Đăng nhập

View Full Version : thảo luận về vấn đề khai cuộc



thuong894615
20-01-2013, 07:49 PM
theo các bạn liệu học trong các sách khai cuộc có còn hợp với thời điểm hiện nay không.sau đây mình xin mạn phép đưa ra ý kiến của mình :
- hiện nay một số biến trong sách thật sự không có giá trị do hiện tại thì sw đã phát triển dẫn đến những nước biến trong sách ít được sử dụng
- nhiều sách cổ đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.trên thị trường có nhiều loại sách, làm cho người học dễ bị hoang mang mất phương hướng.
đây chỉ là những nhận định kém cõi của mình nhưng mong là được sự góp ý chân tình của quí vị bằng hữu:tlmn

quocvantb
20-01-2013, 08:04 PM
Học khai cuộc là học những nước cơ bản lúc đầu. Còn đánh cờ không phải là theo sách mà là ở trình độ của mỗi người. Thế mạnh của mỗi người là khác nhau và ta phải biết cách phát huy thế mạnh đó. Trước tiên ta phải biết mình là ai? Đọc sách là tốt vì đó là 1 chân lý.

cotuongvn
20-01-2013, 08:23 PM
theo các bạn liệu học trong các sách khai cuộc có còn hợp với thời điểm hiện nay không.sau đây mình xin mạn phép đưa ra ý kiến của mình :
- hiện nay một số biến trong sách thật sự không có giá trị do hiện tại thì sw đã phát triển dẫn đến những nước biến trong sách ít được sử dụng
- nhiều sách cổ đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.trên thị trường có nhiều loại sách, làm cho người học dễ bị hoang mang mất phương hướng.
đây chỉ là những nhận định kém cõi của mình nhưng mong là được sự góp ý chân tình của quí vị bằng hữu:tlmn

cái gì cũng có giá trị của nó
các biến trong sách mà bạn nói chỉ có thể là nước đi không mạnh do SW phân tích,và nói luôn khi thi đấu đầu óc con người ko thể so với SW,ngay HNX thi đầu có sơ hở nhưng mấy kỳ thủ chớp được cơ hội ??
còn bạn nói nhiều sách cổ không còn phù hợp ???
bạn nêu tên ra đi
chả có sách cổ nào ko còn phù hợp cả,chẳng qua là người đọc nó ko biết giá trị mà thôi
quất trung bí nổi tiếng xưa nay dù có nhiều nước đi chủ quan của tác giả nhưng giá trị của nó là cách khai thác trung lộ,các cánh,phối hợp các quân,.. khi đánh cờ
cái đó chả bao giờ lỗi thời cả
ngày nay mấy kỳ thủ thành danh ai không từng và đang nghiên cứu các sách cổ để sáng tạo cho riêng mình 1 phi đao ??
cái gì càng hiện đại người ta càng bỏ qua những cái cũ mà quên mất rằng cái cũ là cái gốc để phát triển lên cái hiện đại ngày nay

tuhiep
23-01-2013, 07:16 AM
"cái gì càng hiện đại người ta càng bỏ qua những cái cũ mà quên mất rằng cái cũ là cái gốc để phát triển lên cái hiện đại ngày nay "
-rất đồng ý với bạn, "cái hiện đại" dựa trên "cái cỗ", nhưng phải biết xử lí mấy chổ sai sót, phải kế thừa, phát huy, và tôn tạo,đúc kết thì "cái hiện đại" thật sự đáng quí, và đáng trân trọng. Hiện đại hôm nay là xưa cỗ ở ngày mai. Chỉ là qui luật tất yếu thôi. Chứ đem dăm mười "cái cỗ" cột lại 1 bó thì ..... xin bái.
-Dòng thời gian lặng lẽ trôi, sóng sau lùa sóng trước. Nghìn năm trước và mãi mãi sau nầy vẫn thế. Nhớ ơn người xưa không có nghĩa là bo bo ôm giữ. Không biết tu sửa, tôn tạo, phát huy cái hay, gạt bỏ cái dở mới là phụ ân người xưa chứ. Gạn đục khơi trong luôn luôn là trách nhiệm người nay, và người sau (không làm tốt điều nầy thì hổ thẹn thật đấy)./.

vandanh1983
21-02-2013, 11:58 PM
Bạn cotuongvn và bạn tuhiep nói rất hay! Trong cờ tướng nói riêng và cuộc sống nói chung thi cái cũ vẩn là gốc.Nếu coi trọng cái hiện đại mà quên đi "nguồn cội" thì không nên.Có thể là hiện đại có thể có người đã tìm ra nhưng cái hay nhưng không phải ví thế mà dủ bỏ cái cũ.