Gửi bởi
BachHo
Xem ván Hồng Trí hậu thủ ăn Đồng tê thật , công phu tàn cục không xe hỗn chiến điều pháo mã thực sự thượng thừa . Pháo Mã di chuyển ngừng ngắt lấy nhịp , chiếm cứ không gian khống chế bàn cờ rồi trói cây đã đạt đến mức độ tinh hoa . Không phải văn vẻ câu chữ nhưng mình thấy tàn ko xe đánh được hay rất khó , các cao thủ của Việt Nam thường chỉ lừa miếng ăn hơn 1 , 2 con tốt để ưu tàn thôi , chứ khi tàn 2 bên cân chặt chẽ thì rất ít người xử lý thoát cờ . Hà Nội chỉ có anh Hương , anh Khoa đánh tàn tương đối . Trong nam có A Sáng hay xa hơn là các cố danh thủ như Vũ Quân hay Mai Thanh Minh . Nhưng vẫn chưa đạt tới tốp đầu với tàn Trung Quốc . Hiện nay danh thủ Hà Văn Tiến có thể coi đang tạm là số 1 Hà thành tuy nhiên chủ yếu về kỹ năng xử lý chuẩn xác ở trung cục . Mọi người cần phân biệt rõ tàn pháo mã tốt ko hơn nhau 1 ly nào khác với tàn pháo mã hơn vị hay 1 hoặc 2 con tốt nhé , tàn ưu thế tá cứng cũng đủ ăn tướng rồi .
Còn thắc mắc gì thì xem Loạn chiến vương Hồng Trí đấu ván tàn với Đồng lầy sẽ rõ , công phu tàn cục phải nói là thượng thừa .