Những mối liên hệ của Frank
Bài viết dựa trên Press Release của FBI và ký giả tội phạm Don Fulsom
thân tặng Nghiêm phú Lân và Tuấn Anh
Nixon Mafìa trong Nhà Trắng
http://www.politablog.com/wp-content/uploads/nixon.jpg
Đi thăm china hội kiến Mao Tse tsung
http://blogs.riverfronttimes.com/dai...1972-02-29.png
cặp bài trùng Frank và Nixon
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/...a_1557873c.jpg
Ăn mừng chiến thắng
http://quotationsbook.com/assets/sha...atra_Nixon.jpg
Cả hai Nixon và Sinatra đều có quan hệ sâu sắc với Mafia đó là lẽ tự nhiên sau khi Tổng thống John Kennedy không còn thân thiết với Sinatra nữa . Sinatra đã tập trung tối đa vào mối quan hệ với Nixon và Phó Tổng thống Agnew ông thậm chí còn là nhân tố chính trong một chiến dịch với biệt danh "Napoleon."
Kennedy ăn chơi kinh khiếp
http://www.visitingdc.com/images/joh...dy-picture.jpg
Khi ân ái còn đang mặn nồng ,2 anh em Kennedy với Frank
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/...k_1243253c.jpg
John Kennedy đã gạt Frank Sinatra ra khỏi quan hệ khi ca sĩ Mafia chống lại cuộc đàn áp của Tổng thống về các tổ chức tội phạm. Tổng thống Richard Nixon, một người có quan hệ sâu xa với Mafia chộp lấy cơ hội bằng vàng lập tức ve vãn Frank để rút ca sĩ ra khỏi Đảng Dân chủ.
Agnew trông rất tử tế nhưng thật ra là Mafia
http://www.esquire.com/cm/esquire/im...g-87958685.jpg
Nguyên băng Mafia
http://www.corbisimages.com/images/6...D/U1770597.jpg
Phó Tổng thống Spiro Agnew-người đã cùng vui vầy với Sinatra trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn năm 1970. Họ chịu nhau quá Agnew đã trở thành khách mời thường xuyên tại (Palm Springs) tư dinh của Frank, và lui tới nơi này 18 lần trong những tháng kế tiếp
Hai người đàn ông chơi golf với nhau, ăn tối , hàn huyên suốt đêm trong phòng khách của Frank, và cùng nhau xem phim khiêu dâm Deep Throat .Thân cho tới độ ngôi nhà được đặt tên Agnew House", (theo Anthony Summers và Swan Robbyn trong Sinatra Cuộc đời.)
Nixon và Sinatra
Tổng thống tỏ ra rất quan tâm đến sự ủng hộ của Sinatra .Trong một cuộc họp 13 tháng 9 năm 1971 tại Văn phòng Bầu dục với trợ lý hàng đầu Bob Haldeman. Nixon đã quát nạt sở thuế IRS về việc điều tra một số bạn của mình (bao gồm cả mục sư Billy Graham, diễn viên John Wayne, Bebe Rebozo và Robert Abplanalp),ông lớn tiếng như thế cũng do lo lắng về việc liệu ông có thể có được sự hỗ trợ của Sinatra nữa không ,điều này cho thấy ảnh hưởng cá nhân của Frank hết sức mạnh mẽ
Nixon đã ra lệnh Haldeman điều tra về mối quan hệ có thể có của Sinatra với đảng Dân chủ Thượng nghị sĩ Edmund Muskie: ... Có ai đó nói với tôi rằng Muskie sử dụng máy bay Frank Sinatra tại California. ông có nghe gì không ? Có lẽ chúng ta nên check lại vụ đó. "
Haldeman tay chân thân tín của Nixon
http://www.presidentialufo.com/old_s...n_Haldeman.gif
Haldeman đã bắt tay ngay vào việc ngày hôm sau. Trong một bản ghi nhớ ngày 14 Tháng 9, Nhà Trắng có ý kiến "cho dù đây là đúng sự thật hay không . hãy kiểm tra với văn phòng của Phó Tổng thống
Các bản ghi nhớ Haldeman, gửi đến các trợ lý quan trọng và đóng dấu "tuyệt mật", được giải mã trong năm 2010.
Trong một bản ghi nhớ mật mới được phát hành , nhân viên Gordon Strachan Haldeman trích dẫn kết quả chính của cuộc điều tra là Muskie đã thực sự sử dụng chiếc máy bay của Sinatra và " Văn phòng Phó Tổng thống(Roy Goodearle) báo cáo rằng" Sinatra vẫn còn phe mình . '"
Cố vấn nixon chuck colson
http://timesonline.typepad.com/photo...uck_colson.jpg
Ngày 25 tháng 10 năm 1971, Chuck Colson, cố vấn chính trị của Nixon-gửi báo cáo cho tổng thống "Tuyệt mật / Eyes Only" bản ghi nhớ coi tại chỗ không dược copy
Trong bản ghi nhớ này, Colson đã kết luận rằng một mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống và Sinatra có thể mang lại những đóng góp cho chiến dịch tranh cử bởi vì "(Sinatra) có một ảnh hưởng cực lớn với Hollywood và là nguồn tài trợ phong phú về tiền bạc ."
Các bản ghi nhớ Colson không có một lời nào cảnh báo về mối quan hệ lâu năm của Sinatra với Mafia. Tuy nhiên, điều ấy là ngầm hiểu .
Khi ủy ban Hạ viện chất vấn về mối quan hệ giữa Sinatra và Mafia vào năm 1972, Agnew tìm đủ mọi cách để cố gắng trì hoãn trát hầu tòa của Frank nhưng vô hiệu. Khi Sinatra ra điều trần phong cách khoan thai hài hước, khôn như cáo ,nhẹ nhàng luồn lách né tránh mọi câu hỏi hóc búa khiến Nixon sau đó phải khoái trá gọi điện chúc mừng .tuyệt quá , tuyệt quá
Hố Sơ Frank dày 1.275 trang, nhiều hơn Bố già Carlo Gambino 36 trang . Khi Ehrlichman chuyên gia phân tích nhận định phó tổng Agnew là lười biếng, bất tài và ngu ngốc,suốt ngày đàn đúm với Mafia Tổng thống "chỉ cười." Nixon biết mình cần gì
Nixon, Roselli và Sinatra
Sát thủ Roselli
http://images.wikia.com/mafia/images/9/90/News022a.jpg
Sinatra cuối cùng phụ trách nhiệm vụ "lo giải trí cho Nixon," mà không cần Thượng viện xác nhận hoặc kiểm tra lại bất chấp hồ sơ FBI dày cộm trong đó nói đến sự liên kết chặt chẽ với Mafia
Roselli cũng đã có nhiều kết nối với Nixon. Trong những năm 1960, ông là một nhân tố chính trong âm mưu CIA ám sát lãnh đạo Cuba Fidel Castro. khi đó Nixon là Phó Tổng thống .CIA đã gắn lon đại tá cho Roselli trong chiến dịch này
Roselli là một sát thủ ẩn danh ,chính hắn đã bắn chết Tổng thống Kennedy tại Dallas vào ngày 22 Tháng Mười Một 1963. Lee Oswald chỉ là con bài bị đánh tráo ,làm sao một tay mơ như Oswald có thể bắn được phát đạn tài tình như vậy? Roselli lại là bạn của Jack Ruby,chủ câu lạc bộ thoát y vũ .Người đã giết thủ phạm duy nhất trong vụ Kennedy là Lee Harvey Oswald sau đó tự sát trong tù (theo FBI kỳ thực là bị giết ) Ruby đã mang bí mật về vụ ám sát Kennedy xuống đáy mồ
Năm 1975, ngay sau khi đồng ý làm chứng trước Quốc hội về vụ giết JFK, Roselli đã bị chặt đầu và cơ thể bị băm nhỏ thành nhiều mảnh dồn trong một thùng phuy trôi lềnh bềnh ngoài khơi bờ biển Florida. Santos Trafficante ân nhân lớn của Nixon bị tình nghi đã dàn xếp vụ này
Trùm giết người Sam
http://www.fullissue.com/wp-content/...m_giancana.jpg
http://www.impactlab.com/wp-content/...ancana-006.jpg
bố già Chicago Sam Giancana ( liên minh của Roselli, Ruby và Trafficante) đã nói chuyện với nhân viên điều tra của Thượng Viện về vụ ám sát Kennedy , nhưng rồi cũng nhận lấy cái kết cục bi thảm . Trong khi được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ tại nhà riêng ở ngoại ô Chicago ngày 19 tháng 6, 1975 Bố già đã bị bắn phía sau đầu, và sau đó sáu phát quanh miệng .Đó là cách giết truyền thống dành cho kẻ "nói quá nhiều." phản bội lời thề Omerta
Mọi bí mật dẫn đến câu trả lời Ai giết Kennedy và Nixon có vai trò gì trong cuộc chơi này đều rơi vào bóng tối
Sinatra, TT Kennedy và Nixon
Frank Sinatra, ca sĩ nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, là một gương mặt Mafia điển hình ,bắn súng rất giỏi luôn có một khẩu Bereta 38 đeo dưới ngực
Sinatra được cho là người giới thiệu Kennedy với biểu tượng Sex Hollywood Marilyn Monroe
người đẹp Monroe
http://1.bp.blogspot.com/__msUNftOh7...lyn.Monroe.jpg
Sam Giancana,ông trùm Chicago,đã có mối quan hệ chặt chẽ với Sinatra ông luôn luôn đeo một chiếc nhẫn ngọc bích do Frank tặng Và Sinatra cũng hết sức nồng nhiệt với Giancana thư viết cho ông trùm lúc nào cũng tái bút Chicago yêu dấu
Đến năm 1960, Giancana đã đã bị bắt giữ khoảng 70 lần ,thủ phạm 200 vụ giết người ,nhưng không tìm ra bằng cớ để kết tội . Frank lại là một người bạn thân của Sam Giancana, không ai trong Hollywood dám động đến Frank Sinatra . Họ đã quá sợ hãi.Thế lực Frank bao trùm lên kinh đô điện ảnh
Giancana, Sinatra và Nixon
Sam Giancana sau đó đổ lỗi cho Sinatra vì không thuyết phục được Tổng thống Kennedy nhắm mắt làm ngơ đối với Mafia ,trong khi Giancana đã giúp Kennedy chiến thắng cuộc bầu cử vào năm 1960.mà gã tổng thống playboy đó không hề nhớ đến ân nghĩa chút nào ,không điên sao được Bố già Chicago đã quá tức giận, ông định khử luôn Sinatra . Nhưng lệnh từ Anh Hai đang ở Palermo -Để nó yên - Sinatra không bao giờ gặp rắc rối từ đó
những năm đầu triều đại Kennedy , ca sĩ cực kỳ được ái mộ .Một hôm frank nhận được một thông điệp Khi đang ăn tối một khay bạc đã được gửi đến Miami Beach khách sạn của Sinatra , trên khay là đầu của một con cừu đã được lột da trắng hếu Một lời nhắn tử hình -Không có anh Hai mọi chuyện đã kết thúc ,chọc giận Giancana đâu phải chuyện đùa
Không giống như Sinatra, Richard Nixon đã luôn luôn thủy chung với Giancana.
Tài liệu cho thấy Nixon và Giancana đã có một mối quan hệ từ những năm 1940.
Giancana cũng tạo một sự liên kết trực tiếp giữa Nixon và gangster Chicago. "Nixon đã hậu đãi chúng tôi quá mà nào là cho chúng tôi một số hợp đồng đường cao tốc, làm việc với các nghiệp đoàn nước ngoài, "Sam khẳng định." Và chúng tôi cũng đã giúp ông ấy cùng CIA thoát khỏi bế tắc .Bù lại ông thậm chí đã giúp người của tôi ở Texas, ( Jack) Ruby, khỏi ra làm chứng trước Quốc hội ... Bằng cách nói Ruby làm việc cho mình
Ruby không ra làm chứng đương nhiên đường dây Mafia không bị truy lùng , nhưng Mafia cũng vô cùng cẩn thận đã hóa vàng ngay Ruby cho khỏi sợ lộ,một cái đinh dài 20 cm được đâm suốt qua tai khi đang ngủ trong phòng biệt giam
Quân sư Meyer Lansky. Gã Do thái duy nhất trong tổ chức Cosa Nostra của anh hai ,người mà Lục công tử ca tụng có máu sicily tới giọt cuối cùng
http://thehackherald.files.wordpress...yer-lansky.jpg
Quan hệ Frank Sinatra với Mafia phải ngược dòng thời gian quay trở lại ít nhất là năm 1947, khi ông được chụp ảnh với Lucky Luciano khét tiếng trên ban công của khách sạn Nacional ở Havana. Luciano, người lãnh đạo lớn nhất của thế giới ngầm , đã tổ chức một cuộc họp ở Havana với khoảng một chục ông trùm tội phạm người Mỹ, bao gồm cả Trafficante, Marcello, và chủ khách sạn Nacional, Meyer Lansky. Sinatra đã tặng cho Luciano một hộp thuốc lá vàng có khắc "vô cùng tôn kính Lucky của tôi, Frank Sinatra."cái hộp này sau được bán đấu giá năm 1987 300 ngàn đô
Nixon và Mafia cũng là chỗ cố cựu Trong cuộc đua đầu tiên của mình vào Quốc hội, năm 1946, Nixon đã giành được sự ủng hộ tài chính bí mật của Mickey Cohen ông trùm California-với sự chấp thuận của cánh miền Đông do Meyer Lansky thầy giáo Mafìa thiên tài lãnh đạo . Lansky đã phát triển Cuba thành vương quốc Mafia cờ bạc, mại dâm, buôn bán ma túy, và các hoạt động bất chính khác. trước thời Castro
Trong những năm 1950, Meyer Lansky đã gặp Richard Nixon và Bebe Rebozo tại Havana, nơi mà Nixon đã thua 50.000 đô tại một trong những sòng bạc của Lansky, nhưng Rebozođã đã bù lỗ ngay tức khắc Lansky hoạt động tại Havana với sự chấp thuận của-nhà độc tài Batista.thầy giáo trả lương cho nhà độc tài mỗi tháng hàng triệu đô Nixon đã ca tụng và tán dương Batista trong chuyến thăm chính thức tới Cuba khi còn là phó tổng thống
Hầu hết các trò chơi cờ bạc của Nixon đều xảy ra tại Lansky's Hotel Nacional, nơi mà Nixon được phục vụ như một ông hoàng
Khi Fidel Castro giải phóng Cuba và đóng cửa sòng bạc Havana, Lansky đặt một hợp đồng trị giá 1-triệu để ám sát Castro. mục đích loại bỏ nhà lãnh đạo của đảo quốc chỉ cách bờ biển của Mỹ. 90 dặm
Nixon, Agnew và Sinatra
Tổng thống Nixon đã hào phóng khen ngợi ca sĩ, thậm chí còn so sánh ông với Đài tưởng niệm Washington,
Nixon đã không liên hệ của với Sinatra-ít nhất một cách công khai, sau khi 37 giám đốc điều hành buộc phải từ chức trong vụ bê bối Watergate vào mùa hè năm 1974.
Nhưng Sinatra đã chứng tỏ là người bạn thật sự của Agnew và là vị cứu tinh tài chính sau khi phó tổng thống của Nixon bị đuổi việc vào năm 1973 về tội hối lộ và trốn thuế. Sinatra cho vay một số tiền lớn để Agnew có thể nộp tiền phạt và trả thuế cũng như giúp đỡ , nói theo cách của Agnew "chi phí gia đình cho đến khi tôi có thể tìm được cách kiếm sống."
Trong hồi ký -Những bước chân âm thầm Agnew viết, "Thời gian trôi qua và tôi đã khá lên tôi kiếm được thu nhập đầy đủ và trả lại các khoản vay Sinatra năm 1978.tôi xin thành thật tri ơn Frank , ông đã không bỏ bạn bè trong cơn nguy khốn "
Sau khi từ chức, Agnew chìm dần vào quên lãng và hoàn toàn tự tách mình ra khỏi Nixon, thậm chí từ chối nghe điện thoại của Nxon , tuy nhiên vẫn duy trì lòng trung thành tuyệt đối với Sinatra. Du khách đến dinh thự của Agnew ở Rancho Mirage, California, sẽ thấy bức tượng bán thân của Sinatra được đặt trang trọng trên cây đàn piano của viên cựu phó tổng thống này .