PDA

View Full Version : Tại sao cờ tướng lại không được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới như cờ vua



dungmb
17-06-2011, 10:32 AM
Tôi mới vào thăng long kỳ đạo được một thời gian ngắn. Nhưng niềm đam mê chơi cờ có từ hồi nhỏ.Tôi chơi cờ vì thích thôi, và cũng không được ai dạy cả, hồi nhỏ đều học mót và tự tìm tài liệu học. Tôi cũng tự học cả cờ vua nữa. nhưng không hiểu sao sau một thời gian tôi lại thích cờ tướng hơn. Có lẽ chăng vì cờ tướng gần gũi với phong tục tập quán của người á đông hơn, và nhìn vào cờ tướng thấy có cả vấn đề về lịch sử trong đó, những cuộc chiến chống ngoại xâm, những tướng sĩ tượng của bộ bài tam cúc, hình như trong cờ tướng có nét văn hóa á đông. Tôi học cờ tướng mất đúng một lần xem đánh cờ, tự cảm nhận và biết cách đi của các quân cờ, hôm sau tự mua một bộ về chơi, nhưng do không có nhiều thời gian, phải giành thời gian học tập, cho nên tôi chỉ chơi amater cho thích thôi chứ trình độ cờ không cao.
Gần đây có chút thời gian rảnh tôi hay lọ mọ đi xem óanh cờ độ , hoặc tìm đọc về cờ tướng, thấy cờ tướng ở Việt Nam không được xem là môn trọng yếu, không bằng một phần của cờ vua. Cuộc đời các tuyển thủ cờ tướng thường long đong lận đận, thu nhập khó khăn bấp bênh.
So giải cờ tướng Việt Nam với trung Quốc đã thấy một trời một vực rồi, còn so giải thưởng cờ tướng với cờ Vua Quốc tế thì lại càng hẩm hiu.
Theo tôi nghĩ nếu cờ tướng được coi trọng và đối xử ngang hàng như cờ vua thì có lẽ Sự Nghiệp cờ tướng Việt Nam sẽ phát triển và Cuộc sống của các tuyển thủ cờ tướng sẽ ổn định hơn, và tương lai sẽ khá hơn ( đây cũng là một phần làm giảm tiêu cực trong các giải đấu lớn).
-------> Một câu hỏi đặt ra tại sao cờ tướng không được phổ biến rộng rã và không có các giải đấu mang tầm quốc tế như ở cờ vua (Cả về giải thưởng cũng như sự hưởng ứng tham gia của nhiều quốc gia) . ???????
Đây là một câu hỏi lớn, những người yêu thích môn cờ tuớng cùng chung tay giúp sức nghĩ và giải câu hỏi này, Đề cho cờ tướng ngày một phát triển, và sánh ngang hàng với cờ vua.
Theo hiểu biết của tôi, cờ vua được hầu hết các nước biết đến và quan tâm phát triển. Có một số lý do sau.
+ Cờ vua mang tính tư duy và tính khoa học cao. Chơi cờ vua là để tập luyện
tư duy phát triển.
+ Cờ vua dễ chơi, dễ nhận biết mặt quân ( vì là tượng hình).
+ Cờ vua được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. được trở thành một môn thi đấu quốc tế ( hầu hết các châu lục đều tham gia, châu âu, châu mỹ, châu phi, châu á, châu úc.... hầu hết các nước đều ưu tiên cho phát triển cờ vua)
+ Tuyển thủ cờ vua đại diện cho một quốc gia đi thi đấu tại đấu trường quốc tế, nếu chiến thắng sẽ làm cho quốc gia đó vẻ vang, vì khẳng định được đất nước mình có người có thể có tư duy và sự thông minh nhất thế giới.
(Vì cờ vua có tính tư duy, thông minh, khoa học...)

CỜ TƯỚNG CŨNG RẤT HAY NHƯNG TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC QUAN TÂM NHƯ CỜ VUA.
+ Cờ tướng rất khó học (quân thì viết chữ, không tượng hình). Tôi được tiếp xúc từ nhỏ với tam cúc, với chữ hán nên mấy chữ, tượng, xe, pháo, mã, tốt. nhìn cái thuộc ngay, nhưng thử hỏi mấy ông tây, bà đầm từ bên âu, bên úc... làm sao mà thuộc ngay, có muốn tìm hiểu tìm tòi thì cũng chịu lấy ai dạy cho đây. Mà việc mua một bộ cờ cũng khó chứ đừng nói tự học. Muốn học nhưng khó học, có khi lại tốt quá nhiều chi phí
+ Cờ tướng không được phổ biến rộng rãi ( Hầu hết chỉ có một vài quốc gia châu á mới có giải cờ tướng quốc gia, Nhất Trung Quốc, Nhì Việt Nam, ba mông cổ, ....) chỉ bó hẹp trong phạm vi vài nước châu á.
....
Chính vì những lý do bất lợi mà cờ tướng không được phát triển, theo ý kiến cá nhân tôi
Những người yêu cờ tướng hãy chung tay góp sức làm cho cờ tướng phát triển sánh ngang với cờ vua, để một ngày nào đó, tôi đi xem cờ độ thấy mấy ông tây ngồi cũng pháo đầu mã đội tốt lội qua sông. Để cho các tuyển thủ cờ tướng có cuộc sống no ấm hơn, để cho cờ tướng được coi là một môn thi đấu trong giải olipic.
VD: để cờ tướng dễ học hơn với mọi đối tượng trên toàn thế giới, cần phải có một loại quân cờ tướng mới mang tính chất tượng hình, ( cũng gần giống cờ vua, con tướng, cũng làm gần thế và đội mũ tướng, con pháo làm giống hình khẩu pháo thần công, con mấ thì làm giống hình con ngựa.... có lẽ cờ tướng sẽ dễ học hơn đối với tất cả các châu lục, và các tuyển thủ cờ đạt giải quốc tế, hãy đi quảng bá hình ảnh cờ tướng ở các quốc gia trên thế giới, đấu giao hữu, dạy cờ.... làm mọi cách để cờ tướng dễ gần hơn với mọi người. càng nhiều người biết chơi cờ, thích chơi cờ, tự nhiên sẽ hình thành lên giải đấu lớn, và dần cờ tướng sẽ phát triển ngang hàng cờ vua. Hi vọng một ngày nào đó tôi được xem giải đấu quốc tế sôi động của cờ tướng. mb

chim_zunzun
17-06-2011, 10:49 AM
Thứ 1 : cờ tướng có trước cờ vua,nhưng cờ vua lại hoàn thiện hơn cờ tướng ở nước đi rộng và quân cờ có hình dễ nhìn chứ không phải chữ Hán như cờ tướng

Thứ 2 : "kiểu" của cờ vua hợp với phương tây và thế giới hơn là cờ tướng hợp với phong tục Á châu (nhất là Đông Á), tất cả các quân đều có thể tham gia chiến đấu còn cờ tướng thì tướng sỹ tượng phải ở trong cung cấm !!!

Còn VN không bằng China hay thế giới :
- VN đầu tư không đúng mực, những môn có tiềm năng thì không chịu hoặc đầu tư ít, những môn cùi bắp chẳng có tương lai thì đầu tư nhiều mặc dù hiệu quả chẳng bao nhiêu. Dễ thấy như bóng đá, đẳng cấp của đội tuyển VN từ tư cách đến kỹ thuật đều không bằng một CLB hạng trung của Châu Âu...đấm đá trong cái ao nhà thắng được kẻ yếu thì bắc loa phóng thanh rống cho to, thua thì chửi rủa đổ thừa. Trong khi cờ tướng VN đã từng Nhì - Ba Thế giới lại chẳng mấy quan tâm (anh Quân + anh Bảo)
- Trung Quốc không so, vì cờ tướng là tinh hoa văn hóa của họ,họ mạnh là đương nhiên...
- hê hê ... Tớ cũng học cả 2 cờ, nhưng chẳng bao giờ đem cờ vua ra đánh giải trí vì càng đánh càng rối trí, còn cờ tướng đánh cờ chớp + la lô hò hét mới đúng là xả stress
- Ra quán cafe cũng chẳng bao giờ thấy có kẻ xách bàn cờ vua ra đánh...
- Theo tớ cờ vua không thể hay như cờ tướng được