reporter
23-05-2013, 08:55 PM
Thăng Long Kỳ Đài đợt 77 (9g thứ 7, ngày 25/5):
"Tàu nhanh" hăm he "Tiểu ma đầu"
Công đài: Triệu Thanh Tuấn (Anh Em) - Thủ đài: Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu).
Lâu nay, kỳ thủ giang hồ Triệu Thanh Tuấn (Tuấn "Triệu") còn được làng cờ biết đến với cái nickname Tuấn "tàu nhanh" bởi lối đi cờ rất nhanh bất kể đối thủ là ai. Với lối chơi này, Tuấn từng giành khá nhiều giải cấp làng xã trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, cũng như nhiều kỳ thủ nghiệp dư khác, lực cờ của Tuấn rất không ổn định. Khi thì chơi như "lên đồng", có thể hạ cả cao thủ hàng Tướng; nhưng cũng có thể sa sút đến khó lường, thua cả... hàng Úy. Nhìn chung, Tuấn có khai cuộc tương đối bài bản (bởi vậy, trong cuộc sống cũng có dạy cờ thêm để cải thiện thu nhập) trong khai cuộc và xử lý trung - tàn khá hay. Nhưng như đã nói ở trên, bởi lối cờ thích đánh nhanh, nên thói quen này nhiều khi trở thành một nhược điểm lớn, khiến Tuấn hay đi phải nước cờ "bờ lô" (nước sót trầm trọng).
Đương kim đài chủ Lê Linh Ngọc - người đã vượt qua Đinh Thanh Hải tuần trước - không thuộc mẫu kỳ thủ dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Tính tình trầm tĩnh, nên cờ của Ngọc cũng theo trường phái chăc chắn, kỹ lưỡng. Nào phải tự nhiên mà làng cờ đặt cho Ngọc biệt danh "Tiểu ma đầu"? Sau nhiều trận cờ độ máu lửa, Ngọc đã mài giũa được bản lĩnh khá cứng cựa để có thể chơi theo cách của mình dù đối thủ là ai.
Lực cờ của "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc nhỉnh hơn một chút, nhưng Tuấn "Triệu" lại có lợi thế đi Tiên. Vả lại, nếu khắc phục được sự cẩu thả trong cách chơi, thì Triệu Thanh Tuấn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ chịu của Ngọc "Mai Động"!
Nếu không có gì thay đổi, lượt công đài sẽ được đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tới ghi hình.
BAN TỔ CHỨC
"Tàu nhanh" hăm he "Tiểu ma đầu"
Công đài: Triệu Thanh Tuấn (Anh Em) - Thủ đài: Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu).
Lâu nay, kỳ thủ giang hồ Triệu Thanh Tuấn (Tuấn "Triệu") còn được làng cờ biết đến với cái nickname Tuấn "tàu nhanh" bởi lối đi cờ rất nhanh bất kể đối thủ là ai. Với lối chơi này, Tuấn từng giành khá nhiều giải cấp làng xã trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, cũng như nhiều kỳ thủ nghiệp dư khác, lực cờ của Tuấn rất không ổn định. Khi thì chơi như "lên đồng", có thể hạ cả cao thủ hàng Tướng; nhưng cũng có thể sa sút đến khó lường, thua cả... hàng Úy. Nhìn chung, Tuấn có khai cuộc tương đối bài bản (bởi vậy, trong cuộc sống cũng có dạy cờ thêm để cải thiện thu nhập) trong khai cuộc và xử lý trung - tàn khá hay. Nhưng như đã nói ở trên, bởi lối cờ thích đánh nhanh, nên thói quen này nhiều khi trở thành một nhược điểm lớn, khiến Tuấn hay đi phải nước cờ "bờ lô" (nước sót trầm trọng).
Đương kim đài chủ Lê Linh Ngọc - người đã vượt qua Đinh Thanh Hải tuần trước - không thuộc mẫu kỳ thủ dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Tính tình trầm tĩnh, nên cờ của Ngọc cũng theo trường phái chăc chắn, kỹ lưỡng. Nào phải tự nhiên mà làng cờ đặt cho Ngọc biệt danh "Tiểu ma đầu"? Sau nhiều trận cờ độ máu lửa, Ngọc đã mài giũa được bản lĩnh khá cứng cựa để có thể chơi theo cách của mình dù đối thủ là ai.
Lực cờ của "Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc nhỉnh hơn một chút, nhưng Tuấn "Triệu" lại có lợi thế đi Tiên. Vả lại, nếu khắc phục được sự cẩu thả trong cách chơi, thì Triệu Thanh Tuấn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ chịu của Ngọc "Mai Động"!
Nếu không có gì thay đổi, lượt công đài sẽ được đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tới ghi hình.
BAN TỔ CHỨC