Rất chính xác, mình xem rất nhiều lần tại giải này thấy rõ lực cờ của Huynh là rất tốt, hoàn toàn có thể đấu sòng phẳng với tốp giữa của China. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Huynh vẫn còn yếu tâm lý, vì vậy đánh quá cẩn thận dẫn đến mất thế dần rồi thua. Tiêu biểu nhất là ván thua Trần Hoằng Thịnh, mình nói thật ván đó Huynh bĩnh tĩnh thì dù đối phương là ai đi nữa cũng khó mà thắng được, nhưng rốt cục Huynh thua khá dễ dàng dù biết rằng đang lép time. Vì vậy mình nghĩ nếu trải qua quá trình chinh chiến được tôi luyện như thế này, Huynh sẽ còn tiến rất xa.