Gửi bởi
VIP2000
Tuyển thủ trong 1 đội chia làm ba mức: hàng hiệu, hàng nhà, hàng rong. Hàng hiệu " chất " tất nhiên khác người, tham gia giải lèng mèng chơi vui vẻ cho hàng nhà, hàng rong lên mặt. Hàng hiệu chỉ đánh trận lớn, trận to, trận kinh điển. Hàng hiệu, ai cũng yêu cũng thích cũng thèm thì đếch sợ chi rứa, có sợ răng chỉ mần chỉ sợ HLV, hàng hiệu có thương hiệu cũng sợ chi rứa HLV. Hàng nhà, tình cảm truớc sau trên dưới, dễ bảo dễ sai thì phải cho tham gia roài. Hàng rong, khó bảo khó sai, nhưng hay hơn hàng nhà, trong tình có lý, trong lý có tình, cũng cho đi thôi. Không cho đi lần sau có mần chi ra người. Trong giải, hàng hiệu nhởn nhơ thua thắng cũng vậy, hàng nhà gắng hết sức vì tình cảm, hàng rong lo lắng nếu không đạt cao sẽ không lên hàng hiệu mà suốt đời vẫn chỉ là hàng rong. Tất yếu xảy ra trong giải lèng mèng, hàng rong, hàng nhà chơi sẽ hay hơn hàng hiệu.