Mình xin hỏi mọi người về cách đối phó hiệu quả với khai cuộc 2 trung pháo nằm trong cung và có liên hoàn mã trợ công.Không biết tên của loại khai cục này là gì?
Thân
Printable View
Mình xin hỏi mọi người về cách đối phó hiệu quả với khai cuộc 2 trung pháo nằm trong cung và có liên hoàn mã trợ công.Không biết tên của loại khai cục này là gì?
Thân
Cuộc này gọi là "Oa Tâm Pháo" hay còn gọi là "Sáo Tâm Pháo"
Là loại hình tấn công tổng lực nhắm vào trung lộ thường kết hợp với liên hoàn mã như bạn nói... thường thì bên tiên sẽ dàn trận pháo đầu mã đội trước, sau đó đi Pháo 5 thối 1 rồi đưa tiếp pháo còn lại vào (có thể thối pháo kia 1 nước rồi bình 5). Ngoài ra chắc chắn sẽ có hoành xe ở trục lộ 4 hoặc 6 chiếm cửa tướng
Như đã nói đây là loại khai cuộc tấn công tổng lực vào trung lộ cho nên nếu thuận lợi mà bên hậu không có kinh nghiệm ứng phó hoặc đỡ không chính xác thì bên tiên rất dễ kết thúc ván đấu từ trung cuộc
Nhược điểm của loại hình khai cuộc này là bên tiên mất nhiều nước đi để "dàn trận" đồng thời pháo nhập cung nên việc tướng sỹ di chuyển sẽ bất tiện...bên hậu cũng có đủ thời gian để ứng phó
Theo kinh nghiệm của mình thì ngoài việc dùng bình phong mã kèm sỹ tượng và pháo tuần hà thì bạn cũng có thể đưa 1 pháo vào cung để bảo vệ trung lộ, chú ý tượng giữa là mục tiêu hay bị công kích
Chúc vui
thế này thường người ta gọi là "páo thụt" nữa đấy
Thế này gọi là " ngọa tâm pháo " + kẹp mã liên hoàn (hình như là 1 kiểu tấn công nhanh giống như pháo đầu mã đội) , thường dùng BPM là chống hiệu quả nhất. Hoặc bạn cũng có thể xuất trực xa, sau đó lên đổi bớt pháo đầu của bên tiên (nếu như bên tiên chưa xuất xa hay chơi hoành xa)... khi đó sức tấn công trung lộ của bên tiên sẽ giảm bớt, 2 mã bình phong của bạn có thừa sức để chống lại pháo đầu :D
Ngày trước mình cũng hay chơi thế này. Nhìn thì rất hoành tráng nhưng nếu bên đi hậu thủ vững thì mình hay bị thua. Theo mình các bạn cũng không nên chơi khai cuộc kiểu này dễ bị động.
muốn đánh "oa tâm pháo" hay còn gọi là pháo thụt thì cờ mình phải cao hơn người ta cơ, nếu ngang cờ đánh không ăn đâu, bởi khó triển khai và tướng sĩ dễ bị lùng bùng lắm
chỗ tớ gọi là phao đầu pháo tâm các bạn a
Hình như còn gọi là Quy Bối Pháo nữa.theo mình đc biết thế trận này hở phần hậu phương (2 tượng và 2 sĩ không liên kết đc với nhau).nếu thế trận này mà bị đối phương dùng xe chiếm lộ 4 và lộ 6 thì thế trận này gặp rất nhiều khó khăn
Giang hồ gọi là "Pháo thụt" thật đó; nó còn tên gọi mỹ miều hơn là "Pháo Hoàng thành"; đánh vậy gặp cao thủ họ nhẩy mã đánh luôn tiền pháo (Pháo đứng ở chỗ tượng) tự nhiên pháo hoành thành phải chạy, hai mã không tiến công một mình được. Bên kia họ đánh lại mất thêm một mã nữa thi trận nay tan thành mây khói. Không cao thủ thì bạn đừng dùng nó để để thi đấu mà chỉ để chơi biểu diễn cho vui thôi.
Chúc bạn một ngày vui.