chantu
13-01-2017, 11:50 PM
https://images.chesscomfiles.com/uploads/v1/images_users/tiny_mce/PeterDoggers/phporCNCe.jpeg
Cũng như mọi năm, các ngôi sao hàng đầu thế giới bắt đầu năm mới bằng giải Tata Steel tại đất nước Hà Lan xinh đẹp. Đây là một giải đấu có truyền thống và uy tín bậc nhất, được tổ chức như một lễ hội với nhiều hoạt động khác nhau. Giải được tổ chức chủ yếu tại Wijk aan Zee, ngoài ra còn có hai vòng đấu diễn ra tại Rotterdam và Haarlem.
https://images.chesscomfiles.com/uploads/v1/images_users/tiny_mce/PeterDoggers/php4KX5ZC.jpeg
Carlsen đang hướng đến lần thứ sáu vô địch giải đấu
Dẫn đầu danh sách là vua cờ Magnus Carlsen, cũng là đương kim vô địch giải đấu hai năm liền. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải cùng với Viswanathan Anand.
Sau một giải đấu thất vọng (về danh hiệu chứ không về tiền bạc) ở Doha, Qatar, Carlsen đi nghỉ năm mới trước khi sang Hà Lan. (Anh từ tháng 10 đến nay không về nhà ở Oslo). Đây là lần thứ 13 anh có mặt ở Wijk aan Zee. Lần đầu tiên thi đấu ở đây, Carlsen mới 13 tuổi vào năm 2004 và vô địch ngay nhóm C (giờ không còn tồn tại). Từ đó đến nay, anh chỉ bỏ qua giải năm 2014.
Một trong những đối thủ chính của Carlsen là Sergey Karjakin, đối thủ tại trận tranh ngôi vua cờ 2016 và đương kim vô địch cờ chớp vừa qua. Karjakin từng vô địch Wijk aan Zee năm 2009. Một điều rõ ràng là đại kiện tướng người Nga này không sợ mùa đông ở Hà Lan.
Nếu có phong độ tốt, một kỳ thủ khác cũng có thể là ứng viên vô địch. Đó là Levon Aronian. Đây sẽ là lần tham dự thứ mười của anh và anh đã từng vô địch đến bốn giải.
Đối thủ lớn nhất của Carlsen có lẽ sẽ là Wesley So. GM người Mỹ gốc Philippines vừa có một năm 2016 rất thành công với chức vô địch Grand Chess Tour (GCT), trong đó vô địch cả hai siêu giải tiêu chuẩn là Sinquefield và London. Anh cũng có vai trò quan trọng trong việc giành tấm HCV Olympiad của đội tuyển Mỹ.
https://images.chesscomfiles.com/uploads/v1/images_users/tiny_mce/PeterDoggers/phpFzCPRC.jpeg
So sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Carlsen
Ian Nepomniachtchi người thi đấu khá thành công trong năm rồi với chức vô địch giải Tưởng niệm Tal, tiệm cận top 10 thế giới và được mời dự GCT năm nay, cùng với Dmitri Andreikin là hai kỳ thủ Nga tại giải đấu.
Ấn Độ cũng có hai kỳ thủ. Đó không phải là cựu vua cờ Anand mà là tay cờ số hai Pentala Harikrishna và Baskaran Adhiban, người vô địch giải B (giờ mang tên Challenger) năm ngoái.
Thế hệ kỳ thủ trẻ có hai đại diện tiêu biểu là Richard Rapport và Wei Yi.
Chủ nhà như thường lệ là hai đại diện Anish Giri và Loek van Wely. Hai cái tên còn lại là Radoslaw Wojtaszek (người nhận được suất của Hiệp hội cờ vua chuyên nghiệp ACP) và Pavel Eljanov.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15966320_1403890129630472_3636452275267785191_n.jpg?oh=d31ae13fc358f0842d55a9a81ff1f53a&oe=5914F5CD
Danh sách kỳ thủ tham dự giải Master với Elo và thứ hạng thế giới hiện tại
Ở nhóm B (Challengers): đó là một sự pha trộn giữa các kỳ thủ kinh nghiệm (Raggers, Smirin, Jones), các kỳ thủ trẻ (Xiong, Grandelius, Lu, Tari, Hansen), các kỳ thủ chủ nhà (Van Foreest, Bok, l'Ami) cùng hai kỳ thủ nữ (Lei, Guramishvili vợ Giri). Có đến 10 kỳ thủ có Elo vượt 2600 sẽ khiến cuộc đua giành vé dự hạng A năm sau thêm phần quyết liệt.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15965922_1403891122963706_7232275027929447689_n.jpg?oh=156b38b0f65671e993c1cfb799b0a4ca&oe=58D71F53
Danh sách kỳ thủ tham dự giải Challengers
Giải đấu bắt đầu vào ngày mai 14 đến 29 tháng 1 năm 2017
Cũng như mọi năm, các ngôi sao hàng đầu thế giới bắt đầu năm mới bằng giải Tata Steel tại đất nước Hà Lan xinh đẹp. Đây là một giải đấu có truyền thống và uy tín bậc nhất, được tổ chức như một lễ hội với nhiều hoạt động khác nhau. Giải được tổ chức chủ yếu tại Wijk aan Zee, ngoài ra còn có hai vòng đấu diễn ra tại Rotterdam và Haarlem.
https://images.chesscomfiles.com/uploads/v1/images_users/tiny_mce/PeterDoggers/php4KX5ZC.jpeg
Carlsen đang hướng đến lần thứ sáu vô địch giải đấu
Dẫn đầu danh sách là vua cờ Magnus Carlsen, cũng là đương kim vô địch giải đấu hai năm liền. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải cùng với Viswanathan Anand.
Sau một giải đấu thất vọng (về danh hiệu chứ không về tiền bạc) ở Doha, Qatar, Carlsen đi nghỉ năm mới trước khi sang Hà Lan. (Anh từ tháng 10 đến nay không về nhà ở Oslo). Đây là lần thứ 13 anh có mặt ở Wijk aan Zee. Lần đầu tiên thi đấu ở đây, Carlsen mới 13 tuổi vào năm 2004 và vô địch ngay nhóm C (giờ không còn tồn tại). Từ đó đến nay, anh chỉ bỏ qua giải năm 2014.
Một trong những đối thủ chính của Carlsen là Sergey Karjakin, đối thủ tại trận tranh ngôi vua cờ 2016 và đương kim vô địch cờ chớp vừa qua. Karjakin từng vô địch Wijk aan Zee năm 2009. Một điều rõ ràng là đại kiện tướng người Nga này không sợ mùa đông ở Hà Lan.
Nếu có phong độ tốt, một kỳ thủ khác cũng có thể là ứng viên vô địch. Đó là Levon Aronian. Đây sẽ là lần tham dự thứ mười của anh và anh đã từng vô địch đến bốn giải.
Đối thủ lớn nhất của Carlsen có lẽ sẽ là Wesley So. GM người Mỹ gốc Philippines vừa có một năm 2016 rất thành công với chức vô địch Grand Chess Tour (GCT), trong đó vô địch cả hai siêu giải tiêu chuẩn là Sinquefield và London. Anh cũng có vai trò quan trọng trong việc giành tấm HCV Olympiad của đội tuyển Mỹ.
https://images.chesscomfiles.com/uploads/v1/images_users/tiny_mce/PeterDoggers/phpFzCPRC.jpeg
So sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Carlsen
Ian Nepomniachtchi người thi đấu khá thành công trong năm rồi với chức vô địch giải Tưởng niệm Tal, tiệm cận top 10 thế giới và được mời dự GCT năm nay, cùng với Dmitri Andreikin là hai kỳ thủ Nga tại giải đấu.
Ấn Độ cũng có hai kỳ thủ. Đó không phải là cựu vua cờ Anand mà là tay cờ số hai Pentala Harikrishna và Baskaran Adhiban, người vô địch giải B (giờ mang tên Challenger) năm ngoái.
Thế hệ kỳ thủ trẻ có hai đại diện tiêu biểu là Richard Rapport và Wei Yi.
Chủ nhà như thường lệ là hai đại diện Anish Giri và Loek van Wely. Hai cái tên còn lại là Radoslaw Wojtaszek (người nhận được suất của Hiệp hội cờ vua chuyên nghiệp ACP) và Pavel Eljanov.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15966320_1403890129630472_3636452275267785191_n.jpg?oh=d31ae13fc358f0842d55a9a81ff1f53a&oe=5914F5CD
Danh sách kỳ thủ tham dự giải Master với Elo và thứ hạng thế giới hiện tại
Ở nhóm B (Challengers): đó là một sự pha trộn giữa các kỳ thủ kinh nghiệm (Raggers, Smirin, Jones), các kỳ thủ trẻ (Xiong, Grandelius, Lu, Tari, Hansen), các kỳ thủ chủ nhà (Van Foreest, Bok, l'Ami) cùng hai kỳ thủ nữ (Lei, Guramishvili vợ Giri). Có đến 10 kỳ thủ có Elo vượt 2600 sẽ khiến cuộc đua giành vé dự hạng A năm sau thêm phần quyết liệt.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15965922_1403891122963706_7232275027929447689_n.jpg?oh=156b38b0f65671e993c1cfb799b0a4ca&oe=58D71F53
Danh sách kỳ thủ tham dự giải Challengers
Giải đấu bắt đầu vào ngày mai 14 đến 29 tháng 1 năm 2017