Ông nhất đánh giống sw 90%, một vài nước khác thứ tự.
Printable View
Ông nhất đánh giống sw 90%, một vài nước khác thứ tự.
Theo mình thấy ở đây là vấn đề tâm lý và tính cách của Huynh. Với đối thủ trên cơ thì đánh rất thận trọng. Cho nên những trận đó thường là hòa. Còn với đối thủ ngang tầm thì đánh rất năm ăn năm thua, rất muốn cầu thắng nên rất hay thua.Ngay Triệu Kim Thành trận nào 50-50 là đánh hòa ngay. Nếu Huynh như thế, khi tính điểm tôi nghĩ không nằm ngoài tốp 30.
Vòng 18: Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Hà Văn Triết (Hà Nam)
Cái này là chiến thuật đội đưa ra mà bạn. THeo tôi thấy phong cách chơi, thì Trương Bân có vẻ được giao nhiệm vụ chuyên đánh hòa cầm chân đối thủ. Vương Thiên Nhất sẽ chơi ăn thua đủ để cày thắng. Triệu Kim THành cũng đc giao cày thắng, mức độ ăn thua ít hơn Nhất chút. CÒn Huynh sẽ đi hậu, nhưng ko cần phải đá bóng ra biên tiêu cực như Trương Bân. Sẽ tùy vào đối thủ và thế trận mà đánh phù hợp. TÔi nghĩ như thế tốt cho Huynh hơn, chứ cứ chăm chăm đá ra biên thì ko luyện đc tàn công sát.
Vòng 18: Triệu Phàn Vĩ (Tứ Xuyên) 1-1 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)
Vòng 18: Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 2-0 Triệu Dương Hạc (Chiết Giang)
Nói như bạn thì lấy đâu ra những ván thắng của Huynh mà không nằm ngoài tốp 30? Thêm nữa, nếu 2 người lực cờ ngang nhau thì không phải muốn đánh hòa là hoà được đâu nhé. Mình còn nhớ vòng 11 (vòng cuối) giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2015,Huynh chỉ cần thủ hòa bác Sáng là vô địch mà không hoà nổi đó. Huynh cầm hậu, đánh với người có lực cờ tương đương hoặc nhỉnh hơn thì có thua cũng là điều bình thường. Chỉ mong khi gặp đội yếu,Huynh được cầm tiên để có khả năng thắng cao hơn và cải thiện điểm số thôi.
Vòng 18: Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 2-0 Uý Cường (Nội Mông)
Vòng 18: Trương Cường (Kinh Kí) 0-2 Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên)
Vòng 18: Hác Kế Siêu (Nội Mông) 2-0 Lưu Minh (Hà Nam)