Tào Tháo vốn họ hạ Hầu,cha tháo là tào Tung làm con nuôi họ Tào nên mới đổi họ,vì vậy mà bọn Hạ Hầu Đôn,Hạ Hầu Uyên đều được Tháo ưu ái.
Sử chép sau trận đánh ở Đối Sơn,núi Định Quân (chiến dịch Hán Trung),Hạ Hầu Uyên bị Hoàng Trung chém "đứt làm 2 khúc".Tào Tháo được tin đã khóc ngất và thề quyết báo thù,sau Tháo nghiệm lại thì đúng những lời phán của đạo sĩ Quản Lộ ("mé nam núi Định Quân,tất gãy 1 cánh tay")-nghĩa là hạ Hầu Uyên-anh em với Tháo-bị chết trong trận này.(tam Quốc tập 5)