PDA

View Full Version : Tập trung đội tuyển QG



reporter
03-08-2011, 08:33 AM
Tổng cục TDTT đã ra quyết định triệu tập đội tuyển cờ tướng quốc gia chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quốc tế lớn trong năm là giải Vô địch cá nhân châu Á lần thứ 15 và giải Vô địch thế giới lần thứ 12.

Theo quyết định trên, đội tuyển bắt đầu đợt tập huấn từ ngày 1/8 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức), gồm 10 kỳ thủ, do HLV Hoàng Đình Hồng dẫn dắt.

* VDV nam (5):

1. Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội).
2. Trềnh A Sáng (TPHCM)
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM)
4. Bùi Dương Trân (Bình Dương)
5. Võ Minh Nhất (Bình Phước)

Như vậy, do vẫn còn tồn tại những tranh cãi liên quan tới sự chuyển đổi đơn vị chủ quản, Quốc tế ĐS Lại Lý Huynh đã không thể góp mặt trong đợt tập trung này. Đây là một sự cố rất đáng tiếc cho ĐTVN vì theo đánh giá của giới chuyên môn, ở thời điểm hiện tại, Huynh đã đạt "một 10 một... 9 rưỡi" so với Thành Bảo...

* VDV nữ (5):

1. Ngô Lan Hương (TPHCM)
2. Phạm Thu Hà (HN)
3. Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM)
4. Hoàng Thị Hải Bình (TPHCM)
5. Trần Tuệ Doanh (TPHCM)



Giải VD cá nhân châu Á lần thứ 15 khởi tranh từ 1-5/11 tại NTD đa năng Tap Seac (Macau), thi đấu các nội dung Cá nhân nam (VN được cử 2 VDV) và Cá nhân nữ (1).

Giải VD thế giới diễn ra tại KS Jakarta (Indonesia, nước chủ nhà của SG 26 từ 11-22/11) gần như trùng thời điểm với SEA Games 26: từ 20-26/11. ĐTVN dự tranh các giải Cá nhân nam, đồng đội nam và Cá nhân nữ.

reporter
03-08-2011, 08:44 AM
Trước đợt tập trung đội tuyển cờ tướng VN:

Hy vọng sẽ "tiền hung, hậu cát"!

Trong thời gian qua, một số điều "xui xẻo" đã liên tục đến với các thành viên đội tuyển QG.

Đầu tiên là việc danh thủ Nguyễn Thành Bảo, niềm hy vọng số 1 của VN phải trải qua một kỳ phẫu thuật dạ dày khá nguy hiểm. Mặc dù mọi thứ đã tương đối ổn thỏa, nhưng hiện sức khỏe của Bảo vẫn rất yếu, không rõ khả năng anh có thể kịp phục hồi tham gia tập luyện trở lại để thi đấu hay không.

Kế tiếp, HLV trưởng Hoàng Đình Hồng bị tai nạn giao thông (xe máy sụp... nắp hố ga), bị gãy chân. Ông chỉ được tháo bột từ ngày mai (thứ 5) để có thể đi lại. Dù vậy qua trao đổi với Reporter, "Phong trần quái khách" của làng cờ VN vẫn tỏ ra rất hưng phấn trước đợt tập huấn này. Ông khẳng định sẽ cùng các VDV vượt qua mọi khó khăn để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước 2 giải lớn.

Cần nhắc lại rằng Việt Nam là đương kim Á quân ở các giải trên (chỉ sau Trung Quốc). Tuy nhiên, các kỳ thủ đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Singapore, Philippines, Malaysia... gần đây cũng đang được đầu tư mạnh để soán ngôi của chúng ta. Hy vọng với ĐT lần này, mọi sự rồi sẽ hanh thông, như người ta vẫn bảo: "tiền hung, hậu cát"!

kynhan
03-08-2011, 09:13 AM
Đã khó khăn lại thiếu Lại Lý Huynh (sức khỏe thì tốt, mà cờ lại cao)!

quangthanhtv
03-08-2011, 09:33 AM
Đội tuyển Việt Nam thay vì nhìn lên, hãy nhìn xuống các đội được xem là dưới cơ như: Đài Loan, Hông Kông... mà đưa ra đối sách cho hợp lý.

Xưa có câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; Nhưng đã xưa rồi.

Nay lớp trẻ có câu: Dùng thực lực để quyết định vận mệnh của mình; Đội tuyển Việt Nam nên tập luyện nâng cao năng lực chuyên môn trước, rồi hãy đợi "tiền hung, hậu kiết" sau.

Nhưng xem ra, năm nay Cờ tướng VN lành ít dữ nhiều, thiếu vắng Lại Lý Huynh (rất tiếc), Nguyễn Thành Bảo thì đang dưỡng thương, không biết Nguyễn Hoàng Lâm xoay sở kiểu gì.

Rất mong toàn bộ các thành viên trong đội tuyển kịp lấy lại phong độ.

huybk158
03-08-2011, 09:52 AM
Sao ko thấy có Lại Lý Huynh vậy các pác nhẩy? Theo em nghĩ Lại Lý Huynh là kỳ thủ hay nhất ở thời điểm hiện tại khi đã vô địch giải tưởng niệm danh kỳ Mai Thanh Minh trong đó có ván đi hậu thắng Nguyễn Thành Bảo....

LêMinhKhuê
03-08-2011, 10:10 AM
Tôi có cảm giác ko yên tâm khi kỳ thủ Võ Minh Nhất đánh giải Quốc tế.

ppt
03-08-2011, 10:13 AM
Tiếc là Lại Lý Huynh không được chọn. :-(

reporter
03-08-2011, 12:43 PM
Lại Lý Huynh rất có tài năng và triển vọng, nhưng có những quy định đặt ra không thể không tuân theo... Tiếc thay cho anh (người tiếc nhất có lẽ chính là HLV Hoàng Đình Hồng)!

Võ Minh Nhất cũng là một cao thủ có tài. Anh từng thắng cả Bảo, Sáng, Lâm "tay dài" không chỉ một lần... Nhưng vấn đề của Nhất nằm ở sự thiếu ổn định (có lúc đánh cực hay, "như thể lên đồng", có lúc lại vất vả trước các đối thủ dưới cơ) và kinh nghiệm quốc tế. Dù sao, cũng nên cho Nhất thêm cơ hội chăng và chờ đợi anh khẳng định mình?

quangthanhtv
03-08-2011, 03:25 PM
Lại Lý Huynh rất có tài năng và triển vọng, nhưng có những quy định đặt ra không thể không tuân theo... Tiếc thay cho anh (người tiếc nhất có lẽ chính là HLV Hoàng Đình Hồng)!

Võ Minh Nhất cũng là một cao thủ có tài. Anh từng thắng cả Bảo, Sáng, Lâm "tay dài" không chỉ một lần... Nhưng vấn đề của Nhất nằm ở sự thiếu ổn định (có lúc đánh cực hay, "như thể lên đồng", có lúc lại vất vả trước các đối thủ dưới cơ) và kinh nghiệm quốc tế. Dù sao, cũng nên cho Nhất thêm cơ hội chăng và chờ đợi anh khẳng định mình?

Bác nào thạo tin, có thể đưa ra lý do tại sao Lại Lý Huynh không được tham gia đội tuyển không?


Ko có LLHuynh thì vứt.Mấy cái ông như BD Trân hoặc VM Nhất thì đánh đấm nỗi gì.Chỉ ăn may một mùa chứ ra quốc tế gặp mấy tay đài loan,hồng kông,ma cao là toi ngay.thực lực lúc này thua xa LLHuynh.Các bố liên đoàn làm ăn rất là cứng nhắc và bảo thủ.VN phải cử bộ đôi Bảo và Huynh ra thì may ra còn đá nổi chứ dễ lại về tay ko lắm lắm

Mặc dù bác này phát biểu giọng hơi khó nghe nhưng có vẻ thật.

So sánh khập khiễng với nước Nhật Bổn tí, ở bên đó, mọi cái về mâu thuẫn cá nhân, danh dự cá nhân ... đều phải gác qua một bên; danh dự của tổ quốc mới là tiêu chí quan trọng nhất; Kể cả tội đồ, nếu làm lợi cho dân tộc, cho đất nước, đều được tuyên dương, mọi khuyết điểm có thể châm trước.

Chuẩn bị thi đấu vì màu cờ sắc áo, danh dự của tổ quốc phải đặt lên hàng đầu, mà có cảm giác vẫn có những mâu thuẫn cá nhân thì đánh đấm nỗi gì.

quangthanhtv
03-08-2011, 03:27 PM
Lại Lý Huynh mà không tham gia thì lấy ai để lược trận và trợ công cho Nguyễn Thành Bảo đây.

quangthanhtv
03-08-2011, 03:30 PM
Có cảm giác rằng, từ ngày Nguyễn Vũ Quân mất đi, Tây Độc Nguyễn Thành Bảo có vẻ đơn độc và trần trụi, kể cả các giải trong nước lẫn quốc tế.

hyh
03-08-2011, 03:41 PM
Đội tuyển quốc gia đầu tiên phải đặt kỷ luật lên hàng đầu.
Có thể vì kỷ luật mà một vài năm thành tích kém, nhưng về lâu về dài thì sẽ mang lại sức mạnh bền vững cho một nền thể thao.
Một VĐV cũng như một người lao động, phải tôn trọng hợp đồng lao động đã ký, không thể cứ tự tiện đơn phương phá vỡ hợp đồng rồi nhảy sang đơn vị khác được, cứ như vậy nền thể thao sẽ là cái chợ, các tài năng sẽ thui chột đi, không đơn vị nào chịu bỏ công bỏ của ra đào tạo VĐV trẻ cả.
Quy định rõ ràng thì phải thực hiện, anh phá bỏ hợp đồng thì chịu kỷ luật cấm thi đấu 1 năm. Cái gì nó cũng có giá của nó, được cái nọ thì mất cái kia. Thể thao dù sao nó cũng là một trò chơi, không phải như chiến tranh mà có thể du di lỗi của anh được

nightduke
03-08-2011, 03:47 PM
Đúng vậy, đã đặt ra quy định thì phải làm theo. Không có kiểu xé rào thì làm sao mà quản các VDV cho được.

FGYan
03-08-2011, 04:09 PM
Thật tiếc cho Huynh quá, ngày xưa Bảo cũng vì phá bỏ hợp đồng với Gia Lai dẫn tới tranh chấp giữa các đội nên Bảo bị cấm thi đấu A1 mấy năm chứ còn nói gì tới việc được thi đấu giải quốc tế nữa. Bóng đá VN cũng có nhiều nhân tài bị kỷ luật cấm thi đấu quốc tế như Văn Quyến, Quốc Vượng, .v.v. (tất nhiên tội của các "sao" này là quá lớn so với lỗi của các kỳ thủ). Những giải quốc tế trước đây khi Bảo đạt thành tích cao khi thi đấu quốc tế thì đều có Huynh song hành (đóng vai trò đánh chặn, điều này chính Bảo cũng đã thừa nhận).
Năm nay thì tiền đạo mũi nhọn Bảo đã không đạt thể lực tốt nhất lại thiếu tiền vệ đánh chặn hiệu quả thì chỉ còn cách hy vọng vào những siêu dự bị còn lại (biết đâu đấy nhỉ?!).
Giá mà đội VN còn NV Quân, Bảo & Huynh (có thể so sánh với bộ 3 huyền thoại Gulit, Rykard, VanBasten) thì các cổ động viên VN có thể yên tâm ngồi nhà xem đội tuyển thi đấu rồi.

quangthanhtv
03-08-2011, 04:15 PM
Trong cờ Vua thấy Lê Quang Liêm sang chơi cho một đơn vị nào ở bên Trung Quốc thì phải. Không biết bên cờ Tướng có không.

quangthanhtv
03-08-2011, 05:13 PM
Đội tuyển quốc gia đầu tiên phải đặt kỷ luật lên hàng đầu.
Có thể vì kỷ luật mà một vài năm thành tích kém, nhưng về lâu về dài thì sẽ mang lại sức mạnh bền vững cho một nền thể thao.
Một VĐV cũng như một người lao động, phải tôn trọng hợp đồng lao động đã ký, không thể cứ tự tiện đơn phương phá vỡ hợp đồng rồi nhảy sang đơn vị khác được, cứ như vậy nền thể thao sẽ là cái chợ, các tài năng sẽ thui chột đi, không đơn vị nào chịu bỏ công bỏ của ra đào tạo VĐV trẻ cả.
Quy định rõ ràng thì phải thực hiện, anh phá bỏ hợp đồng thì chịu kỷ luật cấm thi đấu 1 năm. Cái gì nó cũng có giá của nó, được cái nọ thì mất cái kia. Thể thao dù sao nó cũng là một trò chơi, không phải như chiến tranh mà có thể du di lỗi của anh được

Rất đúng, ai cũng phải tuân thủ luật chơi; chỉ sợ người đề ra luật lại xé rào phạm luật mà thôi.

Nền thể thao nên là một cái chợ, nói chính xác nên tuân thủ theo quy luật kinh tế thị trường, có chuyển nhượng, có mua bán, có trao đổi, có đòi hỏi, có phạt tiền nếu vi phạm..., đại để là giống như kiểu bóng đá Anh ấy.

mtuan2
03-08-2011, 05:33 PM
Rất đúng, ai cũng phải tuân thủ luật chơi; chỉ sợ người đề ra luật lại xé rào phạm luật mà thôi.

Nền thể thao nên là một cái chợ, nói chính xác nên tuân thủ theo quy luật kinh tế thị trường, có chuyển nhượng, có mua bán, có trao đổi, có đòi hỏi, có phạt tiền nếu vi phạm..., đại để là giống như kiểu bóng đá Anh ấy.

Không nên bán VĐV khi chưa được giá.

Liên đoàn cần lập bảng giá trả chi phí đào tạo và các loại phí khác liên quan đến thành tích VĐV (VĐV đoạt thành tích cao thì phải có giá cao hơn) để chợ VĐV được vận hành theo đúng quy luật kinh tế thị trường.

reporter
03-08-2011, 10:36 PM
Việc tập trung Lại Lý Huynh hay không, tôi nghĩ những người có trách nhiệm (và dĩ nhiên, cả quyền lợi nữa) đều đã tính nát ra rồi. Ai chẳng muốn có thêm một kỳ thủ giỏi trong đội tuyển để thêm 1 cơ hội cạnh tranh cơ chứ. Nhưng chỉ cần tạo một tiền lệ không hay 1 lần, thì sau này e rằng loạn mất. Kỷ cương không giữ không được, thiết nghĩ trước hết chúng ta nên ủng hộ Ban huấn luyện đội tuyển và Liên đoàn mới phải!

Trở lại với việc tập trung đội tuyển, có lẽ chúng ta nên bàn bạc những điều thiết thực hơn. Như sự trở lại của cựu VDQG Phạm Thu Hà ở thành phần đội nữ. Cô đang nuôi con nhỏ, sẽ được tập huấn tại chỗ và chỉ phải có mặt ở TPHCM để đấu tuyển chọn. Liệu có thể chờ đợi Hà sẽ là nhân tố mới đem lại bất ngờ, ngoài một Ngô Lan Hương đã quen thuộc với các kỳ nữ Trung Quốc hay một Nguyễn Hoàng Yến "trâu non k sợ cọp" nhưng lại thiếu kinh nghiệm quốc tế?

Nhân tố mới Bùi Dương Trân cũng rất đáng chú ý, tuy rằng anh đã khá cao tuổi (sinh 1962? - bằng tuổi anh Sáng thì phải). Đẳng cấp "tướng" của anh đã được khẳng định từ lâu, vấn đề ở chỗ liệu anh có còn nguyên vẹn "lửa" khát vọng cũng như tích cực đón nhận những cái mới mẻ từ nghiên cứu qua software hoặc các ván đấu mới của Trung Quốc?

Cuối cùng, tôi vẫn kỳ vọng rằng "Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo sẽ kịp bình phục. Dù sao ở ĐTQG thời điểm này, anh vẫn là nhân tố đáng chờ đợi nhất. A Sáng giàu kinh nghiệm, nhưng hay bị "khớp" khi đánh với TQ. Thứ đến là Hoàng Lâm, với điều kiện kỳ thủ này thực sự toàn tâm với cờ (thay vì "bóng bánh").

caoboi_ht87
03-08-2011, 10:57 PM
Liên Đoàn cờ Tướng Việt Nam nên cân nhắc và chình sửa kịp thời việc Lại Lý Huynh không thể có mặt tại đợt tập huấn lần náy.Hãy đặt lợi ích chung của cờ Tướng Việt Nam nên trên.Những qui định do con người đặt ra thì con người có thể thay đổi được mà.Việc thiếu vắng Lại Lý Huynh là một tổn thất quá lớn.Hãy vì lợi ích chung.

caoboi_ht87
03-08-2011, 11:04 PM
Nguyên văn bởi hyh:
Đội tuyển quốc gia đầu tiên phải đặt kỷ luật lên hàng đầu.
Có thể vì kỷ luật mà một vài năm thành tích kém, nhưng về lâu về dài thì sẽ mang lại sức mạnh bền vững cho một nền thể thao.
Một VĐV cũng như một người lao động, phải tôn trọng hợp đồng lao động đã ký, không thể cứ tự tiện đơn phương phá vỡ hợp đồng rồi nhảy sang đơn vị khác được, cứ như vậy nền thể thao sẽ là cái chợ, các tài năng sẽ thui chột đi, không đơn vị nào chịu bỏ công bỏ của ra đào tạo VĐV trẻ cả.
Quy định rõ ràng thì phải thực hiện, anh phá bỏ hợp đồng thì chịu kỷ luật cấm thi đấu 1 năm. Cái gì nó cũng có giá của nó, được cái nọ thì mất cái kia. Thể thao dù sao nó cũng là một trò chơi, không phải như chiến tranh mà có thể du di lỗi của anh được


Nếu có kỉ luật tại sao không kỉ luật trong nước thôi.Hãy nghĩ xâu hơn đi các ông.Một đằng là chuyện nội bộ,một đằng là lợi ích và danh dự quốc gia thì các ông chọn cái nào.

caoboi_ht87
03-08-2011, 11:05 PM
Thiếu Lại Lý Huynh thì Việt Nam rất khó bảo vệ ngôi á Quân.

hyh
03-08-2011, 11:12 PM
Nếu có kỉ luật tại sao không kỉ luật trong nước thôi.Hãy nghĩ xâu hơn đi các ông.Một đằng là chuyện nội bộ,một đằng là lợi ích và danh dự quốc gia thì các ông chọn cái nào.
OK, chỉ có mình bạn nghĩ xâu, còn liên đoàn cờ và nhiều người khác nghĩ lông.
Kỷ luật theo kiểu của bạn tôi lại nhớ chương trình Táo quân năm nay, các táo xếp hàng trước Ngọc Hoàng lấy cái chổi lông quệt nhẹ vào tay, mồm thì nói: "Xin được tự xử"

trung_cadan
04-08-2011, 12:13 AM
Lạm bàn về lực lượng đội tuyển quốc gia Việt Nam .

Như các bạn đã biết , cờ tướng Việt Nam trong các giải đấu quốc tế có gần như duy nhất 1 đối thủ , 1 bậc thầy , 1 cái đích mà chúng ta luôn luôn hướng tới , đó là đội Trung Quốc .

Trước kia chúng ta rất khó có cơ hội có khả năng tranh đấu sòng phẳng với họ , do ngoài khả năng trung tàn rất cao thì những danh thủ Trung Hoa luôn luôn được cập nhật khai cuộc mới . Thật sự thì nếu khai cuộc lép phân , chúng ta gần như không có 1 cơ may nào trước họ .

Nếu đánh giá về khả năng trung tàn , nếu danh thủ Trung Quốc được 10 điểm , thì những đại diện của Việt Nam cũng được từ 8 rưỡi đến 9 , xét về toàn diện thì thua kém chút chút , nhưng hoàn toàn có khả năng san phẳng và vượt trội hơn trong 1 vài ván cờ .

Gần đây với sự xuất hiện của SW ( Phần mềm chơi cờ trên máy tính ) , 1 ông vua về khai đến trung , nếu chăm chỉ nghiên cứu , chúng ta hoàn toàn có thể bẫy ngược lại khai cuộc đối thủ nếu may mắn .

Sở dĩ anh Sáng và anh Trân có rất ít cơ may thành công trong các giải đấu tới , vì thật sự việc cập nhật về khai cuộc chuyên sâu của các lão tướng chắc chắn không thể bằng Nguyễn Thành Bảo , Nguyễn Hoàng Lâm , Võ Minh Nhất . Mà khi khai cuộc không tốt ,2 anh sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với những Tưởng Xuyên , HNX ....

Như vậy hy vọng của đội tuyển quốc gia sẽ giành cả vào những cái tên như : Nguyễn Thành Bảo , Võ Minh Nhất và Nguyễn Hoàng Lâm , riêng sự vắng mặt của Lại Lý Huynh là hết sức nuối tiếc , nhưng trong tất cả cuộc chơi , chúng ta phải tôn trọng luật . Huynh đã không đúng luật và về nguyên tắc việc anh không có mặt trong các giải đấu quốc tế là hết sức xác đáng .

Danh thủ Võ Minh Nhất sau khi vô địch quốc gia đã thật sự hết sức cố gắng luyện tập và đang thăng tiến vùn vụt về nội lực . Anh sẽ là 1 bất ngờ năm nay ???

Tôi tuyệt đối tin tưởng và kỳ vọng vào những kỳ thủ trẻ trung đã nói ở trên , và chờ đợi vào Lại Lý Huynh trong thời gian tới .

Tất cả phụ thuộc vào may mắn của từng tuyển thủ và sự sáng suốt của BHL , chúc đội tuyển quốc gia Việt Nam tiền hung hậu kiết , đem lại vinh quang về cho tổ quốc .

whitelotos
04-08-2011, 02:32 AM
Theo cá nhân mình nghĩ, bất kể trong thể thao hay vấn đề j, người đã vi phạm luật chơi, không bao giờ đủ tư cách đại diện cho quốc gia!!!
Tinh thần dân tộc để đâu, hào khí của chúng ta để đâu, tinh thần thượng võ để đâu ????
Chả nhẽ cái dân tộc Việt Nam anh hùng, đầy tinh thần thượng võ lại vi cái mong muốn, cái danh hão muốn bảo vệ danh hiệu, phải bất chấp thủ đoạn, cho 1 nguời vi phạm luật tham gia thi đấu. Như vậy danh dự của VN có được bảo toàn không???? Tinh thể thượng võ như chúng ta vẫn tự nhận, chả nhẽ chỉ có thế thôi sao.???? Xin hoàn toàn ủng hộ những người cam đảm đã quyết định loại LLH. hi vọng trong tương lai cũng sẽ không có 1 trường hợp đăc biệt, cần "linh động" nào.
Dân Việt nam luôn tự nhận thông minh, giỏi giang, hơn 80 triệu dân,chỉ thiếu đi 1 người trong cuộc chơi, mà phải phá luật sao???
Chúc những kỳ thủ được tuyển chọn sẽ đánh hết sức, thể hiện được tinh thần VN, cái đấy mới quan trọng !!!

reporter
04-08-2011, 08:20 AM
Trung_cadan và Taotung nói có lý lắm. Dù sao đây cũng là bài học tốt cho Huynh. Vả chăng, tự thân em nó hẳn đã lường trước và vui vẻ chấp nhận điều này (để có thể về khoác áo đơn vị mới). Mong là dù không góp mặt trong ĐTQG đợt này, nhưng Huynh vẫn nỗ lực rèn luyện để tiếp tục thăng tiến. Mới 21 tuổi, tương lai của Huynh còn dài lắm!

HuaNganXuyen
04-08-2011, 09:48 AM
Time dành cho Huynh còn dài dài , thời gian gần đây Hứa Ngân Xuyên kỳ nghệ suy giảm Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp trong 1 ngày sung sức !

xiangqi_newbie
04-08-2011, 11:17 AM
Time dành cho Huynh còn dài dài , thời gian gần đây Hứa Ngân Xuyên kỳ nghệ suy giảm Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp trong 1 ngày sung sức !

Văn phong này kg phải của Hứa Ngân Linh mà chúng ta đã biết... ai đó sử dụng chung account???