-
Khai cuộc : Sĩ Giác Pháo
Khai cuộc này với nước đi đâu tiên của biên tiên là P2-4 hoặc P8-6 .
Cụng có thể gọi khai cục này là " Pháo tai sĩ "
Trong những năm của thập niên 60-70 , các danh thủ bắt đầu vào nghiên cứu khai cucộ này , thoạt đầu người ta cứ ngỡ do bên tiên xem thường đối phưong nên đi P2-4 , vì lúc đó các khai cucộ nổi tiếng Pháo đầu - Binh phogn Mã , PĐ - Phản công Mã - Thuận Pháo ....vvv... rất thịnh hành , chí ít thì tiên cũng đi Quá cung Pháo hoặc Phi tương Cục - hoặc là Tiên nhân chỉ lộ ....
Nhưng thực tế không phải vậy , đây là một khai cục có khá nhiều biến hóa , từđó có thể đưa về các khai cục mà ta đã biết như PCM-Đ ĐM hoặc là Thuận - nghịch Pháo v.v.v , đòi hỏi người chơi có một kiến thức khai cục sâu sắc .
Mặt khác , sau nhưng khai cục quen thuộc , bây giờ khi đi tiên , với nước thăm dò thương thấy là C7.7 (TNCL) hoặc M2.3 (Khởi mã cuộc) ... thì nước 1. P2-4 là một nước thăm dò khá hay .
Đối phó với 1. P2-4 thì có trên 10 cách đối phó . Trong loạt bài viết này tôi Trích từ quyển " Trận Thuận Pháo hiện đại " của nhóm tác giả Lê Thiên Vị -Quách Anh Tú - Phạm Tấn Hòa - Trần Tấn Mỹ Xin ra 2 hệ thông Chính để đối phó với nước P2-4 của bên tiên là :
A: Hệ thống C7.1
B: Hệ thống P2-5
Bài viết này của nhóm tác giả trên đã khá lâu nhưng theo tôi , tới bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị về mặt chuyên môn vì trong nhưng năm gần đây , khai cụcnày ít xuất hiện , nếu sau bài viết này qui vị kỳ hữu tham gia nghiên cứu và phát triển thêm nhiều chiêu thức mới áp dụng vào các trận thi đấu thì quá hay ...
-
A Hệ thống C7.1
Cuộc thứ nhất :
Tiên ưu thế
Lý thuyết khai cuộc ở cuộc 1 đước rút ra từ ván Liễu Đại Hoa vs Vương Quý Phúc chơi năm 1982 , cuối cùng Liễu thắng
Các diễn biến minh họa :
Ván Thẫm Doãn Hanh – Trương Hiểu Hà đổi lại từ nước thứ hai
Hai bên không đổi nước đi nên hòa
-
Ván Vương Gia Lương- Dương Quan Lân
Nước 18. C5.1 hơi yếu , Tiên kém thế và thua ở nước thứ 35
-
Ván Triệu Quốc Vinh _ Sái Phúc Như đã chơi như sau
Tiên lời quân nhưng Hậu có thế công , về sau Hậu phạm sai lầm nên thua
-
Ván Triệu Quốc Vinh- Từ Thiên Hông sưa lại từ nước thứ 8 của Hậu(đối với cucộ thứ nhất) , diễn biến như sau
Tiên lui xe vừa thủ vừa công, đến nước thứ 51 mới giành được thắng lợi
Nước 18 của tiên 18. S5.6 bị đánh giá nước yếu , tuy nhiên đến nước 20 Hậu đi X2/1 bị đánh giá là nước yếu
-
Cuộc thứ hai
Tiên ưu
Lý thuyết ra quân cuộc này rút từ ván giữa Vu Hồng Mộc vs Lăng Chính Đức . Cần thử nghiệm để xác định giá trị của các nước đi
Ván Lý Lai Quần – Trần Hiếu Khôn (19-5-82)
Nước 24…..P3-1 ? Hiếu Khôn cho rằng do bị đồng hồ thúc bách nên đi sai , đáng lẽ 24…X2/4 rồi 25…P3-2 có thể phản công .
Do không muốn cầu hòa mà lại đi thiếu chaính xác cờ tàn nên Hiếu Khôn thua ở nước 76
Lý Lai Quần là người đi sâu nghiên cứu khai cục này đã đề xuất nhiều nước biến mới , ván LLQ-THK (21-12-81) Lý chơi như sau :
Hòa
-
Cuộc thứ 3 :
Sau khi Hậu bắt lại xe thì tiên sang tốt 7 ưu thế lớn
Lý thuyết ván này rút từ ván thực chiến giữa Lý Quốc Lắc và Vương Hồng Lục (1982)
Một số diễn biến minh họa
Từ nước thứ 5… , bên hậu có hai khả năng đáng chú ý
Khả năng thứ nhất
Ván Lý Lai Quần vs Mã Nghinh Tuyển chơi :
Cân bằng thế thế trận
Khả năng thứ hai :
Ván Từ Thiên Lợi vs Cam Dịch Hộ chơi
Hậu tính chơi “tiên khí hậu thủ” nhưng sót nước , bị nước 14. M6.8 qua 1hay nên chịu mất quân và thua cờ tàn
-
Cuộc thứ tư :
Thế phức tạp chưa rõ hơn kém , lý thuyết ván này rút ra từ ván Lưu Điện Trung vs Lữ Khâm (1982)
Các nước biến cần chú ý :
Ván Hoàng Ngọc Bử - Hồ Minh chới năm 1983
Nước 16 X7.3 là nước yếu , dẫn đến mất quân , Hâu đon giản hóa ván cờ đưa về tàn cục và thắng ở nước 46
Ván Lý Lai Quần – Ngôn Mục Giang chơi
Tiên vẫn giữ mốt chút ưu thế nhỏ
Ván Lý Lai Quần – Triệu Nhữ Quyền (1982)
Ván cờ còn phức tạp , về sau do phạm sai lầm nên Lý đã thua ván cờ này
Ván Mã Nghinh Tuyển –Đặng Lập Vũ :
Ván Lưu Điện Trung – Đạng Lập Vũ chơi lại vàn trên nhưng sửa từ nước thứ 9
Nước 13 X8/2 hơi yếu , Hậu ưu thế và thắng cờ tàn
-
ván đấu giữa Lý lai quần với Triệu Như Quyền ( 1982 ) là ván cờ Giải cờ tướng '' CÚP CHÂU Á " Lần 2 được Giả Đề Thao chọn lọc là một trong những ván cờ hay của TQ để bình luận.
Quả nhiên trận sĩ giác pháo này rất lợi hại biến đổi trận hình đa dạng.Cũng đang đi tìm tài liệu và tìm cách đối lại trận này khi đi hậu sao cho cân bằng.
-
B. Hệ thống Pháo đầu
Đây là một hệ thống còn có nhiếu ý kiến khen chê tranh luận khác nhau (nói ở thời điểm thập niên 80 khi các danh thủ đi vào nghiện cứu trận pháp này)
Năm 1981 trong các giải đấu quan trọng có 11 ván chơi Sĩ giác pháo nhưng không có ván nào đối phó bằng pháo đầu
Năm 1983 có 33 ván chơi Sĩ giác pháo thì đến 9 ván đối công bằng Pháo đầu . Một số danh thủ cho rằng hệ thống Pháo đầu hiệu quả hơn các hệ thống khác , một số khác không đồng tình hoặc phản bác . sau đây là một số phương án cụ thể
Cuộc thứ nhất
Tiên hơi ưu
Lý thuyết ván này lấy từ ván đấu giữa Vương Gia Lương và Dương Quan Lân
Tiến cố tính cho Hậu lời chiốt sang sông làm chậm tốc độ xuất quân .
Ở nước thứ 7 , Hậu bỏ Pháo đầu để lêntượng đầu để giữ thế bình ổn
Ván cờ tiếp tục như sau :
Tiên thắng
p/s : Sau khi sắp xong ván cờ , nhìn thấy trung cuộc quen quen , thì ra đây là "Mỹ Nhân Kế " của bạn trannhien post trong mục này
Tuy nhiên vì để dễ hệ thống và tiện việc nghiên cứu , ván này quay lại mặt âm của bàn cờ (thực tế 2 danh thủ chơi 1. P8-6 P8-5) , do đó hình của bạn trannhien và hình ván cờ này giống nhau thông qua ... 1 tấm gương soi mặt :D