngoặt cho kỳ thủ Cà Mau kể từ lúc anh vô địch U.18 giải Trẻ toàn quốc cách nay 3 năm.

Chơi cờ là kế mưu sinh…

Lại Lý Huynh chào đời ở Vĩnh Long, nhưng do cha mẹ rong ruổi mưu sinh mà thành cư dân huyện U Minh - Cà Mau. Năm Huynh 9 tuổi, cha bày cho Huynh cách đi quân, rồi cậu chơi cờ với một bạn ở xóm. Năm Huynh 11 tuổi, cha mẹ chia tay, chị hai về với ông bà nội để được ăn học, Lại Lý Huynh theo cha rày đây, mai đó với nghề hớt tóc dạo. Huynh phải nghỉ học từ đó. “Mới đầu, cha tính cho em học nghề hớt tóc, vậy mà hễ rảnh là cha chấp em 2 con mã, thấy em có thắng có thua, thành ra em đánh cờ để cha lo “độ”. Hồi đó, hai cha con lội bộ gần 20km/ngày đến nơi nào có bạn hàng (gia đình từng quen khi buôn bán trước đây) lại tá túc mấy bữa” – Lại Lý Huynh kể về tuổi thơ khó nhọc quanh bàn cờ của mình.

“Bén duyên” với ngành TDTT

Năm Huynh 12 tuổi, cha em chỉ còn chấp 1 mã. Chính cha tìm gặp HLV Nguyễn Thanh Khiết của Sở TDTT Cà Mau để giới thiệu con trai cưng. Lại Lý Huynh vẫn nhớ buổi đầu “bén duyên” ngành TDTT cũng nhờ khả năng chơi cờ tướng: “Lần đầu tìm không gặp được thầy. Lần thứ hai gặp rồi, thầy cho em đấu 2 ván với một chú phải chấp em 1 con mã thì có thắng, có thua. Thầy lại cho đấu tiếp với một anh từng thi U.18 QG, em hòa luôn 2 ván. Vì thầy muốn bổ sung em vào danh sách VĐV của tỉnh dự giải trẻ toàn quốc năm đó nên em lại phải đấu cờ với một chú trong ban lãnh đạo. Sau đó, em được tập huấn 1 tháng tại thị xã ”. Lần đầu tiên ra trận ở một giải QG, Lại Lý Huynh đoạt HCV U.13, với toàn những ván cờ thắng và hòa. Từ đó, Lý Huynh tập huấn tập trung cùng ĐT cờ tỉnh Cà Mau.

Không biết thì phải học

Ở Cà Mau, điều kiện tập luyện còn hạn hẹp, Huynh vừa ít gặp cao thủ để cọ xát, vừa khó khăn trong tìm tòi tài liệu chuyên môn. Thoạt đầu, Huynh chủ yếu học hỏi từ sách vở của thầy. Giải VĐ đồng đội toàn quốc 2005, Lại Lý Huynh xếp hạng 5 cá nhân và tự tin thử sức bằng phương pháp tự nghiên cứu. “Năm 2006, em làm quen với việc chơi cờ, học cờ, phân tích cờ trên mạng. Phần mềm cờ tướng đầu tiên mà em có là do anh Hữu Bình (trưởng ban Phóng viên báo Thể Thao-PV) cho em. Em mê lắm, có ngày ngồi lì 10 giờ ở tiệm internet” – Lý Huynh tâm sự. Huynh còn học từ những “tour cờ độ” ở các địa phương khác nhân dịp thi đấu các giải QG. Huynh học từ những ván đấu mình thua cuộc vì: “Mỗi ván thua là một bài học, dù là mình thua lãng nhách cũng có điều gì cần rút kinh nghiệm. Em luôn cố gắng giữ thói quen phân tích lại ván đấu của mình vào tối cùng ngày. Còn khi thắng, em không nghĩ mình hay mà do đối thủ còn sơ sót”. Trong những năm chơi cờ vừa qua, Lại Lý Huynh nhớ nhất ván thua trước Ngô Minh Cường ở giải trẻ 2006. Kỳ thủ này nói: “Em thua vì mất nhiều thời gian giải quyết khai cuộc của Cường. Đó là khai cuộc em biết mà chưa dành thời gian nghiên cứu, khiến em rất lúng túng. Sau lần đó, em hiểu là cái gì lạ, cái gì không biết thì phải học ngay”. Còn ván thắng ấn tượng nhất, chính là vượt qua Trương Á Minh (TPHCM) tại giải VĐ đồng đội toàn quốc tháng 9/2008 vừa xong: “Đây là lần thứ tư em gặp cao thủ này, ba lần trước (từ năm 2005-2007) em đều hòa, lần này thắng em sướng lắm”.

Mong có “vũ khí mới”

Hỏi điều gì khiến Huynh mê cờ, Huynh thiệt tình trả lời: “Em chưa khi nào nghĩ kỹ điều này, chỉ nhớ cảm giác lần đầu tiên được chơi cờ theo bài bản với thầy Nguyễn Thanh Khiết ở Cà Mau, thấy cái gì cũng ngộ, nên tò mò theo học để hiểu, rồi theo hoài đến giờ”. Do thói quen thích học hỏi mà Lại Lý Huynh đang “kết” lối đánh của cả Nguyễn Thành Bảo (chơi đôi công một cách “dữ dằn”) lẫn Nguyễn Vũ Quân (trầm tĩnh, bình ổn để dẫn vào cờ tàn): “Mới nghe, có vẻ phi lý vì em thích hai lối đánh gần như nghịch nhau. Nhưng em muốn hòa 2 phong cách này làm 1 thứ vũ khí của mình, đó là linh hoạt theo tình huống”.

Lại Lý Huynh còn tiết lộ: ‘Em gái út Lại Ngọc Quỳnh của em cũng là VĐV tỉnh Cà Mau, vừa vô địch U.15 giải trẻ TQ 2008. Em thấy Quỳnh có năng khiếu do biết đi những nước có suy nghĩ sâu xa, nhưng nói thiệt là em muốn Quỳnh tập trung học văn hóa hơn vì em ấy không mê cờ đến lăn lóc như em. Hơn nữa, Quỳnh học rất giỏi (3 năm liền ở bậc THCS là học sinh giỏi), chứ không bị nghỉ ngang năm lớp 6 như em”.

Mười tám tuổi, Lại Lý Huynh còn nhiều đỉnh cao để chinh phục cả về cờ lẫn trên đường đời. Người hâm mộ cờ tướng hãy đợi những thành quả mới của Huynh!

(sưu tầm)

reporter
20-11-2010, 11:18 PM
Trong bài viết này, cậu em họ Lý có nhắc thoáng qua tới Reporter, nhớ lại cũng thấy vui vui, vì hóa ra việc tặng Huynh software tập luyện hồi ấy có lẽ cũng góp phần nhỏ nào đó cho em định hướng rõ hơn việc luyện tập cờ... Chúc Lại Lý Huynh sẽ ngày một thăng tiến!

tiu
21-11-2010, 12:42 AM
Hì hì, software free hay sau mà cho nhau được thế.

dethichoo
21-11-2010, 01:33 PM
Việt Nam muốn có huy chương vàng nhưng đầu tư như thế nào? Ngay cả huy chương đồng đã hảnh diện rồi. Đúng ra phải đầu tư cho 5 kỳ thủ hàng đầu (3 nam, 2 nữ) mua máy xịn, mua phần mềm có bản quyền để luyện tập, chớ đãi ngộ của mình tệ quá!
Tôi đề nghị ban huấn luyện cờ có cách thưởng các kỳ thủ của chúng ta. Huy chương bạc của NTB có công lớn của LLH.
Đề nghị mở tài khoản cho NTB và LLH (2 tài khoản ) ai thích ủng hộ thì nhắn tin vào, một người chỉ có vài chục ngàn , nhưng 5.000 người không là số nhỏ.

trumanchot
22-11-2010, 04:03 PM
Đợi nhà nước quyết định thưởng thì lâu lắm, chúng ta có thấy rằng ý kiến của bạn Dethichoo là hoàn toàn xác đáng trong tình hình hiện nay. Nhà nước có thưởng thì cũng chỉ thưởng cho VDV co huân chương thôi, chứ như LLH trong giải này thì chắc gì được thưởng (cho dù đó là phẩn khích lệ nhỏ) trong khi nổ lực của em ấy cho HCB của NTB là không nhỏ.

Tuy nhiên, vấn đề là ai sẽ đứng ra lo vụ này. Cá nhân tôi thấy là các Mod của diễn dàn thanglongkydao.com hoàn toàn có thể đảm nhận, lưu ý một số điểm sau:

- Để vấn đề tiền bạc được rõ ràng, nên lập hẳn 1 tài khoản độc lập tại ngân hàng có giám sát và báo cáo độc lập để thường xuyên cập nhật số tiền cho những người tài trợ biết.

- Nên tổ chức hẳn một buổi lễ để trao số tiền này cho 2 VDV của chúng ta, tiêu đề ghi là
"Quà của người hâm mộ cờ tướng Việt Nam do Thanglongkydao thay mặt trao tặng", chụp hình ảnh để PR trên báo chí để cho các quan chức ngành thể thao biết rằng cờ tuớng vẫn luôn là môn thể thao trí tuệ được nhiều người VN yêu thích. Hy vọng trong tương lai, cờ tướng sẽ có sự đầu tư nghiêm túc hơn.

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết nối với các trang Web cờ tướng phổ biến khác như: clubxiangqi, vietson,... để có được đóng góp thêm từ người hâm mộ,...

Tôi nghĩ đây cũng còn là một cách PR rất tốt các trang web cờ như thanglongkydao.com và các trang web cờ khác tại VN.

Có lẽ số người hâm mộ chấp nhận tài trợ không đạt Con số 5,000 người như bạn dethichoo đề cập, tuy nhiên chỉ 1/2 con số đó mà mỗi người góp 10.000 đồng thôi thì tổng số tiền đã là 25.000.000 đồng rồi. Một số tiền đủ khích lệ tinh thần 2 VDV xuất sắc của chúng ta.

Không biết mình nói vậy có quá không nhỉ?

travel.nhatrang
29-11-2010, 03:20 PM
Mình ủng hộ ý kiến anh trumanchot. Rất hay!

aircom
29-11-2010, 04:04 PM
Đợi nhà nước quyết định thưởng thì lâu lắm, chúng ta có thấy rằng ý kiến của bạn Dethichoo là hoàn toàn xác đáng trong tình hình hiện nay. Nhà nước có thưởng thì cũng chỉ thưởng cho VDV co huân chương thôi, chứ như LLH trong giải này thì chắc gì được thưởng (cho dù đó là phẩn khích lệ nhỏ) trong khi nổ lực của em ấy cho HCB của NTB là không nhỏ.

Tuy nhiên, vấn đề là ai sẽ đứng ra lo vụ này. Cá nhân tôi thấy là các Mod của diễn dàn thanglongkydao.com hoàn toàn có thể đảm nhận, lưu ý một số điểm sau:

- Để vấn đề tiền bạc được rõ ràng, nên lập hẳn 1 tài khoản độc lập tại ngân hàng có giám sát và báo cáo độc lập để thường xuyên cập nhật số tiền cho những người tài trợ biết.

- Nên tổ chức hẳn một buổi lễ để trao số tiền này cho 2 VDV của chúng ta, tiêu đề ghi là
"Quà của người hâm mộ cờ tướng Việt Nam do Thanglongkydao thay mặt trao tặng", chụp hình ảnh để PR trên báo chí để cho các quan chức ngành thể thao biết rằng cờ tuớng vẫn luôn là môn thể thao trí tuệ được nhiều người VN yêu thích. Hy vọng trong tương lai, cờ tướng sẽ có sự đầu tư nghiêm túc hơn.

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết nối với các trang Web cờ tướng phổ biến khác như: clubxiangqi, vietson,... để có được đóng góp thêm từ người hâm mộ,...

Tôi nghĩ đây cũng còn là một cách PR rất tốt các trang web cờ như thanglongkydao.com và các trang web cờ khác tại VN.

Có lẽ số người hâm mộ chấp nhận tài trợ không đạt Con số 5,000 người như bạn dethichoo đề cập, tuy nhiên chỉ 1/2 con số đó mà mỗi người góp 10.000 đồng thôi thì tổng số tiền đã là 25.000.000 đồng rồi. Một số tiền đủ khích lệ tinh thần 2 VDV xuất sắc của chúng ta.

Không biết mình nói vậy có quá không nhỉ?

Mình ủng hộ ý tưởng của anh trumanchot, nếu có thể mong ban quản trị trang web bàn bạc và tổ chức được thì rất hay. ~o)~o)~o)~o)~o)

vodich80
30-11-2010, 02:18 AM
Tôi cũng ủng hộ. Đề nghị anh Trumanchot và Ban quản trị khẩn trương thực hiện, để ai có điều kiện sẽ ủng hộ. Nếu Hứa Ngân Xuyên không có nhà tài trợ, thì cũng khó đạt đỉnh cao như hiện nay. Hầu hết các tuyển thủ Trung Quốc đều được các doanh nhân tài trợ để yên tâm luyện cờ. Môi trường luyện cờ quan trọng, nhưng không phải lo cơm áo gạo tiền để tự luyện còn quan trọng hơn, vì môi trường ngày nay toàn cầu hóa rồi. Các bước phát triển mới của cờ tướng đều có thể tiếp cận qua internet.

relaxamoment
11-06-2011, 07:31 PM
Trong những năm chơi cờ vừa qua, Lại Lý Huynh nhớ nhất ván thua trước Ngô Minh Cường ở giải trẻ 2006. Kỳ thủ này nói: “Em thua vì mất nhiều thời gian giải quyết khai cuộc của Cường. Đó là khai cuộc em biết mà chưa dành thời gian nghiên cứu, khiến em rất lúng túng.
Thiệt không ngờ được là Ngô Minh Cường có thể thắng được Lại Lý Huynh. Ngày trước ở cùng đội tuyển trẻ mình có tập luyện cùng với Ngô Minh Cường. Tất nhiên cờ của Cường có cao hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức chấp tiên thôi. Đã quá lâu không gặp, không biết bây giờ Cường tiến đến đâu rồi.....

contraiviet
20-11-2011, 08:46 PM
Nghe nói Huynh 21 tuổi rồi! cũng nghe nói Huynh thắng Bảo 6 ván là có thật - ván 500k, chấp 1 tiên. Nhưng đánh đồng Huynh vẫn lép - có đúng o ta?

chấp 1 tiên mà thắng 2 ván liền là ngang cờ, nếu thắng hơn 3 ván không gở là hơn cờ. 1 tiên của bác to quá :))

vokontum
21-11-2011, 12:45 PM
Lại Lý Huynh bây giờ sao rồi mấy pro nhỉ? Sao ko thấy LLH tham dự giải A2 vừa rồi?

leanhvu_dn
21-11-2011, 04:24 PM
Bởi vậy mới có câu :
" Có công mài sắt, có ngày thành xà beng" mà...

nightduke
21-11-2011, 05:57 PM
Lại Lý Huynh bây giờ sao rồi mấy pro nhỉ? Sao ko thấy LLH tham dự giải A2 vừa rồi?

LLH vẫn đang chịu án phạt vì đổi CLB thi đấu mà không được cho phép. Chắc phải 2 năm nữa mới thấy LLH thi đấu chính thức ở các giải quốc gia (và quốc tế nếu em nó vẫn giữ được phong độ).

tranchien74
30-11-2011, 12:54 PM
cụ thể theo án phạt thì khi nào LLH được thi đấu lại? và có xem đặc cách giảm án được không? vì kỳ thủ mà bị gián đoạn thi đấu đỉnh cao, đến khi hết án lại phải làm lại từ đầu thì cũng hơi khó. Rất dễ lãng phí nhân tài...8->

Man_City
30-11-2011, 01:11 PM
Các nhà lãnh đạo làng cờ thì lúc nào cũng kêu gào cần phải đào tạo tài năng trẻ thế mà chỉ vì tư thù cá nhân vớ vẩn liền cắt ngay suất của Huynh để dằn mặt.Cách xử sự cho thấy chẳng biết quý trọng nhân tài gì hết.Một kỳ thủ trẻ tài giỏi(được cả CHina công nhận) như Lại Lý Huynh có lẽ phải tầm vài mươi năm nữa mới có.Các lớp năng khiếu sàn sàn thì đầy nhưng để lên đỉnh cao thì không dễ tí nào.Sợ rằng đến lúc được thi đấu trở lại chắc gì Huynh đã giữ được phong độ tốt.Đợt giải TG vừa rồi người hâm mộ thấy tiếc hơn vì sự vắng mặt của Huynh vì nếu có Huynh thay thế Võ Minh Nhất chắc chắn tuyển Việt Nam có thể sẽ làm nên 1 điều gì đó vang dội hơn là 1 tấm HCĐ cá nhân và HCB đồng đội.

Blue Bell
30-11-2011, 07:54 PM
Cà Mâu mà vắng Lại thiếu hiệp thì người ta có lẽ không ai biết nơi ấy có phong trào cờ tuớng hay không ? hay chỉ có các ông già ngồi đánh pháo giăng vớ vẩn Người Nam bộ vốn hào hiệp nhiệt tình dễ tha thứ thế mà không hiểu mọc đâu ra các ông lớn chốn ấy xúm nhau vào đánh hội đồng một tài năng lớn của đất nuớc Từ nay Cà Mau chỉ còn nổi tiếng vì sản xuất ra nhiều .....muỗi ...thôi

thinhcs
30-11-2011, 08:58 PM
Nếu cấm thi đấu thì chỉ nên cấm thi đấu cho đơn vị trong nước thôi. ủng hộ Lại Lý Huynh thi đấu trở lại trong đội tuyển quốc gia để còn có người chém mấy chú china

Aty
30-11-2011, 09:29 PM
Cho Aty hoi, tài khoan ung hô. LLH va NTB là sô´nào vây ? , đê Aty xin đóng góp.

Lại_Việt_Hùng
30-11-2011, 10:53 PM
Lại Lý Huynh - Gương mặt triển vọng của ĐTQG


“Không biết thì phải học”

Lúc 18 tuổi, 3 tháng và 5 ngày, Lại Lý Huynh lần đầu tiên đoạt hạng nhất bảng nam tại giải cờ tướng vô địch đồng đội toàn quốc tháng 9/2008. Đây cũng là năm đầu tiên Lý Huynh được tập huấn ĐTQG hơn 4 tháng với toàn cao thủ đàn anh, nhằm chuẩn bị cho giải VĐ lứa tuổi 18 châu Á vào tháng 10/2008. Thành tích này là bước ngoặt cho kỳ thủ Cà Mau kể từ lúc anh vô địch U.18 giải Trẻ toàn quốc cách nay 3 năm.

Chơi cờ là kế mưu sinh…

Lại Lý Huynh chào đời ở Vĩnh Long, nhưng do cha mẹ rong ruổi mưu sinh mà thành cư dân huyện U Minh - Cà Mau. Năm Huynh 9 tuổi, cha bày cho Huynh cách đi quân, rồi cậu chơi cờ với một bạn ở xóm. Năm Huynh 11 tuổi, cha mẹ chia tay, chị hai về với ông bà nội để được ăn học, Lại Lý Huynh theo cha rày đây, mai đó với nghề hớt tóc dạo. Huynh phải nghỉ học từ đó. “Mới đầu, cha tính cho em học nghề hớt tóc, vậy mà hễ rảnh là cha chấp em 2 con mã, thấy em có thắng có thua, thành ra em đánh cờ để cha lo “độ”. Hồi đó, hai cha con lội bộ gần 20km/ngày đến nơi nào có bạn hàng (gia đình từng quen khi buôn bán trước đây) lại tá túc mấy bữa” – Lại Lý Huynh kể về tuổi thơ khó nhọc quanh bàn cờ của mình.

“Bén duyên” với ngành TDTT

Năm Huynh 12 tuổi, cha em chỉ còn chấp 1 mã. Chính cha tìm gặp HLV Nguyễn Thanh Khiết của Sở TDTT Cà Mau để giới thiệu con trai cưng. Lại Lý Huynh vẫn nhớ buổi đầu “bén duyên” ngành TDTT cũng nhờ khả năng chơi cờ tướng: “Lần đầu tìm không gặp được thầy. Lần thứ hai gặp rồi, thầy cho em đấu 2 ván với một chú phải chấp em 1 con mã thì có thắng, có thua. Thầy lại cho đấu tiếp với một anh từng thi U.18 QG, em hòa luôn 2 ván. Vì thầy muốn bổ sung em vào danh sách VĐV của tỉnh dự giải trẻ toàn quốc năm đó nên em lại phải đấu cờ với một chú trong ban lãnh đạo. Sau đó, em được tập huấn 1 tháng tại thị xã ”. Lần đầu tiên ra trận ở một giải QG, Lại Lý Huynh đoạt HCV U.13, với toàn những ván cờ thắng và hòa. Từ đó, Lý Huynh tập huấn tập trung cùng ĐT cờ tỉnh Cà Mau.

Không biết thì phải học

Ở Cà Mau, điều kiện tập luyện còn hạn hẹp, Huynh vừa ít gặp cao thủ để cọ xát, vừa khó khăn trong tìm tòi tài liệu chuyên môn. Thoạt đầu, Huynh chủ yếu học hỏi từ sách vở của thầy. Giải VĐ đồng đội toàn quốc 2005, Lại Lý Huynh xếp hạng 5 cá nhân và tự tin thử sức bằng phương pháp tự nghiên cứu. “Năm 2006, em làm quen với việc chơi cờ, học cờ, phân tích cờ trên mạng. Phần mềm cờ tướng đầu tiên mà em có là do anh Hữu Bình (trưởng ban Phóng viên báo Thể Thao-PV) cho em. Em mê lắm, có ngày ngồi lì 10 giờ ở tiệm internet” – Lý Huynh tâm sự. Huynh còn học từ những “tour cờ độ” ở các địa phương khác nhân dịp thi đấu các giải QG. Huynh học từ những ván đấu mình thua cuộc vì: “Mỗi ván thua là một bài học, dù là mình thua lãng nhách cũng có điều gì cần rút kinh nghiệm. Em luôn cố gắng giữ thói quen phân tích lại ván đấu của mình vào tối cùng ngày. Còn khi thắng, em không nghĩ mình hay mà do đối thủ còn sơ sót”. Trong những năm chơi cờ vừa qua, Lại Lý Huynh nhớ nhất ván thua trước Ngô Minh Cường ở giải trẻ 2006. Kỳ thủ này nói: “Em thua vì mất nhiều thời gian giải quyết khai cuộc của Cường. Đó là khai cuộc em biết mà chưa dành thời gian nghiên cứu, khiến em rất lúng túng. Sau lần đó, em hiểu là cái gì lạ, cái gì không biết thì phải học ngay”. Còn ván thắng ấn tượng nhất, chính là vượt qua Trương Á Minh (TPHCM) tại giải VĐ đồng đội toàn quốc tháng 9/2008 vừa xong: “Đây là lần thứ tư em gặp cao thủ này, ba lần trước (từ năm 2005-2007) em đều hòa, lần này thắng em sướng lắm”.

Mong có “vũ khí mới”

Hỏi điều gì khiến Huynh mê cờ, Huynh thiệt tình trả lời: “Em chưa khi nào nghĩ kỹ điều này, chỉ nhớ cảm giác lần đầu tiên được chơi cờ theo bài bản với thầy Nguyễn Thanh Khiết ở Cà Mau, thấy cái gì cũng ngộ, nên tò mò theo học để hiểu, rồi theo hoài đến giờ”. Do thói quen thích học hỏi mà Lại Lý Huynh đang “kết” lối đánh của cả Nguyễn Thành Bảo (chơi đôi công một cách “dữ dằn”) lẫn Nguyễn Vũ Quân (trầm tĩnh, bình ổn để dẫn vào cờ tàn): “Mới nghe, có vẻ phi lý vì em thích hai lối đánh gần như nghịch nhau. Nhưng em muốn hòa 2 phong cách này làm 1 thứ vũ khí của mình, đó là linh hoạt theo tình huống”.

Lại Lý Huynh còn tiết lộ: ‘Em gái út Lại Ngọc Quỳnh của em cũng là VĐV tỉnh Cà Mau, vừa vô địch U.15 giải trẻ TQ 2008. Em thấy Quỳnh có năng khiếu do biết đi những nước có suy nghĩ sâu xa, nhưng nói thiệt là em muốn Quỳnh tập trung học văn hóa hơn vì em ấy không mê cờ đến lăn lóc như em. Hơn nữa, Quỳnh học rất giỏi (3 năm liền ở bậc THCS là học sinh giỏi), chứ không bị nghỉ ngang năm lớp 6 như em”.

Mười tám tuổi, Lại Lý Huynh còn nhiều đỉnh cao để chinh phục cả về cờ lẫn trên đường đời. Người hâm mộ cờ tướng hãy đợi những thành quả mới của Huynh!

(sưu tầm)

thú thật em cũng ko biết gì nhiều nhưng nghe giang hồ đồn đại , 1 số kênh thông tin hết sức đáng tin cậy và do nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc nói chuyện , em có thể khẳng định luôn là Lại Lý Huynh ( Cà mau ) khi đoạt huy chương vàng tại giải vô địch đồng đội toàn quốc năm 2008 không phải 18 tuổi ( tức là sinh nam 90 ) mà theo như em được biết thì LLH sinh năm 1983 tức là bằng tuổi Vũ Quân. Em cũng không có ý khơi mào hay đề cập các vấn đề nhạy cảm liên quan nhưng em thấy sự thật vẫn là sự thật. Con người khó có thể trưởng thành như LLH khi chưa bước qua tuổi đôi mươi ! TKs
P/s : bài viết có gì không phải mong mọi người và đặc biệt anh em kỳ hữu bỏ quá cho !

ntigger
01-12-2011, 01:27 AM
Lại Lý Huynh vừa công đài PTSC Marine ở Vũng Tàu do Nguyễn Hoàng Lâm thủ đài mà sao chẳng thấy biên bản hay tin tức gì ấy nhỉ? công đài vào chủ nhật ngày 27/11/2011.

tri99st
28-02-2013, 01:29 PM
tôi cũng đã tùng xem chu huynh thi đấu.quả thực phong cách thi đấu đươc.sớm là đệ nhất vn và có thể là thế giới.nhưng nói thực nhìn chú ăn mặc bẩn va luộm thuộm quá.anh bảo cũng thế.phải học tập mấy anh tq ăn mặc ấy
ăn mặc bẩn là 1 chiêu đó, đối thủ bị hôi nên sẽ mất tập trung :D