thực ra Triệu Quốc Vinh cũng là Grand Master có đẳng cấp tương đương Trịnh Duy Đồng chỉ là tuổi trẻ đã qua . Triệu lão tướng từng là số 1 Trung Quốc trong 5 năm từ 1990 đến 1995 ( với 3/5 chức vô địch Trung Quốc khi ấy )chỉ là gương mặt trẻ Lý Bỉnh Hiền là bất ngờ thôi , nhất đại cao thủ cũng có lúc đao pháp hỗn loạn thua liên tục trong khoảng thời gian . Hứa Ngân Xuyên từng thua 3 ván cờ liên tiếp ở giải đồng đội toàn thể Trung Quốc năm 1997 thì phải ( Hứa từng viết trong tự truyện )Vương Thiên Nhất rồi Trịnh Duy Đồng đều cũng sẽ trải qua thôi dù có hay đến mấy con người cũng ko phải cỗ máy cũng có lúc mềm tay lỏng cờ .....