Xin các bậc tiền bối chỉ dạy
Chẳng là em đang nghiên cứu tác phẩm ''Quất Trung Bí toàn tập'' - nguyên tác : Chu Tấn Trinh - tân biên bởi Hoàng Đình Hồng và nhóm cộng sự. Sách của Nhà xuất bản mỹ thuật.
Có 1 đoạn em ko hiểu ở phần thứ III - Pháo Đầu Phá Đơn Đề Mã ~~> ván 13 - Hữu Pháo Trực Xa Phá Tả Đơn Đề Mã Thượng Sĩ Tượng Cuộc ~> biến 10 + biến 11 có nước đi của bên tiên là Mã 7 tấn 5 tiếp đến bên hậu Xe 4 tấn 5. Tại sao bên hậu ko đi Xe 4 tấn 4 kiềm chế Pháo hay đi Xe 4 tấn 6 đuổi mã ?? Trong sách tác giả cũng ko chú thích đến vấn đề này, cá nhân em trình cờ còn hạn hẹp mong các bậc cao cờ chỉ giáo.. tks !!