Tontu
16-03-2013, 01:37 PM
Chào quý thành viên thân mến @};-
Hôm nay mình xin gửi đến quý ông bà cùng toàn thể anh chị em hai bản tin mới về những biến chuyển trong việc điều trị bệnh AIDS và Hepatitis C (viêm gan C) trong tương lai. Hai bản tin sau đây sẽ cho chúng ta thêm niềm tin và hy vọng vào khoa học hiện đại sẽ có cách chữa khỏi hai chứng bệnh khổ sở này.
1. Thông tin về HIV/AIDS
http://www.kon.org/urc/v6/moghalu/image001.png
Một cuộc hội thảo về chủ đề "Retroviruses and Opportunistic Infections", được tổ chức tại Atlanta do Giáo Sư-Bác Sĩ, Deborah Persaud, thuộc Johns Hopkins Children Center ở Baltimore, hôm mùng 4 tháng 3, năm 2013.
Cuộc hội thảo có thảo luận qua trường hợp một cô bé 2 tuổi, được xem là người thứ hai mà bác sĩ cho rằng đã chữa khỏi về mặt chức năng. Khỏi về mặt chức năng có nghĩa là không dò ra được HIV levels mà có thể gây ra bệnh. Nói như thế thì không có nghĩa là đã khỏi hẳn vì virus vẫn có thể quay trở lại sau vài tháng hoặc vài năm ta vẫn chưa biết được. Chúng ta hãy chở thêm một thời gian nữa để xác định lại xem đứa bé có thực đã khỏi hẳn hay chưa. Nếu sau vài năm nữa đứa bé được tái khám mà các khoa học gia vẫn không dò ra được sự hiện hữu của virus thì mới được xem là khỏi hẳn.
Theo thông tin từ National Institutes of Health thì đứa trẻ đã được xác định HIV dương tính qua 2 cuộc thử máu trong vòng 48 tiếng sau khi sanh từ một người phụ nữ bị nhiễm HIV vào năm 2010.
Hannah Gay, một chuyên gia nhi đồng về HIV, thuộc trường trường đại học của Mississippi Medical Center đã thử nghiệm và đã xác định đứa bé dương tính thật. Theo Gay cho biết thì bà mẹ không hề hay biết mình bị nhiễm HIV.
Hannah Gay đã tiến hành cho Intravenous Antiviral Cocktail gồm có lamivudine, nevirapine, và zidovudine.
Theo lời Bác Sĩ Persaud và một vài vị trong buổi hội thảo cho biết rằng đứa trẻ đã được làm 3 lần viral load test vào ngày 7, ngày 12 và ngày 20 (sau khi sanh). Tại thời điểm đó, kết quả thử nghiệm vẫn cho biết rằng đứa trẻ vẫn còn dương tính thật. Nhưng đến ngày thứ 29 (sau khi sanh) thì không còn dò ra được chúng nữa, như vậy HIV levels đã tụt xuống đến cực thấp, xem như không đáng kể.
Một điều đáng nói là sau khi nhận việc điều trị trong vòng 18 tháng, thì bà mẹ đã ngưng không cho cháu bé dùng thuốc trong 10 tháng nay vì những lý do chưa được rõ. Theo cơ quan National Institutes of Health thì hiện tại đứa bé vẫn còn khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng nào cho thấy đứa trẻ bị nhiễm HIV mặc dù là đã bỏ thuốc hơn 10 tháng nay. Sau khi thử nghiệm lại và đã xác định rằng không dò ra được HIV level trong cơ thể của đứa bé.
Có thể xem trường hợp của bé là "tạm khỏi" (old news), nhưng dù sao đây cũng là một tin tốt cho những người bị nhiễm HIV. Hy vọng rằng trong tương lai, các khoa học gia sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tin tốt trong việc chữa khỏi căn bệnh quái ác này.
Tưởng cũng xin nói thêm rằng khi các bà mẹ mang bầu phát giác ra mình bị nhiễm HIV thì nên tìm kiếm medical support để được chữa trị sớm nhất. Như thế xác suất chữa khỏi về mặt chức năng cho đứa bé vẫn cao hơn là đợi khi quá muộn mới chịu đi chữa. Xin các bà mẹ nên lưu ý ở điểm này.
Updated News: Mời quý vị cùng xem một đoạn clip do Dr. Gay cho biết thêm thông tin về tình trạng mới nhất của đứa bé. Đứa bé đã được khỏi.
LxzGnYS9cgE
2. Thông tin về Hepatitis C
http://www.proimmune.com/ecommerce/html/barnes/virus_400px.jpg
Hồi xưa ai mà mắc phải viêm gan C thì sợ lắm thưa quý vị. Đơn giản là không có thuốc chữa cho chứng bệnh này. Mắc phải nó thì chẳng khác nào như bản án tử hình đang treo lơ lửng, không khác chi với những người bị dính HIV/AIDS, hay ung thư vậy.
Với sự phát triển của khoa học hiện đại thì nay đã khác xưa nhiều rồi. Viêm gan C không còn được xem là bản án tử hình nữa, vì trong tương lai đôi ba năm nữa thôi, bệnh viêm gan C sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
Theo tờ "BMJ Oct 23, 2012", một thống kê từ Danish Research cho biết thì phương pháp vừa uống và vừa chích sẽ giảm xác suất ung thư gan tới gần 50%. Thông kê này được đăng bên Anh quốc.
Có rất nhiều những thống kê khác nhau từ bên Hoa Kỳ cho biết rằng với phương pháp dùng Peginterferon alfa + ribavirin + Incivek mà chữa trong vòng 6 tháng, chúng ta có thể giảm tới 70% nguy cơ ung thư gan. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết hợp chung với nhau trong quá trình trị liệu. Điều bất tiện của phương pháp này là phản ứng phụ nhiều quá. Bệnh nhân thường phàn nàn về những phản ứng như buồn nôn, ói mửa, đi cầu, ngứa, thiếu máu, và một vài vấn đề birth defect, etc.
Có nhiều bệnh nhân phàn nàn rằng tôi thà chết chứ không muốn dùng phương pháp chích vì nó hành dữ quá, chịu không nổi. Bệnh nhân chỉ muốn dùng thuốc uống mà thôi. Dân Mỹ xưa nay nổi tiếng là "complain", thế là mấy ông khoa học gia lại nặn óc suy nghĩ tiếp :).
Và đây, hôm 10/25/2012, Abbott Laboratories đã có ra thông báo cho biết rằng họ sẽ cho ra một loại thuốc không cần chích để chống lại viêm gan C dành cho những người chưa chữa trị bao giờ, hay những bệnh nhân đã từng fail trong những lần điều trị trước đó. Thuốc này được xem là loại mạnh nhất từ trước nay và có thể chữa khỏi trong vòng từ 12-24 tuần lễ (tùy loại và giai đoạn viêm gan C). Thuốc này là loại thuốc uống, có 3 loại, hoặc dùng chung với ribavirin, hoặc chỉ dùng toàn là thuốc uống mà thôi.
Thuốc này có tên ABT (Abbott): ABT-450, ABT-333, ABT-267. Chúng còn được biết với cái tên khác là NS5A Inhibitors (GS-7977) hay Sofosbuvir, cho dùng chung với loại ribarivin. Khi thử nghiệm dùng ABT + ribavirin trong vòng 12 tuần lễ thì số vi khuẩn gần như triệt tiêu.
Ngày 11/10/2012, hãng Gilead Sciences đã ra thông báo cho biết rằng khi dùng GS-7977, NS5A Inhibitor GS-5885 và ribavirin cho những bệnh nhân với genotype 1 viêm gan C, để chữa cho 25 bệnh nhân (100%) chưa chữa trị bao giờ. Kết quả thử nghiệm đã không detect được RNA virus level trong 25 bệnh nhân (100%) sau khi hoàn tất điều trị trong 4 tuần lễ.
Hiện tại hãng Gilead đang tiến hành việc dùng toàn bộ bằng phương pháp uống mà không cần chích để chữa khỏi hoàn toàn viêm gan C. Theo dự tính cho biết thì có lẽ vào năm 2015 trở lại đây, họ sẽ cho ra hàng loạt loại thuốc uống để trị dứt viêm gan C. Nếu thành công, bệnh nhân không cần phải thay gan, không còn sợ bị hư gan, hay ung thư gan bởi viêm gan C gây ra.
Cầu mong sao công cuộc nghiên cứu mới được mau chóng thành công thì nhân loại sẽ khỏi bị ám ảnh bởi cái "bóng ma" của nó nữa.
Mình xin dừng tại đây. Xin chúc quý vị một ngày an lành. Xin hẹn quý vị trong lần chia sẻ kỳ tới.
Lưu ý: Những bài chia sẻ trong thời gian tới sẽ cho quý vị rất nhiều thông tin bổ ích, xin hãy đón xem.
Thân chào,
Hôm nay mình xin gửi đến quý ông bà cùng toàn thể anh chị em hai bản tin mới về những biến chuyển trong việc điều trị bệnh AIDS và Hepatitis C (viêm gan C) trong tương lai. Hai bản tin sau đây sẽ cho chúng ta thêm niềm tin và hy vọng vào khoa học hiện đại sẽ có cách chữa khỏi hai chứng bệnh khổ sở này.
1. Thông tin về HIV/AIDS
http://www.kon.org/urc/v6/moghalu/image001.png
Một cuộc hội thảo về chủ đề "Retroviruses and Opportunistic Infections", được tổ chức tại Atlanta do Giáo Sư-Bác Sĩ, Deborah Persaud, thuộc Johns Hopkins Children Center ở Baltimore, hôm mùng 4 tháng 3, năm 2013.
Cuộc hội thảo có thảo luận qua trường hợp một cô bé 2 tuổi, được xem là người thứ hai mà bác sĩ cho rằng đã chữa khỏi về mặt chức năng. Khỏi về mặt chức năng có nghĩa là không dò ra được HIV levels mà có thể gây ra bệnh. Nói như thế thì không có nghĩa là đã khỏi hẳn vì virus vẫn có thể quay trở lại sau vài tháng hoặc vài năm ta vẫn chưa biết được. Chúng ta hãy chở thêm một thời gian nữa để xác định lại xem đứa bé có thực đã khỏi hẳn hay chưa. Nếu sau vài năm nữa đứa bé được tái khám mà các khoa học gia vẫn không dò ra được sự hiện hữu của virus thì mới được xem là khỏi hẳn.
Theo thông tin từ National Institutes of Health thì đứa trẻ đã được xác định HIV dương tính qua 2 cuộc thử máu trong vòng 48 tiếng sau khi sanh từ một người phụ nữ bị nhiễm HIV vào năm 2010.
Hannah Gay, một chuyên gia nhi đồng về HIV, thuộc trường trường đại học của Mississippi Medical Center đã thử nghiệm và đã xác định đứa bé dương tính thật. Theo Gay cho biết thì bà mẹ không hề hay biết mình bị nhiễm HIV.
Hannah Gay đã tiến hành cho Intravenous Antiviral Cocktail gồm có lamivudine, nevirapine, và zidovudine.
Theo lời Bác Sĩ Persaud và một vài vị trong buổi hội thảo cho biết rằng đứa trẻ đã được làm 3 lần viral load test vào ngày 7, ngày 12 và ngày 20 (sau khi sanh). Tại thời điểm đó, kết quả thử nghiệm vẫn cho biết rằng đứa trẻ vẫn còn dương tính thật. Nhưng đến ngày thứ 29 (sau khi sanh) thì không còn dò ra được chúng nữa, như vậy HIV levels đã tụt xuống đến cực thấp, xem như không đáng kể.
Một điều đáng nói là sau khi nhận việc điều trị trong vòng 18 tháng, thì bà mẹ đã ngưng không cho cháu bé dùng thuốc trong 10 tháng nay vì những lý do chưa được rõ. Theo cơ quan National Institutes of Health thì hiện tại đứa bé vẫn còn khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng nào cho thấy đứa trẻ bị nhiễm HIV mặc dù là đã bỏ thuốc hơn 10 tháng nay. Sau khi thử nghiệm lại và đã xác định rằng không dò ra được HIV level trong cơ thể của đứa bé.
Có thể xem trường hợp của bé là "tạm khỏi" (old news), nhưng dù sao đây cũng là một tin tốt cho những người bị nhiễm HIV. Hy vọng rằng trong tương lai, các khoa học gia sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tin tốt trong việc chữa khỏi căn bệnh quái ác này.
Tưởng cũng xin nói thêm rằng khi các bà mẹ mang bầu phát giác ra mình bị nhiễm HIV thì nên tìm kiếm medical support để được chữa trị sớm nhất. Như thế xác suất chữa khỏi về mặt chức năng cho đứa bé vẫn cao hơn là đợi khi quá muộn mới chịu đi chữa. Xin các bà mẹ nên lưu ý ở điểm này.
Updated News: Mời quý vị cùng xem một đoạn clip do Dr. Gay cho biết thêm thông tin về tình trạng mới nhất của đứa bé. Đứa bé đã được khỏi.
LxzGnYS9cgE
2. Thông tin về Hepatitis C
http://www.proimmune.com/ecommerce/html/barnes/virus_400px.jpg
Hồi xưa ai mà mắc phải viêm gan C thì sợ lắm thưa quý vị. Đơn giản là không có thuốc chữa cho chứng bệnh này. Mắc phải nó thì chẳng khác nào như bản án tử hình đang treo lơ lửng, không khác chi với những người bị dính HIV/AIDS, hay ung thư vậy.
Với sự phát triển của khoa học hiện đại thì nay đã khác xưa nhiều rồi. Viêm gan C không còn được xem là bản án tử hình nữa, vì trong tương lai đôi ba năm nữa thôi, bệnh viêm gan C sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
Theo tờ "BMJ Oct 23, 2012", một thống kê từ Danish Research cho biết thì phương pháp vừa uống và vừa chích sẽ giảm xác suất ung thư gan tới gần 50%. Thông kê này được đăng bên Anh quốc.
Có rất nhiều những thống kê khác nhau từ bên Hoa Kỳ cho biết rằng với phương pháp dùng Peginterferon alfa + ribavirin + Incivek mà chữa trong vòng 6 tháng, chúng ta có thể giảm tới 70% nguy cơ ung thư gan. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết hợp chung với nhau trong quá trình trị liệu. Điều bất tiện của phương pháp này là phản ứng phụ nhiều quá. Bệnh nhân thường phàn nàn về những phản ứng như buồn nôn, ói mửa, đi cầu, ngứa, thiếu máu, và một vài vấn đề birth defect, etc.
Có nhiều bệnh nhân phàn nàn rằng tôi thà chết chứ không muốn dùng phương pháp chích vì nó hành dữ quá, chịu không nổi. Bệnh nhân chỉ muốn dùng thuốc uống mà thôi. Dân Mỹ xưa nay nổi tiếng là "complain", thế là mấy ông khoa học gia lại nặn óc suy nghĩ tiếp :).
Và đây, hôm 10/25/2012, Abbott Laboratories đã có ra thông báo cho biết rằng họ sẽ cho ra một loại thuốc không cần chích để chống lại viêm gan C dành cho những người chưa chữa trị bao giờ, hay những bệnh nhân đã từng fail trong những lần điều trị trước đó. Thuốc này được xem là loại mạnh nhất từ trước nay và có thể chữa khỏi trong vòng từ 12-24 tuần lễ (tùy loại và giai đoạn viêm gan C). Thuốc này là loại thuốc uống, có 3 loại, hoặc dùng chung với ribavirin, hoặc chỉ dùng toàn là thuốc uống mà thôi.
Thuốc này có tên ABT (Abbott): ABT-450, ABT-333, ABT-267. Chúng còn được biết với cái tên khác là NS5A Inhibitors (GS-7977) hay Sofosbuvir, cho dùng chung với loại ribarivin. Khi thử nghiệm dùng ABT + ribavirin trong vòng 12 tuần lễ thì số vi khuẩn gần như triệt tiêu.
Ngày 11/10/2012, hãng Gilead Sciences đã ra thông báo cho biết rằng khi dùng GS-7977, NS5A Inhibitor GS-5885 và ribavirin cho những bệnh nhân với genotype 1 viêm gan C, để chữa cho 25 bệnh nhân (100%) chưa chữa trị bao giờ. Kết quả thử nghiệm đã không detect được RNA virus level trong 25 bệnh nhân (100%) sau khi hoàn tất điều trị trong 4 tuần lễ.
Hiện tại hãng Gilead đang tiến hành việc dùng toàn bộ bằng phương pháp uống mà không cần chích để chữa khỏi hoàn toàn viêm gan C. Theo dự tính cho biết thì có lẽ vào năm 2015 trở lại đây, họ sẽ cho ra hàng loạt loại thuốc uống để trị dứt viêm gan C. Nếu thành công, bệnh nhân không cần phải thay gan, không còn sợ bị hư gan, hay ung thư gan bởi viêm gan C gây ra.
Cầu mong sao công cuộc nghiên cứu mới được mau chóng thành công thì nhân loại sẽ khỏi bị ám ảnh bởi cái "bóng ma" của nó nữa.
Mình xin dừng tại đây. Xin chúc quý vị một ngày an lành. Xin hẹn quý vị trong lần chia sẻ kỳ tới.
Lưu ý: Những bài chia sẻ trong thời gian tới sẽ cho quý vị rất nhiều thông tin bổ ích, xin hãy đón xem.
Thân chào,