BachDienThuSinh
20-10-2010, 02:10 AM
Hôm nay đi uống cafe , tình cờ gặp mấy cậu sinh viên nói chuyện về GHẺ , về DEP ( thuốc trị GHẺ ) và vô số các câu chuyện rắc rối , lôi thôi hài hước ngứa ngáy liên quan đến GHẺ , chợt Bạch em ngẫm nghĩ về cũng những thứ lôi thôi linh ta linh tang em gặp thời gian gần đây , nghĩ thật , chúng giống với GHẺ ra phết các bác ợ , thế nên BDTS em xin phép làm 1 bài tán phét về Ghẻ ngày xưa và ngày nay , trong đó có cả triệu chứng , cách phòng tránh cũng như các trị dứt điểm về GHẺ , cốt mua cho bạn Lâm em và các bác lấy 1 nụ cười , he he .
Trên wikipedia tiếng Việt , GHẺ và những thứ liên quan đến nó được bàn đến như sau :
1- GHẺ là gì ???
GHẺ ngày xưa :
Bệnh ghẻ là bệnh do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei, Hominis, (tiếng Việt gọi là cái ghẻ) chúng đào hang rãnh trên da làm ngứa ngáy khó chịu và nhiễm trùng.
GHẺ ngày nay :
Bệnh GHẺ trên TLKD do ký sinh trùng LUBIO gây nên ( Tiếng của TLKD gọi là lũ bỉ ổi ) chúng thường xuyên ẩn núp trên website , sản sinh không ngừng ( sản sinh dễ ý mà :D ) , làm ngứa con mắt , đỏ con mắt của vô số bạn đọc trên TLKD .
GHẺ ngày xưa :
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh ghẻ, đó là một bệnh ngoài da phổ biến, bệnh lây, nhất là ở những nơi chật chội, thiếu vệ sinh...
GHẺ ngày nay :
Bất kỳ website nào cũng có thể mắc bệnh GHẺ , đó là 1 bệnh ngoài da phổ biến , dễ lây , phát triển kể cả ở bất cứ website nào , dù web đó về bất cứ chủ đề gì , tốt hay không tốt , web chuyên chăm sóc trẻ thơ , hỗ trợ người già hay web về sex :-|
GHẺ ngày xưa :
Con cái ghẻ thường bò lên da về ban đêm cho nên hay lây lan cho những người dùng chung chăn chiếu. Ghẻ cũng có thể lây lan gián tiếp qua đồ dùng, đồ chơi trẻ em, quần áo hay trực tiếp qua bắt tay... Cái ghẻ sẽ chết sau khi rời vật chủ 4 ngày.
GHẺ ngày nay :
Con cái GHẺ thường chui lủi rình mò vào bất cứ lúc nào ( ví dụ như chúng dòm không thấy MOD nào trên mạng chả hạn ) , tuy nhiên chủ yếu vẫn là về ban đêm , GHẺ có thể trực tiếp chui thẳng vào web , hoặc gián tiếp lôi kéo nhau chui từng đàn vào trong những ngày xấu trời , con GHẺ xịn thì dễ chết , chứ GHẺ này khó chết kinh khủng , vì đa phần chúng dựa vào vài ba cái nick ảo , chủ yếu giấu mặt chứ có mấy khi thò ra đâu ???
GHẺ ngày xưa :
Thời kỳ ủ bệnh thay đổi từ 2 - 40 ngày, trung bình từ 10-15 ngày. Lúc đầu thấy ngứa ở các kẽ, như kẽ ngón tay, kẽ dưới vú (ở đàn bà), rãnh quy đầu, kẽ mông ở trẻ em... Ngứa lan dần nhanh chóng ra toàn thân. Ngứa nhiều về ban đêm.
GHẺ ngày nay :
Thời gian ủ bệnh gần như là không có , GHẺ ngày nay xuất hiện phát là thấy ngay , nhận diện rất dễ , nào là lập nick mới chửi thành viên cũ , nào là lập đến hàng chục cái để cảm ơn 1 chủ đề vô bổ ( 99 % cũng do lũ GHẺ chúng nó lập ra ) , nào là hô hào yêu cái tốt , cổ vũ cái đẹp ( trong khi đó toàn miệng Nam mô bụng 1 bồ dao găm ) , nào là post bài móc máy ,nào là vu cáo người khác mua độ , nào là chê danh thủ đánh thấp , còn lâu mới bằng con SW chạy trên máy tính 16 lõi của chúng :)) . cũng có đôi khi chúng bị diệt ở web này ( vật chủ 1 ) thì chúng lại tồn tại ở 1 web khác ( vật chủ 2 - có thể vật chủ này bẩn hơn vật chủ kia hoặc không )
2- Chẩn đoán bệnh ghẻ khi có những triệu chứng sau:
GHẺ ngày xưa :
- Ngứa, nổi mụn nước ở những vùng da non.
- Ngứa nhiều về đêm
- Mụn nước mọc riêng lẻ, không thành chùm
- Xung quanh có nhiều người cùng bị ngứa
GHẺ ngày nay :
1 lô topic lập ra cùng 1 chủ đề
- Thông thường topic lập vào ban đêm
- Các spam nói xấu , đâm bị thóc chọc bị gạo có thể xuất hiện riêng lẻ , cũng có thể xuất hiện từng chùm .
- Khi không được chấp nhận ở bên web này , thì chúng tụ tập bên web khác , tha hồ đú đởn , gây hại nói xấu web cũ , cùng với những tuyên bố cực kỳ BÚA LỚN ĐAO TO , đại loại như : Vì nền cờ tướng nước nhà , vì 1 tương lai chiến thắng Trung Quốc , vì 1 tự do ngôn luận hơn , vì 1 sự chuyên nghiệp hơn , vv và vv .
3- Cách điều Trị
GHẺ ngày xưa :
Điều trị bệnh tương đối dễ dàng, chỉ cần diệt hết kí sinh trùng gây bệnh và tránh không bị tái nhiễm Thuốc đặc hiệu để diệt cái ghẻ là DEP, bôi thuốc ngày 1-2 lần len chổ có mụn nước,ngứa. Khi có bội nhiễm do ghẻ, phải điều trị bằng kháng sinh thích hợp, hoặc dùng Xanh Methylen bôi lên chổ bị bội nhiễm. Khi bị ghẻ phải thay quần áo thường xuyên, it nhất là 1 lần/ngày. Quần áo thay ra phải giặt phơi ngoài ánh nắng, là kĩ 2 mặt. Nếu không có điều kiện thì quần áo phải để riêng 4-5 ngày mới được mặc lại.
GHẺ ngày nay :
Điều trị bệnh không hề dễ dàng , chúng vô cùng rỗi việc và kiên nhẫn hơn bạn tưởng nhiều , hơn nữa thông thường chúng ẢO hơn bạn tưởng cũng rất nhiều ( nick ao_lam ở TLKD chắc cũng lấy cảm hứng từ sự ảo này mà lập nên ) , cách duy nhất để trị bọn GHẺ này là nói KHÔNG với chúng , nghĩa là không tranh luận , không họp hành , không chỉ trích , không cãi vã , cũng chả cám ơn , duy nhất 1 cách XÓA sạch Rác và Khóa sạch nick của GHẺ .
Thêm 1 điều nữa là bạn luôn phải chăm sóc cho website sạch sẽ <:-P
Đại khái tối em rỗi việc do mới sửa triệt để bọn GHẺ ( virus trong máy xách tay của em ) ,nói thêm là độ này em vô cùng khốn đốn vì nó . Nên em vui em chém tí trong box thơ văn , các bác đọc thấy khoái thì cho em xin phát Cảm ƠN nhé , dạo này em cũng ẢO ( do gặp GHẺ nhiều quá mà ) , thích Cảm Ơn lắm cơ các bác ạ :)) .
Trên wikipedia tiếng Việt , GHẺ và những thứ liên quan đến nó được bàn đến như sau :
1- GHẺ là gì ???
GHẺ ngày xưa :
Bệnh ghẻ là bệnh do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei, Hominis, (tiếng Việt gọi là cái ghẻ) chúng đào hang rãnh trên da làm ngứa ngáy khó chịu và nhiễm trùng.
GHẺ ngày nay :
Bệnh GHẺ trên TLKD do ký sinh trùng LUBIO gây nên ( Tiếng của TLKD gọi là lũ bỉ ổi ) chúng thường xuyên ẩn núp trên website , sản sinh không ngừng ( sản sinh dễ ý mà :D ) , làm ngứa con mắt , đỏ con mắt của vô số bạn đọc trên TLKD .
GHẺ ngày xưa :
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh ghẻ, đó là một bệnh ngoài da phổ biến, bệnh lây, nhất là ở những nơi chật chội, thiếu vệ sinh...
GHẺ ngày nay :
Bất kỳ website nào cũng có thể mắc bệnh GHẺ , đó là 1 bệnh ngoài da phổ biến , dễ lây , phát triển kể cả ở bất cứ website nào , dù web đó về bất cứ chủ đề gì , tốt hay không tốt , web chuyên chăm sóc trẻ thơ , hỗ trợ người già hay web về sex :-|
GHẺ ngày xưa :
Con cái ghẻ thường bò lên da về ban đêm cho nên hay lây lan cho những người dùng chung chăn chiếu. Ghẻ cũng có thể lây lan gián tiếp qua đồ dùng, đồ chơi trẻ em, quần áo hay trực tiếp qua bắt tay... Cái ghẻ sẽ chết sau khi rời vật chủ 4 ngày.
GHẺ ngày nay :
Con cái GHẺ thường chui lủi rình mò vào bất cứ lúc nào ( ví dụ như chúng dòm không thấy MOD nào trên mạng chả hạn ) , tuy nhiên chủ yếu vẫn là về ban đêm , GHẺ có thể trực tiếp chui thẳng vào web , hoặc gián tiếp lôi kéo nhau chui từng đàn vào trong những ngày xấu trời , con GHẺ xịn thì dễ chết , chứ GHẺ này khó chết kinh khủng , vì đa phần chúng dựa vào vài ba cái nick ảo , chủ yếu giấu mặt chứ có mấy khi thò ra đâu ???
GHẺ ngày xưa :
Thời kỳ ủ bệnh thay đổi từ 2 - 40 ngày, trung bình từ 10-15 ngày. Lúc đầu thấy ngứa ở các kẽ, như kẽ ngón tay, kẽ dưới vú (ở đàn bà), rãnh quy đầu, kẽ mông ở trẻ em... Ngứa lan dần nhanh chóng ra toàn thân. Ngứa nhiều về ban đêm.
GHẺ ngày nay :
Thời gian ủ bệnh gần như là không có , GHẺ ngày nay xuất hiện phát là thấy ngay , nhận diện rất dễ , nào là lập nick mới chửi thành viên cũ , nào là lập đến hàng chục cái để cảm ơn 1 chủ đề vô bổ ( 99 % cũng do lũ GHẺ chúng nó lập ra ) , nào là hô hào yêu cái tốt , cổ vũ cái đẹp ( trong khi đó toàn miệng Nam mô bụng 1 bồ dao găm ) , nào là post bài móc máy ,nào là vu cáo người khác mua độ , nào là chê danh thủ đánh thấp , còn lâu mới bằng con SW chạy trên máy tính 16 lõi của chúng :)) . cũng có đôi khi chúng bị diệt ở web này ( vật chủ 1 ) thì chúng lại tồn tại ở 1 web khác ( vật chủ 2 - có thể vật chủ này bẩn hơn vật chủ kia hoặc không )
2- Chẩn đoán bệnh ghẻ khi có những triệu chứng sau:
GHẺ ngày xưa :
- Ngứa, nổi mụn nước ở những vùng da non.
- Ngứa nhiều về đêm
- Mụn nước mọc riêng lẻ, không thành chùm
- Xung quanh có nhiều người cùng bị ngứa
GHẺ ngày nay :
1 lô topic lập ra cùng 1 chủ đề
- Thông thường topic lập vào ban đêm
- Các spam nói xấu , đâm bị thóc chọc bị gạo có thể xuất hiện riêng lẻ , cũng có thể xuất hiện từng chùm .
- Khi không được chấp nhận ở bên web này , thì chúng tụ tập bên web khác , tha hồ đú đởn , gây hại nói xấu web cũ , cùng với những tuyên bố cực kỳ BÚA LỚN ĐAO TO , đại loại như : Vì nền cờ tướng nước nhà , vì 1 tương lai chiến thắng Trung Quốc , vì 1 tự do ngôn luận hơn , vì 1 sự chuyên nghiệp hơn , vv và vv .
3- Cách điều Trị
GHẺ ngày xưa :
Điều trị bệnh tương đối dễ dàng, chỉ cần diệt hết kí sinh trùng gây bệnh và tránh không bị tái nhiễm Thuốc đặc hiệu để diệt cái ghẻ là DEP, bôi thuốc ngày 1-2 lần len chổ có mụn nước,ngứa. Khi có bội nhiễm do ghẻ, phải điều trị bằng kháng sinh thích hợp, hoặc dùng Xanh Methylen bôi lên chổ bị bội nhiễm. Khi bị ghẻ phải thay quần áo thường xuyên, it nhất là 1 lần/ngày. Quần áo thay ra phải giặt phơi ngoài ánh nắng, là kĩ 2 mặt. Nếu không có điều kiện thì quần áo phải để riêng 4-5 ngày mới được mặc lại.
GHẺ ngày nay :
Điều trị bệnh không hề dễ dàng , chúng vô cùng rỗi việc và kiên nhẫn hơn bạn tưởng nhiều , hơn nữa thông thường chúng ẢO hơn bạn tưởng cũng rất nhiều ( nick ao_lam ở TLKD chắc cũng lấy cảm hứng từ sự ảo này mà lập nên ) , cách duy nhất để trị bọn GHẺ này là nói KHÔNG với chúng , nghĩa là không tranh luận , không họp hành , không chỉ trích , không cãi vã , cũng chả cám ơn , duy nhất 1 cách XÓA sạch Rác và Khóa sạch nick của GHẺ .
Thêm 1 điều nữa là bạn luôn phải chăm sóc cho website sạch sẽ <:-P
Đại khái tối em rỗi việc do mới sửa triệt để bọn GHẺ ( virus trong máy xách tay của em ) ,nói thêm là độ này em vô cùng khốn đốn vì nó . Nên em vui em chém tí trong box thơ văn , các bác đọc thấy khoái thì cho em xin phát Cảm ƠN nhé , dạo này em cũng ẢO ( do gặp GHẺ nhiều quá mà ) , thích Cảm Ơn lắm cơ các bác ạ :)) .