Tôi ko biết cuộc cải giữa anh Nhất và Anh ngọc là những lời lẽ như thế nào. khi xem lại clip Thì anh Nhất có cái lý của nó. Có clip như thế này sao Tổ tận tài xử lý chậm nên có những lời lẽ suy diễn trên diễn đàn ko hay.
Printable View
Tôi ko biết cuộc cải giữa anh Nhất và Anh ngọc là những lời lẽ như thế nào. khi xem lại clip Thì anh Nhất có cái lý của nó. Có clip như thế này sao Tổ tận tài xử lý chậm nên có những lời lẽ suy diễn trên diễn đàn ko hay.
Cường culu hiện tại đang vào độ chín của sự nghiệp em cần tập trung chuyên môn không gây nên những tranh cãi không cần thiết ảnh hưởng đến kỳ lực , hiện tại em đang trong đội tuyển cần giữ hình ảnh đẹp . Trước đây một số đối tượng ăn nói xấc láo trên diễn đàn đã bị các anh em của anh dìm xuống hồ hoàng cầu ,mình hiền lành với tất cả mọi người và chan hòa em ạ còn những con sâu thì trừng trị thẳng tay.Culu và Hà Tiến là hai người được kỳ vọng rất nhiều ở làng cờ phía bắc nói riêng và Việt Nam nói chung anh luôn luôn cầu chúc cho hai em thành công trên đường đời và cuộc cờ
Bao giờ Huynh mới ra Hà Nội để thi đấu được bác ơi.
Bác cứ tổ chức giải để hai đối thủ thi đấu đi, Huynh không cần em tài trợ đâu.
Còn bác đã mời đích danh em thì trước khi thi đấu (nếu có) bác liên hệ em, ở đâu em chạy ra em với bác mỗi người một bên chầu rìa tý cà phê cho vui (mỗi ván khoảng 50 cốc là em uống được).
Coi như em đặt gạch với bác (nếu có nhé) chứ em sợ em đến muộn chẳng còn tý cafe nào của bác mà uống :love
Xin cho mình được chia sẻ vài dòng.
Ai cũng biết từ năm 2013 trở lại đây, sau sự ra đi của Đặc cấp Quốc tế Đại sư Nguyễn Thành Bảo, đội cờ tướng Hà Nội đã suy yếu trầm trọng. Mỗi giải đồng đội a2 diễn ra, ở bảng nam Hà Nội chỉ có 4-5 VDV tham dự, trong khi đó ở các đơn vị mạnh như TPHCM, Bình Dương, Bình Phước ... con số lên đến hàng chục. Với thể thức đồng đội mà Liên đoàn cờ Việt Nam đang áp dụng hiện nay, Hà Nội đương nhiên bị thiệt thòi lớn. Những vấn đề đó không phải trách nhiệm của riêng ai, mà vấn đề nó nằm ở CƠ CHẾ - cái này báo đài đã nói nhiều, mình cũng không cần nhắc lại .
Tuy vậy Hà Nội cũng vẫn rất nỗ lực. Ở thể thức cờ tiêu chuẩn, đoàn đã thi đấu không tốt, chúng tôi thừa nhận như vậy. Tuy nhiên sang đến cờ nhanh cả đội vẫn giữ vững được tinh thần, thi đấu tương đối tốt, nếu không có cú xảy chân đáng tiếc của anh Nguyễn Khánh Ngọc trước Trần Văn NInh ( Đà Nẵng ) ở ván cuối thì đội thậm chí đã có chiếc HUY CHƯƠNG BẠC ở nội dung này.
Sang đến cờ chớp, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần, thi đấu hết mình cố gắng trong từng trận. Cho đến vòng cuối cùng, khi phải cạnh tranh vị trí thứ 3 với Bình Phước ( đoàn tham dự đông nhất giải với 26 VDV ). Hà Nội lúc đó chỉ có 3 mũi với anh Khánh Ngọc 6đ, anh Lại Việt Trường 5đ, và tôi cũng 5 đ. Trong khi đó đội bạn có 4 mũi với một mũi 6 điểm, 3 mũi còn lại đều 5,5đ. Vậy mà Hà Nội đã dành được chiếc HUY CHƯƠNG ĐỒNG chung cuộc với kết quả 2 thắng 1 hòa. Đó cũng xem như một tưởng thưởng xứng đáng cho toàn đội sau một mùa giải bị chỉ trích rất nhiều.
Giờ cờ nhanh, cờ chớp có lẽ Lại Lý Huynh chỉ ngại gặp mỗi điện quân Nam Ninh open 2016, vua làng xã Nguyễn Thăng Long o:-)o:-). Không thấy kỳ phùng địch thủ dự A2 Huynh chắc cũng thở phào :P.
Giá như các MOD tổng hợp biên bản tất cả các ván đấu thì hay quá. dễ xem và học tập hơn
Phong trào cờ ở Hà Nội rất mạnh, tuy nhiên theo tôi có ít nhất 2 lý do ảnh hưởng đến sự phát triển của làng cờ thủ đô. Chỉ là quan sát cá nhân, có thể những điều nảy xảy ra ở khắp mọi nơi, không chỉ riêng HN, nhưng nếu hạn chế được, chắc chắn sẽ có tác dụng tốt:
- Thứ nhất là ở Hà Nội đánh cờ úp quá nhiều, đi khắp các bàn cờ vỉa hè ở HN, 10 bàn tôi để ý phải 6, 7 bàn cờ úp. Có thể bản tính của người VN luôn máu có một chút đỏ đen, nên cờ úp được ưa chuộng, vì tính hấp dẫn của nó. Thực tế có một số kì thủ chuyên nghiệp vì có dính vào cờ úp nên tôi để ý trình độ chỉ dẫm chân tại chỗ. Cũng không thể bắt mọi người hạn chế chơi cờ úp được, nhưng chỉ mong những kì thủ chuyên nghiệp ý thức được điều này và chăm lo vào cờ ngửa, đến lúc nào có giải cờ úp Quốc gia rồi hẵng hay.
- Thứ hai là tôi thấy ở HN người ta đánh cờ chớp nhiều hơn mức cần thiết. Chính QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh trong buổi bình luận Trạng cờ Quý Tỵ cũng thừa nhận ở HN người ta rất hay chơi cờ chớp. Cũng giống như cờ úp, cờ chớp được người ta yêu thích nhờ sự hấp dẫn của nó. Cờ chớp làm người ta mất đi thói quen nghĩ sâu trong các ván cờ nên tôi nghĩ không nên chơi quá nhiều.
Trên đây là ý kiến của tôi - tuy cờ không cao nhưng rất quan tâm đến cờ tướng.