Triệu Hâm Hâm tiên hòa Nguyễn Thành Bảo
Lần này thay vì một trận đấu Pháo đầu đối Bình Phong mã như thường thấy khi Triệu Hâm Hâm chơi Pháo đầu Thành Bảo lại đỡ bằng Phản cung Mã hoành Xe trông khá lạ mắt và ít dùng trong các giải đỉnh cao. Rõ ràng Thành Bảo vốn mạnh về đối công trung cục đã tỏ ý muốn đấu cờ rừng với tiểu Triệu cho máu.
Đối chọi lại Triệu Hâm Hâm đã đi Ngũ lục Pháo chính Mã và xuất song trực Xa, sau đó lại đẩy tốt giữa nhẩy mã đội đấm đá tới tấp, chấp nhận đối công kịch liệt, ăn chơi ko sợ mưa rơi. Thành Bảo không kém bản lĩnh đã nâng Pháo lên đóng vào đấu Pháo đầu, đồng thời nâng Xe đuổi đơn Mã độc đội của tiểu Triệu.
Trận đấu đột ngột trở nên hỗn loạn cực kỳ khẩn trương, bàn cờ đang ôn hòa chuyển thành một cuộc đấu quyền anh khi mạnh ai nấy đấm túi bụi. Khi bị bắt đôi tiểu Triệu dùng Pháo vật sĩ chấp nhận cho Tốt của Thành Bảo tràn sang khống chế tuyến hà.
Trung cục Thành Bảo có vẻ ưu hơn khi có Xe mã tốt có thể tạo cục trong khi tiểu Triệu vẫn chưa phối hợp quân kịp để tận dụng ưu thế đánh phá đơn Sĩ của đối phương. Triệu Hâm Hâm hiểu rõ nguy cơ nên ăn Tốt đấu xe, tiếp đó đưa về cờ tàn Pháo Mã đấu nốt Tốt để thành thế hòa.