Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân "Ngũ Dương Bôi"
Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân "Ngũ Dương Bôi"
Năm 1981, ba nhà tượng kỳ quán quân Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa quyết định tổ chức một cuộc thi cờ tướng mà chỉ những nhà quán quân toàn quốc được tham gia. Tên của cuộc thi là " Ngũ Dương Bôi ".
Tại sao nó được gọi là " Ngũ Dương Bôi "? Theo truyền thuyết, Quảng Châu bị thiên tai liên miên, nhân dân cơ cực, bỗng nhiên trên biển Nam Hải vang lên tiếng đàn tranh tuyệt vời, sau đó năm vị thần xuất hiện, Các vị tiên đã phái những tiên dê bất tử miệng ngậm những bông lúa chất lượng cao đến cho người dân Quảng Châu, sau khi người dân gieo trồng, họ thu hoạch bội thu năm này qua năm khác, để cảm ơn những chú dê tiên, Quảng Châu được gọi là "Dương Thành", và " Ngũ Dương Bôi " ra đời từ đây.
Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân thi đấu theo lời mời " Ngũ Dương Bôi " đã được tổ chức trong 29 kỳ từ năm 1981 đến năm 2009. Đây là một trong những sự kiện cờ tướng nổi tiếng nhất về mặt thương mại.
Trong số đó, Lữ Khâm đã giành được 11 chức vô địch, đứng đầu, Hứa Ngân Xuyên vô địch 7 lần và Hồ Vinh Hoa 6 lần.
Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân thi đấu theo lời mời " Ngũ Dương Bôi " ban đầu được tài trợ bởi doanh nhân yêu nước Hongkon Hoắc Anh Đông và được đồng tài trợ bởi Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc và Tập đoàn tin tức Dương Thành Vãn Báo. nó đã dần trở thành cảnh khai mạc của cuộc thi cờ tưởng hàng năm, và địa điểm thi đấu được đặt tại Quảng Châu.
Sau đây là danh sách các nhà vô địch " Ngũ Dương Bôi " trước đây
NGŨ DƯƠNG BÔI
DANH SÁCH CÁC KỲ - NĂM - QUÁN QUÂN
|
KỲ |
NĂM |
QUÁN QUÂN |
Kỳ 1 |
Tháng 1 năm 1981 |
Liễu Đại Hoa |
Kỳ 2 |
Tháng 12 năm 1981 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 3 |
Tháng 1 năm 1983 |
Liễu Đại Hoa |
Kỳ 4 |
Tháng 1 năm 1984 |
Lý Lai Quần |
Kỳ 5 |
Tháng 1 năm 1985 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 6 |
Tháng 1 năm 1986 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 7 |
Tháng 12 năm 1986 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 8 |
Tháng 1 năm 1988 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 9 |
Tháng 1 năm 1989 |
Lữ Khâm |
Kỳ 10 |
Tháng 1 năm 1990 |
Lữ Khâm |
Kỳ 11 |
Tháng 1 năm 1991 |
Lữ Khâm |
Kỳ 12 |
Tháng 1 năm 1992 |
Lữ Khâm |
Kỳ 13 |
Tháng 12 năm 1992 |
Lữ Khâm |
Kỳ 14 |
Tháng 12 năm 1993 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 15 |
Tháng 1 năm 1995 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 16 |
Tháng 12 năm 1995 |
Lữ Khâm |
Kỳ 17 |
Tháng 12 năm 1996 |
Hồ Vinh Hoa |
Kỳ 18 |
Tháng 1 năm 1998 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 19 |
Tháng 1 năm 1999 |
Triệu Quốc Vinh |
Kỳ 20 |
Tháng 12 năm 1999 |
Lữ Khâm |
Kỳ 21 |
Tháng 1 năm 2001 |
Lữ Khâm |
Kỳ 22 |
Tháng 12 năm 2001 |
Lữ Khâm |
Kỳ 23 |
Tháng 12 năm 2002 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 24 |
Tháng 12 năm 2003 |
Lữ Khâm |
Kỳ 25 |
Tháng 1 năm 2005 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 26 |
Tháng 12 năm 2005 |
Hồng Trí |
Kỳ 27 |
Tháng 12 năm 2006 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 28 |
Tháng 1 năm 2008 |
Hứa Ngân Xuyên |
Kỳ 29 |
Tháng 2 năm 2009 |
Lữ Khâm |
Sau sẽ là sơ lượt về các nhà quán quân NGŨ DƯƠNG BÔI trước đây