Trích dẫn:
Gửi bởi
nhokdethuong
@hochoi_cocao: thế nào mà gọi là "lạm dụng" :-" có sách nào quy định từ "danh kỳ" gồm những ai không mà bạn bảo "lạm dụng" :-"
Trả lời mấy câu đó thì được gì thế :-" chủ topic chỉ giới thiệu về những người của làng cờ Thanh hóa, nếu mọi người không thích thì làm ơn đi ra ngoài, đừng có quan tâm, rồi lại vặn vẹo linh tinh :-"
@Congaco_H1R5: Anh thân là dynamic mod, một bài viết rất dễ gây war mà anh cũng ấn thanks, trong khi chủ topic è cổ ra viết thì anh không bấm, nếu có thể anh nên qua topic "ý nghĩa của nút cảm ơn" do anh 6789 lập ở mục "quán cóc vỉa hè" đọc qua đi ạ ;))
@thành viên của A&E Thanh hóa: hi vọng mọi người vẫn cứ nhiệt tình post bài, đừng để ý xung quanh ;))
Đồng ý với bạn nhokdethuong, tốt nhất là không nên chẻ chữ ra mà bình phẩm. Thế bây giờ tôi bảo tôi là cao thủ vô địch cờ Tướng nhất nhà tôi rồi cũng bình phẩm à. Hoặc là danh thủ của phố tôi rồi cũng bắt bẻ à.
Tác giả của đề tài này, mặc dù không muốn, nhưng vẫn rất mất thời gian để thanh minh, giải thích với mọi người. Thà họ nói rằng, danh kỳ Việt Nam có 30 người ở Thanh Hoá... lại là một nhẽ. Đằng này, người ta chỉ nêu ra trong 1 phạm vi hẹp, mà tôi đã dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng đọc rồi còn gì nữa: 30 danh kỳ Thanh Hóa; "danh" là "được biết tên"; "kỳ" lấy từ "kỳ thủ" nghĩ là "người chơi cờ"; "Thanh Hóa" là "phạm vi tỉnh Thanh Hoá"; vậy dịch ra là: 30 người chơi kờ ở trong phạm vi tỉnh Thanh Hoá, được tỉnh Thanh Hóa biết mặt, mũi, tên, tuổi. - Thế thôi. Bắt bẻ nhau làm gì.
Hơn nữa, nếu bắt bẻ thì nên để những người có tên trong 30 người ở trên bắt bẻ nhau thì có lẽ hay hơn.
Trích dẫn:
Gửi bởi
bsx
Bạn TCNguyen chắc biết kỳ thủ Lại Việt Trường, hình như từng vào Thanh Hóa giao đấu. Nếu xếp hạng thì kỳ thủ có thể đứng thứ mấy trong danh sách top 30 của bạn?
Trích dẫn:
Gửi bởi
bsx
Mình ko có ý chê bai gì cả. Sao bạn lại nước sông với nước giếng. Mình từng nghe cao thủ Lại Việt Trường ghé qua Thanh Hóa và thi đấu giao lưu nên muốn biết được đánh giá thế nào thui.
Phong trào các nơi càng sôi nổi thì càng vui chứ.
Thực ra, việc bạn bsx có hỏi về việc Lại Việt Trường nếu xếp hạng thì có thể đứng thứ mấy trong top 30 Thanh Hoá, khách quan mà nhận xét thì cũng không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, đang lúc tranh luận gay gắt, là một vấn đề nhạy cảm thì theo tôi cũng không nên đưa ra lúc này.
Hơn thế nữa, bạn có nêu là Lại Việt Trường vào giao đấu, nhưng là giao đấu cài gì, nếu đấu cờ thì LVT đương nhiên thắng chắc, chỉ ăn, uống, học cờ, luyện cờ, đấu cờ, kiếm tiền nhờ nghiệp cờ, thì việc thắng là đương nhiên, thua mới là lạ. Tuy nhiên còn thi đấu cái khác thì chưa chắc, ví dụ: Chạy thi, đánh cầu lông, đá bóng, chơi bóng bàn, uống rượu, hát hò, đánh máy mười ngón, lập trình..., và còn rất nhiều vấn đề không liên qua đến cờ như đưa vợ con đi siêu thị, đưa gia đình đi ăn nhà hàng, chăm sóc con cái...
Theo tôi, tranh luận những vấn đề rất nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, thì cũng không nhất thiết phải mang kính hiển vi ra soi.
Kết luận: Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Không tranh luận nữa nhé