PDA

View Full Version : Có Thể Bạn Chưa Biết?



6789
08-11-2014, 06:31 PM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1385222_407821536041568_873794927075336445_n.png?oh=79c79348bd451ccbe4c42855a92d823f&oe=54DD6518

Trịnh Hữu Châu (Eugene Trịnh) sinh ngày 24/09/1950 tại Sài Gòn. Ông là con trai út của kỹ sư Trịnh Ngọc Sang. Năm 1953, ông cùng với gia đình sang định cư ở Pháp.

Trịnh Hữu Châu học trung học tại Trường Michelet (Paris) và lấy bằng năm 1968. Sau đó, Trịnh Hữu Châu sang Mỹ học ngành chế tạo máy và vật lý ứng dụng tại Đại học Columbia, tốt nghiệp năm 1972.
Trong hai năm liên tiếp 1974 và 1975, Trịnh Hữu Châu nhận học bổng và bảo vệ thành công các luận án thạc sĩ vật lý và triết học.

Trịnh Hữu Châu đang được rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ mời nói chuyện và giảng dạy.

Trịnh Hữu Châu tiếp tục học lên tiến sĩ và năm 1977 lấy được bằng vật lý ứng dụng của Đại học Yale. Năm 1979, ông được nhận vào làm việc tại NASA tại phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực. Trong thời gian này, Trịnh Hữu Châu kết thúc khóa học sau tiến sĩ và tham gia các hoạt động nghiên cứu của Viện Kỹ thuật California dưới sự hỗ trợ của NASA.
Năm 1983, NASA chọn ông để huấn luyện thành chuyên viên sức đẩy làm việc cho phòng thí nghiệm không gian 3 (Spacelab 3) của mình.
Ông trở thành người dự khuyết cho chuyên viên sức đẩy nổi tiếng Taylor Wang. Một lần, Spacelab 3 thực hiện chuyến bay ra ngoài không gian và ông túc trực tại trạm kiểm soát không gian Johnson ở Houston để liên lạc với tiến sĩ Wang và trợ giúp những hoạt động sửa chữa trên quĩ đạo. Với những kinh nghiệm dồi dào tích lũy được, năm 1985 anh được bổ nhiệm làm trưởng nhóm kỹ thuật và giữ cương vị này trong ba năm.

Tháng 8/1990, NASA chọn Trịnh Hữu Châu vào danh sách thành viên nghiên cứu sức đẩy tại phòng thí nghiệm vi trọng lực của tàu con thoi.

Ngày 25/06/1992, sau khi hoàn thành hai năm huấn luyện, ông có mặt trong chuyến bay của tàu con thoi Columbia STS – 50 bay lên không gian. Như vậy, Trịnh Hữu Châu đã trở thành người Việt thứ hai bay vào vũ trụ sau khi Phạm Tuân làm được điều kỳ diệu tương tự trước đó 12 năm (1980).

Trang web của NASA cho biết chuyến bay STS– 50 của Eugene Trịnh kéo dài đúng 13 ngày, 19 giờ, 30 phút và 4 giây. Trong chuyến bay này, tại khoang vật lý DPM, ông đã thực hiện và theo dõi cùng lúc ba thí nghiệm về sức đẩy, sự rơi của chất lỏng và kỹ thuật điều khiển chất lỏng không bình chứa do ông nghĩ ra.

Trong một buổi thuyết trình, khi được hỏi là ông đã nhìn thấy gì khi ở trên quỹ đạo. Trịnh Hữu Châu đã trả lời rằng: "Đó là Việt Nam! Tôi đã nhìn thấy quê hương tôi. Nó mới hiền hòa làm sao!".

Trịnh Hữu Châu còn là thành viên của các hiệp hội nghiên cứu không gian như Tổ chức Nghiên cứu Sigma Xi, Hội Vật lý Mỹ, Hội Cơ học Mỹ, Viện Hàng không và không gian Mỹ, Hiệp hội Nghiên cứu về nguyên liệu, Hiệp hội Khám phá không gian...
NASA đã trao tặng Trịnh Hữu Châu huy chương phi hành gia, huy chương thành tựu khoa học đặc biệt và 4 bằng phát minh cùng với các đồng nghiệp. Trịnh Hữu Châu cũng đã nhận được bảy giải thưởng công nghệ của NASA từ năm 1985 tới nay, trong đó có dụng cụ đo lường về trọng lực thấp được đặt trong máy bay phản lực KC-135 của NASA.
Phạm vi nghiên cứu của Trịnh Hữu Châu rất rộng và sâu, từ khoa học vật liệu, động lực học chất lỏng, hệ thống chân không cho đến vật lý truyền âm. Đặc biệt nhất có lẽ là nghiên cứu của Trịnh Hữu Châu về những mẫu vật liệu thể lỏng hoặc đặc mà không cần đến hộp đựng.

Từ đó Trịnh Hữu Châu cho thay đổi hình dạng những mẫu này và nâng chúng lên bằng những lực điện hoặc âm. Một số nghiên cứu của Trịnh Hữu Châu về vật lý truyền âm đã được ứng dụng vào các lĩnh vực điều tra bề mặt Trái đất. Về nguyên liệu học, Trịnh Hữu Châu đã khảo nghiệm sự cấu tạo hạt nhân, sự kết tinh và hiện tượng đông đặc.

Đến nay, hơn 40 công trình khoa học của Trịnh Hữu Châu đã được công bố trên các tạp chí khoa học lớn của Mỹ và châu Âu.
Hiện tại Trịnh Hữu Châu làm giám đốc bộ phận khoa học tự nhiên tại trụ sở của NASA ở thủ đô Washington.
Trịnh Hữu Châu kết hôn với người phụ nữ gốc Việt Yvette Fabry. Trang web giới thiệu Eugene Trịnh của NASA cho biết sở thích của anh là sửa sang nhà cửa, nghe nhạc, kịch nghệ, tennis, bơi lội, bóng chuyền, bóng đá, leo núi và chụp ảnh.

- Sưu tầm -

6789
09-11-2014, 12:16 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10801539_407723706051351_4545339291012531630_n.png?oh=3f0bb492b2958530ef0073563845e25d&oe=54E51465

Trong phim, Tôn Ngộ Không là "hỏa nhãn kim tinh", thị lực cực kỳ tốt nhưng thật ra Lục Tiểu Linh Đồng lại cận đến 6 độ. Vì khao khát được vào vai gia truyền nhà mình mà ông đã cố ý giấu chuyện này. Hậu quả là bất cứ ai diễn cặp với Lục Tiểu Linh Đồng đều bị ông cầm gậy phang vào đầu. Thời gian sau đó không còn ai dám nhận lời đóng cặp chung với ông nữa. Đạo diễn Dương Khiết cũng bắt đầu nghi ngờ về chuyện này vì bà phát hiện Lục Tiểu Linh Đồng múa võ cực kỳ tốt. Sau thời gian dài gặn hỏi, bà mới phát hiện ra Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị nhưng lại không thích mang kính sát tròng vì không thoải mái.

- Sưu tầm -

6789
10-11-2014, 12:08 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10690310_408195569337498_2796332293771782266_n.png?oh=dec8337897b108054abb2d1840cddeaf&oe=54DB7F2E&__gda__=1423586966_d760be7b677ad3a7340f913f41275ace

Coca không được lưu hành chính thức tại Cuba và Bắc Triều Tiên

Cả hai nước đều thuộc lệnh cấm vận thương mại dài hạn của Mỹ (Cuba kể từ năm 1962 và Bắc Triều Tiên kể từ năm 1950).

Trên thực tế, Cuba lại chính là một trong ba quốc gia đầu tiên sau Mỹ sản xuất nước uống đóng chai chai Coke, vào năm 1906. Nhưng công ty này đã rời khỏi Cuba sau khi chính phủ của Fidel Castro bắt đầu tịch thu tài sản tư nhân trong những năm 1960, và hiện vẫn chưa trở lại.

Ở Bắc Triều Tiên, các phương tiện truyền thông phát hiện gần đây cho thấy Coca-Cola đã được bán tại một nhà hàng ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Coca-Cola cho biết nếu bất kỳ đồ uống nào của hãng đang được bán tại Bắc Triều Tiên hoặc Cuba, thì sản phẩm đó được nhập lậu vào thị trường, chứ không phải thông qua các kênh chính thức.

?

Coca-Cola luôn cố gắng không bị dính líu đến các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, Coca-Cola là một thương hiệu gắn liền với tên tuổi của nước Mỹ, cùng lịch sử phát triển gắn liền cùng các cuộc chiến lớn trên thế giới như Đại chiến thế giới thứ 2 và Chiến tranh lạnh. Điều đó khiến Coca-Cola là biểu tượng cho nhiều sự chỉ trích, chống đối.

Trước đó, khu vực chính mà Coca-Cola đã phải vật lộn để lưu hành trong lịch sử là Trung Đông, phần lớn là phong trào tẩy chay của Liên đoàn Ả Rập từ những năm 1968-1991, để trừng phạt việc thức uống này được bán ở Israel.

Năm 2003, người biểu tình ở Thái Lan đã đổ Coca-Cola trên đường phố để phản đối chiến tranh Iraq do Mỹ dẫn đầu, đồng thời, Coca-Cola cũng ngừng tiêu thụ ở đất nước này trong vài tháng.

Gần đây, tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang cân nhắc lệnh cấm lưu hành Coca-Cola còn tổng thống Venezuela Hugo Chavez lại từng kêu gọi mọi người uống nước ép trái cây địa phương thay vì uống Coca-Cola hay Pepsi.

- Sưu tầm -

6789
12-11-2014, 03:36 PM
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10801884_408996042590784_4876901057996744472_n.png?oh=bd78421b02458ede20a522ec44076a7d&oe=54DFE5A2

Anaconda là loài trăn lớn nhất thế giới, sống chủ yếu trong rừng Amazon, có thể phát triển tới chiều dài 9 mét. Loài trăn này thường ăn lợn rừng, hươu, nai. Nó thường siết chặt con mồi cho đến chết trước khi nuốt chúng.

Một nhà tự nhiên học tuyên bố sẽ để trăn khổng lồ Anaconda nuốt sống mình trong một chương trình truyền hình đặc biệt được phát sóng trực tiếp.

Paul Rosolie đã tự thiết kế một bộ trang phục đặc biệt để bảo vệ mình trong thời gian tiến hành thử thách có một không hai này.

Thử thách dự kiến sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Discovery Channel vào ngày 7/12.

Kế hoạch trên của Rosolie khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc và hồi hợp chờ đợi được xem thử thách của anh. Nhưng nó lại vấp phản ứng giận dữ và chỉ trích gay gắt từ những người yêu động vật. Họ đã gọi thử thách của Rosolia và hành vi "lạm dụng động vật ở mức cao nhất".

Một số người còn gọi điện tới Discovery Channel kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn các chương trình của Rosolie. Một trang mang tên Change.org cũng đã được thành lập với mục tiêu thu hút 500 chữ kỹ ủng hộ cho kiến nghị này.

Đáp lại những phản ứng trên, Rosolie nói rằng anh không bao giờ có ý định làm tổn thương một sinh vật sống, nhưng anh cần tìm hiểu cách thức nuốt và tiêu hóa con mồi của trăn Anaconda. Ngoài ra, Rosolie còn nói rằng anh đã có nhiều kinh nghiệm xử lý các loài trăn khổng lồ ở Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Peru.

Rosolie, người New Jersey (Mỹ), là người đầu tiên đầu tư vào những chuyến thám hiểm rừng Amazon ở tuổi 18. Anh được mệnh danh là "Indiana Jones của Amazon", một chuyên gia về Amazon và sinh vật học.

- Sưu tầm -

6789
29-11-2014, 11:23 AM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10624736_414130298744025_9025268704818172177_n.png?oh=daa1a8db8167146a722cb3b54a44d1bf&oe=551A78B6&__gda__=1427447822_bcaafc4381facf88423b2fa34785ef96

Nước Nga có diện tích ngang với diện tích của sao Diêm vương.Trữ lượng khí tự nhiên của Nga tương đương khoảng 13,2 tỷ lần thể tích bể bơi ở Thế vận hội. Với trữ lượng khí tự nhiên 1.163 nghìn tỷ feet khối (tương đương khoảng 32,9 nghìn tỷ mét khối), Nga là quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ nhì thế giới. Thể tích một bể bơi Thế vận hội vào khoảng 88.000 feet khối.

Nước Nga có diện tích ngang với diện tích của sao Diêm vương.

Diện tích bề mặt của Nga là 17 triệu km2, so với 16,6 triệu km2 của sao Diêm vương.

Hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu của Nga có thể quấn quanh Trái Đất hơn 6 lần. Hệ thống ống dẫn khí ngưng tụ, khí đốt, khí hóa lỏng (LPG), dầu, và các sản phẩm lọc hóa của Nga có tổng chiều dài là 259.913 km. Trong khi đó, chu vi của trái Đất chỉ là 40.075 km.

Nga chiếm một nửa kho uranium làm giàu cấp độ cao của toàn thế giới. Nga có 659 tấn uranium làm giàu ở cấp độ cao, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Mỹ là nước đứng thứ nhì ở phương diện này, với 604 tấn uranium làm giàu ở cấp độ cao.

Dân số Nga đã giảm 6,6 triệu người từ năm 1993 tới nay, và con số này tương đương dân số bang Massachusetts của Mỹ Dân số Nga là 141,9 triệu người vào năm 2010 và được dự báo sẽ giảm thêm 10,7%, còn 126,6 triệu người vào năm 2050.

Con đường Adler–Krasnaya Polyana mà Nga xây dựng để phục vụ Thế vận hội mùa đông Sochi có thể ít tốn kém hơn nếu được lát hoàn toàn bằng pa-tê gan ngỗng béo, Nga đã chi 8,6 tỷ USD để làm con đường Adler–Krasnaya Polyana có chiều dài khoảng hơn 48 km phục vụ cho sự kiện Thế vận hội Sochi. Theo một số tính toán, nếu con đường này được lát hoàn toàn bằng món pa-tê gan ngỗng béo đặc sản Pháp (foie gras), thì với chi phí trên, lớp gan ngỗng sẽ dày gần 22 cm. Tính toán này được dựa trên mức giá pa-tê gan ngỗng là 88 USD/kg.

Trữ lượng khí tự nhiên của Nga tương đương khoảng 13,2 tỷ lần thể tích bể bơi ở Thế vận hội. Với trữ lượng khí tự nhiên 1.163 nghìn tỷ feet khối (tương đương khoảng 32,9 nghìn tỷ mét khối), Nga là quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ nhì thế giới. Thể tích một bể bơi Thế vận hội vào khoảng 88.000 feet khối.

Nga có 9 múi giờ liên tục, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Trước đây, Nga có 11 múi giờ khác nhau, nhưng con số này đã giảm còn 9 múi giờ vào năm 2010. "Việc giảm múi giờ sẽ cho phép chúng tôi giải quyết một số vấn đề về giao thông và liên lạc, tăng cường khả năng quản lý và củng cố vị thế của nước Nga với tư cách là một dây xích quan trọng trong cơ sở hạ tầng toàn cầu", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu.

Nga có trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện là 87 tỷ thùng, đủ để dùng trong 75 năm nữa. Nga tiêu thụ khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2012. Với tốc độ như vậy, phải mất 75 năm nữa nước này mới tiêu thụ hết trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện.

Có khoảng 9 triệu lượt khách đi tàu điện ngầm ở Moscow mỗi ngày, lớn hơn cả con số của London và New York gộp lại. Nhà ga Park Pobedy là nhà ga tàu điện ngầm sâu nhất ở Moscow, nằm ở độ sâu 85 m dưới lòng đất. Trong khi đó Vykhino là nhà ga tàu điện ngầm đông đúc nhất ở thành phố này.

Người Nga uống rượu nhiều gấp đôi người Mỹ. Trung bình, mỗi người Nga uống 6,3 cốc rượu mỗi tuần, so với 3,3 cốc của người Mỹ. Tuy nhiên, người Hàn Quốc dẫn đầu thế giới với 13,7 cốc mỗi tuần.

Độ phóng xạ trên bờ hồ Larachay của Nga là 600 roentgen, đủ để giết chết một người. Hồ Larachay nằm ở một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Nga, được giữ bí mật cho tới năm 1990. Con sông Techa chảy qua vùng này, cung cấp nước cho các khu làng lân cận, ô nhiễm đến nỗi, 65% người dân địa phương mắc bệnh liên quan tới phóng xạ. Tuy nhiên, khi cơ sở hạt nhân của Nga còn nằm trong vòng bí mật, các bác sỹ chỉ được phép nói các bệnh này là "bệnh đặc biệt".

Tổng giá trị tài sản ròng của 20 người giàu nhất nước Nga đạt hơn 227 tỷ USD, lớn hơn GDP của Pakistan, Pakistan có GDP danh nghĩa là 215 tỷ USD.

Trung bình, mỗi người Nga uống trà nhiều gấp 6 lần người Mỹ mỗi năm, Người Nga uống 3,051 pound (1,38 kg) trà mỗi người mỗi năm nếu tính bình quân, so với 0,503 pound của người Mỹ.

Hồ Baikal của Nga chiếm 1/5 trữ lượng nước ngọt của toàn thế giới, Hồ Baikan chỉ lớn bằng một nửa hồ Michigan của Mỹ, nhưng lại là hồ sâu nhất thế giới, với độ sâu 5.387 feet (1.642 m).

Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD vào năm 1868, Nước Mỹ đã trả chưa đầy 2 cent mỗi mẫu để mua diện tích 600.000 dặm vuông của Alaska.

- Sưu tầm -

nhachoaloiviet
29-11-2014, 11:34 AM
Em chỉ biết ông nào đi Nga về cũng sinh ra nghiện Vodka thôi he he ko thích bọn Búa Liềm này j cả