PDA

View Full Version : Khai cục ,kinh nghiệm chơi cờ úp



NemDa
16-11-2013, 02:21 AM
Cờ úp phát triển ở nhiều nơi và có 1 số lượng đông người chơi ,nhưng chưa có 1 topic nào đúng nghĩa hướng dẫn chơi cờ úp .Mình xin phép lập topic này để viết vè cờ úp ,những điều mình viết trên này là theo ý kiến chủ quan < riêng > của mình , vì vậy mình sẽ không tranh luận với bất kỳ ai về chuyên môn ,tuy nhiên mình sẽ tiếp thu ý kiến hoặc giải đáp thắc mắc của các bạn .

Khai cuộc và kinh nghiệm cờ úp rất nhiều ,vì vậy khi rãnh mình mới viết từng bài 1 ,sau này có thể hệ thống lại sau !

Bài 1 . Nước đi đầu tiên .

- Trước hết giới thiệu sơ qua 1 số giá trị tương đối trong cờ úp .

+ 1 nước trên < hàng tốt giả úp trên > = tầm 1,5 nước dưới < hàng úp giả phía dưới > .

+ Chấp 1 nước trên cờ úp tầm = 2 nước đi trước cờ ngửa ,1 nước trên cờ úp là rất nặng . Nhiều cao thủ nhìn đánh ngang chênh nhau thấy rõ nhưng chấp 1 trên ko nổi , vì vậy nếu biết phát huy khai cục thì 1 nước trên cờ úp có sức mạnh rất lớn .

- Qua 2 giá trị trên thì Nước đầu tiên phải là đi hàng tốt giả trên !

Có 3 trường phái hay đi

1> Tốt 5 < B5.1 >

2 > Tốt 3 hoặc 7 < B3.1 or B7.1 >

3 > Tốt biên < B1.1 or B9.1 >

*Trường hợp 1 : B5

Ưu điểm số 1 mở ra xe pháo đánh trung lộ ,ra pháo uy lực vô cùng ,có thể dò xe đối phương và thoái về tâm khi cần để uy hiếp tốt đầu .
Ưu điểm số 2 ,cờ úp có tất cả các quân đều tấn công tướng được < Có xu hướng bó vào trung lộ > ,khi bạn xac định mở trung lộ trước thì bạn đã xác định tấn công trực diện tướng đối phương ,1 con sĩ hay 1 con tượng ở tốt đầu cũng chỉ vài nước là có thể uy hiếp mạnh khu vực tướng đối phương .Sau này bạn tìm < mở > 1 con pháo ở dưới là như hổ mọc thêm cánh .

Nhược điểm lớn nhất của P/á này là cản đường hà , ách tắc quân ,ví dụ bạn mở ra con Tốt thì sau bạn mở con Xe ở biên ,vô tình còn xe đã bị ngăn tầm hoạt động 1 bên cánh . Hay nói cách khác con tốt đầu đã hạn chế con xe của bạn .

Nhược điểm thứ 2 ,"Bạn đấm mạnh thì bị phản mạnh " . Nơi nào bạn công mạnh nhất cũng là nơi bạn bị phản mạnh nhất .
Bạn lên con Xe tốt đầu thì lập tức xác suất có 2 con pháo sẳn sàng bắt chết xe của bạn ,B5.1= Xe ,T3.5 = Pháo .

Bạn lên tốt đầu = con Mã ,đối phương đi B5.1 lại = Tốt ,pháo ,xe bạn mất tiên !

Tôi có xem 1 số cao thủ cờ úp đánh P/á này ,đặc biệt các cao thủ thích phương án này đều là người có lối công sát rất mạnh ,bão táp ,phế quân .Tuy nhiên lực cờ úp của họ đều là cao thủ thì p/á này mới phát huy hiệu quả nhất định . Vì vậy p/á này theo tôi hạn chế dùng ,trong 1 trận cờ dài nếu bạn cảm đen có thể đánh 1 ván để giải đen ,còn để dùng thì khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm . Và trong thực tế p/á này cũng ko phải là sự lựa chọn của các cao thủ hàng đầu trong cờ úp VN .

* Trường hợp 2 ,B3.1 or B7.1

Các cao thủ thường suy nghĩ nếu đi trước mở con tốt úp < giả > 3 là xe thì uy lực vô cùng ,nói đơn giản đang bắt úp đối phương . Nhưng các bạn nên nhớ Xe có 2 con trên 15 con ,xác suất chỉ là 2/15 ,xác suất pháo ,mã ,sĩ ,tượng cũng là 2/15 còn xác suất tốt thì lại cao nhất 5/15 .

Ưu điểm p/a này :
Mở ra xe uy lực mạnh nhất ,uy hiếp úp đối phương .
Mở ra pháo ,bắt đối phương phải đi 1 nước dưới < chống bị vật chiếu >
Nhờ vậy bạn có thể đi thêm 1 nước trên nữa ,thêm chút ưu thế trong khai cục .
Mở ra Tượng bắt 2 úp đối phương ,đối phương chạy 1 úp ko uy hiếp gì mình mình ăn úp còn lại đúng xe ,pháo thì ngon . Nhưng ăn phải tốt thì chấp đối phương lại tiên .

Nhược điểm :

Mở ra mã ,đối phương sẽ tấn công con mã này liền để cướp tiên .
+B3.1 = Mã ,B7.1 = Tốt ,xe ,bạn mất tiên .
Nếu ko phải tốt ,xe , đối phương sẽ tiếp tục dùng pháo giả tấn công ,họ sẽ cương quyết tấn công liên tiếp vào con mã này . Nếu bạn cố tình bảo vệ con mã này thì sẽ mất tiên.

Mở ra tốt ,sỹ dễ bị tấn công ,giữ thì mất nước mà ko giữ thì tiếc .

Ví dụ . B3.1 = Tốt ,B9.1= Mã ,nhìn thấy mất tiên < chưa tính nước đi thứ 2 >
B3.1 = Sỹ ,B5.1 = Mã ,Nếu giũ sĩ thì mất tiên .

Còn 1 nhược điểm rất lớn trong p/a này là hạn chế hoạt động của con úp biên sát bên .

Ví dụ B3.1 = tốt ,sĩ . Vậy B1 của bạn là Xe thì con Xe này ko có xăng .con xe này nghẹt vô cùng ,phải đấu pháo giả mở đường cho con xe ra ....mất quá nhiều nước để đưa con xe vào vị trí đẹp . Đây chính là nhược điểm lớn nhất trong dạng khai cục này . Bạn đã chọn p/a này thì xác định tốt nhất mong con úp biên sát bên ko phải là xe .

Theo tôi kết luận p/a này ưu điểm ít hơn nhược điểm .

Trong thực tế các cao thủ cờ úp trong Nam rất ít dùng p/a này ,tuy nhiên p/a này lại khá phổ biến ngoài Bắc vì vậy khó tránh được 1 sự tranh luận nhất định về p/a này .Nhưng theo kinh nghiệm và phân tích của tôi thì P/a này yếu ,và lời khuyên chân thành cho 1 số bạn có thói quen đi B3.1 là nên bỏ p/a này .

* trường hợp 3 . Đi tốt biên B1.1 or B9.1

Đây là p/a ưu nhất ,p/a này tôi sẽ phân tích trong bài biết sau . Và sau đó tôi sẽ viết 1 bài chi tiết về Các nước đi đầu tiên của p/a này .

NemDa
16-11-2013, 05:13 PM
Quay trở lại trường hợp 3 ,đi tốt giả < biên > B1.1 or B9.1 .

Ưu điểm .

+ Tránh bị khống chế úp biên ,trong tất cả các úp tốt giả thì úp giả biên là khó cứu nhất ,nhất là khi bị đối phương đè bởi 1 con tốt thật ,vì đối phương có con xe giả đường sau bảo vệ . Các úp khác nếu bị tốt đối phương đè thì đều có rất nhiều p/a mua quân ,xổ quân để cứu .

+ Úp biên mở ra Pháo uy lực rất mạnh ,có thể thoái về đóng vào trung lộ uy hiếp trực diện tốt đầu hoặc dùng con pháo biên này để kích tất cả các úp hàng tốt giả < đây là tuyệt chiêu của các cao thủ cờ úp ,về tuyệt chiêu này tôi sẽ viết trong bài 2>

+ Mở ra Xe uy lực cũng rất mạnh ....

+ Mở ra tốt ưu thế ngầm khi khống chế được 1 úp biên đối phương < Nếu úp bị khống chế là hàng mạnh như Xe ,pháo thì rất ngon > .
+ Mở ra Voi < Tượng > rất lợi hại khi có cơ hội nhảy xuống khóa sĩ tâm . Trong thực tế nhiều trận đánh con Voi này có giá trị hơn 1 con Xe khi khóa 1 lúc 2 con xe hoặc xe pháo của đối phương . Giang hồ thường gọi con Voi này là Voi gấu hoặc Voi quỷ .

Nhựơc điểm :

+ Khi đi úp biên ra mã rất dễ bị bắt chết .

+ Khi đi up biên ra Sĩ thường sẽ đưa về hình cờ đánh Đỏ đen < đấu pháo giả >

Rõ ràng p/a này có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với nhược điểm . Vậy đây chính là sự lựa chọn chính xác nhất trong nược đi đầu tiên .

KẾT LUẬN về Bài 1 : Nước đi đầu tiên là Tốt giả biên B1.1 or B9.1 là uy lực và tối ưu nhất !

NemDa
16-11-2013, 06:33 PM
Bài 1 đã phân tích nước đi đầu tiên của cờ úp là B1.1 . Bài 2 sẽ dựa trên bài 1 phân tích về 1 số nước đi đầu tiên .

Để cho 1 số bạn tiện theo dõi ,xin quy ước các ký hiệu như sau :

B = tốt
M = Mã
P = Pháo
X = Xe
V = Voi
S = Sĩ
Tg = Tướng

Quy ước 2 . Vì đây là cờ úp nên ưu tiên kí hiệu hàng úp giả viết Hoa , khi mở ra quân thật viết thường để dễ phân biệt .

Với quy ước này các bạn rất dễ hình dung ván cờ .Có chữ viết Hoa là đang nói về úp < giả > ,còn ko viết hoa là quân thật đã mở ra .

Ví dụ :

1> B1.1 = tốt , B1.1 = pháo

2 >M8.9 = tốt , p1/3

3> B3.1 = pháo , V7.9 = tốt

Hiểu như sau . Bạn đi trước ,đi úp biên mở ra tốt ,đối phương đi lại úp biên mở ra pháo . Nước thứ 2 bạn lên mã úp giả là tốt ,đối phương lập tức kéo pháo thật về 3 nước ,đang dọa đóng vào tâm . Nước thứ 3 bạn mở tiếp úp giả tốt 3 ra pháo ,buộc đối phương phải chống nước này bằng lên voi .

Những nước đi đầu tiên của cờ úp thì tạm thời khoang 5,6 nước nên cũng không khó để các bạn hình dung ra . Nếu thật sự đam mê cờ úp có thể lấy 1 bàn cờ bên cạnh bày theo để cảm nhận được hết cái hay của Khai Cục cờ úp .

Khi 2 cao thủ đánh với nhau ,trình độ tương đương , sát nhau thì khai cục cờ úp chiếm tỉ lệ 40% quyết định ván cờ . Khai cục cờ úp hiểu nôm na tầm gần 10 nước đi đầu tiên ,trong 10 nước đi này đã xuất hiện rất nhiều nước mua quân < bói > theo ý của mình để tấn công hoặc chống lại các p/a của đối phương .

Để đi sâu vào bài 2 ,tôi cũng đưa thêm 1 số khái niệm như sau .

-Trong khai cục xe đổi pháo là chuyện bình thường ,khi bạn chết Xe bù lại bạn đi thêm nhiều nước mở quân mạnh và có khống chế được 1 số úp của đối phương thì cũng chỉ là cân bằng . Mấu chốt nằm ở con Xe thứ 2 của bạn ra nhanh hay ko thôi .

- Trong khai cục cờ úp bỏ mã ,sĩ ,tượng để cướp tiên là chuyện bình thường . Vấn đề cao thủ hơn nhau là con nào nên bỏ ,con nào cần giũ .

- Trong khai cục cờ úp với nguyên tắc 1 nước trên = 1,5 nước dưới . Ưu tiên hàng trên tuyệt đối ,trừ trường hợp bị đối phương tấn công liền thì mới thủ hàng dưới .

- Trong khai cục cờ úp pháo giả là chìa khóa quyết định ưu hay kém của khai cuộc . Những nước đi pháo giả phải tính toán kỹ lưỡng và linh cảm thật cao ,tùy tiện đi pháo giả sẽ bị hở sườn và bị phản rất nguy hiểm .
Sau đây là chi tiết bài viết 2 ,tránh bớt những biến phụ không đáng bàn tôi chỉ liệt kê những biến chính < tạm dừng > .

Luhanhcodoc
17-11-2013, 12:16 AM
B1.1=Mã,B9.1=Pháo>>>>>>>>>xử lý sao bác NemDA

NemDa
17-11-2013, 02:43 PM
B1.1=Mã,B9.1=Pháo>>>>>>>>>xử lý sao bác NemDA


Biến chuẩn nhất là 2. M2.1 < lên mã giả>

Đen nhất là lên Xe ,hậu ăn xe ,rùi lấy xe giả ăn tiếp mã ,cờ đại ưu thế .

Lên pháo thì hậu ăn luôn ,lên con khác < trừ mã > chắc chắn họ sẽ đi p8.3 .
+ Nếu họ đi p8.3 < pháo giả > là Xe rất mệt ,cờ họ đại ưu thế .
+ Nếu là tốt thì họ ưu thế 1 chút thôi vì khả năng con Mã biên mình chết ,tuy nhiên bạn sẽ đi B9.1 mua xe pháo để kich con tốt này .Chỉ cần hàng tốt giả của bạn phía trên mở ra được Xe là phản tiên và ưu thế lại !
+ Hậu P8.3 ngoài Xe và tốt là có chút ưu thế ,còn ra con gì khác đều cân bằng thôi .

NangTienCa
17-11-2013, 02:50 PM
Em chơi cờ úp trên mạng có quen với mấy anh ở hà nội thấy mấy
anh hay đi như sau em thấy cũng hay, chiêu này gọi là "rà mìn kiếm xe"::hongio
Trước tiên mình khui tốt b1.1 ra Pháo.Sau đó đối phương buộc lên mã giả.Nếu lên ngay con xe thì ăn lun ngon quá:tlnghiengnga.
Trường hợp không phải xe thì mình đưa pháo vào giữa chiếu tướng tiếp(Đối phương buộc chống sỹ giả hoặc voi giả,ở đây nếu họ len xe hoặc pháo thì lụm liền.Nếu không phải xe nữa thì lại đẩy pháo ra biên bắt xe giả kiếm xe típ.Sau 3 lần như vậy thể nào cũng ăn đươc con xe.Trường hợp xấu nhất là vẫn không ăn được xe thì mình lên pháo giả 3 nước đề phòng đối phương đè pháo giả bắt pháo.:saythank2

NemDa
17-11-2013, 03:08 PM
Em chơi cờ úp trên mạng có quen với mấy anh ở hà nội thấy mấy
anh hay đi như sau em thấy cũng hay, chiêu này gọi là "rà mìn kiếm xe"::hongio
Trước tiên mình khui tốt b1.1 ra Pháo.Sau đó đối phương buộc lên mã giả.Nếu lên ngay con xe thì ăn lun ngon quá:tlnghiengnga.
Trường hợp không phải xe thì mình đưa pháo vào giữa chiếu tướng tiếp(Đối phương buộc chống sỹ giả hoặc voi giả,ở đây nếu họ len xe hoặc pháo thì lụm liền.Nếu không phải xe nữa thì lại đẩy pháo ra biên bắt xe giả kiếm xe típ.Sau 3 lần như vậy thể nào cũng ăn đươc con xe.Trường hợp xấu nhất là vẫn không ăn được xe thì mình lên pháo giả 3 nước đề phòng đối phương đè pháo giả bắt pháo.:saythank2

Chiêu rà pháo kiếm xe ,rồi dùng pháo giả kị hà chỉ là đẹp mắt ,hiệu quả thực chiến ko cao đâu .

- Thứ 1 : Chấp đối phương khui quá nhiều nước ,có ăn được xe cũng chỉ là cân bằng . Đối phương ra con xe thứ 2 nhanh thì còn ưu thế ngược ,vì lúc này Hậu đi rất nhiều nước nên xác suất phán đoán các con cờ còn lại rất cao và chính xác ,nên khả năng phản cờ rất mạnh .

- Thứ 2 : Trong trường hợp không ăn được xe ,lại huy động pháo giả sớm <chỉ ưu thế khi pháo giả của mình là Xe ,tốt > thì coi như chấp đối phương 2,3 nước chưa kể pháo giả kị hà sớm cũng là điểm yếu dễ bị tấn công .

Chiêu này đúng là phổ biến rất nhiều ngoài Bắc ,nhưng khi lên tầm Cao thủ đúng nghĩa thì các cao thủ đều bỏ chiêu này ,còn khi mới chơi thì thấy hay hay ,đẹp mắt nên đi theo thôi ,sau thành thói quen.Các cao thủ Sài Gòn rất ít đánh chiêu này ,trung bình 100 ván thì mới có 1 ván chơi như vậy !

Luhanhcodoc
17-11-2013, 03:36 PM
hay quá,viết tiếp đi bác ném đá

NemDa
17-11-2013, 05:19 PM
Biến 1 : ĐI TIÊN KHUI ÚP BIÊN RA XE. 1> B1.1 = xe

Xe luôn là quân chủ lựcmạnh nhất trong cờ úp ,ngay nước đầu khui ra xe thì tâm trạng người chơi đều rất vui và coi là Đỏ < Hên > .

Hậu lúc này rất ít p/a lựa chọn ,các nhiều tay giang hồ " bánh bơ hoặc giả lơ " con xe này đi nhiều chiêu rất quái dị .

Ví dụ 1 :1> B1.1 = xe , B9.1 = tốt
Ví dụ 2 : 1> B1.1 = xe ,B7.1= mã

Tôi sẽ không đi sâu vào các biến giang hồ này ,nhưng có 1 số kinh nghiệm đối phó với các biến giang hồ này như sau :

+ Nếu họ mở hàng trên ,ko tấn công hoặc uy hiếp đến con xe của mình !

Thì có thể lập tức dùng pháo giả tấn công liền ,vật pháo giả 2 xuống mã giả của họ ,vừa làm lộ điểm yếu để sau này tấn công ,nước sau có thể tùy tình thế bình xe vào lộ 5 bắt tiếp úp 5 của Hâu ,1 mặt Xe giả lộ 1 vẫn kiểm soát được úp biên 9 của hậu . Đây là chiêu "Nhất cữ lưỡng tiện " 1 nước xe đi có 2 mục đích rõ ràng ,rất ưu thế .

Trường hợp xấu nhất trong trường hợp này là pháo giả vật xuống là xe ,thì bạn cũng ăn được ít nhất 2 úp và khống chế 1 úp ,chưa kể cánh trái của Hậu mất xe giả phòng thủ nên xuất hiện điểm yếu .

+ Nếu họ mở hàng trên trực tiếp tấn công hay uy hiếp xe của mình ,kinh nghiệm bình xe vào lộ 5 hoặc 7 uy hiếp úp họ để giữ ưu thế .

Đối với những chiêu giang hồ này thực chất là toàn biến yếu ,mực đích chỉ là gây bất ngờ cho đối thủ thôi ,chỉ cần bình tĩnh phân tích chính xác tình huống thì cờ bạn rất ưu thế .


Biến chính thống của hậu sẽ là 1> .... M8.7 = ?

Hậu sẽ lên mã giả phòng thủ trước sức mạnh của con xe bên tiên ,xác suất M8.7 sẽ là xe ,pháo ,mã ,tốt ,sĩ ,tượng .

Chúng ta lại phải đi vào từng biến 1 trong xac suát ra quân của Hậu .


<A> 1. B1.1 = xe ,M8.7 = xe

2. x1-7 , x7-3

3. B9.1 .......... tiên vẫn giữ ưu thế đi trước và có chút ưu thế khi xe giả lộ 1 đang khống chế úp giả biên 9 của Hậu .


HOẶC 1. B1.1 = xe ,M8.7 = xe

2. x1-7 .M8.7 ! = xác suất

Hậu quyết định ko dùng xe giữ úp giả 3 mà lên mã giả mua tiếp xe ,tốt để giữ úp này . Đây là 1 quyết định khá sáng suốt và đối công . Xác suất hậu sẽ có 6/15 quân cờ để giữ úp này ,1 xác suất khá cao .Đây là biến các cao thủ rất ưa thích .
Chúng ta lại thử phân tích vì sao cách đi này bên Hậu lại được các cao thủ yêu thích nhé :

+ Ưu điểm . Tiên mới có 1 con xe trên mặt ,hậu đã có 2 con dưới . Có nghĩa hậu đang đi trước 1 nước < giá trị nước trên , nước dưới lúc này chưa tính > . Nếu tiên tiếp tục ăn xuống con tốt giả úp 3 của Hậu thì hâu đi thêm 1 nước nữa và tranh tiên tiên tối đa được 2 nước . Nếu úp tiên ăn là rác < ko phải con hàng mạnh > thì Hậu phản tiên khá nhiều .

+ Nhược điểm ,Hậu bị không chế úp giả 9 .

Rõ ràng p/a này của Hậu là rất chính xác ,mang tư tưởng tranh tiên và đối công quyết liệt .

Lời khuyên cho bên Tiên trong trường hợp này :

Nếu bạn gặp 1 đối thủ đi như vậy ,hậu khui mã giả < M2.3 > nếu ko phải các quân Xe ,pháo ,tốt thì đừng nên ăn úp 3 cua Hậu mà tiếp tục đi hàng trên < B3.1 > để giữ nước tiên !

Ngoài ra tiên còn có biến sau .

1. B1.1 = xe ,M8.7 = xe
2. x1-5

Tiên ra xe bình vào lộ 5 bắt úp của Hậu .
Diễn biến của biến này ,phần lớn các cao thủ đi Hậu sẽ lựa chọn 2 biến giống như trên 1 là chạy xe vào giữ úp 5 ,2 là khui voi giả 7 <or 3 > để giữ úp 5 . Theo kinh nghiệm của tôi thì khui voi giả 7 < V7.5 > là tích cực nhất !


KẾT LUẬN của biến Tiên khui ra xe sớm ,hậu cũng ra xe sớm .

Đi tiên ra xe sớm ,đi hậu M8.7 = xe sớm thì Tiên ưu thế ko đáng kể và bên Hậu sẽ có những cách đối phó rất tích cực trong trường hợp này ! Bên Tiên phải đi rất chính xác nếu muốn duy trì nước Tiên của mình .

Luhanhcodoc
17-11-2013, 11:01 PM
B1.1=Xe,M8.7=Mã
Đến đây đa số tiên đi Xe 1_3 bắt úp.Hậu có thể chọn đấm tốt 1,3,5 tìm xe pháo tranh tiên nhưng theo mình nên đi v7.5<or V3.5> tránh nước xe 3.2 ăn úp bắt mã.Lên voi giả là pháo dọa pháo trống,là mã giữ dc úp.là voi thì buộc tiên phải ăn úp.Là tốt,sĩ thì củng cố trung lộ.CÒn là xe thì k nói làm j vì tất nhiên "Trong cờ j đẹp bằng xe " :D

NemDa
18-11-2013, 04:21 PM
B1.1=Xe,M8.7=Mã
Đến đây đa số tiên đi Xe 1_3 bắt úp.Hậu có thể chọn đấm tốt 1,3,5 tìm xe pháo tranh tiên nhưng theo mình nên đi v7.5<or V3.5> tránh nước xe 3.2 ăn úp bắt mã.Lên voi giả là pháo dọa pháo trống,là mã giữ dc úp.là voi thì buộc tiên phải ăn úp.Là tốt,sĩ thì củng cố trung lộ.CÒn là xe thì k nói làm j vì tất nhiên "Trong cờ j đẹp bằng xe " :D

Hồi đầu khi mới chơi gặp p/a này tôi thường hay đi S6.5 mua Xe ,Phaó ,Voi nếu gặp phải tốt tâm ,đối phương đi x3.2 thì tôi tiếp tục đi V7.5 < lên voi giả cùng cánh > sau có thủ đoạn xổ xe giả 9 = pháo bắt xe hoặc mua Xe giả = Xe thật ra lộ 6 để phản công và kết quả thực tiễn cũng rất tích cực .
Tuy nhiên có 1 số lần giao đấu với các cao thủ thật sự thì đa phần họ ko ăn xe xuống úp giả 3 mà liên tục khui hàng trên để tranh tiên .Mặc dù có khui đúng hàng dưới theo ý mình mua quân thì cờ vẫn kém
Vì vậy tôi đã kết luận p/a chính xác nhất trong trường hợp này vẫn là Hậu B1.1 mua liền xe ,pháo để cân cờ ,về dạng này tôi vẫn sẽ đề cập trong Bài 2 ,tại ko rãnh lắm nên chưa viết được hết .

NemDa
27-01-2014, 01:29 PM
Hic mất hết dữ liệu các bài viết trước

dinhhoang_208
27-01-2014, 03:56 PM
Các bài viết bị mất dữ liệu đây ạ





B1.1=Mã,B9.1=Pháo>>>>>>>>>xử lý sao bác NemDA
Tiên Hậu
1. C1.1=M C9.1=P
2. P2.7=?(Biến từ 1 đến 6) P9.5 (ăn xe giả bên Tiên)
3. M1/2...

Tùy úp ăn được ở Mã giả của Hậu là gì? (đương nhiên Xe, Pháo, Mã goi chung là sĩ quan là tốt nhất).
Biến 1 đến 6 phân tích con ăn xuống của Tiên từ Xe đến Chốt, tôi sẽ làm bài tham khảo sau:

1.P2.7= CHỐT là ưu thế nhất!!!.
2.P2.7= XE là dở nhất!!!
3.P2.7=...
Xin cám ơn bạn Hoàng có câu hỏi hay!!!

Mong anh NEMDA giúp đõ cho thế trận Khai cuộc mới:
1. C1.1=P M8.7=P
2. ?... giúp Tiên đưa đưa Hậu vào vòng đối công xô xát ngay!. Để những anh em có căn bản cờ sáng tốt, cấp Úy trở lên, có thể khuếch trương thành đại ưu thế.


Bài 2 . Những nước đi đầu tiên của cờ úp < tiếp > Tôi đã nói đến phần Tiên đi úp giả biên < B1.1 > khui ra xe ,Hậu đáp trả khui mã giả < M8.7 > là Xe như ở trên .

Bài này tiếp tục là phần Tiên đi úp giả ra xe ,Hậu đáp trả khui mã giả < M8.7 > là pháo .

B> 1. B1.1 = xe ,M8.7 = pháo

Biến chính thống và bình ổn nhất trong trường hợp này là bạn chạy xe thật ra bắt úp giả 7 của đối phương ,Hậu phần lớn đáp trả p/a lên Mã giả để giữ ,nước tiếp theo Tiên khui tốt giả 3 tiến 1 . Diễn biến như sau :

2 . x1-7 ,Hậu M2.3 = xác suất .

Trong trường hợp này chỉ có 1 chi tiết nhỏ là Hậu đi M2.3 = pháo thì Tiên buộc phải ăn xuống thôi .

3 . B3.1 =xác suất .

Đây là biến chính thống cho p/a này !


* Rất nhiều bạn đến hình cờ này băn khoăn có nên đi pháo giả 8 vật mã giả đối phương ,rồi chạy xe thật ra bắt úp giả 7 ko .

Đây cũng là 1 cách yêu thích mà tôi cũng thường hay chơi ,tuy nhiên bạn phải xác định lối chơi này vừa mang đậm tính đỏ đen và bị phản rất mạnh . Nếu lối đánh của bạn thiên về Công Sát sắc bén thì đây cũng là 1 p/a ko tồi .

Ưu điểm : của cách chơi này ,vào ngày đẹp trời đem rác đi vật được em xe ,pháo ,mã thì thấy có lời rõ . Chưa kể khi chạy xe ra bắt úp giả 7 , đối phương rất ít p/a lựa chọn giữ úp này đồng thời cũng khống chế được em úp giả biên 9 của Hậu chiêu này vẫn gọi là "Nhất cữ lưỡng tiện " . Cánh phải của đối phương nếu bung xe giả sẽ là điểm yếu cho bạn tấn công và khoét vào .

Nhược điểm : + Nếu đem hàng đi vật rác ------- thiệt

+ Pháo giả 2 của Hậu phản rất mạnh . Tùy cơ ứng biến Hậu có thể xổ pháo giả này mua các quân , Xe ,Mã ,Sĩ ,Voi ,Tốt ...Nhiều ván cờ chết bất đắc kỳ tử vì con pháo giả này .Rất khó để kiểm soát con pháo giả này !

+ pháo thật Hậu ở vị trí 7 đang dòm úp giả 3 của Tiên ,chưa kể úp 5 của bạn nếu khui là xe ,Hậu có thủ đoạn bình pháo bắt chết .



Hoặc nhiều bạn có p/a chơi là chạy xe vào bắt tốt đầu luôn .Tuy nhiên trong trường hợp này tiên có thủ đoạn phế úp đầu chạy pháo vào cô xe mưu đồ bắt chết xe ,hoặc Hậu khui tốt giả 3 trước ,đợi Tiên an xe thật xuống úp giả 5 thì chạy pháo vào đầu .
Trường hợp này tiên ko nắm bắt được thế trận !


KẾT LUẬN : Tiên đi trước khui ra xe ,Hậu đi mã giả < M8.7 > ra pháo ,Biến chính thống sẽ là :

B> 1 .B1.1 = xe ,M8.7 = pháo
2. x1-7 , M2.3 = xác suất
3. B3.1 <or B9.1 > = xác suất .



Tiên Hậu
1. C1.1=M C9.1=P
2. P2.7=?(Biến từ 1 đến 6) P9.5 (ăn xe giả bên Tiên)
3. M1/2...

Tùy úp ăn được ở Mã giả của Hậu là gì? (đương nhiên Xe, Pháo, Mã goi chung là sĩ quan là tốt nhất).
Biến 1 đến 6 phân tích con ăn xuống của Tiên từ Xe đến Chốt, tôi sẽ làm bài tham khảo sau:

1.P2.7= CHỐT là ưu thế nhất!!!.
2.P2.7= XE là dở nhất!!!
3.P2.7=....Hê hê p/a này sẽ đề cập từ từ trong phần sau ,tuy nhiên tôi cũng xin trả lời giúp bạn .

P/a này diễn biến như sau :

1. B1.1 = mã ,Hậu B9.1 = pháo

2 .P2.7 = xác suất .


Như bạn đã phân tích qua p/a P2.7 đem pháo giả vật liền chỉ có chút ưu thế khi pháo giả của ban = tốt ,xác suất là 5/15 . Còn các con khác thì khả năng kém thế tới 10/15

-Nếu ko phải tốt ,xe . Thì chắc chắn Hậu ăn xe giả bạn liền ,Nếu bạn cố tình đi m1/2 < mã thật > bắt pháo ,thì Hậu tiếp tuc ăn pháo giả 8 xuống mã giả 2 của bạn ,trong khi đó pháo thật Hậu đang được Xe giả giữ . Vậy thì trước mắt thấy quá nguy hiểm
- Nếu là tốt thì cũng đối công thôi < mang chút đỏ đen > .Diễn biến như sau :

1. B1.1 = mã ,B9.1 = pháo
2. P2.7 = tốt ,pháo 9.5
3. b2-1 <or b2-3 > ,Hậu P8.6 ! đè pháo giả xuống liền

Rõ ràng hậu có thủ đoạn pháo giác rất mạnh ghim được 2 up ,pháo giả đè mặt mã giả ,chỉ cần khui thêm được em Xe là có thế công tới tấp liền .

Vì vậy các cao thủ rất ít khi chơi P/a này .


Hoặc có thể hiểu đơn giản như sau để lựa chọn :

Xác suất vật xuống là Tốt chiếm 5/15 ,xác suất con khác còn lại là 10/15 trong khi đó chỉ có Tốt là có chút ưu thế . Một người biết xác suất thì luôn lựa chọn 10> 5 và bỏ p/a này . Hê hê cờ úp là 1 hình thức lưạ chọn thuật toán xác suất .


B1.1=Xe,m8.7=Pháo,xe 1_7 hậu M2.3.Bác nemda giải thix xem tại sao nước tiếp theo tiên nên chọn B3.1.Mình rất it khi chọn P/a này



B1.1=Xe,m8.7=Pháo,xe 1_7 hậu M2.3.Bác nemda giải thix xem tại sao nước tiếp theo tiên nên chọn B3.1.Mình rất it khi chọn P/a nàyĐây là 1 p/a chính thống rất hay ,các cao thủ hàng " Tướng " cờ úp rất hay dùng . Lí do đi B3.1 mua pháo ,tốt ,mã ,sĩ , voi ... kể cả xấu nhất là Xe . Nếu xấu nhất là xe đối phương ăn pháo lên bạn an xe sang vẫn có thêm nước bắt chết 1 úp đối phương . Tuy mất xe đổi pháo nhưng bạn có xe mặt và khống chế 2 úp 7,9 của Hậu . Tính tổng thể trường hợp xấu nhất chết xe thì cờ vẫn cân bằng !

Nhưng cái hay nhất của B3.1 là không muốn chết úp sớm ,để phán đoán các con cờ cho dễ . Cờ úp chết úp ít thì xác suất mua quân của bạn có tỉ lệ chính xác càng cao .

Vì vậy đây chính là biến chính thống !


Bạn phân tích rất hay.Nhưng theo mình có xe mặt rùi nên bỏ úp đó mà tiếp tục đi B9.1 tranh tiên.Đến đây hậu cũng khó lựa chọn có thể chưa dám tốt đầu vì sợ là mã bị tiên bình xe bắt chết.Nếu hậu chọn b7.1
Là xe:Tiên hơi lép
là tốt,tượng,sĩ:tiên B5.1 cờ vẫn ưu lớn
Là mã:Tiên b3.1
Là Pháo:tiên v3.5 chắc chắn hậu vẫn chưa dám ăn úp 3



Bạn phân tích rất hay.Nhưng theo mình có xe mặt rùi nên bỏ úp đó mà tiếp tục đi B9.1 tranh tiên.Đến đây hậu cũng khó lựa chọn có thể chưa dám tốt đầu vì sợ là mã bị tiên bình xe bắt chết.Nếu hậu chọn b7.1
Là xe:Tiên hơi lép
là tốt,tượng,sĩ:tiên B5.1 cờ vẫn ưu lớn
Là mã:Tiên b3.1
Là Pháo:tiên v3.5 chắc chắn hậu vẫn chưa dám ăn úp 3Ok đã sửa lại phần kết luận của p/a đó là B3.1 or B9.1 .


Bài 2 . Những nước đi đầu tiên của cờ úp < tiếp > Biến 3 ,Đi tiên khui úp giả biên < B1.1 > ra Xe ,Hậu lên mã giả < M8.7 > là mã .

C> 1. B1.1 = xe ,M8.7 = mã

P/a này rất nhiều bạn chơi cờ úp đều suy nghĩ rất nhanh và đều đi x1-3 !
Rõ ràng x1-3 bắt úp 7 ,khống chế úp giả 9 của Hậu là rất chính xác và là biến chính thống của các cao thủ .

Tất nhiên có 1 số bạn ko thích đi như vậy ,vẫn lấy pháo giả 8 vật mã giả đối phương ,rùi đi x1-7 thì vẫn phải tôn trọng quyết định của người chơi . Mặc dù trong thân tâm biết họ đi " ma đạo " hoặc " ko chính thống " ...

Quay trở lại biến chính thống .

2 . x1-3 !

Đến nước thứ 2 Hậu có các p/a sau đối phó .
Lên sĩ giả s6.5 mua Voi ,pháo ,xe
Lên voi giả V3.5 mua Mã ,pháo ,xe
Lên tốt biên giả B1.1 mua Xe ,pháo
Lên tốt giả 3 or 5 .

Để khỏi mất thời gian tôi có trả lời 1 bài viết ở trên xin copy lại :


Trích dẫn Gửi bởi Luhanhcodoc Xem bài viết
B1.1=Xe,M8.7=Mã
Đến đây đa số tiên đi Xe 1_3 bắt úp.Hậu có thể chọn đấm tốt 1,3,5 tìm xe pháo tranh tiên nhưng theo mình nên đi v7.5<or V3.5> tránh nước xe 3.2 ăn úp bắt mã.Lên voi giả là pháo dọa pháo trống,là mã giữ dc úp.là voi thì buộc tiên phải ăn úp.Là tốt,sĩ thì củng cố trung lộ.CÒn là xe thì k nói làm j vì tất nhiên "Trong cờ j đẹp bằng xe "

Trả lời :
Hồi đầu khi mới chơi gặp p/a này tôi thường hay đi S6.5 mua Xe ,Phaó ,Voi nếu gặp phải tốt tâm ,đối phương đi x3.2 thì tôi tiếp tục đi V7.5 < lên voi giả cùng cánh > sau có thủ đoạn xổ xe giả 9 = pháo bắt xe hoặc mua Xe giả = Xe thật ra lộ 6 để phản công và kết quả thực tiễn cũng rất tích cực .
Tuy nhiên có 1 số lần giao đấu với các cao thủ thật sự thì đa phần họ ko ăn xe xuống úp giả 3 mà liên tục khui hàng trên để tranh tiên .Mặc dù có khui đúng hàng dưới theo ý mình mua quân thì cờ vẫn kém
Vì vậy tôi đã kết luận p/a chính xác nhất trong trường hợp này vẫn là Hậu B1.1 mua liền xe ,pháo để cân cờ .


Vậy thống nhất cho bên Hậu biến chính thống nhất trong trường hợp này là B1.1 mua xe ,pháo để nhanh chóng tranh tiên cân bằng thế trận !


2. x1-3 .Hậu B1.1 = xac suất .

+ Hậu B1.1 = xe thì ván cờ diễn biến rất hay .

Tiên xe ăn xe 3 xuống úp 7 hậu bắt mã thật để tranh tiên ,Hậu có thể bình ổn chơi lên voi giả 3 < V3.5> . Hai bên đều có ưu khuyết rõ ràng . Tiên ra mặt mới chỉ có 1 xe ,nhưng lại ăn 1 úp và khống chế 1 úp 9 của hậu ,bù lại Hậu khui được 3 quân trước lại có xe lộ 1 rất tích cực ,có thể bình 3 hoặc 5 tranh tiên !

Những ván cờ này rất hấp dẫn khi cả 2 bên đều có xe và có ưu khuyết rõ rệt . Ván cờ rất dễ phụ thuộc vào con xe thứ 2 của cả 2 bên nằm ở vị trí nào . Chết hay sống ,khui nhanh hay chậm và cũng phụ thuộc khá nhiều vào số úp bị khống chế < hay ăn > là hàng mạnh hay rác . Những ván cờ dạng này thường hấp dẫn từ đầu đến cuối .

Biến chính cụ thể trong trường hợp này là :

1. B1.1 = xe , Hậu M8.7 = mã
2. x1-3 ,Hậu B1.1 = xe
3. x3.2 ,V3.5 = xác suất .



+Hậu B1.1 = pháo

Tiên gần như phải có 1 nước dưới để thủ chống mất xe giả ,cụ thể là :

1. B1.1 = xe ,M8.7 = mã

2. x1-3 ,B1.1 = pháo

3. M8.9 = xác suất


Trường hợp M8.9 bên tiên là xe pháo thì Hậu lấy pháo thật 1 ăn luôn và tiếp tục mở tốt giả B3.1 để tranh tiên < Tuy nhiên có 1 số cao thủ gặp pháo ko ăn mà lên mã giả M2.3

Ví dụ : 3. M8.9 = pháo ,Hậu M2.3 = xác suất .
,Nếu tiên ăn pháo lên đấu pháo thì Hậu ăn xe giả 1 lên để cướp tiên ,ưu khuyết trường hợp này rất hay ,tuy mất xe giả 1 sớm , bù lại Hậu cướp được 1 tiên . Dạng khai cục này rất ít cao thủ xử dụng ,tuy nhiên tôi đã gặp 1 vài cao thủ chơi như vậy và thực tiễn cũng rất tích cực !> .

Quay trở lại bài viết ,Nước thứ 2 Tiên đi x1-3 bắt úp 7 của Hậu ,Hậu sẽ đi p/a tích cực khui úp giả 1 , B1.1 mua xe ,pháo để tranh tiên .Ngoài xe pháo xác suất Hậu ra các con khác thì nhìn chung cục diện của Hậu trong trường hợp này hơi yếu . Tiên có nhiều sự lựa chọn ở nước thứ 3 , như ăn xe xuống úp 7 bắt mã ,hay chưa ăn úp mà tiếp tục khui hàng trên để duy trì nước tiên .

Dạng khai cục này có 1 chút chú ý là khi Tiên ăn xe xuống úp 7 bắt mã liền thì Hậu lên mã giả M2.3 hay voi giả V3.5 < or V7.5 > . Chúng ta cùng xem thử diễn biến sau :

Ví dụ :

1. B1.1 = xe ,M8.7 = mã
2. x1-3 ,B1.1 = tốt
3. x3.2 Hậu : M2.3 or V3.5

Đến đây thì bên Hậu có người lên mã giả M2.3 ,có người lên voi giả V3.5. Đi nước nào thì cũng có điểm yếu điểm mạnh riêng .

+ Nếu lên Mã giả M2.3 = xe thì khá lạc quan ko sợ nước đè pháo giả P8.4 mua xe , tốt ,sĩ của tiên .Ra sĩ cũng chưa sợ nước đè pháo giả này . Ngoài khui úp M2.3 =xe ,sĩ thì Hậu luôn phải tính p/a tiên nước thứ 4 sẽ đè pháo giả P8.4 mua xe ,sĩ ,tốt . Nếu Tiên mua được 3 vị quân này thì tuyến phòng ngự của Hậu gần như bị chọc thủng ,rất nguy cấp . Tuy nhiên nếu chơi nước thứ 4 Tiên đè pháo giả P8.4 = Voi ,mã ,pháo thì tạm thời hàng phòng thủ của Hậu tương đối ổn ,và Tiên mất 1 tiên khi điều động pháo giả sớm .Vì vậy nếu bạn có xem các cao thủ hàng Tướng chơi gặp dạng khai cục này nước thứ 4 ,họ sẽ không đè pháo giả P8.4 liền mà tiếp tục khui úp 5 B5.1 mua pháo ,tốt giữ tiên . Tầm nước thứ 6 ,thứ 7 họ mới đè pháo giả P8.4 hoặc P8.3 tùy theo hình cờ bên Hậu .

.............................

vũ mạnh trường
28-01-2014, 03:14 PM
Em chơi cờ úp trên mạng có quen với mấy anh ở hà nội thấy mấy
anh hay đi như sau em thấy cũng hay, chiêu này gọi là "rà mìn kiếm xe"::hongio
Trước tiên mình khui tốt b1.1 ra Pháo.Sau đó đối phương buộc lên mã giả.Nếu lên ngay con xe thì ăn lun ngon quá:tlnghiengnga.
Trường hợp không phải xe thì mình đưa pháo vào giữa chiếu tướng tiếp(Đối phương buộc chống sỹ giả hoặc voi giả,ở đây nếu họ len xe hoặc pháo thì lụm liền.Nếu không phải xe nữa thì lại đẩy pháo ra biên bắt xe giả kiếm xe típ.Sau 3 lần như vậy thể nào cũng ăn đươc con xe.Trường hợp xấu nhất là vẫn không ăn được xe thì mình lên pháo giả 3 nước đề phòng đối phương đè pháo giả bắt pháo.:saythank2

ban choi nhu vay ko hay mat tien nhieu se thua..ke ca an duoc xe cung van kho thang

lycuty
25-07-2014, 10:16 PM
Bác Nemda viết tiếp series này đi chứ ạ, em vẫn chưa được nhìn thấy tuyệt chiêu mở B1.1 = pháo rồi sau đó kích tất cả các úp hàng trên như thế nào ạ

NemDa
26-07-2014, 04:12 AM
Lâu nay quên mất mục này rùi ,hê hê .

B1.1 = pháo ,đối phương phải lên mã giả ,nếu ko phải xe pháo thì đi liền B3.1 < tốt giả gần pháo > để làm ngòi kích hết úp hàng trên lên .Thú vị nhất trong tuyệt chiêu này là kích tốt 5 < khi bị tốt 5 ,tốt thật đối phương đè > để chơi pháo trống !!

Đây là 1 trong tuyệt chiêu khai cục khi lên pháo biên ,rất ít cao thủ dùng tuyệt chiêu này ,nhưng nếu luyện chiêu này thành công thì hiệu quả rất cao và tuyệt chiêu này đã được đánh nhiều ở TLKĐ rùi !
Bình thường 5 ván lên pháo biên thì tôi sẽ đánh 1 đến 2 ván bằng p/a này ,hiệu quả khá tốt .Nhưng người sử dụng tuyệt chiêu này hay nhất là 1 cao thủ miền Trung ,sức cờ úp tương đương với rắn nước .
Thành thật xin lỗi anh em vì lâu nay ko có cảm hứng để viết tiếp mục này .

QuanLoe
27-08-2014, 04:41 AM
nghe bác NemDa phân tích dù mới tập chơi hay đã có chút kinh nghiệm cũng đều học hỏi đc rất nhiều. Bác viết tiêp đi bác ơi. Hóng seri tiếp theo của bác :)

lanong01
02-10-2014, 08:08 AM
Bạn NemDa có nhiều kinh nghiệm hay, phân tích khai cục cờ up có lý lắm. Nhưng cá nhân tôi thấy đại thể là: cố gắng mở hết được hàng trên, nếu ra được " Sĩ quan" thì điều động ngay đến những vị trí quan trọng chiến lược.
Tiếp theo là mở hàng dưới theo nguyên tắc: 1/ nếu đối phương đã mở được Xa thật thì chú ý mở Mã giả của mình. 2/ nếu địch mở được Mã thật thì chú ý mở các cây cản trở đường tiến của Mã xuống hăm chiếu. 3/ Nếu đối phương mở được Pháo thật thì tùy vị trí của Pháo địch mà mình mở Sĩ, Tượng, Mã giả theo ưu tiên chống Pháo địch rà bắt cây ta, hoặc phá Xa giả của ta.
Việc cứu cây úp của ta bị địch đè: chỉ khi bên ta đã mở được 1 số lượng cây tương đối nhiều, thì đầu tiên phải tính dùng thực lực đó dể cứu up của ta, sau đó sẽ căn cứ vào xác xuất để tính khả năng mở up tự do của ta để cứu cây...
Rất mong sự chỉ giáo của Bạn NemDa và các cao nhân.

NemDa
04-11-2014, 08:27 PM
Laonong01 nếu ko nhầm trước hay chơi bên thegioicotuong với nick la laonong luôn , có lúc đã lên được tầm 21xx thì phải . Nếu đúng vậy thì bạn đánh cũng khá hay ....

Thực chất cờ úp hàng Tướng khai cục rất giống nhau 1 phần là do va chạm với nhau nhiều học hỏi lẫn nhau ,1 phần có lối tư duy về cờ úp cũng khá giống nhau ....

Sự khác biệt lớn nhất của cờ úp là trong lối đánh :
Có 2 lối đánh cơ bản :
1 > Với lối đánh bão táp ,công sát mạnh thì trong khai cục việc bỏ 1 vài con như pháo hay mã ,sĩ hay 1 vài úp ... để cướp tiên và mua quân đánh trả là bình thường . Lối đánh này có nét hoang dã và rất bá đạo ,pháo giả đem vật tùm lum ,đánh sai hết tất cả nguyên tắc của cờ Úp ... Nhưng thực chất lại là ko sai vì trong cờ úp luôn luôn có câu giống binh pháp " Trong mất có được " .

Nổi lên trong trường phái này là các cao thủ như H ĐL ,L TD ,Rắn Nước ....
Lối đánh này trong 1 ngày đẹp trời đối thủ của họ phải thốt lên những câu " cờ như bịp " "khui cờ như ma " ... ,khi họ mua những quân cờ rất chính xác hoặc khi bạn ăn 1 mớ úp toàn là rác và rác ... Lối đánh này gây ức chế cho đối thủ ,nếu bạn ko cẩn thận sẽ bị bể trận và có cảm giác mất niềm tin về kiến thức cờ úp của mình .
Những bàn cờ có các cao thủ có lối đánh này tham gia bao giờ cũng thấy xô sát ,lộn xộn ,phức tạp ,quân và úp bỏ tùm lum ... và đặc biệt có thể thua bất kỳ lúc nào ,hay xuất hiện cái chết bất ngờ ...
Lối đánh này đem lại cho người xem hay cả người chơi những cảm giác rất hồi hộp và nhiều bất ngờ ,lối đánh này là thể hiện nét Đẹp của cờ úp và giải thích lí do vì sao nhiều người thích chơi cờ úp ...

Ưu thì bao giờ cũng sẽ có khuyết ,lối đánh này trong 1 ngày đen đủi bạn sẽ thua rất nhanh . Ví dụ như trận L td gặp rắn nước ,1 seri có thể ăn thông 6,7 ván nhưng khi thua thì cũng thua lại liên tục 4,5 ván ... Đó cũng là cách hiểu cơ bản về 2 lối chơi giống nhau khi gặp nhau .

2 > Lối đánh dẻo dai,bền bỉ và chính xác ...
Lối đánh này chịu ảnh hưởng từ Tr A S ,người được coi là cao cờ úp nhất VN . Lối đánh này rất ít khi đem pháo giả vật kể cả khi ra 2 xe .... Lối đánh này thiên về kỹ thuật cá nhân < sức tính > của từng đối thủ . Phương châm của lối đánh này Mạnh đâu khoét đó, yếu đâu đỡ đó ,đau đâu tiêm đó ,Lối chơi này khá giống với phương châm cờ sáng của HNX " 1 giọt nước ko qua được kẽ tay " ...Lối chơi này về cơ bản là chính thống và được nhiều người học hỏi nhưng thật sự muốn đạt đẳng cấp cờ úp cao thì lại phụ thuộc vào sức tính cờ và đặc biệt nhất trong lối đánh này là Trung tàn or Cờ tàn phải hay !
Lối đánh này phần lớn tập trung trong SG ,với 1 loạt các cao thủ như ĐN ,ĐQH ,H Pt ,T Đen ...

Về cơ bản thì có 2 trường phái rõ rệt như vậy ,nhưng khi đã đạt đẳng cấp cao trong cờ úp thì nhìu người có thể chơi được cả 2 trường phái này cùng 1 lúc ,nhưng bản chất lối chơi ban đầu của cao thủ đó vẫn sẽ ko thay đổi !

Các bạn muốn chơi cờ úp hay trước mắt phải tìm cho mình 1 trường phái rõ rệt phù hợp với mình ,từ đó mới định hình cho mình 1 dạng khai cục phù hợp với lối chơi của mình .

evolnuk
20-05-2015, 09:36 AM
B1.1=xe M8.7 = xe

X1-7 M2.3 = ???

Có 6/14 quân giữ đuợc tốt 3 gồm 5 tốt và 1 xe; 8/14 quân sẽ k giữ đuợc.

Thứ nhất, lợi tiên. Rõ ràng hậu đã lợi 1 tiên. Nếu mở ra xe, tốt thì quá tuyệt vời. Lợi tiên nhưng bị khống chế Tốt úp 9. Tiên ưu 1 chút.

Cùng xét tiếp các biến. Nếu mở ra pháo, xác suất 2/14, rất thấp. Nếu là pháo thì Tiên buộc phải ăn xe xuống tốt 3. Xác suất là rác 9/13, cực cao, hậu ưu nguợc. Đen lắm cho bên hậu nếu bị mất hàng, thiệt hại nặng nếu mất xe. Nếu mở mã giả là mã, sĩ, tượng thì Tiên tiếp tục mở trên, khóa tốt 3 và lợi mở hàng trên. Tiên vẫn ưu.

----------------

Nếu đánh theo biến này, đại thắng nếu mở mã giả là pháo và Tiên thu gom rác. Nhưng xác suất khá thấp.

Xác suất tương tự, là lép nặng nếu bị mất hàng.

Còn lại sẽ lép một chút ít.

Biến này vẫn nặng tính xanh chín.

=========================================

Nếu Tiên đi X1-7, tôi thường đi tiếp xe 7-3 giữ tốt. Lép thì rồi nhưng an toàn, vì chưa mất úp nào. Còn cả một rừng úp chưa mở. Xác suất nguợc dòng cao hơn.

Nếu đối phương cũng bão thì sẽ mở hàng trên. Nếu là tốt không uy hiếp đuợc thì ta cũng có thể đánh bão. Pháo giả 8 vật mã giã cứu tốt 9. Hoặc Pháo giả 8 tiến 4. Là tốt thì uy hiếp pháo giả và tốt 3 của địch, có thể đá sang biên cứu tốt 9. Là sĩ khống tốt 3 và mã 2 mở 3, uy lực tấn công của son sĩ này cực mạnh, cũng có thể tấn biên cứu ấu.

khoinguyen3010
24-06-2015, 06:11 AM
cái chỗ a nói là mua xe pháo để kích con tốt là sao anh ??
e mới học chơi cờ úp nên không hiểu thuật ngữ chỗ này mong anh giải thích thêm ạ. cảm ơn anh

tantrungbinhtan
08-07-2015, 04:09 AM
Tui là thành viên mới....mới tập chơi cờ úp....vì cờ ngữa chơi tệ lắm...hihi....hy vọng các cao thủ ace giúp đỡ tận tình.

alex2001
20-11-2015, 06:25 PM
cờ úp mình không biết chơi và cũng không thích chơi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào hên xui...đặc biệt cờ úp không lật quân, nhiều ván đang thắng thế bị chiếu cái thua luôn vì lên sỹ đúng vào con tốt hay con voi tắc cứng tướng...
- mấy hôm trước lò mò lên oánh cờ úp thua 10 ván thì ăn được 3 ván... những ván ăn đều do mình mở được xe pháo mã ở vị đẹp mình phối hợp tiêu diệt đối thủ như đánh cờ tướng... kaka.

vũ mạnh trường
15-01-2016, 05:56 PM
Vậy mất tiên sẽ thua ..khai cục lên mở nhiều thì mới tốt ..tối kỵ 1 con đi nhiều nước

quyenkytien87
16-01-2016, 10:26 AM
Lâu nay quên mất mục này rùi ,hê hê .

B1.1 = pháo ,đối phương phải lên mã giả ,nếu ko phải xe pháo thì đi liền B3.1 < tốt giả gần pháo > để làm ngòi kích hết úp hàng trên lên .Thú vị nhất trong tuyệt chiêu này là kích tốt 5 < khi bị tốt 5 ,tốt thật đối phương đè > để chơi pháo trống !!

Đây là 1 trong tuyệt chiêu khai cục khi lên pháo biên ,rất ít cao thủ dùng tuyệt chiêu này ,nhưng nếu luyện chiêu này thành công thì hiệu quả rất cao và tuyệt chiêu này đã được đánh nhiều ở TLKĐ rùi !
Bình thường 5 ván lên pháo biên thì tôi sẽ đánh 1 đến 2 ván bằng p/a này ,hiệu quả khá tốt .Nhưng người sử dụng tuyệt chiêu này hay nhất là 1 cao thủ miền Trung ,sức cờ úp tương đương với rắn nước .
Thành thật xin lỗi anh em vì lâu nay ko có cảm hứng để viết tiếp mục này .
Cái món pháo biên này bọn e cũng ngồi phân tích nhiều rồi.Có thời kỳ hay sử dụng biến p1-9,vừa cấm chặt luôn 1 biên,sau đó p giả 8.3,là tốt sĩ xe (xs 9/14) đều lợi thế về quân số.
1 biến khác nữa là cứ mở tiếp b9.1 bên kia lên bình thường.
nhưng theo mình thì biến p1/3 vẫn là ok nhất!Lý do thì nó lâm ly lắm,chơi nhiều tự hiểu.

daicasolo
20-01-2016, 12:02 PM
E đào mộ topic này cái. Sao ko thấy bác Nemda viết bài nữa nhỉ? Đọc thấy bổ ích quá. Cho em hỏi biến
B1.1=Mã B9.1=Tốt hoặc Pháo
Thì bên tiên nên đi tiếp thế nào ạ?

daicasolo
20-01-2016, 12:03 PM
E đào mộ topic này cái. Sao ko thấy bác Nemda viết bài nữa nhỉ? Đọc thấy bổ ích quá. Cho em hỏi biến
B1.1=Mã B9.1=Tốt hoặc Pháo
Thì bên tiên nên đi tiếp thế nào ạ?

daicasolo
20-01-2016, 09:11 PM
Up cái nhỉ? Phong trào cờ úp dạo này đang lên phết :D

sibachao
21-01-2016, 11:59 PM
E đào mộ topic này cái. Sao ko thấy bác Nemda viết bài nữa nhỉ? Đọc thấy bổ ích quá. Cho em hỏi biến
B1.1=Mã B9.1=Tốt hoặc Pháo
Thì bên tiên nên đi tiếp thế nào ạ?

Mình cũng mê cái vụ cờ úp này lắm! Định viết bài lâu rồi nhưng lười. Bạn nào hứng thú thì vào đây trao đổi kinh nghiệm nhé!
Trả lời cái biến trên, khi chơi cũng hay gặp, nếu hậu ra được tốt đè mã, bên tiên có kinh nghiệm sẽ đi 1 trong 2 biến chính, tùy phong cách hoặc cảm hứng.
Nếu đang bực mình (thua mà chưa gỡ được chẳng hạn) thì nổ thẳng con pháo giả xuống mã giả của địch (P2.7) xác suất ra tốt rất cao (vì mới khai trận mà!) địch buộc phải ăn tốt cứu xe giả (X9-8). Nhờ đó mà có đường lui mã về (M1/2) chạy thoát. Còn nếu ăn xuống mà ra sĩ tượng thì dĩ nhiên không cứu được mã. Tệ hơn ra xe pháo mã thì mất quân (cũng như không!)
Còn người trầm tĩnh hơn thì sẽ chọn biến lên tốt giả 3 (B3.1). Nếu ra được xe, pháo hoặc mã thì địch nếu đánh cẩn thận chưa vội ăn mã mà lo phòng thủ đã, nước sau dĩ nhiên con mã lui về thoát (M1/3). Nhưng nếu ra tốt hoặc sĩ tượng thì dĩ nhiên cũng không cứu được con mã ấy.
Hai biến này nếu tính xác suất thì chưa chắc cái nào hơn. Riêng mình thì tùy theo đối thủ mà hạ cờ. Bình thường mình chọn biến 1, nhưng gặp đối thủ lớn tuổi không dám bị trách là chơi "láo" thì cứ biến 2 là ổn :)
Riêng trường hợp bên hậu ra pháo chứ không phải tốt, thì không thể áp dụng 2 cách trên (vì xe giả đang bị đe dọa). Bên tiên chỉ có 1 đáp án duy nhất là che xe giả bằng cách lên ngựa giả (M2.1) hoặc tượng giả (T3.1). Mình thì luôn lên ngựa giả để tránh bị pháo giả của địch đe dọa (để có thể rảnh tay đi xe giả nếu cần)
Bạn nào có ý thêm nhỉ?

daicasolo
22-01-2016, 01:44 AM
Mình cũng mê cái vụ cờ úp này lắm! Định viết bài lâu rồi nhưng lười. Bạn nào hứng thú thì vào đây trao đổi kinh nghiệm nhé!
Trả lời cái biến trên, khi chơi cũng hay gặp, nếu hậu ra được tốt đè mã, bên tiên có kinh nghiệm sẽ đi 1 trong 2 biến chính, tùy phong cách hoặc cảm hứng.
Nếu đang bực mình (thua mà chưa gỡ được chẳng hạn) thì nổ thẳng con pháo giả xuống mã giả của địch (P2.7) xác suất ra tốt rất cao (vì mới khai trận mà!) địch buộc phải ăn tốt cứu xe giả (X9-8). Nhờ đó mà có đường lui mã về (M1/2) chạy thoát. Còn nếu ăn xuống mà ra sĩ tượng thì dĩ nhiên không cứu được mã. Tệ hơn ra xe pháo mã thì mất quân (cũng như không!)
Còn người trầm tĩnh hơn thì sẽ chọn biến lên tốt giả 3 (B3.1). Nếu ra được xe, pháo hoặc mã thì địch nếu đánh cẩn thận chưa vội ăn mã mà lo phòng thủ đã, nước sau dĩ nhiên con mã lui về thoát (M1/3). Nhưng nếu ra tốt hoặc sĩ tượng thì dĩ nhiên cũng không cứu được con mã ấy.
Hai biến này nếu tính xác suất thì chưa chắc cái nào hơn. Riêng mình thì tùy theo đối thủ mà hạ cờ. Bình thường mình chọn biến 1, nhưng gặp đối thủ lớn tuổi không dám bị trách là chơi "láo" thì cứ biến 2 là ổn :)
Riêng trường hợp bên hậu ra pháo chứ không phải tốt, thì không thể áp dụng 2 cách trên (vì xe giả đang bị đe dọa). Bên tiên chỉ có 1 đáp án duy nhất là che xe giả bằng cách lên ngựa giả (M2.1) hoặc tượng giả (T3.1). Mình thì luôn lên ngựa giả để tránh bị pháo giả của địch đe dọa (để có thể rảnh tay đi xe giả nếu cần)
Bạn nào có ý thêm nhỉ?

Mình cũng thường dùng 2 cách này. Chắc là biến chính thống rồi nhỉ? Ngoài ra có biến mình tiên đi
B1.1=pháo, M8.9=xác suất
Thì nước tiếp theo tiên nên B3.1 hay P1/3 bạn? Nước nào hợp lý hơn nhỉ?

sibachao
22-01-2016, 08:15 AM
Mình cũng thường dùng 2 cách này. Chắc là biến chính thống rồi nhỉ? Ngoài ra có biến mình tiên đi
B1.1=pháo, M8.9=xác suất
Thì nước tiếp theo tiên nên B3.1 hay P1/3 bạn? Nước nào hợp lý hơn nhỉ?

Trường hợp ra pháo 1 này theo mình B3.1 là nước không hay vì nó cản pháo. Nếu muốn lên tốt giả thì B9.1 hoặc B7.1 vẫn hợp lý hơn.
Còn đáp án thụt pháo P1/3 thì theo mình là đúng nhất. Nhiều bạn thích P1-9 (gọi vui là đi săn xe không giấy tờ) hoặc P1-5 chiếu nhưng đều không lão luyện bằng P1/3 (có lẽ vì vậy không thấy bạn đưa ra đáp án này)
Phương án thụt pháo này hay ở chỗ đe dọa bình P1-5 bắt tốt đầu, nếu đối phương không giữ được quân này thì không những ăn được nó thành thế pháo đầu, mà vẫn có khả năng ăn tiếp được xe nếu xe là sĩ giả.
Ngược lại đối phó với phương án này cách hợp lý nhất của bên hậu là lên sĩ giả trước (S4.5 hoặc S6.5) để nếu là xe thật thì còn kịp chạy thoát.

daicasolo
22-01-2016, 11:55 AM
Trường hợp ra pháo 1 này theo mình B3.1 là nước không hay vì nó cản pháo. Nếu muốn lên tốt giả thì B9.1 hoặc B7.1 vẫn hợp lý hơn.
Còn đáp án thụt pháo P1/3 thì theo mình là đúng nhất. Nhiều bạn thích P1-9 (gọi vui là đi săn xe không giấy tờ) hoặc P1-5 chiếu nhưng đều không lão luyện bằng P1/3 (có lẽ vì vậy không thấy bạn đưa ra đáp án này)
Phương án thụt pháo này hay ở chỗ đe dọa bình P1-5 bắt tốt đầu, nếu đối phương không giữ được quân này thì không những ăn được nó thành thế pháo đầu, mà vẫn có khả năng ăn tiếp được xe nếu xe là sĩ giả.
Ngược lại đối phó với phương án này cách hợp lý nhất của bên hậu là lên sĩ giả trước (S4.5 hoặc S6.5) để nếu là xe thật thì còn kịp chạy thoát.

Đúng rồi bạn. Chiêu tìm xe ko giấy tờ đấy tối lắm, để họ khui thêm nhiều quân, lại chặn đường tốt mình, sau lại phí thêm nước chạy pháo vì nếu ko pháo giả họ lên chặn thì phế luôn pháo mình, mà giả sử có ăn đc xe ở khai cục thì đổi pháo lấy xe cũng ko phải quá lợi thế, nên mình ko xét p.án đấy. Còn p.á B3.1 là do trc mình thấy có bạn phân tích để làm ngòi cho pháo rồi thí tốt giả B5 hoặc B7, nên mình mới hỏi để tham khảo :D
P/s: P1/3 hậu đi S4.5 rất hay, hợp lý, mình giờ mới biết. Thank b :D

sibachao
22-01-2016, 02:27 PM
Còn p.á B3.1 là do trc mình thấy có bạn phân tích để làm ngòi cho pháo rồi thí tốt giả B5 hoặc B7, nên mình mới hỏi để tham khảo :D
Chiêu này chỉ áp dụng khi tốt đầu của đối phương đã lên (B5.1 ra tốt) quân tốt đầu của mình đã chết thì đổi lấy thế pháo trống. (chứ không phải khi tốt cột 7 lên, đổi cũng không có thế) Chiêu này giang hồ hay dùng nhưng gặp tay cứng cựa họ đề phòng trước, dùng pháo giả chặn pháo liền (P8.3) thì hết tác dụng.

sibachao
22-01-2016, 02:45 PM
Đúng rồi bạn. Chiêu tìm xe ko giấy tờ đấy tối lắm, để họ khui thêm nhiều quân, lại chặn đường tốt mình, sau lại phí thêm nước chạy pháo vì nếu ko pháo giả họ lên chặn thì phế luôn pháo mình, mà giả sử có ăn đc xe ở khai cục thì đổi pháo lấy xe cũng ko phải quá lợi thế, nên mình ko xét p.án đấy.
Thật ra bình pháo săn xe không hẳn đã là nước kém. Trường hợp mình đã ra xe rồi, đối phương đã lên tượng giả, mình bình pháo ép đối phương lên mã giả, không phải xe mà là pháo mã thì cũng ăn xuống phá xe giả của họ rồi bình xe mình sang cánh đó mà công kích. Còn nếu họ lên con bé thì đâu nhất thiết phải chạy pháo làm gì, lập tức đưa pháo giả lên ém ngay yếu huyệt (P8.3) nếu ra con tốt thì trên cả tuyệt vời. Dĩ nhiên khi áp dụng thế này con tốt giả 7 không nên lên sớm, để dành đường cho con pháo 9 còn bình ra được nếu cần.
Tóm lại mục đích thật sự của nước này không nhất thiết phải là ăn xe thật, mà chỉ là phá xe giả để lấy thế tấn công (quan trọng hơn ăn xe, như bạn đã nói).

evolnuk
22-01-2016, 10:56 PM
1. B1.1 = P M8.9 = ?(k phải xe pháo)

Biến mạnh nhất là:

2. B3.1 = ?

Vì sao?

Vì có thể kích hết hàng trên, cái này nói nhiều rồi. Và nó hiệu quả.

Biến:

2. P1/3 quá đơn giản. đối phó biến này chỉ cần mở sĩ.

Mất 3 tiên để điều pháo, làm tắc cả sĩ.

sibachao
23-01-2016, 02:54 PM
1. B1.1 = P M8.9 = ?(k phải xe pháo)

Biến mạnh nhất là:

2. B3.1 = ?

Vì sao?

Vì có thể kích hết hàng trên, cái này nói nhiều rồi. Và nó hiệu quả.

Biến:

2. P1/3 quá đơn giản. đối phó biến này chỉ cần mở sĩ.

Mất 3 tiên để điều pháo, làm tắc cả sĩ.


Thụt pháo mất thêm 1 nước nhưng con pháo sẵn sàng bình qua bắt 1 trong 3 con chốt giả, tự mình có quyền chọn lựa. Khi bình pháo thì lại nhòm không cho con tốt 9 giả của đối phương lên.
Biến B3.1 là chậm vì giúp đối phương có nhiều đối sách phản lại. Một là đè P8.3 kiếm tốt bắt đôi quân. Hoặc B9.1 ra xe hoặc pháo bên mình khó đánh.
Hoặc họ ung dung lên tốt đầu B5.1 (nếu mình đã đi P1/3 thì khống chế họ không cho đi nước này vì sợ ra xe hay mã đều mất).
Hoặc họ lên tốt 7 nếu ra được mã, lúc đó buộc phải giữ pháo thụt về P1/3 thì đã chậm hơn đối phương, mã họ xuống công trước M7.6, mình bị phản tiên. (nếu đã đi P1/3 trước thì mình chỉ ung dung lên tốt B3.1 đè mã, vẫn còn giữ tiên)
Cờ úp cũng như cờ ngửa, nếu mở được quân mạnh thì phải dùng ngay không lãng phí thời cơ. Đành rằng nguyên tắc là phải mở quân càng sớm càng tốt, nhưng vận dụng quân đã mở của mình để khống chế không cho đối phương mở quân cũng là một nguyên tắc quan trọng không kém.

daicasolo
25-01-2016, 07:53 PM
1. B1.1 = P M8.9 = ?(k phải xe pháo)

Biến mạnh nhất là:

2. B3.1 = ?

Vì sao?

Vì có thể kích hết hàng trên, cái này nói nhiều rồi. Và nó hiệu quả.

Biến:

2. P1/3 quá đơn giản. đối phó biến này chỉ cần mở sĩ.

Mất 3 tiên để điều pháo, làm tắc cả sĩ.

Mình ko nghĩ biến B3.1 mạnh nhất vì họ còn nước P8.3 sẽ khắc chế đc. Khiến mình từ tiên chuyển thành hậu.

daicasolo
26-01-2016, 02:14 PM
Vậy còn biến
B1.1=mã, B9.1=mã
Thì theo các bác lúc này đi thế nào là hợp lý ạ? Có nên P2.3 không?

daicasolo
26-01-2016, 02:47 PM
Vậy còn biến
B1.1=mã, B9.1=mã
Thì theo các bác lúc này đi thế nào là hợp lý ạ? Có nên P2.3 không?

quyenkytien87
27-01-2016, 12:51 PM
Vậy còn biến
B1.1=mã, B9.1=mã
Thì theo các bác lúc này đi thế nào là hợp lý ạ? Có nên P2.3 không?

Gặp mình giao lưu có thưởng,rồi sẽ rõ hết các biến thôi bạn ơi!cờ úp cũng như cờ bàn,khai cuộc chỉ là 1 phần nào đó thôi!

daicasolo
27-01-2016, 11:42 PM
Gặp mình giao lưu có thưởng,rồi sẽ rõ hết các biến thôi bạn ơi!cờ úp cũng như cờ bàn,khai cuộc chỉ là 1 phần nào đó thôi!

Bác ở đâu nhỉ? Hân hạnh đc mời bác cafe để đc học hỏi thêm 😄

sibachao
28-01-2016, 06:40 PM
Vậy còn biến
B1.1=mã, B9.1=mã
Thì theo các bác lúc này đi thế nào là hợp lý ạ? Có nên P2.3 không?

Thế trận này con mã của hai bên ghìm nhau không cho lên, tuy nhiên vì không có nguy cơ đe dọa trực tiếp (như trường hợp mở pháo chẳng hạn) nên tình thế bình ổn, không xô xát mấy. Gặp người có phong cách trầm ổn họ có thể tiếp tục mở tốt giả 7 hoặc 9 mua quân mạnh kiếm ưu. Tuy nhiên có lẽ nước đi hợp lý nhất của tiên là P2.3 như bạn nói, dùng pháo giả đè cổ mã. Mục đích chính là để rộng đường cho tốt giả 3 của mình lên. Mục đích phụ là nếu khui được tốt thì dọa sát mã đối phương, buộc họ phải dùng thủ đoạn P8.7 kiếm tốt chạy mã. Nếu đúng tốt thật xe giả mình buộc ăn, mã họ lùi về M9/8 lại còn mở đường cho xe giả của họ đe dọa mã mình, phải chạy về mất nước, xem như mất tiên.

Nhưng không vì thế mà biến P2.3 không hay, mình không đi trước thì hậu cũng sẽ đi (P8.3) thôi. Vấn đề là bên nào đỏ hơn, mở quân đúng ý mình thì chiếm ưu. Nếu pháo giả tiên không mở ra tốt mà ra xe pháo mã, hay sĩ thì tiên cũng đều ưu cả, dù nhiều hay ít.

Ngoải ra có lẽ còn biến nữa đáng nói là P2.7 (nhằm phá xe giả để nó không đe dọa mã mình nữa) nhưng thiết nghĩ nước này thiếu tích cực, dễ bị phản tiên. Bởi vì con mã của đối phương nằm trước mặt xe giả của họ nên khó chạy. Nay bỗng dưng mình giải thoát giùm xe giả của họ, thì khác gì mở chuồng thắt yên cương cho nó xông xuống khi có dịp.

Thế trận này cũng ít gặp nên kinh nghiệm mình chỉ có thế, bạn có biến nào độc hơn thì giới thiệu ae tham khảo.

sibachao
28-01-2016, 06:47 PM
Gặp mình giao lưu có thưởng,rồi sẽ rõ hết các biến thôi bạn ơi!cờ úp cũng như cờ bàn,khai cuộc chỉ là 1 phần nào đó thôi!

Cũng đúng! Khai cuộc cờ mở người ta nghiên cứu nhiều, rất phong phú, học bao nhiêu nhưng vào trận nhiều khi bản lĩnh trung tàn mới là quyết định. Cờ úp thì khai cuộc lại còn biến hóa hơn nữa, độ phức tạp tăng theo cấp số nhân (vì khi đi quân còn tính kết quả mở ra quân nào nữa) nên thực chiến khó mà áp dụng lý thuyết này nọ. Cứ chơi nhiều sẽ giúp trực giác, cảm giảc cờ của mình tốt hơn, nhìn hình tự thấy nước nào nên đi thôi.

aqsomot
07-04-2016, 10:00 AM
Quay trở lại trường hợp 3 ,đi tốt giả < biên > B1.1 or B9.1 .

Ưu điểm .

+ Tránh bị khống chế úp biên ,trong tất cả các úp tốt giả thì úp giả biên là khó cứu nhất ,nhất là khi bị đối phương đè bởi 1 con tốt thật ,vì đối phương có con xe giả đường sau bảo vệ . Các úp khác nếu bị tốt đối phương đè thì đều có rất nhiều p/a mua quân ,xổ quân để cứu .

+ Úp biên mở ra Pháo uy lực rất mạnh ,có thể thoái về đóng vào trung lộ uy hiếp trực diện tốt đầu hoặc dùng con pháo biên này để kích tất cả các úp hàng tốt giả < đây là tuyệt chiêu của các cao thủ cờ úp ,về tuyệt chiêu này tôi sẽ viết trong bài 2>

+ Mở ra Xe uy lực cũng rất mạnh ....

+ Mở ra tốt ưu thế ngầm khi khống chế được 1 úp biên đối phương < Nếu úp bị khống chế là hàng mạnh như Xe ,pháo thì rất ngon > .
+ Mở ra Voi < Tượng > rất lợi hại khi có cơ hội nhảy xuống khóa sĩ tâm . Trong thực tế nhiều trận đánh con Voi này có giá trị hơn 1 con Xe khi khóa 1 lúc 2 con xe hoặc xe pháo của đối phương . Giang hồ thường gọi con Voi này là Voi gấu hoặc Voi quỷ .

Nhựơc điểm :

+ Khi đi úp biên ra mã rất dễ bị bắt chết .

+ Khi đi up biên ra Sĩ thường sẽ đưa về hình cờ đánh Đỏ đen < đấu pháo giả >

Rõ ràng p/a này có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với nhược điểm . Vậy đây chính là sự lựa chọn chính xác nhất trong nược đi đầu tiên .

KẾT LUẬN về Bài 1 : Nước đi đầu tiên là Tốt giả biên B1.1 or B9.1 là uy lực và tối ưu nhất !

Hôm nay mình mới biết đến topic này (quả là 1 điều rất đáng tiếc, vì thấy topic có vẻ đã không còn nóng như thời đầu). Tuy nhiên có 1 vài điều chưa hiểu nên vẫn xin mạo muội nêu ý kiến cá nhân để mong các cao thủ chỉ giáo.
- Thứ nhất: topic này đang bàn đến khai cuộc dành cho luật chơi được xem úp ăn hay không được xem úp ăn? Nếu là luật chơi được xem úp ăn thì mình không có ý kiến gì nữa vì luật chơi này mình ít chơi (bởi tính hấp dẫn bị giảm đáng kể so với luật không xem úp ăn).
- Nếu là luật không xem úp ăn: thì mình thấy mọi người có vẻ chưa quan tâm tới việc đánh giá đúng giá trị của cây úp bị ăn. Đễ đơn giản xin nêu 1 ví dụ: Nếu mình bị mất xe thật thì đó là 1 bất lợi lớn, nhưng nếu mất 1 úp (úp này là xe thật) thì không bị ảnh hưởng gì lớn lắm (trừ trường hợp mất cả 2 úp đều là xe thật). Bởi giá trị trung bình 1 úp khi chưa lật chỉ đắt hơn Binh, Sĩ, Voi, nhưng rẻ hơn Xe, Pháo, Mã.
- Nếu đánh giá đúng giá trị của úp bị ăn thì sẽ thấy phương án khai cuộc bằng B1.1 là phương án yếu nhất trong 3 phương án Binh tiến 1.

Vì thấy topic có vẻ cũng nguội rồi nên mình tạm post vậy thôi, nếu bạn nào quan tâm đến quan điểm mình vừa nêu, mình sẽ viết tiếp bài phân tích cụ thể.

trung_cadan
07-04-2016, 01:06 PM
Luật đương nhiên là ăn cây úp giữ kín rồi bác...

quyenkytien87
09-04-2016, 11:16 AM
Bác ở đâu nhỉ? Hân hạnh đc mời bác cafe để đc học hỏi thêm 😄

0978816989 số mình đấy,mình ở Lương Khánh Thiện-Hoàng Mai-Hn.

hai_au106
02-05-2016, 08:59 AM
Danh co up qua that rat thu vi. O day co bac nao hay danh tren facebook khong?

evolnuk
03-05-2016, 10:59 PM
1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?

Gợi ý: b7.1?? p8.3?? p9/3?? p9-5?? p9-3??

trung_cadan
04-05-2016, 01:51 AM
1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?

Gợi ý: b7.1?? p8.3?? p9/3?? p9-5?? p9-3??

Mình hay đi P9/3...

evolnuk
04-05-2016, 04:42 AM
Mình hay đi P9/3...

đây cũng là biến được nhiều ng dùng. Nhưng chưa chắc đã phải biến tối ưu nhất.

Bởi vì mất 2 tiên để đi pháo. K mở hàng trên dễ thiệt tiên nhiều. Mà cờ úp này thì 1 tiên phải bằng 1,5 tiên cờ ngửa.

hai_au106
06-05-2016, 12:58 PM
[QUOTNghĩaolnuk;536042]1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?

[/QUOTE]

Minh nghi p8.3 xac suat tot rat cao. Neu la Tot thi doa bat doi Phao va Tot 3 doi phuong- con neu la Si thi duoi Ma, Ma chay mat xe giar

hai_au106
06-05-2016, 01:09 PM
Nước p9_5 cũng được, chiếu tướng săn xe bên tiên, sau đó dùng xe giả bắt Mã, xác suất hên xui

huybk158
06-05-2016, 02:41 PM
1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?

Gợi ý: b7.1?? p8.3?? p9/3?? p9-5?? p9-3??

nước đi chuẩn xác của các cao thủ hay đi là mở B7.1 mở tốt giả cạnh pháo đề phòng nước sau bên tiên ra xe thì có thể mượn pháo làm ngòi cứu,hoặc đối phương mở tốt đầu là tốt thì mình thì luôn tốt đầu,nếu là xe thì vá cờ đối công cực hay bắt đối phương phải ăn xe mình có pháo trống.

evolnuk
06-05-2016, 02:45 PM
[QUOTNghĩaolnuk;536042]1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?



Minh nghi p8.3 xac suat tot rat cao. Neu la Tot thi doa bat doi Phao va Tot 3 doi phuong- con neu la Si thi duoi Ma, Ma chay mat xe giar[/QUOTE]

Xét các trường hợp:

2. ... p8.3 = B

Cấm được 2 binh 1 và 3.

Tiên đi tiếp hàng trên:

3. b7.1 = ??

Nếu là xe thì bắt đôi úp và tốt vừa mở của hậu. Bên hậu phải lên mã giả hòng giữ úp. Tất nhiên sẽ mất tốt. Và pháo giả bong ra bị yếu cờ. Hệ lụy tiếp theo là tiếp tục phải mở nốt mã giả còn lại để chống vật vã. Vô cùng bất lợi do phải liên tục đi hàng dưới. Và có nguy cơ tê liệt hàng tiền đạo do bị xe kị hà.

Nếu 3. b7.1 = P:

Bên hậu phải chống nước vật voi bằng cách mở hàng dưới. Và tất nhiên tiên đi tiếp 4. b5.1 dọa bắt tốt trực tiếp. đến đây hậu buộc lòng đánh xanh chín, b8.1 bắt chùm 3 quả.

Chả còn cách nào khác, tiên mang pháo giả đi vật mã giả. Kết quả là đổi úp.

Chưa kể việc 4. b5.1 = Xe hoặc pháo thì hậu lại mất toi con tốt kị hà.

Nếu đỏ thì hậu sẽ cấm được 2 úp. Còn đen thì lép ngược.

---------------------------

2. ... p8.3 = S

Bắt đôi. Mở binh 3 bình thường. đen thì bị ăn mất binh 1. Nhưng lại có cơ hội ăn lại úp khi đè pháo giả.

Nói chung lại xanh chín.

Chưa kể nếu 3. b3.1 = xe hoặc pháo.

---------------------------

Nói chung nước 2. .... p8.3 = ?? chỉ ưu tuyệt đối khi mở ra là xe. Còn lại thì như đã phân tích.

Các biến là mã, pháo, tượng thì chắc k phải xét nữa.

=======================

2. ... p9-5

Chiếu tướng buộc tiên phải mở sĩ tượng. Nhưng lại cấm mất binh 5 của chính mình.

Nếu mò được xe úp cũng mất 2 tiên.

Còn nếu bị b5.1 = tốt kích ra thì còn thiệt tiên nữa.

huybk158
06-05-2016, 02:46 PM
[QUOTNghĩaolnuk;536042]1. b9.1 (B) b9.1 (P)

2. m2.1 (M)

---------------

đến đây bên hậu đi tiếp thế nào cho đúng?



Minh nghi p8.3 xac suat tot rat cao. Neu la Tot thi doa bat doi Phao va Tot 3 doi phuong- con neu la Si thi duoi Ma, Ma chay mat xe giar[/QUOTE]

biến p8.3 của bạn đỏ đen thôi,vì nếu là xe tốt thì ngon,còn nếu là quân khác đều không có vị trí đẹp

quyenkytien87
19-05-2016, 12:09 PM
Lâu rồi ở Hn chưa có giải cờ úp nào quy mô nhỉ?

clbcoq2
14-12-2016, 07:22 PM
Mình hay đi P9/3...
hay gặp cao thủ khi B1.1 = P rồi P9/3 tiếp theo bình 5. Nhưng không hiểu sao khi đánh trên cotuongup.com gặp đối thủ >10M toàn đi S4.5 hoặc khui hàng tốt ra Pháo, dễ bị phản tiên. Sau này, lại chọn khui hàng tốt thay vì thoái pháo.

hp_boy
31-12-2016, 10:33 PM
chấp 2 trên 1 dưới, thì em nên mở những con nào thì mạnh nhất ak?

evolnuk
01-01-2017, 09:45 AM
chấp 2 trên 1 dưới, thì em nên mở những con nào thì mạnh nhất ak?

2 biên + 1 sĩ

tuantu76
07-02-2018, 09:58 AM
B1.1=Xe,M8.7=Mã
Đến đây đa số tiên đi Xe 1_3 bắt úp.Hậu có thể chọn đấm tốt 1,3,5 tìm xe pháo tranh tiên nhưng theo mình nên đi v7.5<or V3.5> tránh nước xe 3.2 ăn úp bắt mã.Lên voi giả là pháo dọa pháo trống,là mã giữ dc úp.là voi thì buộc tiên phải ăn úp.Là tốt,sĩ thì củng cố trung lộ.CÒn là xe thì k nói làm j vì tất nhiên "Trong cờ j đẹp bằng xe " :D

Hay hay hay