Vòng 3: Lã Khâm (Trung Quốc) tiên thắng Lý Cẩm Hoan (Macao)
Hai bên mở đầu bằng tiến Binh đối Phi Tượng, sau chuyển thành Pháo đầu đối Đơn đề Mã. Rõ ràng Lý Cẩm Hoan hy vọng tránh bài bản của Pháo đầu của bên Lã Khâm vốn đã thuộc làu.
Cả hai bên đều đi ra ngoài sách vở, cố gắng so đọ khả năng trung cuộc. Lã Khâm bình Pháo đầu ra biên còn Lý Cẩm Hoan thì tranh thủ bình song Xe uy hiếp Mã nhập cung. Nước 19 Lý phế Tốt chuyển Mã âm mưu đánh tốt đầu, tuy đi sau nhưng tấn công khá hung hãn. Lã Khâm tuy đi trước nhưng lại phải đỡ đòn, thản nhiên ăn lợi Tốt, bình đấu pháo tai sĩ, rút xe về phòng thủ khiến cho song Xe và Pháo cánh của Lý chỉ biết ngồi đợi.
Đến khi Lã Khâm nhảy Mã ra khỏi cung thì Đỏ đã hoàn toàn giành quyền chủ động, tiếp đó Lã nâng Mã đuổi Xe, tiến Tốt qua sông ép Mã của Lý phải quay về, rồi dùng Xe bắt chết Mã, thắng cờ.