PDA

View Full Version : Clip - Ngũ bát pháo chinh phong - Nguyễn Vũ Quân ( Việt Nam ) vs Lữ Khâm ( Trung Quốc )



trung_cadan
28-04-2016, 01:42 AM
Cố Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân sinh năm 1983 , mất năm 2009 , có biệt danh là Tinh tú lão quái , là học trò ưu tú nhất của huấn luyện viên Trần Viết Bảo bên cạnh thế hệ trẻ tài danh của làng cờ tướng Hà Nội những năm đầu thế kỷ 21 như Lại Việt Trường , Phạm Quốc Hương , Nguyễn Anh Quân , Đặng Hồng Việt . Vũ Quân là kỳ thủ đầu tiên đem lại chiếc HC quốc tế về cho đoàn Việt Nam trong khuôn khổ các giải châu Á và thế giới ( HCV của Nguyễn Thành Bảo năm 1998 sau chiến thắng trước Hồng Trí - Trung Quốc là ở lứa tuổi U18 ) . Trước khi có được những thành công vang dội như 3 lần liên tiếp vô địch chùa Vua ( 2007 đến 2009 , được khắc tên tại bia đá Nhà Chùa ) , 3 lần vô địch Việt Nam ( vào những năm 2004 , 2005 , 2009 ) . Huy chương đồng thế giới năm 2005 , HCB cá nhân tại đại hội thể thao châu Á trong nhà tại Macau - 2007 . Nguyễn Vũ Quân đã phải trải qua những giây phút khó khăn trong sự nghiệp và đã được huấn luyện viên Trần Viết Bảo giao nhiệm vụ Nam tiến để tập huấn với hầu hết các đại cao thủ hàng đầu phương Nam . Có thể nói anh là niềm tự hào của kỳ hữu Hà Nội , là quả ngọt do trưởng lão Trần Viết Bảo đã dầy công gieo trồng . CHiến thắng đáng nhớ nhất của Nguyễn Vũ Quân chính là ván đấu kích bại Dương thành thiếu soái Lữ Khâm tại giải đồng đội châu Á năm 2002 .

Tại giải đấu này , đội tuyển Trung Quốc với thành tich toàn thắng đã sớm giành ngôi vô địch , cùng với việc cả Nguyễn Thành Bảo lẫn Trềnh A Sáng đều đã thất thủ trước Lý Hồng Gia và Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên đội tuyển Việt Nam coi như đã chính thức thất thủ trong cuộc đại chiến Việt Trung , trận đấu của Vũ Quân và Lữ Khâm được coi như là ván đấu danh dự của đoàn Việt Nam , chính chiến thắng này của Tinh tú lão quái đã chính thức mở ra một thời kỳ mới của Việt Nam trước thế lực cờ tướng số 1 thế giới , thời kỳ mà chúng ta có thể tranh đoạt tương đối sòng phẳng với cờ tướng Trung Nguyên .

Bài bình luận có tham khảo thông tin từ một số bài viết của các tác giả Việt Nam , là một món quà trao tặng đến độc giả Thăng Long Kỳ Đạo và quý kỳ hữu toàn quốc , kính mời quý vị khán giả đón xem .


Giải đồng đội châu Á năm 2002 , Nguyễn Vũ Quân tiên thắng Lữ Khâm , tựa đề NGŨ BÁT PHÁO CHINH PHONG , tác giả Phạm Tuấn Linh ( Nick HuaNganXuyen - TLKD )


9zlZ2476sKI

the_fall
28-04-2016, 02:55 PM
Nước thứ 33 của bên Hậu .. sw tính mã 7.8 vẫn có khả năng hòa?

the_fall
29-04-2016, 03:19 PM
xem kỹ kại ván này Vũ Quân đánh ván này kinh điển...nước 35 VQ đi xe 2-3 cao hơn xe 2.1 .. xe 2.1 buộc Lữ Khâm bỏ mã .. nhưng Mã đỏ cũng vào chỗ khó đi về tàn Xe Pháo Mã sẽ đánh với Xe Pháo 3 chốt sĩ tượng toàn..ăn cũng khó ...sw sau khi tính kỹ đã đi x2-3 thay vì xe 2.1....

hp007hp
11-05-2016, 01:37 AM
xem kỹ kại ván này Vũ Quân đánh ván này kinh điển...nước 35 VQ đi xe 2-3 cao hơn xe 2.1 .. xe 2.1 buộc Lữ Khâm bỏ mã .. nhưng Mã đỏ cũng vào chỗ khó đi về tàn Xe Pháo Mã sẽ đánh với Xe Pháo 3 chốt sĩ tượng toàn..ăn cũng khó ...sw sau khi tính kỹ đã đi x2-3 thay vì xe 2.1....

Đánh thế bên hậu muốn thì vẫn bỏ mã được, theo mình tấn 1 bắt mã hay hơn, bộ ba xe pháo mã, còn tốt đánh với xe pháo chắc ăn. Nếu không chắc thì Hậu đã không giữ mã. Theo mình khi chưa có đường đánh quá tốt thì ăn cây là lựa chọn hợp lý.
Mình thấy nước 39, sau khi tiên xe 4 bình 8 bắt pháo, hậu đi xe 1 tấn 3 vẫn đuổi pháo vừa có nước vật đôi sỹ rồi co về thủ thi cũng chưa biết thế nào. Dù rằng tiên vẫn chiếm phần ưu, nhưng chắc ko ưu bằng hơn 1 ngựa được.