Gửi bởi
Caruri
Ông này càng nói càng khó hiểu. Kiểu bình luận của ông thì mọi người càng nghĩ là anh của ông nhường.
Tôi thì nghĩ là Tôn Thất Nhật Tân là danh thủ trong top đầu quốc gia nhiều năm nay, cần gì phải "đàn em" nhường. Mà "đàn em" không được thắng "đàn anh" thì hóa ra cờ tướng Đà Nẵng nói chung và Việt Nam nói riêng bao giờ mới khá được? Nói thế thì những Lý Huynh, Nhật Quang, Văn Tiến, Mạnh Cường... không thể thắng các lão làng A Sáng, Á Minh, Văn Ninh... và kết quả là không bao giờ đại diện Việt Nam ra đấu quốc tế chăng? Tóm lại là phát biểu của mấy ông cho là nhường, tôi thấy đóng cửa tự chơi tự sướng với nhau chứ đừng nghĩ đến chuyện thắng TQ này nọ trên đấu trường quốc tế nữa.