PDA

View Full Version : Đội tuyển VN sẽ dự Hàn Tín Bôi 2010?



reporter
01-05-2010, 09:23 PM
Theo kế hoạch trước đây, ĐT cờ tướng quốc gia sẽ tập trung từ hôm nay (1/5). Tuy nhiên, để các kỳ thủ có thêm thời gian chuẩn bị, nghỉ ngơi cùng gia đình, BHL đã thống nhất dời ngày tập trung tới 4/5.

Tin từ TPHCM cho hay, tân tuyển thủ Vũ Huy Cường đã được giới thiệu công đài tại Kỳ đài Huy Công vào hôm nay, đi Tiên hòa (có chút ưu thế) đài chủ Trần Đăng Quang. Bro nào có thông tin và biên bản ván đấu này xin post lên cho anh em cùng thưởng thức.

BTC giải Hàn Tín Bôi 2010 mới đây đã gửi thư mời tới LĐ cờ VN, trong đó mời đích danh 2 VĐV Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh (xếp thứ 2 và thứ 7 tại giải VĐTG năm 2009) dự giải đấu quốc tế này tại Giang Tô từ 27/5 tới. Nếu không có gì thay đổi, đoàn VN gồm HLV trưởng Hoàng Đình Hồng và 2 VĐV Bảo - Huynh sẽ lên đường tham dự giải. Được biết, giải Hàn Tín Bôi năm nay quy tụ 7 cao thủ xếp từ 1-7 giải VĐTG 2009, cao thủ vô địch Phi Hoa - Việt duệ giải VĐTG cùng 4 VDV chủ nhà, chia 2 bảng chọn 2 VĐV đứng đầu mỗi bảng đấu chung kết.

Vào tháng 10, các tuyển thủ quốc gia sẽ được trở về địa phương để tham dự giải A2 trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc (tại Hà Nội).

trung_cadan
02-05-2010, 03:25 AM
Thông tin hay quá anh Bình , chúng ta lại sắp sửa tiếp tục được hồi hộp theo dõi 2 cao thủ hàng đầu tham chiến tại Hàn Tín Bôi , chúc 2 anh thi đấu thành công !!!

zzz
02-05-2010, 03:33 AM
Một cơ hội để tích luỹ kinh nghiệm đáng quý cho kỳ thủ Việt Nam. Giải này chắc Tôn Dũng Chinh cũng không có cửa tham dự :D

duc61
02-05-2010, 07:48 AM
Kỳ đài Huy Công TpHCM ở đâu vậy ?? sinh hoạt ngày nao ? vui lòng cho mình tham gia với

themgaidep
02-05-2010, 08:08 AM
Vũ Huy Cường vào TP HCM đã bị "kiểm tra sức khỏe" ngay nhỉ:D:D:D:D

dark_blue
02-05-2010, 08:51 AM
Kỳ đài Huy Công TpHCM ở đâu vậy ?? sinh hoạt ngày nao ? vui lòng cho mình tham gia với
Cafe kỳ đài Huy Công ở chung cư Ngô Tất Tố, F19, Q.Bình Thạnh. Thường các trận công đài diễn ra vào sáng T7-CN.
Đây còn là nơi sinh hoạt định kỳ của CLB Kỳ Hội Quán.

mtuan
02-05-2010, 10:04 AM
Các đồng chí Trung Quốc biết rõ sức cờ ai mạnh ai yếu và họ đã mời đích danh Bảo và Huynh.

Nếu theo đúng quy trình, gửi công văn sang bên Liên đoàn cờ thì Liên đoàn sẽ lại cử Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm đi.

themgaidep
02-05-2010, 10:28 AM
Các đồng chí Trung Quốc biết rõ sức cờ ai mạnh ai yếu và họ đã mời đích danh Bảo và Huynh.

Nếu theo đúng quy trình, gửi công văn sang bên Liên đoàn cờ thì Liên đoàn sẽ lại cử Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm đi.

Thông tin này thì Themgaidep không đồng ý lắm, có lẽ do TQ thích 2 kỳ thủ này hơn nên mời đích danh, còn chuyện cao cờ hơn hẳn những kỳ thủ VN khác chắc không phải lý do quan trọng nhất.

gialacdaika
02-05-2010, 11:34 AM
bac ThemGaiDep nói chuẩn lắm

vuphonghieu
02-05-2010, 06:37 PM
có cơ hội cho 2 anh cọ xát, dành giải thì cực kỳ khó, có thể là không thể và không bao giời.

reporter
02-05-2010, 06:37 PM
Xin nói lại cho rõ hơn: sở dĩ BTC mời Bảo và Huynh đơn giản vì 2 kỳ thủ này nằm trong top 7 giải VĐTG 2009 (Bảo Á quân, Huynh xếp đúng hạng 7, vị trí chót được mời theo điều lệ giải).

reporter
02-05-2010, 07:19 PM
Không biết các web cờ của Trung Quốc đã có thông tin gì trước giải Hàn Tín Bôi 2010 hay chưa. Chúng ta có thể chờ các bro Inter và HuaNganXuyen phúc đáp để có thông tin chi tiết hơn.

mtuan
02-05-2010, 10:20 PM
Không hy vọng các kỳ thủ Việt Nam ta đoạt chức vô địch, chỉ cần Nguyễn Thành Bảo hoặc Lại Lý Huynh lọt được vào top 10 của giải này đã là thành công lớn lao kinh thiên động địa rồi.

bechip
03-05-2010, 01:20 AM
Các đồng chí Trung Quốc biết rõ sức cờ ai mạnh ai yếu và họ đã mời đích danh Bảo và Huynh.

Nếu theo đúng quy trình, gửi công văn sang bên Liên đoàn cờ thì Liên đoàn sẽ lại cử Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm đi.

Biết thì nói ko biết thì dựa cột mà nghe=))=))=))

dark_blue
03-05-2010, 08:59 AM
Không hy vọng các kỳ thủ Việt Nam ta đoạt chức vô địch, chỉ cần Nguyễn Thành Bảo hoặc Lại Lý Huynh lọt được vào top 10 của giải này đã là thành công lớn lao kinh thiên động địa rồi.
bạn mtuan đọc thể thức thi đấu đi đã...

Được biết, giải Hàn Tín Bôi năm nay quy tụ 7 cao thủ xếp từ 1-7 giải VĐTG 2009, cao thủ vô địch Phi Hoa - Việt duệ giải VĐTG cùng 4 VDV chủ nhà, chia 2 bảng chọn 2 VĐV đứng đầu mỗi bảng đấu chung kết.

mtuan
03-05-2010, 09:09 AM
@dark_blue: Thề thì giải cũng có độ khó vừa phải. Tôi cứ nghĩ là họ cho 2 kỳ thủ Việt Nam ta tham dự một giải cao cấp của họ, cùng 30 tướng tá của họ chiến đấu thì còn gì bằng.

chieuhet
03-05-2010, 09:23 AM
Đây là giải lần 2,lần 1 NTB & NVQ đã tham dự.NTB nửa đương mầt hộ chiếu phải quay về.NVQ ván cuối thắng Từ Siêu xếp hạng 7 của giải.

internazionale
03-05-2010, 02:51 PM
Đúng như anh Reporter đã đưa tin.BTC giải Hàn Tín Bôi 2010 chỉ mời các cao thủ ngoại quốc xếp hạng từ 1-7 tại giải thế giới lần thứ 11 vừa qua cùng một số các kỳ thủ hàng đầu TQ hiện nay đánh giải đó thôi.Trong đó về phía Việt Nam thì đích danh có Nguyễn Thành Bảo hạng 2 và Lại Lý Huynh hạng 7 mới được quyền tham dự.Không phải Liên đoàn Việt Nam ta thích gửi ai thì bên TQ người ta nhận hết đâu.Hiện giờ trên các Web Trung Quốc vẫn chưa có thông tin cụ thể về giải này.Tất cả bây giờ đều đang dồn về cuộc chiến Thảo Nguyên là giải "Y Thái Bôi 2010" sắp sửa diễn ra ở Nội Mông Cổ vào ngày 05/05 tới đây.:D

reporter
05-05-2010, 01:48 PM
THÔNG TIN THÊM VỀ HÀN TÍN BÔI 2010:

Hiện đã cơ bản xác định xong 11/12 kỳ thủ dự giải năm nay bao gồm:

7 "suất" chọn từ giải VĐTG 2009:

1/ Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc, DKVĐTG).

2/ Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam).

3/ Mâu Hải Cần (Mỹ).

4/ Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc).

5/ Ngô Quý Lâm (Đài Loan)

6/ Ngô Tông Hàn (Singapore)

7/ Lại Lý Huynh (Việt Nam).

1 "suất" đặc cách cho kỳ thủ đứng đầu "Phi Hoa - Việt Duệ" tại giải VĐTG 2009:

Irwan Setiawan (Indonesia).

3 "suất" dành cho những kỳ thủ có êlô cao nhất Trung Quốc hiện tại:

1/ Tưởng Xuyên

2/ Hứa Ngân Xuyên

3/ Lữ Khâm (hạng 4, nhiều khả năng được đôn lên vì Triệu Hâm Hâm hạng 3 đã có suất)

1 kỳ thủ đại diện chủ nhà Giang Tô

Hiện chưa rõ HLV Từ Thiên Hồng sẽ cử ai trong nhóm Vương Bân hoặc Từ Siêu.

THỂ THỨC THI ĐẤU:

- 12 vđv chia thành 2 bảng A và B (mỗi bảng 6 người), đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng (bốc thăm chọn màu quân).

- Vòng xếp hạng: nhất bảng A - nhất bảng B tranh ngôi vô địch, nhì A - nhì B tranh hạng 3, ba A - ba B tranh hạng 5.

Trường hợp ván cờ tiêu chuẩn (60 phút/bên + tích lũy 30 giây/nước đi, bốc thăm chọn bên được đi Tiên) hòa thì hai bên sẽ đổi màu quân thi đấu ván 2.
Nếu kết quả vẫn hòa, chuyển sang bốc thăm thi đấu 1 ván cờ nhanh (10 phút/bên + tích lũy 10 giây/nước). Hòa thi đấu tiếp ván cờ nhanh thứ 2 (đổi màu quân).
Nếu vẫn hòa, chuyển sang thi đấu 1 ván cờ chớp (bốc thăm chọn bên đi Tiên, thời gian 5p/bên + tích lũy 5 giây/nước). Hòa đổi màu quân đánh ván chớp thứ 2.
Nếu tiếp tục hòa, chuyển sang áp dụng luật "cái chết bất ngờ", vẫn là cờ chớp, bên đi Tiên 6p, đi Hậu 5 phút, Hòa thì bên Tiên bị xử thua.

GIẢI THƯỞNG:

1/ 100.000 NDT (tương đương 250 triệu đồng VN).
2/ 50.000 NDT
3/ 40.000 NDT
4/ 30.000 NDT
5/ 15.000 NDT
6/ 12.000 NDT

Các vị trí còn lại nhận giải khuyến khích 10.000 NDT/ VĐV.

Ngoài ra BTC còn hỗ trợ 6.000 NDT/VĐV tiền đi lại, đồng nghĩa với việc chỉ cần có mặt, mỗi VĐV sẽ có tối thiểu 16.000 NDT.

Ngày 26/5, đội tuyển VN gồm 2 VĐV Bảo, Huynh cùng HLV Hoàng Đình Hồng lên đường đi Giang Tô dự đại hội võ lâm.

reporter
05-05-2010, 01:54 PM
Thành phần dự giải đồng nghĩa với việc riêng chủ nhà Trung Quốc sẽ cử 4 cao thủ mạnh nhất đương đại dự giải + 1 VĐV mạnh của chủ nhà Giang Tô, đây quả là thử thách cực kỳ khó khăn cho các VĐV Việt Nam. Liệu Bảo và Huynh có cơ hội cùng chen chân vào nhóm 6 kỳ thủ mạnh nhất không nhỉ? (Chờ kết quả bốc thăm và sự hỗ trợ của thần may mắn chăng?).

trung_cadan
05-05-2010, 01:54 PM
Vậy là mỗi VDV được hỗ trợ tối thiểu 40.000.000 đồng , quá ok nhỉ !!!

reporter
05-05-2010, 02:02 PM
THÔNG TIN THÊM VỀ HÀN TÍN BÔI 2010:

Hiện đã cơ bản xác định xong 11/12 kỳ thủ dự giải năm nay bao gồm:

7 "suất" chọn từ giải VĐTG 2009:

1/ Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc, DKVĐTG).

2/ Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam).

3/ Mâu Hải Cần (Mỹ).

4/ Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc).

5/ Ngô Quý Lâm (Đài Loan)

6/ Ngô Tông Hàn (Singapore)

7/ Lại Lý Huynh (Việt Nam).

1 "suất" đặc cách cho kỳ thủ đứng đầu "Phi Hoa - Việt Duệ" tại giải VĐTG 2009:

Irwan Setiawan (Indonesia).

3 "suất" dành cho những kỳ thủ có êlô cao nhất Trung Quốc hiện tại:

1/ Tưởng Xuyên

2/ Hứa Ngân Xuyên

3/ Lữ Khâm (hạng 4, nhiều khả năng được đôn lên vì Triệu Hâm Hâm hạng 3 đã có suất)

1 kỳ thủ đại diện chủ nhà Giang Tô

Hiện chưa rõ HLV Từ Thiên Hồng sẽ cử ai trong nhóm Vương Bân hoặc Từ Siêu.

THỂ THỨC THI ĐẤU:

- 12 vđv chia thành 2 bảng A và B (mỗi bảng 6 người), đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng (bốc thăm chọn màu quân).

- Vòng xếp hạng: nhất bảng A - nhất bảng B tranh ngôi vô địch, nhì A - nhì B tranh hạng 3, ba A - ba B tranh hạng 5.

Trường hợp ván cờ tiêu chuẩn (60 phút/bên + tích lũy 30 giây/nước đi, bốc thăm chọn bên được đi Tiên) hòa thì hai bên sẽ đổi màu quân thi đấu ván 2.
Nếu kết quả vẫn hòa, chuyển sang bốc thăm thi đấu 1 ván cờ nhanh (10 phút/bên + tích lũy 10 giây/nước). Hòa thi đấu tiếp ván cờ nhanh thứ 2 (đổi màu quân).
Nếu vẫn hòa, chuyển sang thi đấu 1 ván cờ chớp (bốc thăm chọn bên đi Tiên, thời gian 5p/bên + tích lũy 5 giây/nước). Hòa đổi màu quân đánh ván chớp thứ 2.
Nếu tiếp tục hòa, chuyển sang áp dụng luật "cái chết bất ngờ", vẫn là cờ chớp, bên đi Tiên 6p, đi Hậu 5 phút, Hòa thì bên Tiên bị xử thua.

GIẢI THƯỞNG:

1/ 100.000 NDT (tương đương 250 triệu đồng VN).
2/ 50.000 NDT
3/ 40.000 NDT
4/ 30.000 NDT
5/ 15.000 NDT
6/ 12.000 NDT

Các vị trí còn lại nhận giải khuyến khích 10.000 NDT/ VĐV.

Ngoài ra BTC còn hỗ trợ 6.000 NDT/VĐV tiền đi lại, đồng nghĩa với việc chỉ cần có mặt, mỗi VĐV sẽ có tối thiểu 16.000 NDT.

Ngày 26/5, đội tuyển VN gồm 2 VĐV Bảo, Huynh cùng HLV Hoàng Đình Hồng lên đường đi Giang Tô dự đại hội võ lâm.

Thể thức thi đấu ở vòng đấu xếp hạng khá thú vị, thay vì đánh từng cặp ván đấu, họ chơi 1 ván có thể loại trực tiếp ngay (bốc thăm chọn bên đi Tiên) khiến ván đấu có thể trở nên "xô xát". Liệu mình có nên nghiên cứu vận dụng thử ở một vài giải cá nhân sau này không nhỉ?

CXQ
05-05-2010, 02:59 PM
Thành phần dự giải đồng nghĩa với việc riêng chủ nhà Trung Quốc sẽ cử 4 cao thủ mạnh nhất đương đại dự giải + 1 VĐV mạnh của chủ nhà Giang Tô, đây quả là thử thách cực kỳ khó khăn cho các VĐV Việt Nam. Liệu Bảo và Huynh có cơ hội cùng chen chân vào nhóm 6 kỳ thủ mạnh nhất không nhỉ? (Chờ kết quả bốc thăm và sự hỗ trợ của thần may mắn chăng?).

Anh Bảo đương kim á quân Thế Giới 2009 mà anh :D Sao lại không vào topten được nhỉ :D

Honda-Fit
05-05-2010, 03:08 PM
Anh Bảo đương kim á quân Thế Giới 2009 mà anh :D Sao lại không vào topten được nhỉ :D

ý bác ấy bảo là top 10 của cúp Hàn Tín kìa , kết thúc giải liệu các kỳ thủ của ta sẽ đứng hạng mấy . Nguyễn Vũ Quân năm ngoái hạng 7 .

reporter
05-05-2010, 05:46 PM
Anh Bảo đương kim á quân Thế Giới 2009 mà anh :D Sao lại không vào topten được nhỉ :D

Việc giành HC thế giới với một kỳ thủ như Bảo có lẽ không khó bằng việc tham dự A1 Trung Quốc chỉ để chen chân vào TOP 20 đâu! :-??

themgaidep
05-05-2010, 07:25 PM
Việc giành HC thế giới với một kỳ thủ như Bảo có lẽ không khó bằng việc tham dự A1 Trung Quốc chỉ để chen chân vào TOP 20 đâu! :-??

Nếu Bảo có cơ hội tham gia giải A1 của TQ thì hay nhỉ? Giống như một thời gian đã có ý tưởng là giải ngoại hạng Anh có sự tham gia của Celtic và Rangers, 2 CLB nổi tiếng nhất Scotland;););)

HOAHONGTIM
05-05-2010, 08:43 PM
Các đồng chí Trung Quốc biết rõ sức cờ ai mạnh ai yếu và họ đã mời đích danh Bảo và Huynh.

Nếu theo đúng quy trình, gửi công văn sang bên Liên đoàn cờ thì Liên đoàn sẽ lại cử Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm đi.

đây là mời các kỳ thủ hạng 1-7 thế giới

xiangqi_newbie
05-05-2010, 11:14 PM
Đồng ý là nên có lòng tự hào dân tộc, nhưng tự hào kg thể duy ý chí kiểu Chí Phèo... các Tướng nhà mình (và các Tướng nước khác) có tham gia cho có chân xôm tụ, chứ tranh tiên giành phần thắng với đám Tàu khựa toàn Hổ Báo thế kia thì kg có hy vọng gì đâu các bác!

tieuly09
05-05-2010, 11:21 PM
Các đồng chí Trung Quốc biết rõ sức cờ ai mạnh ai yếu và họ đã mời đích danh Bảo và Huynh.

Nếu theo đúng quy trình, gửi công văn sang bên Liên đoàn cờ thì Liên đoàn sẽ lại cử Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm đi.
ý kiến ngoài luồng nhưng rất hiểu thời cuộc, hiiiiiiiiiiiii

redtn2002
05-05-2010, 11:37 PM
Đồng ý là nên có lòng tự hào dân tộc, nhưng tự hào kg thể duy ý chí kiểu Chí Phèo... các Tướng nhà mình (và các Tướng nước khác) có tham gia cho có chân xôm tụ, chứ tranh tiên giành phần thắng với đám Tàu khựa toàn Hổ Báo thế kia thì kg có hy vọng gì đâu các bác!

Tự hào dân tộc thì tất nhiên rồi, bất cứ công dân nào, quốc gia nào đều biết tự hào về dân tộc mình. Tôi nghĩ rằng mình thế cũng là ổn rồi, vì so các môn thể thao khác, thì môn này mình (dường như) chỉ xếp sau mỗi Trung Quốc.
Tuy nhiên, cũng có thể thấy khoảng cách khá xa giữa tốp đầu Trung Quốc và vận động viên của chúng ta. Nhìn Tôn Dũng Chinh đánh với Thành Bảo cho cảm giác Thành Bảo cần có thêm khá nhiều công phu nữa mới có thể lật đổ được Dũng Chinh, dù kết quả là hòa nhưng Dũng Chinh luôn chủ động.
Trong khi đó Tôn Dũng Chinh cũng chỉ trong top 20 thôi đấy, chưa phải là ứng cử viên cho chức vô địch cá nhân TQ.

nightduke
07-05-2010, 01:14 AM
Em dự đoán Bảo nhà mình sẽ đứng thứ 5 và Huynh sẽ đứng thứ 8.

reporter
24-05-2010, 08:05 PM
Ngày mai (25/5), HLV Hoàng Đình Hồng cùng 2 kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh lên đường dự Hàn Tín Bôi (27-30/5). Các bro Internazionale, HuaNganXuyen, Sibachao thử tìm trên mạng Tàu xem có thêm thông tin gì trước giải không nhé. Rất mong các bạn sẽ có nhiều tin, bài thú vị về giải trong quá trình diễn ra (có trực tiếp các ván của 2 kỳ thủ VN thì... quá tuyệt!).

cotuongvn
24-05-2010, 08:20 PM
chúc anh Bảo,Huynh sẽ có kết quả tốt nhất
:)

reporter
26-05-2010, 07:43 PM
Sáng mai (27/5), vòng 1 của giải sẽ được khai diễn (thể thức 60phut/người/ván, tích lũy 30 giây/nước). Không biết bro nào có nguồn thông tin từ web Tàu không, cung cấp cho anh em kỳ hữu biết với nhỉ.

lamtinh20
26-05-2010, 11:30 PM
Thành Bảo và LLH nằm cùng bảng với anh em Lĩnh Nam Song Hùng...gay nhỉ..
mình dự đoán vui 3 trận sáng mai:
LLH-NTB:1/2-1/2.
anh em HNX và Lữ Khâm mỗi người sẽ có 1 điểm đút túi.
động viên các cầu thủ nào anh em...
NTB có lịch thi đấu khá là may mắn khi mà đều được đi tiên trong cả 2 ván gặp anh em nhà Lĩnh Nam Song Hùng...

acmilan
26-05-2010, 11:44 PM
Không biết NTB sẽ có sự tiến bộ đáng kể nào không khi lần này đụng độ với lĩnh nam song hùng.Với lợi thế đi tiên cả 2 ván hy vọng NTB sẽ vào được tranh được 3-4 để lấy tấm huy chương danh dự cho làng cờ Việt Nam :|

trung_cadan
26-05-2010, 11:46 PM
Thành Bảo và LLH nằm cùng bảng với anh em Lĩnh Nam Song Hùng...gay nhỉ..
mình dự đoán vui 3 trận sáng mai:
LLH-NTB:1/2-1/2.
anh em HNX và Lữ Khâm mỗi người sẽ có 1 điểm đút túi.
động viên các cầu thủ nào anh em...
NTB có lịch thi đấu khá là may mắn khi mà đều được đi tiên trong cả 2 ván gặp anh em nhà Lĩnh Nam Song Hùng...

Bác post lịch cho anh em đi :) !!!

lamtinh20
26-05-2010, 11:48 PM
Mai NTB mà thắng LLH thì cơ hội đứng nhì bảng khá cao,HNX chắc là đứng đầu bảng rồi.
Cố gắng ăn thịt được 1 anh trong Lĩnh Nam Song Hùng là có cơ hội lớn lắm...heee...

lamtinh20
26-05-2010, 11:59 PM
Lịch thi đấu bảng B:
Ngày 27/05/2010
vòng 1:9h sáng
LLH-NTB
Mâu Hải Cần(MHC)-Lữ Khâm
Ngô Tông Hàn(NTH)-HNX
vòng 2:15h
NTB-HNX
LLH-MHC
Lữ Khâm-NTH
ngày 28/05/10
vòng 3:9h sáng
HNX-LK
NTH-LLH
MHC-NTB
vòng 4:15h
NTB-LK
LLH-HNX
MHC-NTH
ngày 30/05/10
vòng 5:9h
LK-LLH
NTH-NTB
HNX-MHC

lamtinh20
27-05-2010, 12:05 AM
Xem ra LLH cũng có cơ ngon...cố gắng ăn 2 con gà gô kia trước khi gặp anh em LNSH là cũng được lắm...

HuaNganXuyen
27-05-2010, 12:22 AM
Hứa Ngân Xuyên sẽ hậu thủ với cả Bảo lẫn Huynh ...

thongdoanvan
27-05-2010, 12:41 AM
Xem ra LLH cũng có cơ ngon...cố gắng ăn 2 con gà gô kia trước khi gặp anh em LNSH là cũng được lắm...

Hờ hờ. Thịt được lĩnh nam song hùng thì quả là trấn động.

HuaNganXuyen
27-05-2010, 08:47 AM
trong 4 ván cờ vs Việt Nam thì " Lĩnh Nam Song Hùng " hậu thủ 3 ván . Đặc biệt là Hứa Ngân Xuyên hậu thủ cả 2 ván .... Nhưng có lẽ đó là tính toán của đoàn Trung Quốc chăng ? Lúc này Lữ Khâm phong độ cao hơn Hứa Ngân Xuyên ( vừa vô địch giải đại hội TDTT toàn Trung Quốc ) sẽ đi tiên trong ván vs Lại Lý Huynh . Làm tôi nhớ lại các giải thế giới trước kia đoàn TQ cử đi bao giờ Hứa cũng lãnh đi tiên còn người kia hậu thủ vs Việt Nam như giải 2007 là 1 vd ( Hứa tiên Bảo vs Quân , Trí hậu Quân vs Bảo ) . Lần này Hứa lãnh 2 hậu thủ chứng tỏ hiện giờ TQ đánh giá phong độ Lữ cao hơn , hãy đợi xem !

namde03
27-05-2010, 10:40 AM
không biết kết quả sáng nay như thế nào rồi nhỉ?

CXQ
27-05-2010, 11:20 AM
Tin tức về giải đấu Hàn Tín Bôi 2010 (có sự tham gia của 2 kỳ thủ hàng đầu trong làng cờ VN hiện này là Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh) sẽ được tập trung vào topic "này" (http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-quoc-te/3604-giai-co-tuong-quoc-te-cup-danh-nhan-han-tin-lan-thu-2-nam-2010-a.html). Xin phép được khóa topic đây lại.