Ơ thế là LLH không tham gia à, tiếc quá nhỉ. Dù rất tôn trọng anh Vũ Văn Tuyến nhưng tên tuổi anh có lẽ hơi lạc lõng giữa các kỳ thủ khác?
Printable View
Ơ thế là LLH không tham gia à, tiếc quá nhỉ. Dù rất tôn trọng anh Vũ Văn Tuyến nhưng tên tuổi anh có lẽ hơi lạc lõng giữa các kỳ thủ khác?
Quyền quyết định cuối cùng thuộc về các nhà tài trợ , The Reed Hotel đã lựa chọn kỳ thủ đại diện quê hương Ninh Bình , bạn nên nhớ anh Tuyến đã từng từ chối thi đấu cho 1 vị trí suất chủ nhà tại giải ngôi sao quốc tế Ninh Bình 2015 . Các bạn nên tôn trọng quyết định của các nhà tài trợ cũng như các kỳ thủ tham gia VCK .
Trạng cờ là sân chơi xã hội hóa thể thao , sân chơi của những người yêu cờ ( không phân biệt đẳng cấp và lứa tuổi ) , ai ngôi sao đã thi đấu và giành được vé chính thức , giờ là lúc những nhà tài trợ lên tiếng bạn nhé ( không có họ thì không có Trạng cờ đâu ) ...
em ở tphcm muốn đc học hỏi về cờ có ai nhận dạy không giúp em với
BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ! ... Cây lớn mười người ôm khởi đầu từ thân nhỏ, đi xa ngàn dặm khởi đầu từ một bước chân, người mới sinh ra tất nhiên chưa có tên, chưa có tuổi nhưng dần dần rồi cũng sẽ có tuổi, có tên (trong những hoàn cảnh nhất định)! Trong vòng 3 tháng trở lại đây, anh Tuyến đã 4 lần giáp trận với Á Quân Trạng Cờ Đất Bắc 2015 và cả 4 trận đều hòa trên thế hòa. Hai lần giáp trận với Quán Quân Trạng Cờ miền Trung 2015 cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa, anh Tuyến có một điểm rất đặc biệt đó là...trong những tình huống càng nguy hiểm bao nhiêu thì anh ấy càng bộc phát sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa các đột biến khó lường.
Chưa biết kết quả của vòng chung kết Trạng Cờ thế nào, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ. :loaloa1
Tiên sinh Văn Tuyến chơi cờ rất hay ít ai mới tham gia thi đấu mà đã đạt được thứ hạng cao như anh, như cụ Phan Hội An ,những người làm không khí làng cờ thêm phần đặc sắc .Tuy nhiên, ở đây không thể đi ngàn dặm được cụ Giáo ,xẩy chân một bước là ô hô ngay phải khẳng định mình trong từng ván một
Tính quyết liệt càng cao càng hấp dẫn giá mà ban tổ chức xem xét cho mời thêm anh Phùng quang Điệp thì hay quá .Anh là biểu tượng của một người vượt gian khổ khó khăn .Từ Nam chí Bắc di chuyển thi đấu liên tục .hoàn cảnh như anh khó mà có ai chơi cờ lên đến đỉnh cao .Anh từng có những ván thắng Lại công tử ngay tại trung cuộc hết sức xảo diệu tài tình
Cái đáng kể là giải lại được tổ chức ở Thánh địa Ninh Bình .Dù không được thi đấu ai mà chẳng muốn làm một chuyến hành huơng đến đấy cho thoả lòng đam mê
Anh Tuyến sẽ là một ẩn số thú vị. Nhưng trước giải anh giao lưu nhiều thế này thì lộ bài mất.
Không trực tiếp trên tivi hử các bác