Gửi bởi
noname
Chào bạn
Chuyện này luật cờ Trung quốc giải quyết rất đơn giản. Trách nhiệm của trọng tài là kiểm tra việc ghi biên bản của các kỳ thủ có đầy đủ không, trọng tài không có trách nhiệm phải đếm giùm kỳ thủ. Các kỳ thủ khi thi đấu đều phải ghi biên bản và ai thích thì tự đếm, không cần báo trọng tài và cũng không cần báo cho đối thủ. Ngay cả khi mình ưu thế thì cũng vẫn có quyền đếm nước để xin hòa(luật phải bình đẳng mà).
Như vậy là tình huống 1 : A chiếu bí thì A thắng là đúng rồi. Còn tình huống 2 : A không đồng ý hòa thì cứ đánh tiếp bình thường. Trọng tài không có quyền can thiệp vào ván đấu trừ khi nào có it nhất 1 bên phạm luật. Ai muốn hòa thì cứ tự đếm nước.
Theo luật Trung quốc hiện nay thì số lần đề nghị hòa của 1 bên không được chênh quá con số 2 số lần đề nghị hòa của bên còn lại. Ví dụ trong 1 ván, A đã 2 lần đề nghị hòa nhưng B không chịu, còn B chưa đề nghị hòa lần nào, thì từ đó cho đến hết ván cờ, A không được đề nghị hòa thêm 1 lần nào nữa. Quy định này là để tránh 1 kỳ thủ liên tục xin hòa nhằm làm đối phương mất tập trung.