Loạt trận đấu của hai kỳ thủ hiện tượng Dương Văn Long - Đặng Hữu Trang TLKĐ
Vài nét về giải:
Giải Đại hội thể dục thể thao Toàn quôc 2010 đã khép lại với các kết quả chung cuộc hợp lý phản ảnh được thực lực của từng đội tham gia ở thời điểm hiện tại.
Kết quả chung cuộc:
Quán quân và Á Quân nam rơi vào hai kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng là những kỳ thủ nổi tiếng, gạo cội của làng cờ hàng thập kỷ nay. Điều này không có gì đáng bàn. Song nếu các kỳ thủ này vô địch hoặc liên tục ở thứ hạng cao giải quốc tế thì thật đúng là hiện tượng.
Điểm nhấn TLKĐ
Hiện tượng ở giải này trước hết đối với Miền bắc, diễn đàn TLKĐ xuất hiện 2 kỳ thủ Dương Văn Long & Đặng Hữu Trang.
Lần đầu tiên tham gia giải chuyên nghiệp như A2 TQ, hai kỳ thủ này đã thể hiện được phong độ tốt qua từng ván đầu. Cuối cùng đã lọt vào A1 Toàn quốc được tổ chức vào năm 2011 tại Tp HCM.
Xin bật mí, kỳ thủ "Dương Văn Long còn chưa được thầy trongky nhận làm đồ đệ vì có học của thầy song về kỳ nghệ trước giải TLKĐ còn chưa được thầy công nhận so với Hứa Ngân Xuyên VN, . . .(Cái này mình nghe lỏm hehe).
Còn kỳ thủ Đặng Hữu Trang SN 1990 (k biết có phải k suy luận tí vì thấy nick là dangtrang90) hiện chưa tốt nghiệp ĐH.
Đây là hai gương mặt đại diện cho các kỳ thủ nghiệp dư song có niềm đam mê lớn về cờ, có tinh thần học hỏi liên tục với phương pháp hợp lý, lòng quyết tâm vươn lên cuối cùng cũng đã đánh dấu sự thành công bước đầu.
Thành công của các kỳ thủ này cũng có công đóng góp không nhỏ của những phần thưởng của nhà tài trợ. Hy vọng sẽ có nhiều nhà tài trợ như vậy trong tương lai gần.
Mong rằng các kỳ thủ này sẽ có những thành công cao hơn nữa trong đấu trường cờ VN & có thể quốc tế trong tương lai.
Trận đấu minh họa
Sau đây xin lược trích loạt ván đấu của hai kỳ thủ này tại giải Đại hội thể thao TQ 2010 môn Cờ tướng tại HN.
Ghi chú:
(**-*#): ** là chữ viết tắt tên đội tuyển.
*# là thứ hạng ban đầu theo starting ranking
International Chess-Results Server Chess-results.com - Tournament-Database
Final result: http://chess-results.com/tnr38645.as...1&m=-1&wi=1000
Chung cuộc cuối cùng kỳ thủ Dương Văn Long xếp hạng 29/32/113, kỳ thủ Đặng Hữu Trang xếp hạng 32/32/113. Hai kỳ thủ đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng A1 và tham gia giải A1 tại tpHCM năm 2011.
Nguồn minh họa: TƯ liệu được lấy từ biên bản được upload bởi Go-player. Thanks Go-player.
Ván 1:
Trần Tuấn Ngọc (HNO - 24/113) 1/2 - Dương Văn Long (HYE - 80/113) 1/2
Ngô Ngọc Minh (BPH - 32/113) 0 - Đặng Hữu Trang (HYE - 88/113) 1
Ván 2:
Dương Văn Long (HYE - 80/113) 0 - Đào Cao Khoa (HNO -22/113) 1
Đặng Hữu Trang (HYE - 88/113) 0 - Trần Chánh Tâm (HCM - 18/113) 1
Ván 3:
Mông Nhi (BPH - 28/113) 0 - Dương Văn Long (HYE - 80/113) 1
Trần Nguyễn Thế Toàn (HCM - 40/113) 1/2 - Đặng Hữu Trang (HYE - 88/113) 1/2
Ván 4:
Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM-35/113) 0 - Dương Văn Long (HYE - 80/113) 1
Đặng Hữu Trang (HYE-88/113) 1 - Nguyễn Long Hải (BDU-36/113) 0
Ván 5:
Dương Văn Long (HYE-80/113) 0 - Nguyễn Hữu Hùng (BPH - 19/113) 1
Trần Thanh Tân (HCM-30/113) 1 - Đặng Hữu Trang (HYE-88/113) 0
Ván 6:
Dương Văn Long (HYE-80/113) 1 - Nguyễn Thanh Khiết (CMA-31/113) 0
Nguyễn Phương Hùng (BPH-39/113) 0 - Đặng Hữu Trang (88/113) 1
Ván 7:
Trần Nguyễn Thế Toàn (HCM -40/113) 0 - Dương Văn Long (HYE-80/113) 1
Đặng Hữu Trang (HYE-88/113) 0 - Phùng Quang Điệp (BPH-25/113) 1
Ván 8:
Dương Văn Long (HYE-80/113) 1 - Nguyễn Anh Quân (BCA - 20/113) 0
Đặng Hữu Trang (HYE - 88/113) 1 - Dương Nghiệp Lương (BRV - 56/113) 0
Ván 9:
Trần Văn Ninh (DNA-8/113) 1 - Dương Văn Long (HYE-80/113) 0
Nguyễn Phụ Xuân (BDU-42/113) 0 - Đặng Hữu TRang (HYE - 88/113) 1