PDA

View Full Version : TLKD 2011 ( Giải vô địch các clb Hà Nội mở rộng 2011 - Cúp TLKD )



trung_cadan
27-01-2011, 11:58 PM
Vậy là năm 2010 đã qua đi , chúng ta đã cùng tổ chức thành công giải vô địch các clb Hà Nội mở rộng 2009 và 2010 . Các giải đấu thành công tốt đẹp đã nâng cao vị thế của diễn đàn , cũng như góp phần rất lớn vào phong trào cờ tướng thủ đô nói riêng và toàn quốc nói chung .

Chủ đề này xin được mạo muội lập ra trước nhằm xin ý kiến của mọi người về mặt tổ chức giải đấu , vấn đề lực lượng , thể thức thi đấu cũng như thời gian dự kiến khai mạc .

Trước tiên tôi xin điểm qua các giải đấu sắp tới .

1- Hệ thống quốc gia :

- Giải A1 toàn quốc , khai mạc ngày 26-02-2011 ( Tại tp_HCM )

2- Hệ phong trào :

- Giải chùa Vua Tân Mão ( Bắt đầu vào ngày mùng 6 đến mùng 10 tết âm lịch )

- Từ 11 tháng giêng , liên tục có các giải làng xã diễn ra ở khắp các khu vực lân cận Hà Nội .

- Giải Phi tượng cuộc đối quá cung IPL ( Khai mạc 19-02 -2011 ) tại TLKD quán .

trung_cadan
28-01-2011, 12:06 AM
Như vậy , giải đấu được chờ đợi nhất trong năm dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 dương lịch , mà hợp lý nhất là dịp 26-03 ( Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM ) .

Như các bạn đã biết , giải 2010 chúng ta quy định vị trí tướng trong clb như sau :

1- Thành viên tham dự giải A1 toàn quốc 2 năm trở lại đây

2- Kỳ thủ nằm trong top 8 của các giải đấu thuộc Hà Nội

Nếu căn cứ vào các điều trên , sẽ có 1 số tướng bất đắc dĩ và 1 số tá trình độ tương đương tướng , điều này có thể gây đến 1 số bất lợi hoặc ưu thế cực lớn cho các clb trước khi bắt đầu giải đấu , đó chính là việc chúng ta nên tránh .

Tôi tạm thời đưa danh sách các tướng theo nhận định của cá nhân , mọi người xem và góp ý nhé :

1- Đào Cao Khoa ( Tuyển thủ Hà Nội )

2- Vũ Huy Cường ( Tuyển thủ Hà Nội )

3- Phạm Quốc Hương ( Tự do )

4- Lại Việt Trường ( Tự do )

5- Nguyễn Khánh Ngọc ( Tuyển thủ Hà Nội )

6- Nguyễn Anh Quân ( BCA )

7- Nguyễn Ngọc Tùng ( BCA )

8- Phùng Quang Điệp ( Bình Phước )

9- Trần Tuấn Ngọc ( Hà Nội )

10 - Dương Văn Long ( Hà Nội )

11- Đặng Hữu Trang ( Hưng Yên )

trung_cadan
28-01-2011, 12:08 AM
Câu hỏi sẽ là :

A- 1 tướng 1 clb

B- 2 tướng 1 clb

Nếu là A : Sẽ có nhiều clb tham gia hơn , và các tá sẽ được phong nhiều hơn :) => Phong trào phát triển hơn

Nếu là B : Chất lượng các trận đấu sẽ cao hơn

trung_cadan
28-01-2011, 12:12 AM
Xin mời mọi người cho ý kiến , nếu đông clb sẽ chia 2 bảng vòng tròn 2 lượt , lấy 4 đội mạnh nhất đánh bán kết và chung kết !!!

Nếu ít sẽ tổ chức vòng tròn 2 lượt 1 bảng , sau khi kết thúc vòng bảng , bán kết sẽ là :

BK1 : 1- 4

BK2 : 2-3

Giải 3 : Đội thua 2 trận bán kết

Chung kết : Đội thắng 2 trận bán kết

Minh Ngọc
28-01-2011, 12:15 AM
Theo tôi vấn đề điều lệ chặt chẽ khá quan trọng.
Nên đưa ra trước để anh em biết mà nghiên cứu, góp ý.
Chứ như năm truớc thiếu chặt chẽ nên dẫn đến kiện cáo tùm lum mất hay.

trung_cadan
28-01-2011, 12:17 AM
Theo tôi vấn đề điều lệ chặt chẽ khá quan trọng.
Nên đưa ra trước để anh em biết mà nghiên cứu, góp ý.
Chứ như năm truớc thiếu chặt chẽ nên dẫn đến kiện cáo tùm lum mất hay.

Chính thế em mới mở ra topic này để mọi người làm nóng , trời rét quá hi hi !!!:-c

Điều lệ giải 2010 đây :

Điều lệ giải :

I. Mục đích

- Phát triển phong trào cờ tướng trên địa bàn Hà Nội .
- Tiến tới mục tiêu xã hội hóa thể thao của Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung .
- Tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ cờ tướng Hà Nội và các đơn vị khác.

II. Đối tượng tham gia :

Là thành viên của các CLB cờ Tướng đang sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành ngành khác.
- Mỗi CLB được cử 1 hay nhiều đội tham dự với thành phần gồm 07 người cụ thể như sau: 01 lãnh đội là người chịu trách nhiệm họp bàn, đề xuất ý kiến, khiếu nại với Ban tổ chức cùng BTC giải quyết những vấn đề phát sinh trong giải; 01 đội trưởng là người chịu trách nhiệm sắp xếp bố trí vị trí của các VĐV trong đội trước mỗi lượt đấu ( đội trưởng là người trực tiếp thi đấu); 05 VĐV không kể nam, nữ.
Mỗi CLB tham dự chỉ được phép đăng ký trong đội hình 01 VĐV đã từng tham dự giải Quốc gia (A1 hoặc đối thủ mạnh - tính từ 2008 trở lại đây ) hoặc đứng trong top 8 giải Đống Đa mở rộng , VDV này là đội trưởng .

III. Thể thức và luật thi đấu :

- Các đội được chia làm 2 bảng , bảng A và bảng B , mỗi bảng có 6 đội tham gia thi đấu .
- Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt với nhau ( Lượt đi và lượt về - Ở mỗi lượt, đội nào cầm bên tiên thì cả 4 bàn đều đi tiên, đội nào cầm bên hậu thì cả 4 bàn đều đi hậu ) và chọn ra 2 đội nhất nhì 2 bảng để đấu chéo vòng bán kết ( Vòng này cũng thi đấu 2 lượt )
- Thi đấu theo luật Cờ Tướng của Liên đoàn Cờ Việt Nam. Các VĐV bắt buộc phải ghi biên bản .
- Thi đấu theo 04 bàn gồm: bàn 1 gồm đội trưởng của đội , bàn 2,3,4, thi đấu cờ tiêu chuẩn Cờ tiêu chuẩn: mỗi VĐV có 60 phút tích lũy 30 giây.
- Thi đấu vòng tròn theo 2 lượt: lượt đi và lượt về.
- Trước ngày thi đấu 2 ngày, lãnh đội các đội phải đăng ký danh sách các VĐV thi đấu ở mỗi bàn cho BTC.Ngay sau đó sẽ có lịch thi đấu của từng đội , kết quả này được post công khai trên TLKD nhằm tạo điều kiên cho các clb chuẩn bị chiến thuật cũng như phục vụ công tác bình luận dự đoán trước vòng đấu .

IV. Thời gian và địa điểm thi đấu :

- Thời gian thi đấu: Khai mạc 09-05-2010
- Địa điểm: (Tầng 3 trung tâm huấn luyện vdv thành tích cao - Trịnh Hoài Đức )

V. Xếp hạng và khen thưởng :

- Cách tính điểm :
+ Đội thắng trận sẽ được 3 điểm, thua 0 điểm. Nếu hai đội hòa nhau thì đội nào đi tiên thì được 1 điểm, đội đi hậu được 2 điểm.
+ Ván thắng được 2 điểm, hòa được 1 điểm, thua 0 điểm.
- Xếp hạng : điểm trận, điểm ván, đối kháng, số ván thắng
- Khen thưởng :

Đồng đội :

+ Đội vô địch được tặng Cúp, cờ và phần thưởng của BTC
+ Các đội xếp hạng từ nhì, ba được tặng cờ và phần thưởng của BTC

Cá nhân :

+ Nhất nhì ba bàn 1 ( tính riêng cho các đội trưởng )
+ Nhất nhì ba các bàn còn lại

VI. Kinh phí

- Mỗi đội phải đóng lệ phí thi đấu cho BTC 2.000.000đ ( Hai triệu đồng chẵn) trước giải để phục vụ cho việc tổ chức thi đấu và làm giải thưởng.
- Lãnh đội mỗi đội phải đóng 500.000đ tiền ký quỹ trách nhiệm, khoản tiền này kết thúc giải sẽ hoàn trả lại cho các đội. Nếu trong quá trình thi đấu, đội nào có VĐV bỏ cuộc, hoặc vi phạm quy định kỷ luật của BTC sẽ không được hoàn trả tiền ký quỹ.

V.Tài trợ :

- Ban tổ chức rất mong mỏi các cá nhân và đoàn thể yêu thích bộ môn cờ tướng tài trợ về kinh tế hoặc hiện vật nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của giải đấu , Báo cáo tài chính của toàn giải sẽ được công bố chi tiết và minh bạch sau khi kết thúc giải đấu .
- Tên của giải có thể thay đổi là tên của nhà tài trợ chính cho giải .
- Ban Quản Trị sẽ dành những vị trí tốt nhất trên website để quảng cáo cho các đơn vị tài trợ giải .-

VI. Các quy định khác

- VĐV đi muộn 30 sẽ bị xử thua ván đó.
- VĐV bỏ cuộc 1 ván sẽ bị loại khỏi giải
- Các đội đăng ký danh sách trước ngày 30-04-2010 qua trang web thanglongkydao.com.
[B][I]

Minh Ngọc
28-01-2011, 12:19 AM
Câu hỏi sẽ là :

A- 1 tướng 1 clb

B- 2 tướng 1 clb

Nếu là A : Sẽ có nhiều clb tham gia hơn , và các tá sẽ được phong nhiều hơn :) => Phong trào phát triển hơn

Nếu là B : Chất lượng các trận đấu sẽ cao hơn

Cái này nên dựa vào số lượng tướng đăng ký tham gia so với số câu lạc bộ đăng ký tham gia.
Ví dụ có 10 tướng đăng ký mà chỉ có 5 CLB thì câu trả lời là B
Nhưng nếu chỉ có 5 tướng đăng ký mà có 12 CLB tham gia thì sao?
Nói chung là căn cứ tình hình thực tế mà tính thôi.

trung_cadan
28-01-2011, 12:24 AM
Cái này nên dựa vào số lượng tướng đăng ký tham gia so với số câu lạc bộ đăng ký tham gia.
Ví dụ có 10 tướng đăng ký mà chỉ có 5 CLB thì câu trả lời là B
Nhưng nếu chỉ có 5 tướng đăng ký mà có 12 CLB tham gia thì sao?
Nói chung là căn cứ tình hình thực tế mà tính thôi.

Em vẫn bảo lưu chủ trương 1 tướng 1 clb , tuy nhiên 1 số clb có thể đăng ký thi đấu mà không cần có tướng trong đội hình , quan trọng nhất là cọ xát giao lưu mà !!!

Minh Ngọc
28-01-2011, 01:08 AM
Nên thêm quy định về thời hạn đăng ký VDV tham gia.
Sau khi giải đã khởi tranh, có cho đăng ký nữa không? Hoặc là không cho hoặc là có nhưng quy định rõ từ đầu.(Khôgn thì hơn).
Các VDV tham gia nên có xác nhận của chính VDV trước khi thi đấu. (Tránh trường hợp VDV nói: tôi đâu có thiếu nghiêm túc đâu? Chẳng qua là họ ghi danh thôi tôi không biết. Nên chỉ chơi 1 ván rồi chuồn).
Nên có thêm quy định về tính nghiêm túc: ví dụ: nhắc nước cho đồng đội phạt thế nào? bỏ cuộc xử thế nào? Nếu bận thật sự thì nên giải quyết thế nào? Ấn định thời gian thì khi thay đổi có tiêu chí gì mới được đổi hay là cứ thích thì đổi thôi....
Chắc chắn còn nhiều cái quy định cần bổ xung lắm nhưng chưa nghĩ được hết cứ ví dụ thế đã.

hyh
28-01-2011, 01:44 AM
Theo tôi cho các đội thay thế, bổ sung, chuyển nhượng VĐV vào giữa mùa giải như bóng đá ấy

BachDienThuSinh
28-01-2011, 01:45 AM
Nếu có cũng chỉ tối đa 2 người thôi bạn ơi !!!

hehehe
28-01-2011, 09:54 AM
Đặng hữu Trang tiến bộ rất nhanh nhưng đã làm tướng ở miền Bắc này thì hơi buồn cho làng cờ tướng miền Bắc, hix.

Minh Ngọc
28-01-2011, 11:27 AM
Đặng hữu Trang tiến bộ rất nhanh nhưng đã làm tướng ở miền Bắc này thì hơi buồn cho làng cờ tướng miền Bắc, hix.

Không có gì buồn cả.
Tướng hay tá cũng chỉ là khái niệm tương đối thôi.
Bây giờ quy định là cứ vào A1 hoặc ĐT mạnh toàn quốc là tướng thì cứ thế mà tính.
Những người không vào được A1 hay ĐTM thì thôi.
Vạn vật biến đổi không ngừng, không lẽ KT A,B,C nào đó là tướng thì cứ làm tướng hết đời còn các KT khác thì có cố gắng đến đâu cũng vô ích sao?
Khi bằng tuổi Trang, Nguyễn Vũ Quân cũng từng bị một số người không hiểu biết coi thường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thôi, ai cũng phải kính trọng cậu ấy cả về kỳ nghệ lẫn phong cách.

trung_cadan
28-01-2011, 01:02 PM
Anh Hoa Đà nói chuẩn quá , mà sao bạn hehehe dễ buồn thế nhỉ :D !!!

ImportLink
28-01-2011, 04:59 PM
Mỗi đội có thể có 2 tướng nhưng 2 tướng không thể đồng thời xuất trận và tướng chỉ được ngồi bàn 1.

Minh Ngọc
28-01-2011, 08:16 PM
Mỗi đội có thể có 2 tướng nhưng 2 tướng không thể đồng thời xuất trận và tướng chỉ được ngồi bàn 1.

Trừ đại tướng Wu Guo Shan. :))

BachDienThuSinh
28-01-2011, 08:23 PM
Mỗi đội có thể có 2 tướng nhưng 2 tướng không thể đồng thời xuất trận và tướng chỉ được ngồi bàn 1.

Thế tại sao không đánh 2 đội cho tăng cọ xát Sơn nhỉ ???

culu2795
28-01-2011, 09:53 PM
Theo ý kiến của riêng cháu thì năm ngoái mình ấn định vào ngày 11/5 khai mạc giải TLKD thì cứ giữ như vậy,không nên thay đổi nữa,để cho giải có tính chuyên nghiệp hơn.

Nếu như mà giải Ngoại Hạng Anh năm thì khai mạc tháng 8,năm tháng 7 thì chắc sẽ mất đi tính hấp dẫn của nó

trung_cadan
29-01-2011, 12:37 AM
Theo ý kiến của riêng cháu thì năm ngoái mình ấn định vào ngày 11/5 khai mạc giải TLKD thì cứ giữ như vậy,không nên thay đổi nữa,để cho giải có tính chuyên nghiệp hơn.

Nếu như mà giải Ngoại Hạng Anh năm thì khai mạc tháng 8,năm tháng 7 thì chắc sẽ mất đi tính hấp dẫn của nó

Cháu nhầm cơ bản ở chỗ năm ngoái ngày 11-05 rơi vào cuối tuần ( t7-cn ) , năm nay chưa chắc là dịp đó .

Bên cạnh đó 1 năm đã qua , phong trào mạnh lên nhiều và còn rất nhiều giải đấu cá nhân đang chờ đợi , cứ làm sớm được là tốt nhất !!!

leminh384
10-02-2011, 07:14 PM
Không có gì buồn cả.
Tướng hay tá cũng chỉ là khái niệm tương đối thôi.
Bây giờ quy định là cứ vào A1 hoặc ĐT mạnh toàn quốc là tướng thì cứ thế mà tính.
Những người không vào được A1 hay ĐTM thì thôi.
Vạn vật biến đổi không ngừng, không lẽ KT A,B,C nào đó là tướng thì cứ làm tướng hết đời còn các KT khác thì có cố gắng đến đâu cũng vô ích sao?
Khi bằng tuổi Trang, Nguyễn Vũ Quân cũng từng bị một số người không hiểu biết coi thường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thôi, ai cũng phải kính trọng cậu ấy cả về kỳ nghệ lẫn phong cách.

Bác Minh Ngọc nói quá chuẩn!!!=D>=D>=D>

Kim_Ba
19-02-2011, 09:53 AM
các thành viên của Thanh Xuân cũ ai thấy tham dự được thì lên tiếng để có thể lập đủ 1 đội cạnh tranh chiến đấu tranh Vương . Anh em nhớ vote nhé để Kim Ba còn biết tình hình chứ ẻo quá ko cạnh tranh được thì chán lắm .

HuaNganXuyen
19-02-2011, 10:31 AM
Thanh Xuân muốn tranh chấp ngôi vương lúc này cần 1 đội hình ít nhất ngang ngửa năm 2009 vs Cao Khoa , Thành Nam , Tuấn Linh , Mạnh Hiệp , Thăng Long , Anh Tuấn ... Ngay cả với đội hình này cũng cần cật lực chiến đấu mới vào vòng 2 . Bởi hiện nay phong trào cờ đang rất phát triển .

thanghong
19-02-2011, 11:45 AM
Xin mời mọi người cho ý kiến , nếu đông clb sẽ chia 2 bảng vòng tròn 2 lượt , lấy 4 đội mạnh nhất đánh bán kết và chung kết !!!

Nếu ít sẽ tổ chức vòng tròn 2 lượt 1 bảng , sau khi kết thúc vòng bảng , bán kết sẽ là :

BK1 : 1- 4

BK2 : 2-3

Giải 3 : Đội thua 2 trận bán kết

Chung kết : Đội thắng 2 trận bán kết

Theo tôi Vòng bảng nên đánh vòng tròn :

Mỗi cặp đấu gặp nhau chỉ 1 lần với 2 bàn tiên -2 bàn hậu (tiên hậu sẽ do bốc thăm tại chỗ trước giờ thi đấu ) Như vậy thì tất cả các đội đều có thể gặp nhau tại vòng bảng mà vẫn đảm bảo ko kéo dài thời gian và công bằng.

Theo Thể Thức này thì Số đội dù có là bao nhiêu cũng OK hết dù chẵn hay lẻ
Tất nhiên nếu hòa thì hòa điểm chứ ko có chuyện hậu 2 điểm tiên 1 điểm hậu như trước.
Còn bán kết sẽ là 4 đội điểm cao nhất - nếu có nhiều hơn 01 đội đứng thứ 4 thì sẽ có đấu play off hay loại trưc tiếp giữa các đội thứ 4 bằng điểm nhau

Nếu giải pháp này hợp lý thì BTC NÊN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ MỚI CHO PHÙ HỢP về cách thức thi đấu và quy định thế nào thì đủ tiêu chuẩn ngồi bàn 1 ( tướng ... Hổ ..Đại Bàng ...sau giải nếu phong độ kém nhất thì sẽ rơi xuống bảng gà)
còn các bàn còn lại (234 -Phó -tá -úy ...vịt ...Sau giải nếu phong độ cao sẽ thoát khỏi bảng tử thần lên bảng phong thần)
Còn thông tin về giải thưởng nên đăng tải sớm và nếu có biến động (giá trị gia tăng) thì cũng cập nhật kịp thời -mục này cũng khá hot và đáng quan tâm nhưng lại khá tế nhị .
Vài lời đóng góp cá nhân -mong những sáng kiến tiếp theo hợp lý hơn nữa ! từ các kỳ hữu yêu cờ !!!

trung_cadan
19-02-2011, 07:06 PM
Theo tôi Vòng bảng nên đánh vòng tròn :

Mỗi cặp đấu gặp nhau chỉ 1 lần với 2 bàn tiên -2 bàn hậu (tiên hậu sẽ do bốc thăm tại chỗ trước giờ thi đấu ) Như vậy thì tất cả các đội đều có thể gặp nhau tại vòng bảng mà vẫn đảm bảo ko kéo dài thời gian và công bằng.

Theo Thể Thức này thì Số đội dù có là bao nhiêu cũng OK hết dù chẵn hay lẻ
Tất nhiên nếu hòa thì hòa điểm chứ ko có chuyện hậu 2 điểm tiên 1 điểm hậu như trước.
Còn bán kết sẽ là 4 đội điểm cao nhất - nếu có nhiều hơn 01 đội đứng thứ 4 thì sẽ có đấu play off hay loại trưc tiếp giữa các đội thứ 4 bằng điểm nhau

Nếu giải pháp này hợp lý thì BTC NÊN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ MỚI CHO PHÙ HỢP về cách thức thi đấu và quy định thế nào thì đủ tiêu chuẩn ngồi bàn 1 ( tướng ... Hổ ..Đại Bàng ...sau giải nếu phong độ kém nhất thì sẽ rơi xuống bảng gà)
còn các bàn còn lại (234 -Phó -tá -úy ...vịt ...Sau giải nếu phong độ cao sẽ thoát khỏi bảng tử thần lên bảng phong thần)
Còn thông tin về giải thưởng nên đăng tải sớm và nếu có biến động (giá trị gia tăng) thì cũng cập nhật kịp thời -mục này cũng khá hot và đáng quan tâm nhưng lại khá tế nhị .
Vài lời đóng góp cá nhân -mong những sáng kiến tiếp theo hợp lý hơn nữa ! từ các kỳ hữu yêu cờ !!!

Cái vụ giải thưởng thì làm sao biết được anh , phải cân đối chi tiêu và phụ thuộc vào nhà tài trợ chứ ???

truycantot
19-02-2011, 10:45 PM
Bác cho mình hỏi. Dạo này danh thủ lại việt trường đi đâu mà không thấy xuất hiện đánh cờ ở hà nội vậy nhỉ.
Thanks Bác
1- Đào Cao Khoa ( Tuyển thủ Hà Nội )

2- Vũ Huy Cường ( Tuyển thủ Hà Nội )

3- Phạm Quốc Hương ( Tự do )

4- Lại Việt Trường ( Tự do )

5- Nguyễn Khánh Ngọc ( Tuyển thủ Hà Nội )

6- Nguyễn Anh Quân ( BCA )

7- Nguyễn Ngọc Tùng ( BCA )

8- Phùng Quang Điệp ( Bình Phước )

9- Trần Tuấn Ngọc ( Hà Nội )

10 - Dương Văn Long ( Hà Nội )

11- Đặng Hữu Trang ( Hưng Yên )[/QUOTE]

trung_cadan
19-02-2011, 11:03 PM
Trường vào miền Nam rồi bạn , mình không rõ Trường ở đâu nữa !!!

TSVA
20-02-2011, 12:47 AM
Super Mod cho xin cái lịch ngày khai mạc cụ thể để CLB chúng tôi còn sắp xếp nhân sự nhé. Cứ kiểu ngày dự kiến, tháng dự kiến... thì tôi không thể dự kiến hết được mọi tình huống.

Theo tôi nên thống nhất thời gian cố định hàng năm, ví dụ Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tư hay tháng Năm chẳng hạn. Như thế thì chúng ta sẽ có được một giải truyên thống cố định hàng năm. Mỗi năm khai mạc một tháng khác nhau thì khó có thể xây dựng được một giải đấu chuyên nghiệp được.

trung_cadan
20-02-2011, 01:59 AM
Bạn ơi , đi A1 về họp các lãnh đội cùng thầy Bảo thì chúng ta quyết định ngày giờ nhé , còn nhiều sự kiện mà :) !!!

Minh Ngọc
10-03-2011, 03:02 PM
Theo tôi Vòng bảng nên đánh vòng tròn :

Mỗi cặp đấu gặp nhau chỉ 1 lần với 2 bàn tiên -2 bàn hậu (tiên hậu sẽ do bốc thăm tại chỗ trước giờ thi đấu ) Như vậy thì tất cả các đội đều có thể gặp nhau tại vòng bảng mà vẫn đảm bảo ko kéo dài thời gian và công bằng.

Còn bán kết sẽ là 4 đội điểm cao nhất - nếu có nhiều hơn 01 đội đứng thứ 4 thì sẽ có đấu play off hay loại trưc tiếp giữa các đội thứ 4 bằng điểm nhau



Ý kiến này của Long cũng rất đáng lưu ý.
Theo tôi nên xét tùy điều kiện và số lượng đội tham dự mà quyết định.
Có thể thăm dò ý kiến chung các đội trước khi thống nhất.

Các phương án có thể là:

1. Giữ nguyên như cũ: Chia đôi bảng đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 2 cặp bán kết.

2. Chia 2 vòng: Vòng bảng vòng tròn 1 lượt, chọn 4 đội bán kết.

3.Không chia bảng, chỉ đấu 1 lần nhưng vòng tròn 2 lượt, tính điểm (Format của Giải Đồng đội toàn TQ).


Về tính điểm:
Nếu 1 lượt thì nên chia đôi tiên hậu, tính thắng 2 hòa 1 thua 0.
Nếu 2 lượt thì nên để 4 tiên, 4 hậu , hậu Thắng 3 hòa 2 thua 0. Tiên hòa 1.

Lượng VDV thi đấu:

Nên có danh sách trước khi thi đấu.
Cần có sự xác nhận của VDV trước giải đấu.
Không bổ sung giữa giải, hoặc bổ xung 1 hay 2 nên quy định trước.

Thời gian thi đấu:

Nên ấn định trước, tránh thay đổi tùy tiện.
Nên có quy định chung về việc thay đổi thời gian thi đấu. (Ví dụ 1 đội hoặc cá nhân muốn thay đổi thì cần làm gì, tuân theo quy định như thế nào...)

trantuanngoc
12-03-2011, 06:49 PM
Theo thông tin từ các chiến trường mật báo các câu lạc bộ đang ráo riết tập luyện và thu thập nhân sĩ trong 2 mùa giải đầu tiên Yên Hòa và Thanh Xuân lần lượt đăng quang mùa giải lần này chắc chắn sẽ rất kịch tính
Câu lạc bộ thiếu vị trí ở bàn tướng có thể liên lạc qua số đt 01275253737

nightduke
14-03-2011, 01:44 PM
Hình như là Phạm Thu Hà cũng là tướng A1 mà, sao chị ấy không có tên trong danh sách nhỉ?

tranbinh
16-04-2011, 02:01 PM
BTC Giải TLKD 2011 đã nhận đc sự tài trợ từ Ông Trần Văn Công, đội trưởng đội Sóc Sơn số tiền là 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và từ Ông Vũ Quốc Sơn, đội trưởng đội Importlink số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Xin chân thành cảm ơn hai Ông.

trung_cadan
16-04-2011, 02:43 PM
Anh Tuấn ( Alex ferguson ) : Tài trơ cúp cờ cho giải nhất nhì 3 và khuyến khích , cảm ơn anh !!!