-
Cục 99 : Xảo khí thất binh mưu tử chế thắng
Giải đồng đội Trung Quốc tháng 4 năm 1999
Giang tô Từ Thiên Hồng vs Bắc Kinh Trương Cường
Hai bên chơi trận Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo sao 30 nước hình thành cục diện .
Lúc này lực lương hai bên khá cân bằng xe pháo mã đối xe pháo mã , , đen hơn 1 tốt biên nhưng đỏ đang nắm thế công.
Tới lượng đỏ đi , Từ nắm lấy cơ hôi khi Mã đen nằm bất động ở trung lộ vì nếu đi mã sẽ bị thua ngày nên xuất thủ phi đao , thí tốt 7 dọa bắt chết mã .
+ nước thứ 1 : đen buộc thoái xe dạo bắt pháo , như cải đi tốt 3 tiến 1 tấ xa 8 tiến 1 tróc mã , phục mã 5.4 sát -
+nước thư 4 : như đen cải đi pháo 4 bình 5, tất đỏ tốt 6t iến 1, sĩ 5 thối 4, mã 5 thối 3 , đỏ thắng.
+nước thứ 5 : M5/3 lấy lui làm tiến !
+nước thứ 7 : chiếu chó tương lên rồi mới lui xe bắt mã rất lão luyện
+nước thứ 8 : Lui mã về bắt chết mã đen , ưu thế thắng
+nước 12 : tấn pháo bắt xa để giải thoát thế xe mã bị ghim (phục P7.4 chiếu tướng bắt xe)
+nước 21 : ! khí mã phá tượng , diệu thủ ! phục pháo 7 bình 4 chiều tương bắt xa , đen nhận thua
-
Cục 100 : Dược mã tróc xa khí binh kiến công
Giải đồng đội Trung quốc tháng 4 năm 1999
Giang tô Từ Thiên Hồng vs Hồ Bắc Liễu Đại Hoa
Khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để pháo sau 27 nước hình thành cục diện
Hai bên mới đổi 1 xe nhưng Đỏ ưu thế vì hơn 3 tốt .
Tới lượt đỏ đi
Từ nhảy mã bắt xe hăm nước "mã ngọa tào" - khuếch đại ưu thế , sau đó xuất phi đao bằng nước thúc tốt 7 mở đường cho pháo vào lộ 6 chiếu tướng
+nước thứ 4 : sau khi bình pháo chiếu - đen đã nhận thua .
Lúc này đen có 2 phương án được diễn giải chi tiết trên Flash
a) 4...X3-4
b) 4...P1-4
cả 2 phương án đều không thể chống đỡ
-
Cục 101 : Hiến mã công xa hiến binh nhập cục
"Ngân lệ bôi " tháng 4 năm 1996
Từ Thiên Hồng vs Lữ Khâm
Hai bên chơi trận Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để pháo.
Lực lương đôi bên tương đối cân bằng , đỏ hơn tốt giữa - xe pháo đen đang dòm ngó tượng đáy .
Hiện tại tới lượt đỏ đi , nhận thấy cánh phải của đỏ ít quân phòng thủ , đỏ xuất phi đao , hiến mã trung lộ phát động tấn công
+ nước thứ 1 : đỏ hiến mã trung lộ, chiêu pháp thâm sâu 。
nếu đen đi xa 4 bình 5 chém mã , tất xa 8 tiến 9 , sĩ 5 thối 4, xa 5 bình 6,
Đỏ thắng nhanh.
+ nước thư 2 : nếu như cải xa 7 bình 9, tắc mã 3 thối 4, xa 4 thối 3, binh 5 tiến1 , xa 9 bình 6, tương 5 tiến 3 , đỏ ưu
+nước 12 : ! khí tốt 7 lcản pháo ,tuyệt hay ! xa pháo tốt cấu thành sát cục
+nước 17 : tiếp theo tốt 6 tiến 1 !đỏ thắng 。
-
Cục 102 : Đĩnh binh khí mã pháo mã hãm thành
"Ngân lệ bôi " tháng 5 năm 1999
Giang tô Từ Thiên Hồng vs Cát Lâm Đào Hán Minh
Khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để pháo sau 12 nước hình thành cục diện.
Hai bên chưa đổi quân nào , đen hơn 1 tốt - xe lại đang bắt mã , thoạt nhìn như là đen hơi ưu . Tới lượt đỏ đi .
Từ tấn tốt 3 phòng nước Pháo bắn tốt đầu , thực hiện đòn "tiên khí hậu thủ"
+ nước thứ 1 : Đỏ "tiên khí hậu thủ " , đen nếu không lấy xe ăn mã cũng không có nước nào hay hơn
+nước thư 10 : Pháo ăn tốt tốt đầu đóng pháo đầu . nắm ưu thế
+nước thứ 16 : Nếu đen không xuất tướng mà đi tượng 3 tiến 1, thì mã 6 tiến 5 , xa 8 bình 5, xa 2 tiến 1 , tương 5 bình 6, pháo 7 bình 4, đỏ ưu thế thắng 。
+ nước 18 : đấu xa sau đó dùng 2 pháo mã tạo sát cục - tuyệt chiêu
-
Cục 103 : Hiến xa giải vi phản qua nhất kích
Giang tô Từ Thiên Hồng vs Trùng Khánh Hứa Văn Học - tháng 1 năm 1999
Khai cuộc Trung pháo Tuần hà pháo đối Bình phong mã sau 19 nước hình thành cục diện
Thế trận đối công quyết liệt , hiện tại xe đen xe đỏ đầu năm trong tầm ngắm của đối phương -pháo đỏ dọa bắt xe đen , bên đen lại có pháo trống dọa chiếu rút bắt xe đỏ . Tới lượt đỏ đi
Từ
+ nước thứ 1 : ! đỏ chống sĩ sĩ háo giải nước chiếu rút , như cải đi hậu pháo tiến 4, tắc xa 8 tiến 1, sĩ 5 thối 4 , xa 8 thối 8 , Hậu phản tiên đoạt thế
Đen nhảy mã khí xa , cpấ công cánh trai , ! cục diện sát thị khẩn trương kích liệt 。
+ nước thứ 3: Đỏ thoái pháo phòng thủ rất hay , đen đi X8-6 cũng là nước ác hiểm dọa M9.8 sát
+ nước thứ 6 : Thí xa giải vây , nước đi trên cả tuyệt vời , kinh thiên động địa -
+ nước thứ 10 : đen nhảy mã đổi quân giải tỏa áp lực - nước đi có vẻ tuyệt vọng
+ nước 15 , tới đây đen không còn thế công , đỏ lời quân tất thắng
-
Cục 104 : Bình xa khí mã vi diệu thủ thắng
"Lệ giang minh châu bôi" tháng 12 năm 1996
Từ Thiên Hồng vs Hồ Vinh Hoa
Sau 22 nước hình thành cục diện từ trận Đối binh cuộc .
Về lực lượng , đỏ hơn 1 Mã , đen có tốt sáng sông đang bắt mã , tới lượt đỏ đi, Từ khí Mã xuất xa để tấn công vào cánh trái đối phương
+ nước thứ 1 : bỏ mã bình xa tấn công vào cánh trái , nước hay
+ nước thứ 2 : tiến xa công kích vào điểm yếu , phục tiến pháo chiếu tướng , đánh tượng
+ nước thứ 10 :đỏ bổ sĩ ổn định thế thủ ,không vội ăn quân , trước pháp lão luyện !
+nước thứ 13 : thoái xe để thoát pháo , đỏ hơn quân tất thắng
-
Cục 105 : Khí pháo phá sĩ xa mã công sát
Từ Thiên Hồng vs Hoàng Thế Thanh - tháng 1 năm 1999
Cục diện hình thành sau 24 nước từ khai cuộ Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo
Đỏ tập trung toàn bộ binh lực tấn công - quân đen đang co cụm phòng thủ , tới lượt đỏ đi . Từ Khí phát phá sĩ dùng xa song mã công sát
+nước thứ 1 : Khía pháo phá sĩ lôi kéo mã rời vị trí , nếu đen tahy nước mã ăn pháo bằng cáh đi X2-5 thì X8.6 , X4-2 M6.5 - đỏ ưu thế thắng
+ nước thứ 4 X8.6 : đổi quân đon giản thế cờ , tính toán chuẩn xác , dùng xa song mã liên công nắm chắc phần thắng
+ nước thứ 5: nếu đen đi xa 3 bình 2, tất mã 6 tiến 7 , tướng 5 tiến 1. binh 5 tiến 1 ,đỏ thắng nhanh
+ nước thứ 6 : nếu đen đi xa 3 bình 4, thì mã 9 tiến7 , tướng 5 bình 4, mã 7 thối 8 chiếu bắt xe , đỏ thắng 。
+ nước 13 : hình thành “ xa mã lãnh trứ ”,đen vô phương chống đỡ , đỏ thắng
-
Cục 106 : tuấn kị thiết nhập khí xa liên sát
Giải cá nhân Trung Quốc tháng 10 năm 2003
Vu Ấu Hoa - Từ Thiên Hồng
Hai bên chơi trận trung pháo thất lộ mã đối Phản công mã sau 17 nước hình thành cục diện.
Lực lượng hai bên tương đương , bên đen có đòn công sát kín và rất đẹp bằng đòn phi đao khí xa sát sị tạo thế liên hoàn sát
+ nước thứ 1 : ! tiến mã cản xa , phục mã 4 tiến 3 sát ,lại còn có nước xa 8 bình 5 sát pháo , ! bức đỏ mất quân
Đen buộc phải đối phó bằng cách tấn tốt .
Nếu đổi : sĩ tứ tiến ngũ , tắc xa 8 bình 5! binh 5 tiến1t , mã 4 tiến 3 dọa sát bắt chết xa , đen thắng
+ nước thứ 4 : đen lời quân ,thắng thế 。
+nước thứ 7 : ! khí xa sát sĩ ,nước cờ kinh thiên động địa , sát pháp tinh diệu !thử tới đấy đỏ đã nhận thua .
Diễn biến ở trên chỉ là " thẩm " lại để chỉ ra đòn sát mà thôi .
-
Cục 107 : Pháo oanh trung tương công thế như hồng
Giải đồng đội Trung quốc tháng 5 năm 2000
Quảng đông Lữ Khâm vs Giang Tô TừThiên Hồng
Hai bên chơi trân Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để pháo sau 32 nước hình thành cục diện.
Lực lượng 2 bên cân bằng . Đen ưu do Xe 2 pháo đang tập trung hỏa lực :Thập diện mai phục" - Tới lượt đen đi .
+ nước thư 1 : Đen khí pháo đã tượng , nước đi ác hểm , xác lập ưu thế thắng
+ nước thứ 4 : Đen bình pháo chiếu tương rất hay , tới đây đỏ mất sĩ , lâm nguy
Nếu đen cải : tướng 4 bình 5 , tắc xa 5 bình 1 chém mã - đen ưu thế thắng
+ nước thứ 5 : chém sĩ giữa phục X4.9 sát , nước đi " tuyệt sát phi đao"
+ nước thứ 10 : tới đây đỏ nhận thấy không thể cứu vãn nên nhân thua
-
VIII - TRUNG CỤC PHI ĐAO CỦA ĐCĐS TRIỆU QUỐC VINH (15 CỤC)
Cục 108 : Khí tốt dẫn xa khí pháo oanh môn
Giải đồng đội Trung quốc tháng 5 năm 1994
Lâm nghệp Tăng Khải Toàn vs Hắc long giang Triệu Quốc Vinh
Hai bên chơi trân Phi tượng cuộc đối Tả pháo quá cung
Lực lượng 2 bên cân bằng - đỏ hơn tốt biên.
Tới lượt đen đi . Triệu khi đối để dẫn xe rời lộ 6 mở đường cho pháo tấn 5 bắt mã quấy rối
+ nước 1-2-3 : Đen đi nhưng nước rất hay , khí tốt dẫn xa - tấn pháo bắt mã - bình pháo bắt xa , các nước đi thứ tự , chặt chẽ
+ nước thứ 5 : nếu đen cải sĩ 4 tiến5 , tắc pháo 3 bình 1 , tượng 7 thối 9 , xa 2 bình 8 ( như pháo 1 bình 5 ,đỏcó thể ứng phó), xa 4 bình 7 , xa 8 tiến 2 , sĩ 5 thối 4 , mã 3 tiến 4 , sĩ 6 tiến 5 , xa 8 thối 6 , pháo 3 bình 9 , pháo 1 bình 7 , sĩ 5 tiến 6 , tốt 5 tiến 1 ,đen lơi quân ưu thế thắng.
+ nước thứ 6 : ! pháo đả trung binh , phát xuất " phi đao "! - mặc cho xe về bắt đối , đen vẫn đã tính trước về những đọn công sát
+nước thứ 18 : Đỏ nhận thua 。 nếu đỏ chạy mã thì đen đi M4.5 rồi mã 5 /3 bắt pháo dọa chiếu hết - đen thắng