tối nay vtn mà thắng phải đấu 1 trận chung kết phụ nữa vào sáng mai. còn tx thắng là vô địch luôn.
mình cảm nhận các kỳ vương bên tq họ khai cuộc cờ chậm như sw cyclone. Chọn biến mạnh nhất. Hết khai cuộc là họ đổi biến, đánh theo sức tính. Tàn cuộc họ vần theo kinh nghiệm. Như vậy để đánh với tốp 30 tq cần 3 yếu tố:
1. Học thuộc vài cuộc cơ bản theo sw cyclone như:
1.1 trung pháo đối bpm hiện đại lẫn cổ điển, chóng lại quá hà xa or xe tuần hà thì đừng dùng tả mã bàn hà mà dùng bình pháo đổi xe.
2.1 tiên nhân chỉ lộ đối tốt đề pháo.
3.1 quá cung pháo
4.1 phi tượng mã quỳ
tôi lấy ví dụ: họ đi trung pháo thì mình thủ bpm, họ đi tncl thì mình đối lại pháo đè tốt, họ quá cung ph thì mình chơi pháo đầu, họ phi tượng thì mình đi sỹ giác pháo.
2. Sức tính iq. Cực kỳ quan trọng luôn nếu ko muốn một ván cờ tàn vất vả.
3. Cờ tàn: nên học cờ tàn thực chiến.
Ngoài ra, các kỳ vương tq họ sẽ:
1. Họ đi tiên thì chọn biến mạnh nhất để tấn công, họ đi hậu thì sẽ phòng ngự phản công. Đi tiên không nên có tâm lí phòng thủ, đi hậu nên phòng thủ nhưng đừng bỏ qua phản công.
2. Họ xem trọng 5 con tốt. Cố gắng bảo vệ nó. Nếu không bảo vệ được thì họ sẽ tìm cách ăn con khác.
3. Đừng cho con mã qua sông. Họ ko cho con mã qua sông sớm, xe pháo thì được qua thoải mái. VtN ko cho phép con mã cua ai qua sông sớm, nếu lỡ bị ép cho qua thì nhất sẽ tìm cách đấu.
Hứa thường bị thua triệu hâm hâm lên phải chấp nhận sự thật thôi giống như hồng trí triệu hâm hâm hay uông dương .vv gặp nhất đều đa số là bại sự thật như vậy