Gửi bởi
reporter
VÒNG 1/8:
* 1A - 8B (1)
* 7A - 2B (2)
* 5A - 4B (3)
* 3A - 6B (4)
* 4A - 5B (5)
* 6A - 3B (6)
* 8A - 1B (7)
* 2A - 7B (8)
TỨ KẾT:
9 - Thắng 1 - Thắng 3
10 - Thắng 2 - Thắng 4
11 - Thắng 5 - Thắng 7
12 - Thắng 6 - Thắng 8
BÁN KẾT:
13 - Thắng 9 - Thắng 10
14 - Thắng 11 - Thắng 12
TRANH HẠNG 3:
15 - Thua 13 - Thua 14
CHUNG KẾT:
16 - Thắng 13 - Thắng 14
Như vậy, theo cách sắp xếp này:
- 2 kỳ thủ nhất vòng bảng sẽ chỉ có khả năng gặp nhau nếu cùng tiến vào tới trận chung kết hoặc cùng bị loại ở bán kết để gặp nhau ở trận tranh hạng 3.
- Kỳ thủ nhất bảng cũng sẽ chỉ gặp kỳ thủ nhì bảng còn lại (và ngược lại) nếu cùng vào tới bán kết.