Khi Phụ Nữ Nổi Loạn Cùng Hình Xăm
Hình xăm thường được cho là sản phẩm của xã hội hiện đại vì những hình vẽ mang tính nổi loạn và mạnh mẽ.
Hình xăm đã có mặt từ rất lâu trong văn minh loài người. Nó xuất hiện từ nhiều thập kỉ trước khi Jimmy Buffet hát bài “It’s just a permanent reminder of a temporary feeling”. Phụ nữ khắp thế giới tự hào khoe thân thể của mình trong đường nét quyến rũ của loại mực đen cổ điển.
Có lẽ là vào năm 1926 ở Bronx, New York, những năm 1930 ở Anh hay 1946 ở Nhật, những bức ảnh cổ điển này đã được chụp lại và cho thấy rằng những phụ nữ đầy hình xăm trên người đã mở đường cho thiết kế hình xăm đến với cả thế giới.
Trong khi theo những nhà khoa học, những bản hình xăm lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1991 bị đông cứng, được lưu lại dưới dạng đồng đen có niên đại khoảng 3300 năm trước công nguyên. Nghệ thuật xăm được lưu hành ở Nhật để làm đẹp, ảo thuật và đánh dấu tội phạm từ khoảng thế kỉ thứ 5 trước công nguyên.
Luôn bị bó buộc mặc những bộ kimono do quy định của nhà vua, những phụ nữ tầng lớp thấp nổi loạn bằng cách mặc những bộ quần áo xăm người, bao phủ cơ thể bằng những họa tiết bắt đầu từ cổ, lan xuống khủyu tay và trên đầu gối.
Những người có hình xăm che đi những hình vẽ phức tạp bên dưới lớp quần áo vì những điều luật lúc bấy giờ. Điều đó cũng lí giải vì sao những thiết kế hình xăm công phu của Nhật có mặt từ sớm và hiện được rất nhiều người biết đến.
Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản xem những hình xăm này như một hình thức bạo động, bắt đầu từ những hình xăm không được lưu hành năm 1870. Những thợ xăm phải làm việc ngầm. Tuy nhiên, những người đến xăm vẫn rất tấp nập vì đây là nghệ thuật thể hiện niềm tin và khát vọng của người được xăm.
Sau đó, nghệ thuật xăm được tìm thấy “một lần nữa” bởi người Châu Âu, khi họ khám phá ra rằng những hình xăm này có liên quan đến những người Polynesia và thổ dân Châu Mĩ.
Chữ “tattoo” bắt nguồn từ chữ của người Tahiti “tattau” có nghĩa là “đánh dấu”, và chữ này được nhắc đến lần đầu tiên trong những bản ghi của nhà thám kiểm James Cook từ cuộc thám hiểm của ông đến Nam Thái Bình Dương năm 1769.
Bởi vì hình xăm được xem là một thứ lạ lẫm tại xã hội Châu Âu và Mỹ, nên những thổ dân Châu Mỹ và người Polynesia trên người đầy hình xăm đã thu hút rất nhiều người tò mò tại những rạp xiếc, hội chợ trong suốt thế kỉ 18 và 19.
Nhà phát minh Samuel O’Relly đến từ New York sáng chế ra chiếc máy điện xăm đầu tiên vào năm 1891, khiến cho những công cụ xăm truyền thống ở Nhật Bản bị vứt xó ở phương Tây.
Vào cuối những năm 1920, những rạp xiếc ở Mỹ thuê hơn 300 người với cơ thể đầy hình xăm với giá cao ngất 200 đô/tuần. Hiện nay, xăm nghệ thuật đã trở nên phổ biến, thậm chí là trong lĩnh vực làm đẹp cho phái nữ như làm cho má hồng, xăm môi và xăm mắt.
- Sưu tầm -