Anh Trung quyết định thế là hợp lý rồi, dẫn thân vào cửa này biết tiếng Trung là một lợi thế cực lớn. Từ đó anh có thể vẫy vùng với hùng tâm tráng chí và mang đến nhiều cơ hội cọ xát cho giới kỳ thủ Việt Nam cùng sự ngưỡng vọng của anh em yêu cờ.
Printable View
Mình có nghe anh Sáu kể lại Bùi Xuân Trọng từng giao đấu với Lại Lý Huynh ở HP kèo tiên hậu. Trận đấy ván đầu A Trọng đi tiên hòa ván hai vì một số lý do chuyên môn anh Trọng xin hủy và ko hẹn ngày gặp lại. Mong rằng với tinh thần từng cầm hòa với Lại Lý Huynh sẽ được anh mang vào trận đấu chiều nay.....
Hai Phong co ki dai nao k ban?[/FONT]
Xem bình loạn cờ mà nhớ về hà nội quá!
Lần đầu tiên Lại Lý Huynh xuống Hải Phòng là sau khi đánh giải ở Tây Sơn. Đánh với anh Trọng thắng 1,5- 0,5. Hồi đó cao nhưng còn kém xa bây giờ.